Đến nội dung chính

Chương 16

admin 808 Chữ Cài Đặt

Sự sợ hãi tột độ hóa thành một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm tê liệt mọi giác quan. Phù Thanh Khuê cắn mạnh vào môi dưới, vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng giúp cô lấy lại chút thanh tỉnh cuối cùng.

“Chú buông tôi ra!”

Cô dùng hết sức lực bình sinh, vung tay hất mạnh cánh tay rắn chắc đang bóp lấy cằm mình.

Chát!

Trong lúc hoảng loạn vùng vẫy, móng tay của Phù Thanh Khuê vô tình sượt qua gò má của Phù Chí Chương, để lại một vệt đỏ kéo dài đến tận mang tai.

Không gian khu vực VIP bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

Vài gã vệ sĩ đứng gác gần đó lập tức sờ tay vào hông, bước lên phía trước với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhưng Phù Chí Chương chỉ nhẹ nhàng giơ một tay lên, bọn họ liền khựng lại, ngoan ngoãn lùi về vị trí cũ.

Anh chậm rãi đưa ngón tay cái lên chạm vào vết xước trên má. Cảm giác đau rát nhè nhẹ truyền đến, mang theo một thứ khoái cảm kỳ dị. Anh nhìn vết máu dính trên đầu ngón tay, rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ đang thở dốc, hai tay ôm trước ngực phòng thủ như một con mèo nhỏ xù lông.
Ánh mắt anh tối lại, không phải sự tức giận, mà là một sự hứng thú đậm đặc hơn bao giờ hết.

“Móng vuốt cũng sắc đấy.” Phù Chí Chương mỉm cười, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vệt máu trên ngón tay mình. Hành động đó khiến Phù Thanh Khuê rùng mình ớn lạnh.

Anh thong thả vắt chéo chân, cầm ly Whisky lên nhấp một ngụm: “Phản ứng dữ dội thế làm gì? Chú út chỉ đùa chút thôi mà. Gia đình kiểu mẫu của cháu vẫn còn giá trị lợi dụng, chú út sao nỡ nhúng chàm đóa hoa bách hợp bảo bối của Phù Kinh Quang sớm như vậy được.”

Phù Thanh Khuê không tin một chữ nào thốt ra từ miệng người đàn ông này. Cô lập cập đứng dậy, túm lấy chiếc cặp xách: “Tôi muốn về! Chú đã ép tôi đến đây xem những thứ bẩn thỉu này rồi, giờ chú để tôi về!”

“Được thôi.” Phù Chí Chương dễ dàng đồng ý ngoài sức tưởng tượng. Anh vươn ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn kính: “Nhưng trước khi về, uống cạn ly sữa kia đi.”
Phù Thanh Khuê cảnh giác nhìn ly sữa nóng đang bốc khói nghi ngút. Chỗ này là sòng bạc ngầm, là thế giới của bùn lầy nhơ nhuốc, ai biết trong ly sữa đó có bỏ thứ thuốc gì không?

“Tôi không khát.”

“Uống.” Phù Chí Chương thu lại nụ cười, chất giọng lạnh lẽo mang theo sự áp bức tuyệt đối: “Đừng để chú út phải lặp lại lần thứ hai, hoặc tự tay đổ nó vào miệng cháu.”

Phù Thanh Khuê cắn răng. Cô biết mình không có tư cách cò kè mặc cả ở đây. Cô nhắm mắt, bưng ly sữa lên, một hơi uống cạn sạch. Sữa rất ngọt, còn mang theo vị béo ngậy của hạnh nhân, hoàn toàn bình thường, không có mùi vị gì kỳ lạ.

Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cô lau miệng, ánh mắt quật cường nhìn anh: “Xong rồi. Tôi đi được chưa?”

Phù Chí Chương phẩy tay như đuổi ruồi: “Đi đi. Bên ngoài có xe chờ sẵn. Chúc bé Thanh Khuê ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp về một tương lai màu hồng.”
Phù Thanh Khuê không quay đầu lại, cắm cúi chạy thục mạng ra khỏi sòng bạc, lao vào chiếc thang máy chuyên dụng đang mở cửa chờ sẵn.

Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục khuất sau cánh cửa thang máy mạ vàng, gã quản lý sòng bạc mới rón rén bước tới, cung kính cúi đầu: “Ông chủ, cứ thế để cô bé đi sao? Ngộ nhỡ cô ta về mách lẻo với Phù Kinh Quang…”

Phù Chí Chương tựa đầu vào lưng ghế, khép hờ đôi mắt. Ngón tay anh miết dọc theo vết xước trên má, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

“Cậu nghĩ một đứa con gái ngoan ngoãn được nuôi trong lồng kính, đột nhiên phát hiện ra cha mẹ mình là những kẻ ăn thịt người, nó sẽ dám nói gì? Nó sẽ chỉ sợ hãi, chán ghét, và tự thu mình lại thôi.”

Anh xoay xoay ly rượu trong tay, giọng nói trầm thấp mang theo sự toan tính đáng sợ: “Sự sụp đổ của tín ngưỡng luôn bắt đầu từ những vết nứt nhỏ nhất. Cứ để nó từ từ tiêu hóa sự thật này. Khi lớp màng bảo vệ gia đình kia rách nát hoàn toàn, lúc đó nhào nặn nó mới thú vị.”