Đến nội dung chính

Chương 28: Sân đình thi thố (1)

admin 494 Chữ Cài Đặt

Kỷ Hạc Uẩn mang toàn bộ số trai sống gom được thả xuống hồ.

Nước linh tuyền chạm vào lớp vỏ trai bám phèn, lập tức cuốn trôi mọi cặn bẩn, để lộ lớp vỏ đen bóng khỏe mạnh.

Những con trai há miệng, tham lam hút lấy dòng nước tinh khiết chứa đầy sinh khí.

Ngay khi con trai cuối cùng được thả xuống, một tiếng ong ong trầm thấp vang lên từ lòng đất.

Mặt hồ linh tuyền gợn sóng dữ dội.

Lớp sương mù dày đặc bao quanh không gian bỗng cuộn lên rồi lùi dần về phía sau, mở ra một khoảng không rộng lớn.

Kỷ Hạc Uẩn bước tới ranh giới vừa mở rộng.

Dưới chân cô, lớp đất đỏ mới tinh hiện ra, tơi xốp và ẩm ướt.

Cô vốc một nắm đất lên tay, cảm nhận độ kết dính hoàn hảo.

Không gian đã hấp thụ sinh khí khổng lồ từ hàng ngàn sinh mệnh trai sông, tự động phá vỡ giới hạn ban đầu, mở rộng thêm một mẫu đất.
Hồ nước cũng mở rộng đường kính, lòng hồ sâu hơn, đủ sức chứa toàn bộ số trai cô vừa mang vào mà không hề chật chội.

Nhìn dòng nước linh tuyền bao bọc lấy những con trai đang nhả bọt, Kỷ Hạc Uẩn biết chắc chỉ vài ngày nữa, tốc độ tạo ngọc bên trong lớp vỏ kia sẽ mang lại cho mình một nguồn tài sản khổng lồ.

Cô quay sang nhìn mảnh đất rộng một mẫu rưỡi.

Đất tốt thế này nếu chỉ để trống thì quá phí phạm.

Kỷ Hạc Uẩn dự tính đợi thu hoạch lứa ngọc đầu tiên, cô sẽ tìm mua những giống cây quý hiếm mang vào trồng thử nghiệm.

Ba ngày sau, sân đình làng Vụ Ảnh đông nghịt người.

Hương trầm cháy đỏ rực trong lư đồng lớn đặt trước cửa chính.

Hai hàng cột gỗ lim chạm trổ rồng cuộn được chăng dây vải đỏ, tạo thành một khu vực rào chắn rộng rãi giữa sân gạch Bát Tràng.
Hôm nay là ngày bá hộ Yến Thừa Tự tổ chức cuộc thi làm gốm.

Cả làng Vụ Ảnh, từ già đến trẻ, đều gác lại công việc đồng áng kéo ra đình xem náo nhiệt.

Các thợ gốm từ mấy xưởng nung quanh vùng mang theo sản phẩm tâm đắc nhất của mình đến bày trên những chiếc bàn gỗ trải lụa.

Lý trưởng Nguyễn Văn Khoa ngồi nhịp tay trên ghế bành ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng nâng chén trà nhấp một ngụm.

Bên cạnh ông là Yến Thừa Tự.

Ông lão bá hộ vận áo the đen, tóc búi gọn, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng món đồ gốm bày trên bàn.

“Đất nặn chưa nhuyễn, thân bình còn lẫn bọt khí, nung lên sẽ bị nứt.” Yến Thừa Tự cầm một chiếc bình hoa tráng men xanh lên xem rồi đặt mạnh xuống bàn: “Chiếc thạp này hoa văn thì vẽ đẹp, nhưng đế bị mỏng, đựng đầy nước chắc chắn sẽ bục đáy.”