Thế giới đã được tái tạo hoàn chỉnh như thuở ban đầu, các Vấn Tổ cảnh có mặt tại Vân Cái Lục Địa lúc này đồng loạt thuấn di tới tập hợp một chỗ, sau đó cung kính hành lễ với cự thủ chí cao nơi thượng thiên. Hô Chân Vương thành tâm lên tiếng: “Cảm tạ Hắc Ám Tôn Giả tiền bối đã ra tay cứu giúp lục địa này, đại ân của ngài sẽ được toàn bộ con dân Vân Cái khắc ghi.”
Một giọng nói uy nghiêm mang theo lực áp bách vô hình chậm rãi truyền xuống, vang vọng bên tai chư tiên: “Là đám tiểu tử ảnh thú tộc kia vượt quá giới hạn trước nên ta mới thuận tay vận động một chút. Thế nhưng dù sao ta cũng đã tốn công xuất thủ, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Nghe lời nói ấy, tất cả Vấn Tổ cảnh của kỳ nhân tộc đều hiểu rõ hàm ý bên trong. Hô Chân Vương chỉ đành nén đau trong lòng, cung kính đáp lời: “Từ nay Vân Cái Lục Địa sẽ tăng thêm năm thành lượng cống phẩm nộp lên mỗi năm, mong tiền bối hiểu cho chút lòng thành của đám vãn bối.”
Vị tồn tại kia không nói thêm lời nào nữa, cự thủ khổng lồ bao phủ toàn bộ lục địa cũng theo đó dần tiêu tán, trả lại thương khung trong sáng vô ngần.
Sự rời đi của cự thủ khiến chư tiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, không còn phải gánh chịu áp lực cực độ kia nữa. Vạn vật trên thế gian cũng dần khôi phục sức sống, pháp tắc thiên địa không còn run rẩy mà bắt đầu vận chuyển trở lại như bình thường.
Đứng giữa quần tiên, ánh mắt A Diệt vẫn ngẩng nhìn thương thiên, thân hình bất động, môi khẽ mấp máy thì thào: “Cảm giác này lại xuất hiện rồi, cái cảm giác bản thân nhỏ bé vô cùng, cảm giác của sâu kiến khi ngẩng đầu nhìn trời cao, rốt cuộc thì ta vẫn còn quá yếu.”
Tâm trạng hắn lúc này chẳng khác nào năm xưa khi còn là một tiểu tử Luyện Nguyên cảnh, chân ướt chân ráo gia nhập tông môn rồi lần đầu trông thấy trưởng lão Bỉ Ngạn cảnh. Cái cảm giác nhỏ bé cùng tự ti ấy vốn đã bị năm tháng phủ bụi từ lâu, không ngờ hôm nay lại lần nữa bị khơi dậy.
Đột nhiên Khúc Phí Ma trong nhóm người cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: “Vượt Tam Nan, tu Luyện Nguyên, tạo Hiển Hóa, kết Bỉ Ngạn, tiến Hư Linh, tâm Vấn Tổ, khống Thời Không, ngộ luân hồi, chiến thần minh, đạp thánh lộ. Những câu sau đó ta thậm chí còn chẳng nhớ rõ nữa, chung quy tu hành vốn là một con đường không có điểm cuối, mà chúng ta mới chỉ vượt qua được đại mốc thấp nhất thôi.”
Thiên Hận Hầu khẽ mỉm cười, nàng lên tiếng: “Người lính không có khát vọng trở thành tướng quân thì không phải một người lính tốt, tu hành giả như chúng ta cũng phải có khát vọng bước tới tận cùng, chư vị chắc hẳn không phản đối điều này chứ?”
Chư tiên nghe vậy đều đồng tình, Sửu Nhi tươi cười đáp: “Tất nhiên phải tiến lên đỉnh cao nhất rồi, nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng. Mục tiêu trước mắt của ta sẽ là tấn thăng Vấn Tổ cảnh, sau đó quay về Không Giới Trường Thành, dốc sức diệt sát hư vô quái để góp phần bảo vệ địa bàn của nhân tộc.”
Mạnh Đường lập tức nắn bóp song thủ, vẻ mặt đầy hào hứng: “Ta cũng rất muốn tới Không Giới Trường Thành chiến đấu, nghe nói dân bản địa nơi đó rất khinh thường Hư Linh cảnh từ địa phương khác tới. Ta muốn xem thử nếu là một Vấn Tổ cảnh xa lạ tiến đến thì bọn họ còn dám xem thường nữa không.”
A Diệt cũng chậm rãi lên tiếng: “Muốn đạt tới Vấn Tổ cảnh thì tài nguyên là thứ tuyệt đối không thể thiếu, trước mắt chúng ta nên đi xem thử thù lao mà kỳ nhân tộc chuẩn bị cho chuyến này ra sao đã.”
Nguyễn Trúc Cơ bật cười: “Diệt tiên hữu nói rất có lý, chuyến này vì tộc quần của họ mà chúng ta chịu không ít tổn thất nghiêm trọng, nhất định phải đòi thù lao thật lớn. Bằng không thì chúng ta sẽ ở lì tại đây không chịu rời đi, xem kỳ nhân tộc bọn họ có dám đuổi khách không.”
Khi mười nhân tộc bắt đầu tiến về phía Hô Chân Vương, thì sâu bên trong tường kép nhị thập, mười hóa thân Vương giả của ảnh thú tộc cũng đồng loạt nổ tung thành huyết vụ. Bản thể của chúng tại địa bàn yêu tộc đồng loạt nhận phải phản phệ nặng nề, tổn hao tới mấy ngàn năm tu vi, đây chính là sự cảnh cáo của Tôn Giả.
Ở bên ngoài lãnh địa kỳ nhân tộc, Tư Đồ Vương thông qua một tấm kính Tiên Binh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này hắn khẽ lẩm bẩm: “Quả nhiên sư phụ đã ra tay, xem ra ta phải lập tức đi gặp người để xem có chỉ thị mới hay không.”
Hắn lập tức thuấn di liên tục, chẳng bao lâu sau đã tiến vào bên trong một động thiên, đặt chân lên một hòn đảo có bốn mùa luân chuyển không ngừng. Tại trung tâm hòn đảo là một gốc đại thụ hùng vĩ, màu lá biến đổi theo thời tiết, phía dưới gốc cây có hai thân ảnh đang ngồi bên bàn đá, nhàn nhã thưởng trà.
Hai thân ảnh ấy là một đôi nam nữ. Nam tử có gương mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm sắc bén, phong thái u ám lạnh lẽo, quanh thân không gian như hóa thành u minh hắc ám. Hắn giống như hiện thân của bóng tối, khiến ánh sáng chẳng thể thẩm thấu tới gần, ngay cả pháp tắc nơi đây cũng phải tự động vận chuyển đường vòng để tránh va chạm với thân ảnh kia.
Nữ tử đối diện lại có dung nhan tuyệt mỹ thiên kiều bá mị, ánh mắt như mị xà mê hoặc thương sinh, thân hình đầy đặn trập trùng hiểm trở, toàn thân toát ra khí chất yêu mị tới cực hạn. Xung quanh nàng như có vô vàn ác thú đang âm thầm bảo hộ, mơ hồ giao thoa cùng bóng tối của nam nhân đối diện, khiến pháp tắc tới gần cũng trở nên nhiễu loạn.
Tư Đồ Vương nhanh chóng tiến tới gần bàn đá, cung kính hành lễ với hai người rồi lên tiếng: “Sư phụ, Cửu Liên Yêu Tôn tiền bối.”
Nam tử thần sắc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu, còn nữ tử danh xưng Cửu Liên Yêu Tôn lại bày ra vẻ hứng thú, ánh mắt chậm rãi đánh giá Tư Đồ Vương từ trên xuống dưới, khiến hắn không khỏi cảm thấy thấp thỏm.
Nữ tử như chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng: “Đây chẳng phải là hài tử đáng thương mà cách đây không lâu ta và Hắc Ám hành tẩu tại Cửu Bí Hải đã vô tình nhặt được sao? Không ngờ mới trôi qua vài vạn năm ngắn ngủi, ngươi đã tu hành tới Phong Vương đỉnh cao, xem ra tư chất quả thực không tầm thường.”
Tư Đồ Vương cung kính đáp: “Tiền bối quá khen, vãn bối có được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ có sư phụ.”
Hắc Ám Tôn Giả đột nhiên lên tiếng: “Vừa rồi ta ra tay là vì ảnh thú tộc đã làm hơi quá giới hạn, chứ thực ra chẳng có nguyên nhân sâu xa nào khác. Ngươi cứ yên tâm xử lý tàn cuộc đi, không cần tới đây xem sắc mặt của ta đâu, nên nhớ ngươi đang làm việc cho thượng giới nhân tộc chứ không phải làm việc cho sư phụ.”
Tư Đồ Vương vội vàng khom người lĩnh mệnh, không dám nói thêm nửa lời.
Cửu Liên Yêu Tôn lúc này lại bày ra vẻ mặt áy náy, ánh mắt yếu ớt liếc nhìn nam nhân đối diện rồi nói: “Là do trước đó ta không nói quá rõ ràng, khiến đám tiểu bối dưới trướng hiểu nhầm ý tứ, nên chúng mới phát lệnh cho đám ảnh thú tộc hành động dại dột như vậy, Hắc Ám ngươi đừng để bụng nhé.”
Hắc Ám Tôn Giả khẽ lắc đầu đáp: “Yêu tộc trước nay vốn chẳng thích động não, luôn hành động theo hướng bạo lực nhất, nên ta cũng chẳng thấy kỳ quái khi chúng lại sai đám ảnh thú tộc lên kế hoạch hủy diệt địa bàn của kỳ nhân tộc.”
Sắc mặt Cửu Liên Yêu Tôn lập tức trở nên giận dỗi, nàng hỏi lại: “Ý ngươi là yêu tộc trí tuệ kém cỏi? Ta đây cũng là yêu tộc đó, ngươi đang ám chỉ ta đúng không?”
Cảm nhận bầu không khí nơi đây dần trở nên không thích hợp, Tư Đồ Vương lập tức xin phép cáo lui rồi vội vã rời khỏi hòn đảo, để lại phía sau là bóng tối cùng yêu mị đang âm thầm đối đầu.
Bản thân hắn hiểu rất rõ, cuộc chiến giữa kỳ nhân tộc và ảnh thú tộc thực chất chỉ là một trò chơi do hai vị tồn tại phía sau dựng lên lúc rảnh rỗi, mục đích đơn giản chỉ như muốn quan sát đám hài tử tranh giành kẹo bánh mà thôi.
Nhưng ảnh thú tộc lần này đã vượt quá giới hạn, sử dụng lượng lớn Phù Bạo Tinh nhằm phá hủy toàn bộ Vân Cái Lục Địa, vì thế mới dẫn tới việc Hắc Ám Tôn Giả đích thân nhúng tay can thiệp cục diện. Tình huống ấy cũng giống như hai đứa trẻ đánh nhau, trong đó có một đứa bất ngờ rút ra một thanh dao sắc có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho đối phương, khiến người lớn không thể không ra tay tước đi vật nguy hiểm kia.
Không bao lâu sau, Tư Đồ Vương đã dùng thân phận trưởng quản Thập Tân Tinh dự khuyết để phát lệnh triệu tập bọn họ tới Mặt Trận Đường thượng giới, chuẩn bị ban phát phần thưởng hậu hĩnh cho nhiệm vụ lần này, hoặc nói đúng hơn là một chuyến rèn luyện cường độ cao.
Trước khi trở về nhân giới, Thập Tân Tinh dự khuyết đã tham dự một đại tiệc tại Vân Cái Lục Địa của kỳ nhân tộc, được Hô Chân Vương đích thân khoản đãi và ban cho thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Riêng A Diệt còn nhận thêm không ít chỗ tốt, bởi Hô Chân Vương đã thay mặt đồ đệ mình lên tiếng xin lỗi hắn, đồng thời hứa nhất định sẽ xử lý tên đó thích đáng.
Sau khi nhận phần thưởng tại nội bộ Mặt Trận Đường, Thập Tân Tinh dự khuyết cũng được báo trước về một nhiệm vụ trọng yếu mà bọn họ bắt buộc phải tham gia. Địa điểm chuyến đi lần tới chính là di chỉ Thiên Đình, một nơi được nhân tộc kính ngưỡng qua vô số thời đại, cũng là khởi nguồn của tầng lớp cao nhất nhân tộc thời xa xưa.
Kết thúc nghị triều, mười người lần lượt rời khỏi Mặt Trận Đường. A Diệt cùng Sửu Nhi đồng hành một đoạn, trên gương mặt hài đồng lộ rõ vẻ mong chờ, hắn lên tiếng: “Cuối cùng cũng có cơ hội tới di chỉ Thiên Đình nhìn thử một lần, không biết nơi đó hiện tại còn nhiều người trấn giữ không nhỉ, hay chỉ còn lại một vùng hoang tích.”
A Diệt thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Dù nhân tộc đã không còn duy trì chế độ Thiên Đình từ thời thượng cổ, nhưng nơi đó dù sao cũng là tổ chức lớn mạnh đầu tiên của nhân tộc từng được thành lập, cho nên chắc chắn vẫn sẽ có thủ hộ giả trấn thủ. Sắp tới khi chúng ta tiến vào nơi ấy, e rằng cũng phải chịu sự quản lý của người ta.”
Hắn nhìn hài đồng đang bay bên cạnh rồi hỏi: “Có phải lão đệ muốn tới đó là vì vương khí đúng không? Đường đường từng là nơi hưng thịnh nhất của nhân tộc, chắc hẳn vương khí bên trong cực kỳ dồi dào.”
Sửu Nhi cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu đáp: “Tất nhiên là vậy rồi, tiểu đệ đây chẳng thuộc về bất kỳ đại lục nào trong nhân giới, nên cũng không có vương khí để hấp thu. Nhiệm vụ lần này được tiến hành tại di chỉ Thiên Đình, đối với tiểu đệ mà nói chính là một đại cơ duyên.”
Nghe vậy, trong lòng A Diệt thầm nghĩ: “Đây hẳn cũng là cơ hội mà Mặt Trận Đường cố ý ban cho những thiên tài không có nơi hấp thụ vương khí như Sửu Nhi, bằng không cũng chẳng cần gấp gáp sắp xếp nhiệm vụ tại di chỉ Thiên Đình như thế.”
Sửu Nhi lại tiếp tục nói: “Chúng ta có vài chục năm để chuẩn bị, lần này trở về đệ nhất định sẽ chuẩn bị thật chu toàn, không tiếc tiêu sạch toàn bộ tài sản tích góp để đổi lấy tiên đan diệu dược cùng các bảo vật hỗ trợ trùng kích bình cảnh.”
A Diệt liền đáp: “Vậy lão đệ trở về hãy chuẩn bị cho thật tốt nhé, lão ca có việc đột xuất cần xử lý, không thể cùng đệ ăn uống một bữa được, lần sau chắc chắn lão ca sẽ bồi tiếp đệ tới cùng.”
Nhìn thần sắc vội vã của A Diệt, Sửu Nhi cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu đáp: “Vậy chúc lão ca thuận buồm xuôi gió nhé, tiểu đệ cũng đang định đi tới bảo khố đổi chút vật phẩm cần thiết.”
Ngay khi vừa tách khỏi Sửu Nhi, A Diệt đã nhanh chóng đi tới địa phương đặt chuyển tống trận cực đại, bỏ ra một khoản nguyên thạch không nhỏ để truyền tống tới khu vực gần đại lục tồn tại động thiên Luân Hồi, sau đó lập tức tăng tốc phi hành về phía nơi ấy.
A Diệt hiểu rất rõ, đám ma tu thuộc Ngũ Ma Hợp Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Tử Yêu. Hiện tại thời gian động thiên mở ra đã sắp kết thúc, Tử Yêu rất nhanh sẽ bị đẩy ra ngoại giới, mà khi ấy tình cảnh chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Vừa phi hành cấp tốc, A Diệt vừa thông qua thần giao cách cảm để liên hệ với Tử Yêu. Sau khi biết được Cửu Lưu Anh đi theo nàng đã phá vỡ hoàn toàn năm đạo xiềng xích, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực đáng sợ hiện tại của nữ tử tên Phấn kia, A Diệt cũng không còn quá lo lắng cho an nguy của Tử Yêu nữa, nhưng hắn vẫn muốn tự mình tới gần quan sát tình hình mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Ngày hôm sau, động thiên Luân Hồi chính thức đóng cửa, toàn bộ tu hành giả từ bên ngoài tiến vào đều đồng loạt bị lực lượng không gian truyền tống ra ngoại giới. Quần tiên ai nấy đều vội vã tìm kiếm đồng bọn cùng minh hội của mình để hội hợp, tránh việc bị kẻ khác âm thầm ám toán cướp đoạt tài nguyên, dù sao bọn họ cũng vừa mới đi ra từ một nơi tràn ngập cơ duyên cùng bảo vật.
Chợt tại một vùng không gian xuất hiện lực lượng phong tỏa, thân ảnh Hợp Hoan Vương đầy tà dị hiện ra trước mắt chúng sinh, khí thế kinh khủng khiến những kẻ ở gần phải biến sắc kinh hãi. Ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng nhìn xuống nữ tử phía dưới, một mỹ nhân tuyệt sắc đã hoàn toàn kích phát dục hỏa trong hắn.
Trước ánh nhìn tham lam đầy soi mói của Hợp Hoan Vương, Tử Yêu vẫn giữ thần sắc bình thản, nàng cười nhạt lên tiếng: “Không biết ngươi tìm ta có việc gì, chẳng lẽ muốn đền bù cho con mắt đã tổn thất của bổn tiên tử sao?”
Hợp Hoan Vương bật cười một tiếng rồi đáp: “Ta không chỉ giúp ngươi bồi bổ để khôi phục con mắt ấy, mà còn cho ngươi sống trong sung sướng cùng cực, cho nên hãy ngoan ngoãn đi theo ta đi, tiểu mỹ nữ.”
“Nếu ta nói không thì sao?” Tử Yêu mỉm cười đầy khiêu khích mà hỏi ngược lại.
Lời nói ấy khiến Hợp Hoan Vương khẽ nhíu mày, thần sắc lộ ra vài phần tức giận, hắn trầm giọng đáp: “Vậy thì bổn vương đành phải dùng tới vũ lực.”
Bàn tay Hợp Hoan Vương chậm rãi áp xuống, không gian quanh đó lập tức như bị cô đọng lại, một hư ảnh cự thủ khổng lồ phô thiên cái địa giáng hạ, tựa như muốn trực tiếp nắm lấy thân thể nhỏ bé của Tử Yêu.
Thế nhưng uy thế kinh người ấy còn chưa kịp hoàn toàn áp xuống thì đã bị một cự chỉ từ phía dưới đột ngột bắn lên đánh tan. Cự chỉ cùng cự thủ va chạm giữa không trung, dư ba pháp tắc cuồng bạo quét ngang tứ phía, rồi cả hai đồng loạt tiêu tán.
Ngay bên cạnh Tử Yêu lúc này xuất hiện thêm một nữ tử khác, quanh thân lưu chuyển pháp tắc thời gian huyền diệu, thanh âm kiều mị vang vọng thiên địa: “Bắt nạt một tiểu bối chân yếu tay mềm, không biết thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng có chút phong phạm cường giả nào, Hợp Hoan Vương quả nhiên là một tên tiểu nhân bỉ ổi.”
Hợp Hoan Vương không khỏi bất ngờ trước sự cản trở vừa rồi, hắn nheo mắt quan sát nữ tử vừa xuất hiện cứu nguy cho Tử Yêu, ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi, kinh nghi thốt lên: “Sao lại là ngươi, Ma Tình bà bà? Không đúng, khí tức của ngươi hoàn toàn khác trước, ngươi đã bị đoạt xá, rốt cuộc ngươi là ai?”
Mỹ phụ kiều mị đứng cạnh Tử Yêu khẽ mỉm cười mê hoặc, chậm rãi đáp: “Cái tên Ma Tình nghe cũng không tệ, ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Còn về thân phận thật sự của ta, ngươi chẳng cần quan tâm làm gì, chỉ cần biết hôm nay có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không thể động tới nữ tử này.”
“Là vậy sao? Không ngờ tiểu mỹ nữ này lại có một kẻ chống lưng mạnh như ngươi. Nếu đã vậy, bổn vương cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi có thể bảo vệ được nàng ta tới mức nào.” Hợp Hoan Vương lạnh giọng đáp, khí tức trên thân bắt đầu sôi trào dữ dội.
Pháp tắc không gian từ người hắn bùng phát, trực diện đối đầu với pháp tắc thời gian quanh thân mỹ phụ Ma Tình, khiến cả vùng thiên địa rung chuyển không ngừng, bầu không khí giằng co ngày càng trở nên căng thẳng.