Đến nội dung chính

Chương 17

admin 820 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe ô tô màu đen đưa Phù Thanh Khuê về đến gần khu biệt thự thì dừng lại.

Lúc này đã là hơn năm giờ chiều.

Cô loạng choạng bước xuống xe, hai chân mềm nhũn như giẫm trên bông. Thế giới trước mắt cô dường như bị phủ lên một lớp filter xám ngoét.

Cô đi bộ trên con đường quen thuộc, hai bên là những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, những ngôi biệt thự sang trọng thấp thoáng sau cánh cổng sắt kín cổng cao tường. Đây từng là thế giới an toàn, là niềm tự hào của cô. Nhưng giờ đây, nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng gã quan chức Lý Kiến Bình vùi mặt vào ngực cô ả làng chơi trong tiếng nhạc xập xình.

“Khuê Nhi! Về rồi à con?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Phù Thanh Khuê giật nảy mình. Cô ngẩng đầu lên.

Phù Kinh Quang đang đứng trước cổng biệt thự, trên tay ôm một chậu lan hồ điệp mới tinh, nở nụ cười hiền hậu đón cô.
“Hôm nay câu lạc bộ Sinh học thực hành muộn thế à? Bố vừa ghé qua chỗ chú Lý mua chậu lan này, tiện thể nói chuyện quy hoạch khu Nam. Chú Lý gửi lời hỏi thăm con đấy, còn khen con gái bố ngoan ngoãn học giỏi.”

Phù Thanh Khuê đứng sững lại. Ánh nắng chiều rọi vào gương mặt nhợt nhạt của cô.

Bố cô vừa nói chuyện với chú Lý?

Lúc mấy giờ?

Trong khi mới chỉ nửa tiếng trước, cô tận mắt nhìn thấy Lý Kiến Bình đang phát điên trên bàn cờ bạc ở sòng bạc ngầm!

Câu nói của Phù Chí Chương vang vọng trong đầu cô như một lời nguyền.

Phù Thanh Khuê nhìn nụ cười ấm áp của bố. Lớp mặt nạ hoàn hảo đến mức không có lấy một kẽ hở. Sự đạo đức giả tinh vi đến độ rợn người.

Dạ dày cô lại một lần nữa cuộn trào. Cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội.

“Khuê Nhi? Con sao thế? Sắc mặt tệ quá…” Phù Kinh Quang nhíu mày, định đưa tay ra đỡ con gái.
“Đừng chạm vào con!”

Phù Thanh Khuê thất thanh hét lên, lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt nhìn ông đầy kinh hãi, giống như đang nhìn một con quái vật ghê tởm.

Cô ôm miệng, vứt vội chiếc cặp xách xuống đất, xoay người lao thẳng vào trong nhà, chạy thục mạng lên phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.

Dưới sảnh biệt thự, Phù Kinh Quang đứng sững sờ với chậu lan trên tay. Nụ cười từ ái trên môi ông dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ông nheo mắt nhìn theo bóng lưng con gái đang chạy trốn, ngón tay cái vuốt ve cánh hoa lan hồ điệp trắng muốt, lẩm bẩm: “Trở nên khó bảo rồi sao…”

Trong phòng vệ sinh, tiếng vòi nước chảy xối xả.

Phù Thanh Khuê cúi gập người, liên tục vốc những vốc nước lạnh ngắt hắt lên mặt mình. Cô dùng sức chà xát gò má, cọ rửa đôi bàn tay đến mức làn da trắng nõn ửng đỏ tấy lên, nhưng vẫn không thể nào gột sạch được cảm giác nhầy nhụa, buồn nôn đang đeo bám.
Hình ảnh Lý Kiến Bình ở sòng bạc, nụ cười giả tạo của bố cô dưới ánh nắng chiều, và chất giọng trầm khàn mang ý niệm mỉa mai tột độ của Phù Chí Chương cứ liên tục đan xen, chồng chéo lên nhau trong đầu cô.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình gõ thẳng vào lồng ngực Phù Thanh Khuê.

“Khuê Nhi, mở cửa cho mẹ.” Giọng Dương Cầm Mai đều đều vang lên bên ngoài.

Phù Thanh Khuê giật mình, vội vã tắt vòi nước, dùng khăn mặt thấm khô những giọt nước đọng trên cằm. Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước ra mở khóa.

Cửa vừa hé mở, Dương Cầm Mai đã lách người bước vào. Bà không hề nhìn quanh phòng mà đi thẳng đến chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

“Mẹ…” Phù Thanh Khuê đứng nép bên mép giường, cúi đầu gọi nhỏ.

Ánh mắt Dương Cầm Mai quét qua gương mặt nhợt nhạt và mái tóc hơi ướt của con gái, sắc mặt lạnh nhạt, không mang theo nửa phần xót xa: “Hành động dưới sảnh lúc nãy của con là sao? Hất tay bố, la hét ném đồ, rồi chạy thục mạng lên lầu như một đứa vô giáo dục. Mười sáu năm qua mẹ dạy con những quy củ lễ nghi để con vứt đi thế này à?”