Đến nội dung chính

Chương 18: Áp lực tuyệt đối (2)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Tên cầm đầu có hình xăm ngang cổ bám lấy mép quầy thu ngân nhảy tót ra ngoài. Anh ta vác thanh mã tấu dài nửa mét lên vai, nheo mắt nhìn cô gái trẻ mặc đồ chiến thuật màu đen tuyền vừa bước qua khe hở của cửa cuốn.

Tầm nhìn của anh ta nhanh chóng trượt xuống con báo đen khổng lồ đang nhe nanh đứng cạnh chân cô.

“Một con nhãi ranh dắt theo súc vật đột biến?” Tên xăm trổ nhổ toẹt miếng thịt hộp đang nhai dở xuống đất.

Anh ta huých cùi chỏ vào tên đàn em bên cạnh: “Nhìn dáng vẻ sạch sẽ của nó kìa. Mày nghĩ nó có bao nhiêu đồ ăn giấu trong người?”

Đám côn đồ xung quanh cười ồ lên. Bọn chúng nắm chặt vũ khí, tản ra hai bên, hình thành thế gọng kìm từ từ bao vây lấy Thẩm Huỳnh.

“Đứng im tại chỗ, bỏ hai tay lên đầu!” Một tên cầm tuýp sắt đập mạnh vũ khí vào kệ hàng bằng nhôm bên cạnh: “Giao hết đồ ăn trên người ra. Mày ngoan ngoãn làm con tin cho bọn tao giải trí vài ngày, tao sẽ suy nghĩ lại việc băm xác con mèo đen kia nấu lẩu.”
Thẩm Huỳnh không thay đổi sắc mặt. Cô nhàn nhã đưa tay tháo chiếc găng tay chiến thuật bên phải ra, nhét vào túi quần.

“Bọn mày ồn ào quá.”

Cô giơ thẳng cánh tay phải về phía trước, lòng bàn tay hướng úp xuống nền gạch.

Dị năng Trọng Lực bên trong tinh thần hải bùng nổ, bứt phá qua các tế bào thần kinh, truyền thẳng ra ngoài không khí.

Một trường trọng lực đột ngột tăng gấp ba lần mức bình thường giáng thẳng xuống toàn bộ khu vực sảnh trước của siêu thị.

Mười lăm tên côn đồ đang hùng hổ bước tới lập tức khựng lại. Áp lực vô hình nặng tựa ngàn cân ép thẳng lên hai vai bọn chúng.

Tên xăm trổ trố mắt, đánh rơi thanh mã tấu xuống đất. Anh ta gồng cứng hai bắp chân cố gắng chống đỡ, nhưng các khớp xương đầu gối lập tức phát ra những tiếng nứt vỡ.

Anh ta không chịu nổi sức ép khủng khiếp, xương gãy gập ra phía sau. Tên xăm trổ đổ rụp xuống sàn, hai đầu gối dập nát bẹp dúm trên nền gạch men.
Xung quanh anh ta, mười bốn tên còn lại cũng chịu chung số phận. Những tiếng gãy xương vang lên liên tiếp.

Toàn bộ đám côn đồ quỳ rạp trên mặt đất. Bọn chúng há hốc miệng cố gắng hít thở, nhưng lồng ngực bị áp lực đè nén khiến phổi không thể phồng lên.

Da mặt bọn chúng đỏ lên, những mạch máu li ti dưới tròng mắt vỡ tung, chảy ra những giọt máu tươi lăn dọc xuống gò má.

“Mày… mày làm cái quái gì…” Tên xăm trổ đập mạnh hai tay xuống sàn, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Huỳnh, giọng nói run run vì đau đớn và sợ hãi.