Cả vùng không gian đang hừng hực chiến hỏa bỗng trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về thân ảnh Sửu Nhi với đủ loại cảm xúc, nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là sự kinh ngạc trước chiến tích hắn vừa tạo ra.
Kẻ kinh hãi nhất lúc này chính là tên hóa thân còn lại được phân công đối đầu với Sửu Nhi, hắn đứng chết lặng tại chỗ, không dám tùy tiện di chuyển, chỉ sợ bản thân sẽ mất mạng ngay tức khắc.
Sửu Nhi bày ra vẻ mặt đắc ý, ánh mắt đầy khinh thị nhìn tên hóa thân trước mặt. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn liền truyền âm về phía A Diệt: “Xin lão ca thứ lỗi, ban nãy tiểu đệ quá tập trung vào địch nhân, không để ý hướng đi của kiếm khí lại chính là chiến trường của lão ca.”
A Diệt khẽ cười truyền âm đáp lại: “Không sao đâu, nhát kiếm vừa rồi của đệ rất soái, lão ca thật lòng khâm phục đấy.”
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Sửu Nhi đã tiếp tục giương kiếm chỉ thẳng về phía địch nhân còn lại, cười lạnh nói: “Tiếp theo chính là ngươi, hãy đón nhận hoang khí sắc bén của Hoang Cổ bá tiên ta đây.”
Tên hóa thân cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, không ngừng tự an ủi rằng đối phương không thể liên tục thi triển loại công kích khủng bố như thế, chắc chắn phải trả cái giá cực lớn mới có thể xuất ra một lần, hiện giờ hẳn đã mất đi át chủ bài mạnh nhất.
Thế nhưng ngay sau đó lại có thêm một nhát chém dồi dào hoang khí bộc phát, khiến tên hóa thân kia kinh hãi đến tột độ. Ở khoảng cách này hắn hoàn toàn không thể né tránh, chỉ còn cách dốc toàn lực thi triển mọi thủ đoạn phòng ngự, cứng rắn ngạnh kháng đạo kiếm khí kinh khủng đang bổ tới trước mắt.
Trước ánh mắt chấn động của tất cả sinh linh có mặt tại đây, tên hóa thân kia nhận lấy kết cục chẳng khác gì đồng bọn trước đó, thân thể bị kiếm khí hoang sơ chém thành hai nửa, rồi ngay tức thì bị hoang khí ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành hư vô.
Đạo kiếm khí đáng sợ ấy vẫn tiếp tục lao thẳng tới tận cuối chân trời, thiếu chút nữa đã chém trúng Khúc Phí Ma đang ác chiến ở phương xa, cũng may hắn kịp thời thi triển tuyệt kỹ độn không để thoát khỏi quỹ đạo kiếm khí. Sắc mặt Khúc Phí Ma lập tức trở nên khó coi, quay đầu nhìn về phía Sửu Nhi quát lớn: “Ngươi đừng có chém loạn nữa.”
“Xin lỗi, ta không để ý.” Sửu Nhi cười cười gãi đầu đáp lại.
Cánh tay phải đang cầm thanh kiếm Tiên Binh của hắn lúc này đã teo tóp như một khúc củi khô, hoàn toàn không thể tự chữa lành như sau lần xuất kiếm đầu tiên. Hắn thả phi chu ra ngoại giới rồi bước lên trên đó, hoàn toàn không có ý định tiếp tục tham chiến, thanh âm nhàn nhạt truyền ra: “Ta không còn sức chiến đấu nữa rồi, chư vị tự lo đối thủ của bản thân nhé.”
Hành động ấy của Sửu Nhi khiến đám hóa thân ảnh thú tộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khí thế cũng bớt phần do dự hơn trước. Chín nhân tộc còn lại cũng chẳng có ý trách cứ hắn, bởi ai nấy đều nhìn ra Sửu Nhi sau hai lần sử dụng Tiên Binh đã tổn hao quá mức nghiêm trọng, nếu tiếp tục tham chiến ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng.
Ác chiến tiếp tục diễn ra, đám hóa thân tuy vẫn thể hiện chiến lực cực mạnh, nhưng rõ ràng đã sinh ra kiêng kỵ, không còn tự tin như lúc ban đầu nữa.
Đúng vào lúc này, Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ do hai mươi kỳ nhân tộc hợp lực ngưng tụ cũng đã hoàn thành. Theo sự quan sát và điều phối của Minh Hàn Hầu, phát tiễn đầu tiên sẽ nhắm vào hai đối thủ của Lữ Lạc, người hiện tại đang có vẻ rơi vào thế yếu nhất trong chín nhân tộc.
Dây cung chậm rãi kéo căng, tại đầu mũi phi tiễn vô số pháp tắc không ngừng hội tụ, khí tức hủy diệt mạnh mẽ điên cuồng bốc lên. Theo ấn quyết giống hệt nhau mà hai mươi kỳ nhân tộc đồng loạt thi triển, Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ lập tức khai tiễn, phi tiễn lao đi còn nhanh hơn cả thiểm điện, trong nháy mắt đã oanh kích lên thân một tên hóa thân.
Lữ Lạc vốn đang phải gắng sức chiến đấu trong thế hạ phong rõ rệt, lúc này thấy một tên địch nhân bất ngờ trúng tiễn, thân thể nổ tung thành từng mảnh, hắn lập tức dốc toàn lực công sát tên còn lại trước khi đồng bọn của đối phương kịp thời tái tạo thân thể.
Thấy Lữ Lạc đã thành công kéo lại thế cục, mũi nhọn của đại cung lại chuyển hướng sang phía Khổng Tuấn, bắt đầu tiếp tục tích tụ lực lượng để tạo ra phi tiễn thứ hai.
Nhát tiễn đầu tiên của đám kỳ nhân tộc đã khiến ảnh thú tộc càng thêm căng thẳng, thế nhưng lúc này ai nấy đều đang bận tay chiến đấu, hoàn toàn không thể phân tâm điều động một tên quay sang công sát đám kỳ nhân tộc được.
Phía Hoàng Chủ cùng Xà Mị, thế cục lúc này đã hoàn toàn đảo ngược, không còn là hai kẻ đó dây dưa đối phương để chờ viện trợ nữa, mà đổi thành A Diệt đang liều mạng cuốn lấy chúng, không cho chúng có cơ hội lao đi tập kích đám kỳ nhân tộc.
Trong trạng thái bán long được cường hóa bởi Dung Huyết Tướng, A Diệt lúc này chẳng khác nào một đầu ác long hình người, thế công hung mãnh liên miên bất tuyệt, đánh cho hai kẻ kia gần như không kịp trở tay.
Chẳng bao lâu sau, phát bắn thứ hai của Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ cũng bộc phát. Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng tên hóa thân trúng phải phi tiễn vẫn bị tổn hại cực nặng, tạm thời mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn. Chớp lấy thời cơ ấy, Khổng Tuấn lập tức thi triển sát chiêu, đánh cho tên đối thủ còn lại chật vật không thôi.
Ánh mắt Minh Hàn Hầu khẽ chuyển động, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu cho phát tiễn thứ ba. Khi nhìn về chiến trường của hòa thượng Hải Vân Phong, hắn không khỏi bất ngờ, bởi tên kia từ đầu đến giờ hoàn toàn chưa từng ra tay chiến đấu.
Thanh niên hòa thượng đàm tọa tụng kinh giữa hư không, quanh thân hiện lên hư ảnh phật tổ uy nghiêm, bên ngoài là một tòa phật đường tráng lệ đang bao vây hai hóa thân địch thủ bên trong.
Hai tên hóa thân đã dốc sức tung ra đủ loại công kích cường đại, thế nhưng vẫn không thể làm tổn hại đến dù chỉ một sợi tóc của gã hòa thượng kia, càng không có cách phá hủy phật đường để thoát khỏi giam cầm.
Lúc này thanh niên hòa thượng mới chậm rãi mở mắt, thanh âm bình thản vang lên: “Kinh tụng đã xong, đây là chút công đức ta tích được.”
Nói rồi hắn phất tay, tám đạo hào quang kim sắc lập tức bay ra, dung nhập lên thân tám nhân tộc còn lại, ngay tức thì ngoài thân họ hiện lên hư ảnh xá lợi, chiến lực theo đó tăng mạnh.
Cảm nhận được lực lượng dồi dào hơn trước, đám nhân tộc chiến đấu càng thêm hung mãnh, ai nấy đều dần chiếm cứ thượng phong trước hai hóa thân đối địch.
“Sửu Nhi gia hỏa đó đã tạo ra chiến quả hoành tráng như vậy, thì tỷ tỷ ta đây cũng không thể thua kém quá nhiều được.” Thiên Hận Hầu khẽ lẩm bẩm, lực lượng bắt đầu điên cuồng dồn lên lưỡi kiếm, toàn bộ khí tức bộc phát dữ dội, khiến hai tên ảnh thú tộc vốn đã trọng thương càng thêm hoảng sợ, vội vã tháo lui.
“Phân Chia Thiên Hạ!” Một đạo kiếm quang phô thiên cái địa lập tức quét ngang, cả thế gian như bị chia thành hai nửa, mà hai tên hóa thân kia cũng chẳng ngoại lệ, thân thể bị chém tách hoàn toàn, không còn khả năng tái tạo.
Có được sự gia trì từ xá lợi, Khúc Phí Ma cũng nhân cơ hội bộc phát, cự trảo quái thú của hắn thành công xuyên phá hộ thuẫn đối phương, lập tức đâm thủng thân thể tên kia. Chất độc ẩn chứa trong cự trảo nhanh chóng ăn mòn sinh mệnh, khiến một hóa thân cứ thế bị diệt sát.
Chiến cục ngày càng nghiêng hẳn về phía nhân tộc, dù số lượng vẫn áp đảo nhưng đám hóa thân ảnh thú tộc đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lực lượng được truyền từ bản thể cũng dần cạn kiệt, bọn chúng từng bước bị ép vào tử lộ, cho dù sở hữu nhiều phỏng chế Tiên Binh cũng chẳng còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Ngoài nguyên thế giới, Hô Chân Vương thông qua khe hở không gian quan sát tình hình, trong lòng không khỏi vui mừng, trên gương mặt cũng dần hiện lên ý cười.
Hắn lẩm bẩm: “Không hổ là thiên tài của tộc quần đứng trên đỉnh cao nhất, đối đầu hóa thân của Vương giả mà chẳng hề yếu thế. Kỳ nhân tộc ta không biết đến bao giờ mới có thể xuất hiện nhân vật bậc này.”
Nghĩ đến cảnh những người này sau này thành công đột phá lên Vấn Tổ cảnh, chiến lực chắc chắn sẽ siêu quần bạt tụy, thậm chí đủ sức sánh ngang với những kẻ đã tu luyện mấy vạn năm như hắn, Hô Chân Vương lại không khỏi sinh ra cảm giác quãng thời gian khổ tu dài đằng đẵng của bản thân chẳng khác nào đem cho chó gặm.
Phát bắn thứ bảy của Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ lúc này cũng đã nhắm thẳng về phía Hoàng Chủ vốn đang rơi vào thế yếu. Nhờ cơ hội ấy, A Diệt lập tức tung ra đòn kết liễu chuẩn xác, thành công diệt sát cỗ hóa thân này, nâng tổng số hóa thân bị tiêu diệt lên con số mười.
Sửu Nhi, Thiên Hận Hầu cùng Khúc Phí Ma đều đã giải quyết xong hai đối thủ của bản thân, phía Bảo Lan, Mạnh Đường, Nguyễn Trúc Cơ và A Diệt cũng đã thành công diệt sát được một địch thủ. Bấy giờ phe hóa thân ảnh thú tộc chỉ còn lại mười kẻ, ai nấy đều thương tích đầy mình, lực lượng mạnh mẽ nhận được trước đó cũng dần mất hiệu lực, không còn khả năng đối kháng với nhân tộc nữa.
Mười hóa thân lúc này đã tụ lại một chỗ, bị nhóm nhân tộc bao vây xung quanh, phía ngoài còn có Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ trực chỉ khiến bầu không khí càng thêm áp bách.
Hình chiếu của Hô Chân Vương lại xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía mười hóa thân rồi lạnh giọng nói: “Đây chính là cái giá phải trả khi các ngươi dám khơi dậy chiến tranh. Để bồi dưỡng những hóa thân này, các ngươi chắc chắn đã phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, giờ đây tất cả đều sẽ bị diệt sạch.”
Một gã hóa thân nghe vậy liền cười lớn đáp: “Từ khi điều động những hóa thân này tới đây, bản thể của bọn ta đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng chúng sẽ một đi không trở lại rồi, nên ngươi cũng chẳng cần tiếc thay bọn ta làm gì.”
Nghe lời nói ấy, vẻ mặt Hô Chân Vương vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt: “Nếu không có thiên kiêu nhân tộc trợ giúp, kỳ nhân tộc ta đã thua thảm trong tường kép nhị thập này rồi. Vậy tại sao đám ảnh thú tộc ấy lại chuẩn bị sẵn tâm lý một đi không trở lại chứ?”
Một nữ hóa thân khẽ cười, chậm rãi lên tiếng: “Trước đó chẳng phải hóa thân mạnh nhất từng nói rồi sao, kế hoạch cuối cùng của chúng ta vẫn chưa triển khai. Hiện tại thế bại đã định, bọn ta chẳng thể giành được chỗ tốt nào ở Vân Cái Lục Địa này nữa, vậy thì chỉ đành triển khai kế hoạch cuối cùng thôi.”
Lời nói ấy khiến thần sắc chư tiên đồng loạt biến đổi, ai nấy đều lập tức suy đoán ý nghĩa phía sau. Hô Chân Vương cũng không ngoại lệ, chợt ánh mắt hắn trừng lớn, run giọng thốt lên: “Chẳng lẽ các ngươi muốn hủy hoại đại địa của Vân Cái sao? Làm chuyện hại người không lợi mình này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?”
Một hóa thân khác bật cười đáp: “Ngươi đoán đúng một nửa, bọn ta quả thực đã chuẩn bị kế hoạch phá hủy lục địa này nếu những kế hoạch trước thất bại. Nhưng vế sau thì ngươi đoán sai rồi. Một khi Vân Cái Lục Địa bị hủy diệt, vô vàn địa mạch sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, tới lúc đó những hóa thân cường đại hơn của bọn ta sẽ kéo tới tranh đoạt vơ vét. Đối với chủng tộc không có lãnh thổ riêng như ảnh thú tộc mà nói, số địa mạch ấy cực kỳ quan trọng.”
“Các ngươi…” Hô Chân Vương khiếp sợ tột độ, hình chiếu lập tức tiêu tán để truyền đoạn ký ức này trở về cho bản thể. Những kỳ nhân tộc khác cũng đồng loạt biến sắc, mười nhân tộc tự nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ai nấy đều trở nên âm trầm.
Mười hóa thân kia lại cười lên đầy khoái trá, một tên lên tiếng: “Quá muộn rồi. Trong quá trình Hư Linh cảnh tộc ta tiến vào nguyên thế giới săn giết đám kỳ nhân tộc thấp kém, bọn chúng đã bí mật chôn xuống đại địa lượng lớn Phù Bạo Tinh. Cho tới lúc này số lượng hẳn đã vượt quá tỉ tấm, sức hủy diệt khi tất cả cùng lúc bạo phát chắc chắn đủ để quét sạch cả một đại lục.”
Mười hóa thân đồng loạt giơ đơn thủ lên, cùng lúc búng tay, phát lệnh kích phát Phù Bạo Tinh. Mỗi một tấm tiên phù đó đều đủ sức phá tan một tinh cầu cực đại, nay hàng tỉ tấm đồng thời nổ tung, cả Vân Cái Lục Địa lập tức chìm trong biển bạo tạc vô tận.
Vô vàn vật chất, ức vạn tỉ sinh linh, không gian, thời gian cùng thiên địa chi khí, pháp tắc tự nhiên, lúc này đều bị biển lửa hủy diệt hoàn toàn nuốt chửng.
Bản thể Hô Chân Vương điên cuồng phong tỏa một vùng không gian rộng lớn, cố gắng ngăn chặn Phù Bạo Tinh bị kích phát, thế nhưng sức một mình hắn vẫn có hạn, hoàn toàn không thể cứu nổi lấy một phần ngàn của lục địa này.
Sóng hủy diệt khổng lồ phá nát vô số tầng tường kép không gian, trực tiếp quét thẳng vào trong tường kép nhị thập. Mười hóa thân ảnh thú tộc thấy vậy chẳng những không hề sợ hãi mà còn đồng loạt mỉm cười, sau đó cùng nhau tự bạo giữa cơn đại hồng thủy hủy diệt.
Mười nhân tộc đã sớm kịp thời trốn vào bán Tiên Binh dạng cung điện phi hành của Khổng Tuấn, đồng thời kéo theo toàn bộ kỳ nhân tộc vào bên trong. Tất cả đều dốc toàn lực thi triển từng lớp phòng hộ, cố gắng giữ cho cung điện đứng vững trước cơn sóng hủy diệt kinh thiên kia.
Mãi tới khi những đợt triều nguy hiểm nhất dần qua đi, mười nhân tộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi các đợt sóng tiếp theo sẽ không còn uy lực khủng bố như ban đầu nữa. Chỉ là bên trong đại sảnh, bầu không khí lúc này đã trở nên nặng nề tột độ, bởi tâm trạng của đám kỳ nhân tộc đều rơi xuống đáy vực sâu, toàn thân như hóa đá, chết lặng trước tai kiếp vừa xảy ra.
Vân Cái Lục Địa chìm trong hỏa hải vô tận, mọi tài nguyên họ tích lũy bao năm, thế lực họ dốc sức gây dựng, gia tộc của họ, hậu nhân của họ, quê hương của họ, nhà của họ, tất cả đều đã không còn nữa.
Hô Chân Vương gầm thét trong tuyệt vọng, những Vấn Tổ cảnh khác của kỳ nhân tộc cũng đồng loạt thuấn di tới trợ giúp, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Phần lãnh thổ mà bọn họ kịp thời bảo vệ được còn chẳng chiếm nổi một phần trăm của cả lục địa.
Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy cùng sự suy sụp của đám kỳ nhân tộc trong đại sảnh, A Diệt mới càng hiểu rõ hơn sự tàn khốc của thế giới này. Những tộc quần thấp kém luôn phải đấu tranh giành giật lãnh thổ để sinh tồn, cuộc sống của họ u ám tới cực điểm. Hắn là nhân tộc, con đường trưởng thành vốn đã tốt hơn vô số lần, chính bởi vậy hắn càng phải nỗ lực mạnh lên hơn nữa.
Cả đám nhanh chóng trở về nguyên thế giới, bắt đầu phân tán khắp nơi, tìm kiếm những thứ còn sót lại sau trận đại bạo tạc quét sạch toàn lục địa. Chỉ là nơi đây chẳng có sinh linh lầm than, chẳng có thành trì đổ nát, cũng không tồn tại phế tích hoang tàn, bởi mọi thứ đều đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Sửu Nhi cau mày lẩm bẩm: “Kỳ nhân tộc vẫn luôn đều đặn dâng cống phẩm cho nhân tộc, nay một lục địa bị hủy diệt, lượng cống phẩm chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đám ảnh thú tộc đúng là gan to bằng trời, mà kỳ lạ là tại sao cao tầng nhân tộc vẫn chưa nhúng tay, dù sao đây cũng là tộc quần phụ thuộc.”
Sự tĩnh lặng chết chóc bỗng bị phá vỡ bởi một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có, một bàn tay khổng lồ từ thương thiên giáng xuống, bao phủ toàn bộ Vân Cái Lục Địa. Năm ngón tay chậm rãi cong lại như muốn nắm lấy cả vùng thiên địa này, khiến bất kỳ ai ngẩng đầu trông thấy cũng phải kinh hãi tột độ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi pháp tắc như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai đạo chí tôn pháp tắc là không gian cùng thời gian tồn tại. Chúng cộng hưởng với nhau, theo dòng xoáy bên trong lòng bàn tay khổng lồ mà vận chuyển, quá trình đảo nghịch thời không bắt đầu diễn ra.
Tro tàn, biển lửa, gợn sóng hủy diệt cùng dư ba pháp tắc đồng loạt đảo ngược, quay trở về quá trình trước đó. Tất cả bắt đầu lùi ngược về lòng đất, đại địa dần tái tạo hoàn chỉnh, mọi vật chất, mọi công trình kiến trúc, mọi thiên địa chi khí cùng vô số sinh linh đều lần lượt khôi phục về trạng thái trước khi Phù Bạo Tinh bạo phát.
Mười hóa thân ảnh thú tộc vốn đã tự bạo theo sóng triều hủy diệt cũng bị cưỡng ép ngưng tụ trở lại, khiến cả đám ngơ ngác không thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng liền lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ trước khí tức chí cao mà bản thân cảm nhận được. Cùng lúc ấy, toàn bộ Phù Bạo Tinh được chôn sâu dưới lòng đất Vân Cái Lục Địa cũng đồng loạt tiêu biến, khiến kế hoạch cuối cùng của ảnh thú tộc triệt để tan thành mây khói.
Chứng kiến toàn bộ quá trình ấy, Hô Chân Vương vui mừng tới cực điểm, trên gương mặt hoàn toàn không giấu nổi nụ cười kích động, quê hương của hắn cuối cùng cũng đã được cứu trở lại.
Đám Hư Linh cảnh kỳ nhân tộc thì hoàn toàn ngây dại tại chỗ, uy áp chí cao phát ra từ bàn tay bao phủ cả lục địa kia khiến chúng chẳng thể nhúc nhích, mà cảnh tượng đảo nghịch thời không vừa rồi lại càng làm chúng khiếp đảm hơn nữa.
Mười nhân tộc lúc này cũng đã tụ lại một chỗ, mỗi người đều mang cảm xúc khác nhau, thế nhưng trong ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ khát khao hướng về cự thủ kia. Sửu Nhi tươi cười lên tiếng: “Là Tôn Giả của nhân tộc ta. Quả nhiên cao tầng thượng giới sẽ không ngồi yên nhìn một lục địa phụ thuộc bị hủy diệt, một vị tiền bối rốt cuộc đã ra tay.”