Thân thể khổng lồ của Hư Long cuộn tròn một lúc rồi dần duỗi thẳng, mặc dù lớp vảy giáp bên ngoài đã tàn tạ không ít nhưng nó vẫn không kêu lên lấy một tiếng. Lực sinh mệnh cường đại trong cơ thể dần dần lấn áp pháp tắc thiên phạt còn sót lại, những vết hủy hoại trên thân nhanh chóng khép lại, bề ngoài từng chút một khôi phục vẻ oai vệ ban đầu. Trước ngực Hư Long, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là chủ nhân của nó, kẻ đã bất tỉnh suốt một khoảng thời gian.
Bấy giờ A Diệt mới thức tỉnh sau cơn hôn mê do thiên kiếp oanh tạc gây ra, đầu óc vẫn còn quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Hồi tưởng lại những đợt lôi phạt khủng khiếp trước đó, hắn không khỏi lạnh sống lưng. Chỉ cần phải hứng chịu thêm vài đạo nữa thôi, hắn chắc chắn không còn cơ hội sống sót, dù sao đó cũng là lôi kiếp dùng để ngăn cản sinh linh bước vào Vấn Tổ cảnh.
Chờ cho tâm thần dần ổn định, A Diệt mới đưa mắt quan sát bốn phía, thần thức tản ra dò xét khắp nơi, rất nhanh liền phát giác khí tức của Liệt Ảnh đã hoàn toàn biến mất. Điều khiến hắn càng thêm bất ngờ là toàn bộ lôi kiếp cũng đã tan đi không còn dấu vết. Nơi này từng bị vô số thiên phạt lôi quang càn quét, vậy mà lúc này lại yên tĩnh đến lạ thường.
Hắn thu hồi Hư Long, rồi chậm rãi bay về phía khu vực có đông người tụ tập nhất. Phóng mắt nhìn qua, ai nấy đều mang theo không ít nội thương do lôi kiếp gây ra, trong đó Khúc Phí Ma cùng Thiên Hận Hầu trông đặc biệt nặng nề. Lúc này bọn họ đang huyền phù xung quanh một đoàn bảo quang khổng lồ. Khi ánh mắt A Diệt xuyên qua bảo quang ấy, hắn không khỏi giật mình, bởi bên trong chất đầy thi thể hắc quái, đủ mọi chủng loại, thậm chí không thiếu cả thi thể của hắc quái thủ lĩnh.
A Diệt lập tức hiểu ra vì sao khu vực xung quanh đây lại thưa thớt hắc quái đến vậy. Mùi thi thể đồng loại khiến phần lớn hắc quái sinh ra chán ghét và tránh xa, chỉ có Cổ Cốt Thú là loài chuyên ăn xác hắc quái khác mới coi nơi này như thánh địa, kết quả tụ tập thành quần thể lớn.
“Chuyện này là sao? Các vị phát hiện đâu ra nhiều thi thể hắc quái như vậy?” A Diệt hạ giọng hỏi người đứng bên cạnh, chính là Nguyễn Trúc Cơ, kẻ mà hắn cảm thấy dễ trao đổi nhất trong số những người có mặt.
Nàng ta nhẹ giọng đáp lại: “Đây đều là do đám Tâm Lưu Hình chuẩn bị từ trước. Khi Liệt Ảnh chết, những bảo cụ che giấu bảo quang nơi này cũng theo đó ngừng vận chuyển, nên chúng ta mới phát hiện ra. Dựa vào dấu vết còn sót lại trên thi thể Liệt Ảnh cùng hành động của hắn trong thời gian gần đây, có thể xác định rằng việc sưu tập thi thể hắc quái chính là phương pháp tế thân Vấn Tổ mà hắn lựa chọn.”
A Diệt gật đầu biểu thị đã hiểu, với tồn tại ở cấp độ như bọn họ, muốn đột phá lên đại cảnh giới cao hơn là chuyện vô cùng gian nan, không chỉ cần nội tình tích lũy đủ sâu mà còn phải tìm được phương pháp thích hợp. Việc mượn số lượng lớn thi thể hắc quái để hỗ trợ đột phá cũng không phải thủ đoạn quá quái dị.
Trong phương hắc ngoại này có bao nhiêu chủng loại hắc quái thì nơi đây đều có thi thể của bọn chúng, thậm chí còn có hơn ba mươi thi thể hắc quái Vấn Tổ cảnh. Để gom góp được những thứ này, ba tên Tâm Lưu Hình hẳn đã phải ẩn nhẫn tại phương hắc ngoại suốt cả ngàn năm, hao phí vô số tâm huyết, kết quả cuối cùng lại bị mười nhân tộc phá hủy toàn bộ, rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
Chỉ đáng tiếc là thi thể hắc quái đối với tu hành giả không có chút giá trị, các bộ phận trên thân đều không thể dùng làm tiên tài. Nếu đổi lại là thi thể tiên thú hay sinh linh đặc thù khác, thì mười người ở đây đã thu được một món lợi khổng lồ, mỗi người đều có thể đạt được vô số tiên tài, thậm chí không thiếu cả tiên tài cấp độ Vấn Tổ.
Chợt A Diệt như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi thêm: “Phải rồi, Sửu Nhi đâu? Hắn không có việc gì chứ?”
Nguyễn Trúc Cơ đưa tay chỉ về một chiếc phi chu ở phương xa rồi nói: “Tôn tiên hữu đang nghỉ ngơi khôi phục trong đó. Hắn đã kịp thời chặt đứt quá trình trùng kích bình cảnh mà không khiến nội tình bản thân tổn hao quá nặng, có lẽ không bao lâu nữa là có thể hồi phục như thường.”
“Ra là vậy.” A Diệt khẽ lẩm bẩm rồi không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hắn vẫn không khỏi chấn động trước năng lực của Sửu Nhi. Có thể tự tay cắt đứt quá trình đột phá, vãn hồi nguyên thần khi đã tự bạo để hiển hóa tam trọng thiên ra ngoại giới, chuyện này quả thực hiếm thấy. Thông thường Hư Linh cảnh một khi bước vào giai đoạn trùng kích bình cảnh chỉ có hai kết cục, thành công thì tấn thăng Vấn Tổ cảnh, thất bại đồng nghĩa với tiêu vong.
Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt rời đi, không còn chú ý tới đoàn bảo quang chứa đầy thi thể hắc quái kia nữa. Bọn họ cũng không tiêu hủy số thi thể ấy, để nguyên tại đó còn có tác dụng xua đuổi hắc quái, đối với hành trình tiếp theo xem như có lợi.
Khổng Tuấn dẫn đầu tế ra cung điện phi hành, cùng một số người tiến vào bên trong, những kẻ khác thì tự mình di chuyển bằng bảo cụ riêng, cả đám cùng nhau tiến về điểm tập hợp đã định trước. Trên đường đi, A Diệt truyền âm vào chiếc phi chu của Sửu Nhi, hỏi thăm tình trạng của hắn lúc này.
Thanh âm hoạt bát quen thuộc của Sửu Nhi rất nhanh vang lên bên tai A Diệt: “Lão ca cứ yên tâm, ta làm sao có chuyện được chứ. Thủ đoạn cưỡng ép cắt đứt quá trình đột phá vốn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, chứ không phải đến lúc lâm trận mới tìm cách hóa giải.”
Hắn lại nói thêm với điệu bộ hết sức lạc quan: “Mặc dù không tránh khỏi hao tổn nội tình, nhưng chỉ cần tích lũy thêm trăm năm là có thể ổn định lại ngay. Hơn nữa có mất ắt có được, lần này ta tiến gần với tai kiếp chân chính trong khảo nghiệm Vấn Tổ như thế đã khiến ta ngộ ra rất nhiều thứ. Sau này khi đột phá cảnh giới sẽ cực kỳ hữu dụng, nếu tận dụng tốt còn có thể biến thành lợi thế giúp gia tăng tỉ lệ thành công.”
“Lão đệ quả thật lạc quan, nhưng thấy đệ không sao là ta đã an tâm rồi.” A Diệt đáp lại một câu, sau đó không truyền âm thêm nữa. Hắn vẫn một mình ngồi trên phi xa, lặng lẽ bay theo cung điện phi hành phía trước, trong lòng âm thầm suy tư. Qua lần hành động tại phương hắc ngoại này, hắn cảm thấy bản thân vẫn còn quá ít thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần gặp phải công kích quá mức cường đại thì rất khó tự bảo toàn, xem ra sau khi trở về cần tìm cách tăng cường năng lực sinh tồn nhiều hơn.
Không bao lâu sau, bọn họ đã bay tới địa điểm mà mười người từng xuất hiện khi tiến vào phương hắc ngoại, đây cũng là vị trí thuận tiện nhất để liên hệ với nhân giới. Toàn bộ mười người cùng hiện thân giữa hư không, mỗi người đều lấy ra lệnh bài Thập Tân Tinh dự khuyết của mình. Thập bài hợp nhất, lập tức bạo phát ra một luồng sóng năng lượng cường đại, mở ra liên hệ xuyên giới với Tư Đồ Vương.
Chỉ qua thời gian một tuần trà, thông đạo nối liền hai giới đã được thiết lập. Toàn bộ thành viên trong Thập Tân Tinh dự khuyết đều toàn mạng trở về nhân giới, xem như hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tư Đồ Vương vẫn giữ dáng vẻ uy mãnh, thân hình hùng tráng như thường lệ. Hắn đảo mắt nhìn qua mười người vừa xuất hiện rồi hòa nhã cất tiếng: “Hoan nghênh chư vị trở về. Thấy không ai thiếu mặt, bản vương cũng an tâm rồi. Nào, lên phi chu của ta dùng một bữa yến tiệc, tiện thể kể lại đại khái tình hình trong phương hắc ngoại.”
Chư Hầu đương nhiên tuân mệnh, từng người bay về phía phi chu khổng lồ mang khí thế uy nghi của Tư Đồ Vương. Chẳng mấy chốc, cả đám đã có mặt trong yến tiệc, trước mặt mỗi người đều bày biện đủ loại sơn hào hải vị, hương thơm của tiên thực lan tỏa khắp đại sảnh.
Nửa canh giờ trước còn ở trong vùng không gian nguy hiểm trùng trùng, tứ phía đầy rẫy sát cơ, vậy mà lúc này đã ngồi trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, mỹ thực bày kín bàn. Sự chuyển biến quá nhanh khiến không ít người nhất thời chưa thích ứng kịp, trong lòng sinh ra cảm giác rất khó tả.
Yến tiệc bắt đầu, tiếng trò chuyện dần rộn ràng. Người nói nhiều nhất đương nhiên vẫn là Tư Đồ Vương. Việc thuật lại tình hình trong phương hắc ngoại chủ yếu do ba vị trưởng nhóm đảm nhiệm, những người khác chỉ thỉnh thoảng bổ sung vài câu.
Suốt bữa tiệc, A Diệt hầu như không mở miệng nói lấy một lời, những chuyện hắn trải qua thì Sửu Nhi cùng Bảo Lan đều đã rõ, không cần hắn phải góp miệng. Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được có kẻ thỉnh thoảng đưa ánh mắt quan sát mình, nhưng lại không rõ là ai, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc.
Kẻ đang âm thầm quan sát A Diệt không ai khác chính là Khúc Phí Ma. Sau khi nhìn kỹ đối phương một hồi, họ Khúc càng thêm chắc chắn A Diệt chính là người từng nổi danh trong kiếp sống đầu tiên của hắn. Trước đây vì không quá để tâm tới những kẻ thực lực thấp hơn, lại không có ấn tượng rõ ràng, nên hắn mới không liên hệ tới. Nhưng khi chứng kiến ma lực cùng phong cách chiến đấu của A Diệt, những ký ức cũ trong hắn liền dần dần khôi phục.
Trong kiếp sống đầu tiên của Khúc Phí Ma, khi hắn còn chưa từng trùng sinh lần nào, đã có một giai đoạn tồn tại một kẻ cực kỳ giống A Diệt danh chấn chư thiên, tên tuổi người đó được vô số thượng vị giả nhân tộc nhắc tới. Khi ấy Khúc Phí Ma chỉ biết tới đối phương thông qua tin tức trên Diễn đàn thượng vị, chứ chưa từng tận mắt gặp mặt.
Lúc người kia danh chấn khắp nơi trong kiếp đầu tiên của họ Khúc, bản thân Khúc Phí Ma mới chỉ là một nguyên sĩ Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, ngay cả Phong Hầu còn chưa đạt tới, tự nhiên không thể hiểu quá sâu về những nhân vật tiền bối nổi danh. Giờ khắc này trông thấy đối phương vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, Khúc Phí Ma không khỏi sinh ra cảm khái sâu xa trong lòng.
Đương nhiên những gì họ Khúc biết được trong kiếp sống đầu tiên chưa chắc sẽ tái hiện nguyên vẹn trong thực tại, bởi sự trùng sinh của hắn đã làm lệch đi quỹ đạo phát triển của vô số người cùng sự kiện. Đơn cử như việc tận mắt gặp được A Diệt ở thời điểm hiện tại, còn trở thành người cùng bảng Thập Tân Tinh dự khuyết với đối phương, chuyện này trong kiếp đầu tiên là hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Tại kiếp đầu tiên, khi Khúc Phí Ma sống tới tám trăm tuổi như hiện giờ, hắn vẫn chỉ là một nguyên sĩ hạ vị, liều mạng xông pha vô số hiểm địa để tìm kiếm cơ duyên vượt hạ tiến thượng. Đâu như kiếp này, hắn đã đứng ở Hư Linh cảnh đỉnh phong, chiến lực vô địch cùng cảnh giới, danh xưng Thiên Mệnh chân quân vang dội mấy trăm đại lục.
Trong lúc yến tiệc vẫn đang tiếp diễn, phi chu của Tư Đồ Vương không ngừng tiến thẳng về Mặt Trận Đường phân nhánh Thanh Hà tại thượng giới nhân tộc. Dù Tư Đồ Vương có năng lực thuấn di, mang theo mười người cùng lúc di chuyển cũng chẳng phải chuyện khó, nhưng hắn vẫn không lựa chọn làm vậy. Nguyên do là vùng không gian tiếp giáp phương hắc ngoại có pháp tắc thiên nhiên cực kỳ loãng, tọa độ biến hóa liên tục, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể thuấn di vào phong bạo hư vô, khiến cả đám bỏ mạng.
Khi trở về cung điện nguy nga tráng lệ cao mấy năm ánh sáng tại thượng giới, nhóm Thập Tân Tinh dự khuyết rất nhanh đã hoàn tất việc bàn giao nhiệm vụ đầu tiên. Phần thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh. Sau đó bọn họ được tự do hành động, chờ khi có nhiệm vụ mới sẽ nhận được thông báo, mà theo phán đoán thì trong thời gian ngắn sẽ chưa có nhiệm vụ tiếp theo.
Trở lại động phủ của mình, A Diệt phát hiện nơi này đã bị Tử Yêu chiếm làm địa bàn riêng, khắp nơi bày đầy tranh vẽ cùng bình lọ, đều là vật liên quan tới luyện dược. Khi thấy A Diệt xuất hiện, Tử Yêu không hề tỏ ra bất ngờ, nàng vẫn đang bận rộn phân loại đống tiên dược trước mặt. Hai người từ lâu đã hình thành một loại liên hệ đặc thù, chỉ cần không cách nhau quá xa là có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, nên nàng đã sớm biết hắn đang trở về.
A Diệt bước tới, Tử Yêu theo bản năng ngẩng đầu, thấy hắn dang hai tay như muốn ôm tới, nàng liền lộ vẻ ghét bỏ nói: “Ngươi bớt làm trò đi, bổn tiên tử không có thời gian đùa giỡn. À mà nhiệm vụ bí mật vừa rồi ngươi kiếm được chỗ tốt gì thì mang ra đây xem thử.”
A Diệt cười nhẹ, lấy ra một chiếc nạp giới. Thần thức của Tử Yêu lập tức quét qua, ánh mắt nàng sáng rực, đưa tay định chộp lấy thì đối phương đã thu về khiến nàng chụp hụt. Sắc mặt nàng trầm xuống liếc nhìn hắn, nhưng khi thấy thần thái kia liền hiểu ra, tay nàng lấy ra một bình sứ lớn ném qua.
“Trong đó có hơn trăm viên tiên đan đủ loại công dụng. Đan dược hỗ trợ tăng tốc tu luyện cũng không ít, đủ cho ngươi dùng trong vòng chục năm.”
Nghe vậy A Diệt mới đưa nạp giới cho nàng, hai bên xem như trao đổi công bằng. Thấy Tử Yêu lập tức chú tâm kiểm tra đống bảo vật trong giới chỉ, A Diệt không nhịn được hỏi: “Ngươi cũng thật là lạnh nhạt, ta ra ngoài liều mạng như vậy mà ngươi chẳng hỏi han lấy một câu sao?”
Tử Yêu hất cằm về một khối cự thạch cách đó không xa rồi đáp: “Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ dùng loại đá tốt nhất đó khắc cho ngươi một bia mộ hoành tráng, mua loại hương đắt nhất thắp cho ngươi, rồi dặn Tam Nương mỗi năm thắp hương giúp ngươi yên nghỉ.”
A Diệt từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi tìm một thạch thất trống để bế quan. Vừa đi hắn vừa mở bình sứ xem xét các loại đan dược bên trong, chợt hắn khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, quay đầu lại như muốn hỏi điều gì thì đã bị Tử Yêu cắt ngang, bởi nàng giơ lên một chiếc lệnh bài.
Tử Yêu mang dáng vẻ đắc ý nói: “Đừng quá ngạc nhiên. Ta đã có thể nâng phẩm lên Thạch Bài sớm như vậy, trình độ luyện đan cư nhiên đã cực kỳ thượng thừa. Luyện chế tiên dược tam phẩm thượng hạng đối với ta chẳng phải việc khó.”
Cơn chấn kinh qua đi, trong lòng A Diệt dâng lên cảm giác ngộ tĩnh của bản thân và Tử Yêu cách nhau quá xa. Không ngờ chỉ mới qua thời gian ngắn ngủi như vậy mà trình độ luyện đan của Tử Yêu đã tăng cao như thế, điều này khiến hắn vừa có chút đố kỵ lại vừa vui mừng. Lòng đố kỵ với thiên phú cao ngất, lại vui mừng bởi trình độ đối phương đại tăng thì bản thân hắn cũng sẽ được lợi không nhỏ.