Đến nội dung chính

Chương 5: Ông trùm nghe được tiếng lòng (2)

admin 499 Chữ Cài Đặt

Lục Thâm dừng bước ở bậc thang cuối cùng.

Ánh mắt anh lướt qua bãi nôn có máu đen trên sàn nhà, rồi dừng lại ở Trầm Mộc đang đứng nép mình gần đó, tay vẫn khư khư ôm cái khay bạc.

Trầm Mộc cúi gầm mặt.

Cô cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại mức thấp nhất.

Ngoại hình của Lục Thâm đúng là cực phẩm, nhưng khí chất của anh lại giống như một thanh gươm mới rút khỏi vỏ, đầy sát khí.

Cô không muốn dây dưa với nhân vật nguy hiểm này.

Lục Thâm tiến lại gần.

Anh đứng cách Trầm Mộc chưa tới hai mét.

Trong đầu Trầm Mộc lập tức bùng nổ một tràng suy nghĩ chửi rủa.

[Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn.]

[Tổ chức gì mà toàn đám thần kinh.]

[Ông già kia tự nhiên nôn máu ngất xỉu liên quan gì đến bà đây.]

[Cái hệ thống rác rưởi này hại mình giẫm phải vỏ chuối suýt mất mạng, giờ lại đối mặt với trùm cuối.]
[Lát nữa mà anh ta ra lệnh chém mình, mình sẽ gào to cái vụ Mèo Con Đu Kpop lên cho cả cái biệt thự này nghe luôn.]

Lục Thâm hơi cau mày.

Bản thân anh mắc hội chứng mất ngủ kinh niên, một phần cũng vì khả năng ngoại cảm đặc biệt này.

Trong phạm vi mười mét, chỉ cần anh muốn, anh có thể nghe được suy nghĩ của bất kỳ ai, đặc biệt là nữ giới.

Những tiếng lòng anh thường nghe thấy chỉ quanh đi quẩn lại vài loại: sợ hãi muốn quy phục, tính toán tìm cách phản bội, hoặc là những suy nghĩ lẳng lơ muốn trèo lên giường anh để đổi lấy quyền lực.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh nghe thấy một mớ âm thanh ồn ào, thô lỗ và đầy oán hận hướng thẳng về phía mình, lại còn chửi tổ chức của anh là “đám thần kinh”.

Mèo Con Đu Kpop là cái gì?

Hệ thống rác rưởi là sao?

Anh nhìn chăm chú vào cô phục vụ nhỏ bé đang cúi gầm mặt trước mặt.
Bề ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, sợ hãi run rẩy, nhưng trong đầu lại đang gào thét mắng chửi anh vô cùng sinh động.

Sự đối lập này khiến anh cảm thấy có chút mới mẻ.

[Tên họ Lục này sao không đi chỗ khác đi.]

[Đứng nhìn chằm chằm người ta làm gì?]

[Bệnh à?]

[Hay là thấy bà đây bôi rượu vang lên áo ông già kia trông nghệ thuật quá nên muốn thưởng thức?]

[Đi đi, mau cút đi để tôi còn tìm đường chuồn.]

Tiếng lòng của Trầm Mộc lại vang lên rõ mồn một.

Lục Thâm khẽ nhếch môi.

Đã lâu lắm rồi không có ai dám bảo anh “cút”.

Mặc dù cô chỉ dám nghĩ trong đầu.

Anh cảm nhận được cô gái này hoàn toàn không có sát ý nhắm vào mình, cũng không có vẻ gì là một sát thủ được huấn luyện bài bản, chỉ giống như một con mèo nhỏ đang hoảng loạn xù lông.