Đến nội dung chính

Chương 13

admin 744 Chữ Cài Đặt

Gửi xong, cô ném điện thoại lên giường, định không thèm đoái hoài nữa. Nhưng chưa đầy ba giây sau, điện thoại rung lên bần bật. Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi đến từ chính dãy số đó.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng nhạc chuông vang lên chói tai khiến Phù Thanh Khuê hoảng hốt. Cô vồ lấy chiếc điện thoại, sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Nếu để mẹ nghe thấy và đi vào kiểm tra, cô biết giải thích thế nào đây?

Không dám chần chừ, cô vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi, đưa lên tai, âm lượng đè xuống mức thấp nhất.

“Chú út… chú điên rồi sao? Đêm hôm chú gọi cho cháu làm gì?” Giọng cô run rẩy mang theo tiếng nấc vì tức giận.

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng hột quẹt vang lên lách cách, kèm theo tiếng thở ra một hơi dài thư thái.

Giọng nói lười nhác của Phù Chí Chương từ từ rót vào tai cô.
“Không lưu số cũng được. Nhưng ngày mai, đúng ba giờ chiều tan học, chú út đến đón cháu.”

“Cháu không đi!” Phù Thanh Khuê kiên quyết từ chối: “Ngày mai tài xế nhà cháu sẽ…”

“Cháu đoán xem, nếu ngày mai chú út đem chiếc quần âu cháu mua hôm nay, gửi chuyển phát nhanh đến tận công ty của ông anh trai yêu quý…” Phù Chí Chương cười khẽ, giọng điệu tàn ác: “… Kèm theo đoạn camera hành trình ghi lại cảnh cô con gái rượu của ông ta nói dối mẹ để đi theo người đàn ông khác. Cháu nghĩ, ông bố già đạo đức giả của cháu sẽ có biểu cảm gì?”

Sắc mặt Phù Thanh Khuê trắng bệch, toàn thân cứng đờ như bị rút cạn máu.

“Đồ xấu xa…” Cô nghiến răng rít lên.

“Cảm ơn cháu đã khen.” Anh thản nhiên nhận lấy lời nhục mạ: “Ba giờ chiều mai. Đừng để chú út phải chờ lâu. Chúc ngủ ngon, bé Thanh Khuê.”
Cuộc gọi tắt phụt.

Phù Thanh Khuê thẫn thờ buông điện thoại xuống, cảm giác như mình vừa bị một sợi dây thừng vô hình thít chặt lấy cổ, từ từ kéo cô xuống đáy vực sâu tăm tối mà ở đó, Phù Chí Chương đang giang hai tay chờ đợi.

…

Cả một đêm trằn trọc không chợp mắt, sáng hôm sau Phù Thanh Khuê bước xuống nhà với đôi mắt thâm quầng.

Dương Cầm Mai đang chỉ đạo người giúp việc cắm lại bình hoa bách hợp ở phòng khách, thấy sắc mặt con gái nhợt nhạt liền bước tới sờ trán cô: “Khuê Nhi, con sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon giấc à?”

Phù Thanh Khuê né tránh ánh mắt dò xét của mẹ, gượng gạo đáp: “Dạ không sao đâu mẹ, chắc do con lo nghĩ đến bài kiểm tra Toán tuần sau nên hơi khó ngủ.”

“Học hành quan trọng nhưng sức khỏe cũng phải giữ gìn.” Dương Cầm Mai vuốt lại cổ áo đồng phục cho cô, giọng điệu dịu dàng: “Cuối tuần này nhà ta mời Tống Tử Ngôn đến xem buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn, con nhớ chuẩn bị váy áo cho chu đáo. Thằng bé rất có thiện cảm với con đấy.”
Dạ dày Phù Thanh Khuê cuộn lên một trận chua xót. Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Từng lời quan tâm của mẹ giờ đây lọt vào tai cô đều biến thành những sợi dây trói buộc vô hình. Bữa sáng diễn ra trong sự tẻ nhạt, Phù Thanh Khuê nhai bánh mì nướng mà tưởng như đang nhai sáp ong.

Đến trường, đầu óc cô cứ lơ lửng trên mây. Lời đe dọa của Phù Chí Chương đêm qua như một nhát dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Chuyển phát nhanh chiếc quần âu đến công ty bố cô, camera hành trình ghi lại cảnh cô nói dối… Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, Phù Thanh Khuê đã sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.

Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Phù Thanh Khuê trốn vào nhà vệ sinh, run rẩy lấy điện thoại nhắn tin cho chú Trần tài xế: [Chú ơi, chiều nay câu lạc bộ Sinh học có buổi thực hành đột xuất, chú không cần đón cháu đâu ạ, lát nữa bạn cháu sẽ đưa cháu về.]

Gửi tin nhắn xong, cô hít một hơi thật sâu, rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra cổng trường.