Gương mặt già nua của lão từ đỏ bừng chuyển sang tái mét.
Bí mật đáng xấu hổ nhất, thứ mà lão giấu giếm bằng mọi hệ thống bảo mật cao cấp nhất, tại sao con nhãi phục vụ này lại biết?
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, lão sẽ lấy mặt mũi nào đứng trước mặt đám đàn em?
Những băng đảng đối thủ sẽ dùng chuyện “Mèo Con Đu Kpop” để cười nhạo lão suốt phần đời còn lại.
Sự hoảng loạn bùng nổ trong đầu Lê Vĩnh Phú.
Nỗi sợ bị bóc phốt cộng với sự tức giận dồn nén từ đêm qua khiến luồng linh lực hắc ám trong cơ thể lão đột ngột mất kiểm soát.
Khí huyết trào ngược.
Lão há miệng.
Một ngụm máu đen phun thẳng xuống sàn đá cẩm thạch.
Lưỡi dao găm rơi khỏi tay lão, văng ra xa vài mét.
Lê Vĩnh Phú hai mắt lật trắng, ngã vật ra sau.
Cơ thể lão co giật vài cái rồi ngất lịm ngay giữa sảnh tiệc.
Tẩu hỏa nhập ma.
Cả sảnh lớn chìm vào im lặng tĩnh mịch.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đám đông khách mời ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn đàn em của Lê Vĩnh Phú đứng hình mất mấy giây rồi mới hốt hoảng lao tới.
“Trưởng lão! Trưởng lão làm sao thế này?”
“Gọi bác sĩ tâm linh nhanh lên! Ông ấy tẩu hỏa nhập ma rồi!”
Đám đông nháo nhào.
Hai gã đàn em lực lưỡng xốc nách Lê Vĩnh Phú lên, vội vã cõng lão rời khỏi sảnh tiệc.
Trầm Mộc thở phào một hơi.
Cô đưa tay quệt vệt máu mỏng trên cổ.
Thoát chết trong gang tấc.
Cái hệ thống quái quỷ này vậy mà lại có ích.
Cô chống tay từ từ bò dậy, phủi bụi trên váy, định nhân lúc lộn xộn lỉnh ra cửa sau trốn khỏi biệt thự.
Nơi này quá nguy hiểm, làm đặc tình gì nữa, giữ mạng là quan trọng nhất.
Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo từ cầu thang tầng hai vọng xuống, mang theo uy áp khiến tất cả mọi người trong sảnh đồng loạt im bặt.
“Có chuyện gì?”
Mọi ánh mắt dồn về phía cầu thang uốn lượn trải thảm đỏ.
Một người đàn ông bước xuống.
Anh tầm hai mươi tám tuổi, mặc áo sơ mi đen buông ba cúc đầu, không thắt cà vạt.
Mái tóc đen hơi rủ xuống trán.
Gương mặt sắc nét, hoàn hảo đến từng góc cạnh nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng và áp bách.
Lục Thâm.
Thủ lĩnh tối cao của tổ chức Dạ Khúc.
Kẻ nắm giữ sinh sát trong giới huyền môn xã hội đen thành phố.
Thấy Lục Thâm xuất hiện, đám đông hai bên cầu thang tự động dạt ra, cúi gập người chào.
Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Gã quản lý mập mạp vừa nãy còn hống hách giờ chạy lại, mồ hôi ướt đẫm trán, lắp bắp báo cáo: “Lục gia, Trưởng lão Lê vừa nãy… không hiểu sao lại nôn ra máu rồi ngất xỉu. Hình như là tẩu hỏa nhập ma.”