Đến nội dung chính

Chương 49: Thu hoạch trên không trung (3)

admin 540 Chữ Cài Đặt

Hoắc Tôn đang ôm chặt lấy một cột đèn giao thông bằng thép dính chặt vào khối bê tông ngầm. Chiếc áo khoác da của ông ta rách tươm, hai chân chới với không chạm đất. Toàn bộ căn cứ tạm thời của Hắc Mãng đã bị lật tung. Mái tôn, gạch ngói và các bao tải vật tư trôi tuột lên trời.

“Đại ca! Cứu em!”

Tên đàn em thân tín nhất của Hoắc Tôn đang nắm lấy một đoạn cáp viễn thông đứt lìa. Dây cáp tuột dần khỏi tay anh ta.

“Bám chặt vào!” Hoắc Tôn hét lớn, tay kia vươn ra cố tóm lấy cổ áo tên đàn em.

Nhưng lực hút quá mạnh. Đoạn cáp tuột khỏi tay. Tên đàn em rú lên, cơ thể bay vút lên không trung. Ngay phía trên, một con dơi biến dị Cấp 3 há chiếc miệng đầy răng nanh, ngoạm đứt nửa thân trên của tên đàn em. Máu tươi rải xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị gió cuốn bay ngược lên bầu trời.
Hoắc Tôn mở trừng mắt. Ông ta nghiến răng, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa khổng lồ định ném về phía con dơi. Nhưng ngọn lửa vừa xuất hiện đã bị luồng khí áp ngược kéo tuột đi, tản ra thành những đốm nhỏ vô hại.

“Chết tiệt!” Hoắc Tôn đấm mạnh vào thân cột đèn.

Ông ta nhìn xung quanh. Hàng trăm thuộc hạ của băng Hắc Mãng đang lơ lửng trên không trung, trở thành bữa ăn tự chọn cho lũ quái vật. Những kẻ cố gắng dùng dị năng phản kháng đều thất bại thảm hại do không thể kiểm soát quỹ đạo đòn đánh.

Số vũ khí nóng, đạn dược và thuốc men ông ta vừa cướp được từ khu Đông hôm qua cũng đang hòa lẫn vào đống rác lơ lửng trên trời.

Sự bất lực chuyển hóa thành cơn phẫn nộ. Hoắc Tôn ngẩng đầu lên, ánh mắt tình cờ bắt gặp một dị tượng ở phía xa.

Tại bầu trời hướng núi Nham Thạch, một con chim ưng khổng lồ đang bay lượn cực kỳ ổn định. Trên lưng nó là một bóng đen nhỏ bé. Bóng đen đó chỉ cần đưa tay ra, hàng loạt quái vật xung quanh liền nổ tung. Tinh hạch tự động thu về phía người đó. Không có sự chật vật, không có máu me dính lên quần áo. Kẻ đó đang dạo chơi trong cơn bão tàn sát mọi sinh vật.
“Là cô ta.” Hoắc Tôn lẩm bẩm.

Ông ta nhận ra bóng dáng đó. Kẻ đã nghiền nát ba chiếc xe bọc thép của ông ta hôm trước.

Một tên đàn em khác bám vào gờ tường gần đó, giọng run rẩy: “Đại… đại ca. Người đó làm cách nào có thể bay vững như thế? Quái vật Cấp 3 bị cô ta bóp chết như con kiến.”

Hoắc Tôn không đáp. Ông ta nhìn sự chênh lệch thực lực rành rành trước mắt. Trong khi băng Hắc Mãng của ông ta đang vật vã sinh tồn, mất trắng tài sản, thì người phụ nữ kia lại dùng chính cơn bão này để làm giàu. Sự ghen tị và tức tối khiến khuôn mặt Hoắc Tôn méo mó.