Anh siết chặt tay vịn cầu thang, tự dặn lòng không được so đo với một con nhóc miệng hùm gan sứa.
Để xem đêm nay cô còn sức lực để mắng chửi anh nữa không.
Mười giờ tối.
Phòng sách cấm địa của Lục Thâm nằm trên tầng cao nhất của biệt thự, rộng bằng cả một sân bóng rổ mini.
Những dãy kệ sách bằng gỗ mun cao chạm trần nhà xếp san sát nhau, bên trên chất đầy các loại tài liệu, bí tịch huyền thuật cổ xưa bám bụi mờ.
Trầm Mộc mặc một chiếc tạp dề vải thô, đầu trùm khăn, tay cầm chổi lông gà, tay kia xách xô nước và giẻ lau.
Cô đứng trước dãy kệ sách đầu tiên, ngước cổ nhìn lên cao, cảm thấy hai chân muốn rụng rời.
Ở góc phòng, Lục Thâm đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cỡ lớn.
Trước mặt anh là một chiếc bàn gỗ trải đầy tài liệu mật của tổ chức.
Anh bật một ngọn đèn vàng ấm áp, tay lật từng trang giấy, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.
“Bắt đầu đi. Nhớ lau kỹ từng cuốn sách, không được để lại một hạt bụi.” Lục Thâm nhạt nhẽo ra lệnh, mắt không rời khỏi trang giấy.
Trầm Mộc cắn môi, nhúng giẻ vào xô nước vắt khô rồi bắt đầu lau chùi hàng sách thấp nhất.
Không gian trong phòng im ắng, chỉ có tiếng giấy lật sột soạt và tiếng giẻ lau cọ vào mặt gỗ.
Tuy nhiên, sự im lặng đó chỉ tồn tại ở thế giới bên ngoài.
Trong tâm trí Lục Thâm lúc này, tiếng mắng chửi của Trầm Mộc vang lên liên hồi như pháo rang.
Cô cầm cuốn bí tịch bìa da cũ nát lên lau, rủa thầm: [Sách gì mà hôi mù thế này?]
[Chắc mấy trăm năm không ai đụng tới.]
[Tên mặt liệt này cố tình chơi mình đây mà.]
[Bắt dọn phòng sách giữa đêm hôm khuya khoắt.]
[Anh ta tưởng mình là Lọ Lem chắc?]
[Tiếc là anh ta không phải hoàng tử, anh ta là mụ dì ghẻ độc ác thì có!]
[Đồ tư bản máu lạnh!]
[Đồ bóc lột sức lao động của người nghèo!]
Lục Thâm khẽ nhíu mày.
Lọ Lem?
Mụ dì ghẻ?
Con nhóc này xem nhiều phim hoạt hình quá rồi thì phải.
Trầm Mộc lau xong một ngăn, phải đứng lên ghế để lau ngăn cao hơn.
Eo cô mỏi nhừ, mồ hôi rịn ra trên trán.
Cô tiếp tục lầm bầm trong đầu: [Mỏi lưng quá. Cái lưng ngọc ngà của tôi sắp gãy làm đôi rồi. Tên kia ngồi êm ái trên ghế sô pha, uống trà nóng đọc sách, còn mình thì như con ở. Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau này bà đây mà có quyền thế, bà sẽ bắt anh ra đứng đường bán vé số bù lại! Bà sẽ mua nguyên một xe tải vé số bắt anh bán cho bằng hết!]
Lục Thâm cầm tách trà lên uống một ngụm, suýt nữa sặc nước.