Đến nội dung chính

Chương 22: Nhạc an thần kỳ lạ (2)

admin 503 Chữ Cài Đặt

Bắt thủ lĩnh Dạ Khúc đi bán vé số?

Trí tưởng tượng của cô ta cũng phong phú thật.

Bình thường, Lục Thâm mắc chứng mất ngủ kinh niên vô cùng nghiêm trọng.

Khả năng ngoại cảm khiến anh luôn phải tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực, những toan tính giết chóc, phản bội từ đám thuộc hạ và kẻ thù.

Tâm trí anh lúc nào cũng căng như dây đàn, không có lấy một phút giây yên bình.

Nhưng đêm nay, những âm thanh truyền đến từ Trầm Mộc lại hoàn toàn khác.

Cô ta mắng chửi anh rất hăng hái, dùng đủ mọi từ ngữ bình dân vỉa hè để rủa xả anh, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút sát ý hay toan tính thâm độc nào.

Cô chỉ đơn thuần là tức giận vì bị bắt làm việc mệt nhọc, cằn nhằn như một người bình thường bất mãn với sếp của mình.

Những lời lải nhải đầy sức sống, mang đậm hơi thở cuộc sống đời thường ấy bỗng chốc trở thành một loại nhạc an thần kỳ lạ đối với bộ não đang căng thẳng quá mức của anh.
Trầm Mộc chuyển sang kệ sách thứ ba.

Cô lau đến một cuốn sách dày cộp, nặng trịch, bực bội nghĩ: [Sách gì mà nặng như cục tạ vậy? Chắc để đập đầu người ta chứ đọc cái nỗi gì.]

[Lục Thâm mặt mày lúc nào cũng hằm hằm, chắc đọc ba cái sách tà môn ngoại đạo này nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma, liệt cơ mặt rồi. Tội nghiệp, đẹp trai mà bị bệnh. Chắc cũng ế tới già thôi. Đứa nào dám lấy một cái tảng băng di động về làm chồng cơ chứ? Tối ngủ chung chắc phải đắp ba cái mền bông mới không bị chết cóng.]

Lục Thâm đặt tài liệu xuống bàn, đưa tay xoa xoa thái dương.

Lời mắng mỏ của cô ta không những không làm anh bực mình thêm, mà ngược lại, nhịp điệu lanh lảnh trong suy nghĩ của cô khiến cơn đau đầu kinh niên của anh dần dịu xuống.

Anh tựa đầu vào lưng ghế bành, nhắm mắt lại.
Trầm Mộc vẫn miệt mài lau dọn, tiếng lòng vẫn đều đặn truyền đến.

[Cái tên này sao tự dưng nhắm mắt lại rồi? Ngủ hả trời? Mình ở đây còng lưng lau dọn, anh ta lại đi ngủ? Đời bất công quá! Muốn cầm cái giẻ lau ướt này ụp thẳng vô mặt anh ta ghê. Nhưng mà thôi, lỡ anh ta tỉnh dậy bẻ cổ mình thì xong phim. Nhịn nhục, Trầm Mộc, mày phải nhịn nhục.]

Dưới luồng suy nghĩ ồn ào nhưng vô hại đó, Lục Thâm cảm thấy mí mắt mình trĩu xuống.

Cơn buồn ngủ mà anh tìm kiếm suốt mười năm qua đột ngột ập đến, bao trùm lấy tâm trí anh.

Hơi thở anh dần trở nên đều đặn.

Anh chìm vào một giấc ngủ ngắn nhưng cực kỳ bình yên ngay tại bàn làm việc, giữa không gian nồng mùi giấy cũ và bụi bặm.