Thẩm Huỳnh hạ tay xuống. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang Hắc Sát.
“Dọn dẹp đi.”
Con báo đen khẽ gầm lên một tiếng thỏa mãn. Nó phóng người lên không trung, thân ảnh đen tuyền hòa tan vào khoảng tối bên dưới những kệ hàng.
Hắc Sát lao đến tên côn đồ gần nhất, vung bộ móng vuốt sắc nhọn sượt qua cổ họng anh ta. Một đường cắt hoàn hảo xuất hiện, máu tươi phun trào.
Hắc Sát không dừng lại dù nửa giây, bốn chân nó đạp lên mặt kệ hàng, mượn lực phóng tiếp sang mục tiêu thứ hai.
Những tiếng thét thất thanh vừa cất lên đã bị dập tắt nghẹn ngào. Chỉ trong chưa đầy mười giây, mười lăm tên côn đồ quỳ rạp trên đất đều bị xé toạc yết hầu. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một khoảng sân gạch trắng.
Hắc Sát đáp xuống mặt đất, thong thả liếm sạch những vệt máu dính trên móng vuốt phải, rồi bước quay lại chỗ Thẩm Huỳnh.
Thẩm Huỳnh sải bước đi lướt qua những cái xác đang co giật trong vũng máu, tiến thẳng vào khu vực lưu trữ hàng hóa bên trong.
Siêu thị bán sỉ rộng hàng ngàn mét vuông chia thành vô số dãy kệ cao chạm trần nhà.
Thẩm Huỳnh đi đến dãy hàng đầu tiên chứa gạo và ngũ cốc. Cô đặt bàn tay trần lên bao gạo nặng năm mươi kg ngoài cùng.
Không gian Đồng Hóa kích hoạt.
Một gợn sóng không gian màu xám bạc quét qua toàn bộ dãy kệ dài năm mươi mét. Toàn bộ hàng trăm tấn gạo trắng, bột mì, ngũ cốc sấy khô lập tức bốc hơi khỏi tầm mắt, ngoan ngoãn nằm gọn gàng bên trong các khoang lưu trữ của không gian tinh thần.
Cô tiếp tục di chuyển sang các dãy hàng tiếp theo. Bàn tay Thẩm Huỳnh chạm đến đâu, hàng hóa biến mất đến đó. Từ các dãy thực phẩm đóng hộp, mì gói, nước lọc, cho đến khu vực chứa xà phòng, giấy vệ sinh, pin dự phòng và dụng cụ y tế cơ bản.
Thẩm Huỳnh đi một vòng quanh siêu thị, dọn sạch sành sanh không chừa lại dù chỉ một gói kẹo cao su trên quầy thu ngân.
Sau khi kiểm tra lại mức độ lấp đầy của không gian, cô phủi nhẹ lớp bụi vương trên áo khoác, huýt sáo một tiếng gọi Hắc Sát rồi bước thẳng ra ngoài màn sương ảm đạm.
Tại biệt thự xa hoa, không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm lấy hàng chục người.
Hoắc Tôn ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc da báo đặt ở vị trí cao nhất của bậc thềm đại sảnh. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi lụa đen mở phanh ba cúc áo trên, lộ ra hình xăm con mãng xà quấn quanh ngực.
Dưới nền nhà trải thảm nhung đỏ, mười người đàn ông và phụ nữ đang quỳ rạp, cả cơ thể run rẩy bần bật.
Xung quanh họ, hàng chục tay súng mặc đồng phục của tổ chức Hắc Mãng đang chĩa thẳng nòng súng vào đầu những kẻ đang quỳ.