Nếu cô dùng Hệ Thống Bóc Phốt Vỉa Hè để quét Lục Thâm, lỡ hệ thống moi ra một bí mật động trời liên quan đến mạng sống của anh, cô gửi về cho Trần Đạo Tử thì chắc chắn Lục Thâm sẽ lột da cô trước.
Hai bên hắc bạch đánh nhau, kẻ kẹt ở giữa như cô chỉ có con đường chết.
Không nộp báo cáo cũng chết, nộp báo cáo thật càng dễ chết hơn.
Trầm Mộc đập tay xuống bàn.
Chỉ còn một cách duy nhất: tự biên tự diễn.
Cô phải nặn ra một điểm yếu nào đó nghe có vẻ hợp lý, đủ để lừa Trần Đạo Tử, nhưng lại hoàn toàn vô hại đối với mạng sống của Lục Thâm.
Nếu lỡ Lục Thâm có phát hiện ra bản báo cáo, anh cũng chỉ coi đó là một trò đùa dai chứ không đến mức giết cô diệt khẩu.
Sợ bóng tối?
Không được, Lục Thâm làm việc trong bóng tối quen rồi.
Dị ứng lông chó mèo?
Nghe phèn quá, Trần Đạo Tử đọc xong chắc chắn sẽ mắng cô làm việc thiếu chuyên nghiệp.
Yếu điểm ở huyệt thái dương?
Quá nguy hiểm, lỡ Minh Đạo Hội phái người đến ám sát thật, Lục Thâm tra ra nguồn cơn thì cô tiêu đời.
Trầm Mộc híp mắt lại, lẩm nhẩm tính toán.
Cuối cùng, cô quyết định chọn một căn bệnh tế nhị, khó nói, nhưng lại vô cùng hợp lý với một kẻ suốt ngày căng thẳng ngồi trong phòng làm việc.
Tiêu chảy mãn tính.
Đúng rồi.
Trầm Mộc đắc ý gõ bút xuống bàn.
Cô bắt đầu phác thảo nội dung bản báo cáo trong đầu, rà soát từng câu từng chữ sao cho thật chuyên nghiệp.
Trong lúc Trầm Mộc đang say sưa suy nghĩ, cửa phòng tạp vụ khẽ đẩy ra.
Lục Thâm đứng ngay ngưỡng cửa.
Anh vốn định xuống xem cô nhân viên tạp vụ mới làm ăn ra sao, không ngờ vừa bước đến gần, một loạt âm thanh ồn ào đã dội thẳng vào tâm trí anh.
Trầm Mộc không hề biết có người đứng sau lưng.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, tiếng lòng vang lên vô cùng rõ ràng và rành mạch.
Lục Thâm đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, hàng chân mày khẽ giật giật khi nghe những gì đang diễn ra trong đầu cô gái trước mặt.
Cô ta đang sắp xếp câu chữ: [Kính gửi Hội trưởng Trần Đạo Tử.]
[Sau nhiều ngày nằm vùng gian khổ, tôi đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng của Lục Thâm.]
[Tên này bề ngoài tỏ ra nguy hiểm, nhưng thực chất lại mắc chứng tiêu chảy mãn tính vô cùng nghiêm trọng.]
[Ruột gan anh ta rất mỏng manh.]
[Điểm yếu lớn nhất của anh ta là không thể rời xa nhà vệ sinh quá ba tiếng đồng hồ.]
Lục Thâm nheo mắt.
Sát khí bắt đầu tỏa ra từ người anh.
Tiếng lòng của Trầm Mộc vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: [Chỉ cần Hội trưởng phái người bỏ thuốc xổ liều cao vào trà của anh ta, hoặc dụ anh ta ra khỏi nhà vệ sinh quá ba tiếng, linh lực của anh ta sẽ tự động suy kiệt vì mắc vệ sinh mà không giải quyết được.]