Đến nội dung chính

Chương 12

admin 731 Chữ Cài Đặt

“Con… con không sao ạ.” Phù Thanh Khuê buông đũa, cắn môi đứng dậy: “Chắc do ban chiều con làm bài tập hơi mệt, lại có hơi chóng mặt… Con xin phép bố mẹ, hai bác và anh Tử Ngôn cho con ra vườn hoa đi dạo một lát cho thoáng khí ạ.”

Dương Cầm Mai khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với sự thất lễ của con gái, nhưng trước mặt khách không tiện quở trách. Bà liếc mắt sang Tống Tử Ngôn.

Tống Tử Ngôn lập tức hiểu ý, đứng lên nói: “Dạ, để cháu đi cùng Thanh Khuê. Cháu cũng thấy hơi no, muốn đi dạo một chút.”

Phù Kinh Quang gật đầu cười: “Được, được. Hai đứa cứ ra ngoài trò chuyện đi, đừng gò bó với bọn già này làm gì.”

…

Không khí ngoài vườn hoa ban đêm mát mẻ, xua tan đi phần nào sự ngột ngạt trong lồng ngực Phù Thanh Khuê. Cô khoanh tay, chậm rãi bước đi trên con đường trải sỏi, ánh sáng từ những ngọn đèn hắt xuống thảm cỏ xanh rì.
Tống Tử Ngôn đi bên cạnh, cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện.

Cậu ta nói về kỳ thi Olympic Toán học sắp tới, nói về bản sonata piano cậu ta vừa tập được, nói về dự định đi du học ở Mỹ vào năm mười tám tuổi. Một tương lai tươi sáng, bằng phẳng và hoàn mỹ được vẽ ra từ miệng một thiếu niên xuất chúng.

“Nghe nói trường em sắp tổ chức dạ hội mùa thu. Nếu em chưa có bạn nhảy…” Tống Tử Ngôn ngập ngừng, gương mặt điển trai hơi ửng đỏ: “Anh có thể mời em được không?”

Phù Thanh Khuê dừng bước. Cô nhìn thiếu niên sạch sẽ, trong sáng trước mặt. Một người quá an toàn, quá phù hợp với quỹ đạo mà bố mẹ đã vạch sẵn cho cô.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi mở bung cổ, vóc dáng cao lớn ngông cuồng, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc lá đỏ rực.
Sự tương phản mãnh liệt giữa ánh sáng và bóng tối khiến dạ dày Phù Thanh Khuê quặn thắt.

“Xin lỗi anh Tử Ngôn, dạo này em bận chuyện học rồi ạ, chắc không tham gia dạ hội được.” Phù Thanh Khuê khéo léo từ chối, ánh mắt lảng đi nơi khác: “Em thấy hơi lạnh rồi, em vào nhà trước nhé.”

Không đợi Tống Tử Ngôn phản ứng, cô vội vã xoay người đi nhanh vào bằng cửa ngách.

…

Đến tận mười giờ rưỡi tối, khách khứa mới ra về.

Phù Thanh Khuê xin phép lên phòng nghỉ ngơi sớm. Vừa đóng cửa phòng lại, cô liền tựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ sồi, trượt dài xuống sàn nhà, thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thế giới quan mười sáu năm được bao bọc trong nhung lụa của cô đã xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng.

Nghỉ ngơi một lát, cô đứng dậy đi tắm. Dòng nước ấm áp giúp cô rũ bỏ cảm giác nặng nề. Phù Thanh Khuê mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt, dùng khăn bông lau khô mái tóc dài rồi bước tới bàn học, định lấy sách vở ra chuẩn bị cho ngày mai.
Chiếc cặp xách nằm im lìm trên ghế.

Phù Thanh Khuê kéo khóa, lấy điện thoại ra định cài báo thức. Ngay khi màn hình vừa sáng lên, một thông báo tin nhắn chưa đọc đập vào mắt cô.

Trái tim Phù Thanh Khuê thịch một tiếng.

Người gửi không nằm trong danh bạ, chỉ là một dãy số lạ. Nhưng linh cảm mách bảo cô biết người đó là ai.

Cô run rẩy chạm ngón tay vào màn hình để mở tin nhắn.

[Thế nào? Cơm nhà họ Tống có ngon bằng canh sườn sụn của chú út không?]

Phù Thanh Khuê mở to mắt, hơi thở dồn dập.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, những ngón tay trắng bệch.

Chú ấy đang theo dõi cô sao? Làm cách nào mà…

Tin nhắn thứ hai lập tức được gửi đến, như thể anh biết cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

[Lưu số vào.]

Phù Thanh Khuê cắn chặt môi, bực tức gõ phím trả lời: [Cháu không thích lưu.]