Đến nội dung chính

Chương 18: Báo cáo điểm yếu (3)

admin 492 Chữ Cài Đặt

Đặng Thị Lan rụt con dao lại, giấu gọn vào trong tay áo.

Bà ta cầm xấp vé số, chìa ra trước mặt Trầm Mộc, nói lớn bằng giọng miền Tây đặc sệt.

“Cô Hai mua giùm dì tờ vé số mở hàng đi cô Hai.”

Trầm Mộc lấy một tờ vé số, nhét tờ tiền lẻ vào tay Đặng Thị Lan.

“Nhớ kỹ.” Đặng Thị Lan lướt qua vai cô, bỏ lại một câu cuối cùng: “Ba ngày.”

Bà ta đi khuất vào dòng người đông đúc đầu hẻm.

Trầm Mộc đứng tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi hột.

Gói xôi trên tay cô vẫn còn nóng, nhưng cô chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.

Ba ngày.

Điểm yếu chí mạng của Lục Thâm?

Từ lúc gặp Lục Thâm tới giờ, cô chỉ thấy một tên trùm xã hội đen mặt lạnh như tiền, tu vi thâm hậu, ra tay dứt khoát.

Người như anh thì làm gì có điểm yếu nào phơi ra cho một đứa tạp vụ quèn như cô thấy?
Cứ cho là cô dùng hệ thống bóc phốt để quét anh, lỡ hệ thống móc ra cái bí mật động trời nào đó mà cô không kham nổi, cô báo cáo về cho Trần Đạo Tử thì Lục Thâm cũng xé xác cô trước khi Minh Đạo Hội kịp hành động.

Trầm Mộc xách gói xôi đi về phía cổng trụ sở Dạ Khúc.

Bước chân cô nặng trĩu.

Cửa sinh mờ mịt, cửa tử thì vẫy gọi ở cả hai đầu.

Nếu không nộp báo cáo, Trần Đạo Tử bóp chết cô.

Nếu nộp báo cáo thật, Lục Thâm phát hiện ra cũng tiễn cô chầu Diêm vương.

Bây giờ chỉ còn một cách.

Tự biên tự diễn.

Trầm Mộc hít một hơi, vứt tờ vé số vào thùng rác.

Cô quyết định rồi.

Cô sẽ nộp một bản báo cáo, nhưng nội dung thì cô phải tự sáng tác ra sao cho Trần Đạo Tử tin mà Lục Thâm có lỡ biết cũng không đến mức giết cô diệt khẩu.

Cứ lấy bừa một căn bệnh tế nhị nào đó gán cho anh là xong.
Vừa bước vào căn phòng tạp vụ chật hẹp nằm dưới tầng trệt, Trầm Mộc lập tức chốt cửa lại.

Cô ném gói xôi gấc hãy còn nóng hổi lên chiếc bàn gỗ nhỏ, kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Trong đầu cô lúc này là một mớ bòng bong.

Bùa Đoạt Mạng trong linh hồn không ngừng nhắc nhở cô về cái chết.

Trần Đạo Tử cho cô đúng ba ngày để giao nộp điểm yếu chí mạng của Lục Thâm.

Cô lấy một tờ giấy trắng và cây bút bi từ ngăn kéo ra, vò đầu bứt tai.

Điểm yếu của trùm xã hội đen Dạ Khúc?

Anh võ công cao cường, linh lực thâm hậu, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, làm việc dứt khoát tàn nhẫn.

Một kẻ hoàn hảo đến mức đáng sợ như vậy thì đào đâu ra điểm yếu?

Trầm Mộc cắn nát đầu bút bi.