Đến nội dung chính

Chương 50: Giao dịch chợ đen

admin 517 Chữ Cài Đặt

Ngay tại một góc khuất sát bức tường tôn rách của khu chợ đen, Trần Cẩu kéo cao cổ áo khoác che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt láo liên đảo quanh. Anh ta vốn là một tên cò mồi chuyên nghiệp, từng may mắn được Thẩm Huỳnh chọn làm trung gian để đổi một tấn gạo lấy súng đạn vài ngày trước.

Lúc này, đứng đối diện Trần Cẩu là một người đàn ông mặc áo khoác da có thêu logo hình con rắn đen của tổ chức Hắc Mãng.

“Thông tin chuẩn chứ?” Người của Hắc Mãng hạ giọng hỏi.

Trần Cẩu vỗ tay đen đét vào đùi, ra vẻ chắc chắn: “Anh cứ tin ở tôi đi. Cô ta đi một con báo đen khổng lồ, dùng dị năng trọng lực. Mấy hôm trước chính tay tôi kiểm hàng loạt gạo trắng tinh của cô ta. Phương hướng rút lui của cô ta là khu vực quanh núi Nham Thạch. Không trật đi đâu được.”

Người đàn ông của Hắc Mãng nhếch môi, ném một túi vải nhỏ căng phồng sang.
Trần Cẩu vội vàng chụp lấy. Anh ta mở dây rút, đếm nhanh số lượng tinh hạch Cấp 1 và Cấp 2 lấp lánh bên trong.

Ánh mắt anh ta sáng rực lên. Số tài sản này đủ để anh ta sống sung túc trong căn cứ Phá Hiểu nửa năm mà không cần phải ra ngoài đối mặt với bất kỳ con quái vật nào.

“Được rồi, ông anh về báo cáo với sếp Hoắc Tôn đi. Cần thêm chi tiết gì cứ tìm tôi.” Trần Cẩu cười giả lả, cất kỹ túi tinh hạch vào túi áo ngực, chuẩn bị quay lưng rời đi.

Đúng lúc này, cái bóng dưới chân Trần Cẩu đột ngột biến dạng.

Bầu không khí ồn ào của khu chợ đen dường như bị đè nén lại. Từ trong vùng tối đen kịt phản chiếu trên nền đất, một bóng người chậm rãi dâng lên, ngưng tụ thành hình dáng thực thể.

Thẩm Huỳnh đứng đó, hai tay nhét trong túi quần, ánh mắt bình thản nhìn Trần Cẩu. Báo đen Hắc Sát vòng qua chân cô, cái đuôi dài thong thả vỗ nhẹ xuống đất.
Trần Cẩu lùi lại một bước, hai chân run lẩy bẩy. Anh ta nhận ra người phụ nữ này.

“Cô… cô…” Trần Cẩu lắp bắp.

Người của Hắc Mãng thấy tình hình không ổn, lập tức thò tay vào áo định rút súng.

Thẩm Huỳnh không thèm nhìn sang. Cô chỉ khẽ gõ nhẹ mũi giày xuống đất. Một luồng trọng lực giáng thẳng xuống vai tên người Hắc Mãng.

“Rắc” một tiếng, hai đầu gối của anh ta đập mạnh xuống nền xi măng, vỡ nát. Súng rơi ra khỏi tay, lăn lông lốc trên đất. Anh ta gục xuống, rên rỉ ôm lấy đôi chân tàn phế.

Trần Cẩu thấy vậy thì quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại vái lạy liên tục: “Chị đại, tôi sai rồi! Tôi trả lại tinh hạch, tôi đền bù cho cô! Cô tha cho tôi đi, tôi chỉ là kẻ kiếm cơm qua ngày thôi mà!”