Đến nội dung chính

Chương 732: Cảm tử

admin 2.718 Chữ Cài Đặt

Đứng trước bờ vực tử vong, cả hai tên Khúc Phí Ma trong hình dạng quái vật đồng thời vận dụng thêm thần thông, hai kiện bán Tiên Binh giống hệt nhau cùng lúc hiện ra, hóa thành bộ giáp gai bao phủ toàn thân, giúp cả hai ngạnh kháng thế công của chín kẻ khác vững vàng hơn. Trông thấy hai kẻ này vẫn có thể trụ vững lâu như vậy, quần tiên ai nấy đều âm thầm kinh hãi, cảm nhận rõ ràng Khúc Phí Ma mạnh tới mức nào, nếu số người ở đây ít hơn thì e rằng căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn.

Chợt một cỗ hoang khí đáng sợ bạo phát, Sửu Nhi tay cầm thanh kiếm rỉ sét chém ngang một đòn, kiếm khí hoang sơ bạo liệt lao thẳng về phía hai quái vật. Cả hai cùng lúc biến sắc giống hệt nhau, đồng thời vỗ mạnh song dực bán Tiên Binh, miễn cưỡng tránh khỏi một kích hung hiểm kia. Kiếm khí hoang cổ bay thẳng đi xa, chém rách một vùng không gian, khiến khu vực đó vĩnh viễn mất ổn định, khí lãng tràn vào hủy diệt mọi thứ bên trong.
Thoát chết trong gang tấc, một tên Khúc Phí Ma quay sang nhìn Sửu Nhi quát lớn: “Ta chấp nhận trọng thương để các ngươi tìm ra kẻ giả dạng, chứ không chấp nhận hi sinh tính mạng, những công kích như vừa rồi tuyệt đối không được dùng nữa.”

“Haha, là ta thấy hai vị trụ quá lâu nên nổi hứng chém thử một phát thôi, sẽ không có lần sau.” Sửu Nhi cười lớn giảng hòa, thanh Tiên Binh trong tay lập tức tiêu tán. Cánh tay cầm kiếm vốn đã bị hút cạn sinh khí, trông như khúc gỗ khô, lúc này cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường.

Trong lòng Liệt Ảnh kinh hãi tột độ, hắn không ngờ trong số những kẻ trước mặt lại có người sở hữu Tiên Binh chân chính. Vừa sợ vừa tiếc, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu ban nãy hắn giả dạng thành Sửu Nhi, liệu có đoạt được một thanh Tiên Binh hay không. Dù không chắc Huyễn Lưu Tâm đại thành ở Hư Linh cảnh có thể làm giả Tiên Binh hay không, nhưng chí ít cũng còn một tia cơ hội.
Thế công của quần tiên lại một lần nữa dâng lên như sóng triều, khiến hai tên họ Khúc càng thêm chật vật. Dù biết tiếp tục như vậy thì Khúc Phí Ma thật cũng bị đẩy vào hiểm cảnh, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Huyễn Lưu Tâm của Liệt Ảnh đã đạt tới đại thành, chỉ cần không phải bảo vật chí quý ở cấp bậc quá cao thì hắn đều có thể làm giả, Khúc Phí Ma thật không có cách nào chứng minh thân phận trước mắt mọi người.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ khác. Bản thân Khúc Phí Ma có một vật đủ để chứng minh, chính là bảo vật giúp hắn trùng sinh mang theo ký ức kiếp trước. Nhưng thứ này tuyệt đối không thể lộ ra, bảo vật ẩn chứa pháp tắc luân hồi có thể để cho bất kỳ ai kích phát, giá trị vượt xa mọi đo lường, chỉ cần bại lộ thì cả thiên hạ sẽ trở thành địch nhân của hắn.
Màn giằng co quái dị này kéo dài suốt một nén nhang thời gian. Cuối cùng Liệt Ảnh không thể chịu đựng thêm, cho dù bắt chước hoàn hảo mọi nội tình của Khúc Phí Ma, thì tâm tính của hắn vẫn không thể sánh bằng đối phương. Hắn buộc phải hiện ra bản thể, đồng thời thúc động thủ đoạn liều mạng cuối cùng.

Bị vây giữa mười địch nhân, Liệt Ảnh điên cuồng gào thét: “Ta sẽ kéo tất cả các ngươi chôn cùng, đây chính là kết cục của những kẻ dám động tới ta!”

Tiếng gầm vang vọng khắp hư không, khí tức đặc thù của hắn bạo phát dữ dội, khiến không gian rung chuyển. Nguyên thần trong đan điền lập tức phát bạo, trực tiếp mở ra quá trình trùng kích đại bình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy vạn dặm xung quanh biến thành lôi địa, thiên kiếp nhanh chóng hội tụ.

Quanh thân Liệt Ảnh hiện ra dị tượng tam trọng thiên viên mãn đang sinh ra tầng thiên không mới, quần tinh sáng rực, chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm của đại đạo. Trông thấy lôi phạt ẩn chứa khí tức tử vong nồng đậm, mười nhân tộc ai nấy đều biến sắc, đây chính là thiên kiếp dành cho kẻ trùng kích Vấn Tổ cảnh.

Ánh quang chiếu rọi chư thiên lóe lên, vô vàn thiên lôi như ức binh vạn mã ầm ầm giáng hạ, không ngừng đổ dồn về khu vực nơi tam trọng thiên đang thành hình. Mười nhân tộc ở xung quanh Liệt Ảnh đương nhiên không thể tránh khỏi bị lôi kiếp oanh kích, ai nấy đều chật vật chống đỡ, bởi đây chính là lôi phạt của đại bình cảnh, thứ đã cản bước vô số Hư Linh cảnh.

Mười người chỉ dám bị động phòng ngự rồi tìm cách né tránh, tuyệt đối không dám tung công kích cản trở lôi kiếp. Một khi có kẻ ra tay, thiên kiếp sẽ lập tức coi đó là hành vi trợ giúp kẻ độ kiếp, uy lực lôi phạt sẽ tăng vọt tới mức không ai có thể gánh chịu.

“Tên khốn này vậy mà có thể cưỡng ép dẫn động thiên kiếp, muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách.” Khúc Phí Ma nghiến răng lẩm bẩm, ban nãy hắn đã bị quần công đến suy yếu nghiêm trọng, lúc này lại phải gắng gượng chống đỡ lôi kiếp, dáng vẻ càng thêm chật vật.

Mười nhân tộc dần tản ra, cố gắng rời xa khu vực tam trọng thiên đang hấp thu thiên lôi. Thân ảnh Liệt Ảnh ở trung tâm lôi kiếp vẫn đang gắng gượng chèo chống, còn linh hồn hắn thì đã bị kéo đi vấn đáp với Tổ chi pháp tắc.

Thế nhưng khi những nhân tộc kia còn chưa kịp chạy quá xa, thanh âm phẫn nộ của Liệt Ảnh đã vang vọng khắp biển sấm: “Các ngươi đừng hòng chạy thoát, tất cả đều phải chôn cùng ta.”

Thân ảnh trong tam trọng thiên dần ngưng thực trở lại, Liệt Ảnh lập tức lao vọt đi truy đuổi một vài mục tiêu. Hắn chính là trung tâm của lôi kiếp, đi tới đâu thì thiên lôi giáng xuống tới đó, vạn dặm quanh thân hoàn toàn hóa thành biển sấm dày đặc.

Trông thấy biểu hiện điên cuồng ấy, Thiên Hận Hầu kiêng kỵ nói: “Hắn đã chủ động nhận thua trong quá trình vấn đáp, cưỡng ép để linh hồn quay về nhục thân, chỉ để tiếp tục truy sát chúng ta. Tên này đã chấp nhận cái chết rồi.”

Khúc Phí Ma ở cách đó không xa trầm giọng nói: “Bị chúng ta phá bĩnh giữa chừng, hắn đã chắc chắn không thể trùng kích bình cảnh thành công. Từ lúc dẫn động lôi kiếp, hắn đã tự biết không còn đường sống, mục tiêu duy nhất lúc này chính là giết càng nhiều người trong chúng ta càng tốt.”

Theo phương hướng Liệt Ảnh truy đuổi, có năm người bị ép chìm sâu hơn vào biển lôi, trong khi năm người chạy ngược hướng thì đã dần thoát khỏi phạm vi lôi kiếp. Những kẻ bị Liệt Ảnh nhắm tới đều là đối tượng hắn hận thấu xương, gồm hai người từng giết đồng tộc của hắn cùng kẻ đã bói toán ra bước ngoặt trọng đại trong đời hắn.

A Diệt, Thiên Hận Hầu, Khúc Phí Ma, ba người này Liệt Ảnh nhất định phải giết. Sửu Nhi cùng Hải Vân Phong vì hướng chạy không xa nên cũng bị cuốn vào, lúc này năm người đang toàn lực phi độn, liều mạng rời xa kẻ cảm tử kia. Ở những phương khác, năm người Bảo Lan, Mạnh Đường, Nguyễn Trúc Cơ, Lữ Lạc, Khổng Tuấn đã thành công thoát khỏi phạm vi lôi kiếp, trên thân ai nấy đều chi chít vết thương khó lành do pháp tắc thiên phạt để lại.

Trong biển lôi, hòa thượng Hải Vân Phong đã thi triển phật giáp hộ thể cho cả năm người, nhưng cũng chỉ chống đỡ được trong thời gian ngắn, trên thân ai nấy vẫn không ngừng xuất hiện thương tích mới. Trông thấy Liệt Ảnh ngày một đuổi sát, Sửu Nhi rốt cuộc đưa ra quyết định nguy hiểm nhất trong đời hắn, một lựa chọn mà trước đó hắn chưa từng chuẩn bị tâm lý.

“Vốn định tích lũy thêm trăm năm mới làm chuyện này, nhưng đã bị bức ép tới mức này, ta cũng chẳng ngại cùng hắn phân cao thấp.” Dứt lời, Sửu Nhi chủ động dừng lại, tiên nguyên trong cơ thể bạo phát dữ dội, nguyên thần nơi đan điền rung chuyển kịch liệt, tam trọng thiên của bản thân hiển hóa ra ngoại giới, trực tiếp hấp dẫn pháp tắc thiên phạt từ khắp nơi hội tụ về phía hắn.

Sửu Nhi đội lên đầu một chiếc mũ giáp hình thù quái dị, đây là một kiện bảo cụ phòng hộ linh hồn, có thể giúp hắn ngăn việc linh hồn bị kéo đi vấn đáp, bởi lúc này hắn tuyệt đối không muốn tiến vào quá trình đó. Tam trọng thiên quanh thân truyền xuống một cỗ lực lượng bổn nguyên cường đại, khiến chiến lực của hắn tăng vọt, cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân.

Tức thì tiếng sấm động vang lên, một đạo lôi kiếp khác đột ngột xuất hiện, thiên lôi tựa biển sao vô tận cuồn cuộn giáng hạ, thẳng thừng đánh xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Sửu Nhi. Hành động này của hắn khiến cả địch lẫn ta đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, Liệt Ảnh sắc mặt đại biến, bởi hắn cảm nhận rõ ràng uy lực hủy diệt trong lôi kiếp của Sửu Nhi vượt xa lôi kiếp mà bản thân đang gánh chịu.

Chật vật nhất chính là bốn người Diệt Chúng Sinh, Khúc Phí Ma, Thiên Hận Hầu cùng Hải Vân Phong. Chống đỡ một lôi kiếp vốn đã gian nan, nay lại bị dư uy của một lôi kiếp khác cường đại hơn lan tới, khiến ai nấy đều kêu khổ không ngừng, chỉ có thể dốc toàn lực phi độn rời xa trung tâm lôi phạt.

Sửu Nhi chủ động bay lên nghênh đón Liệt Ảnh, thanh kiếm trong tay chém ra một kích kinh thiên, buộc đối phương phải vội vàng né tránh, một mảng không gian lại bị xé rách vĩnh viễn. Phát giác khí tức của Tiên Binh chân chính, thiên kiếp trên đầu Sửu Nhi lập tức gia tăng uy năng, thiên lôi cuồng bạo đánh xuống, khiến bốn kẻ đang kiệt lực tháo chạy cũng phải kêu gào thảm thiết.

Nhận ra tình thế không ổn, Sửu Nhi vội thu Tiên Binh lại, đổi sang một thanh trường kích Thiên giai thượng phẩm. Vừa áp sát đối phương, hắn liền tung ra liên hoàn kích, lôi pháp xanh sẫm gào thét dữ dội, ép Liệt Ảnh phải xuất ra toàn bộ quân cờ trên bàn cờ tướng để ngăn cản, thế chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát kịch liệt.

Hai thân ảnh bên trong tam trọng thiên bắt đầu ác chiến không dứt, ba tầng trời va chạm lẫn nhau, vừa thay chủ nhân cản trở lôi phạt, vừa triệt tiêu lực lượng của địch thủ. Trong khi hai người kia giao chiến, nhóm bốn người A Diệt đã rời xa được vạn dặm, cường độ lôi phạt tại khu vực này giảm đi không ít, dù vẫn phải dốc sức chống đỡ nhưng rốt cuộc đã nhẹ hơn rất nhiều so với vùng trung tâm.

Lúc này Sửu Nhi bị toàn bộ ba mươi hai quân cờ của đối phương hóa thành quái vật ngăn trở, liên tục ép hắn rời xa Liệt Ảnh. Nhân cơ hội đó, Liệt Ảnh quay sang truy đuổi nhóm A Diệt, nhưng vẫn bị Sửu Nhi cố gắng bám theo, không ngừng công kích tầm xa để cản trở, thế cục trở nên hỗn loạn khó lường.

Bốn người kia cũng dần tách xa nhau, bởi càng tụ tập thì uy lực lôi kiếp càng mạnh, phân tán mới là cách ứng phó tốt nhất. A Diệt vừa chống đỡ thiên lôi vừa phi độn thật nhanh ra khỏi phạm vi lôi kiếp, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Liệt Ảnh đã đổi hướng truy sát Khúc Phí Ma. Thế nhưng đúng lúc này, cường độ lôi phạt đột ngột tăng vọt, bởi Sửu Nhi lại một lần nữa rút ra Tiên Binh.

Dựa vào uy lực của Tiên Binh, chỉ trong ba chiêu Sửu Nhi đã tiêu diệt sạch sẽ ba mươi hai quái vật quân cờ. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, trông thấy A Diệt vô cùng chật vật, thân thể tàn tạ, khí tức suy yếu rõ rệt, liền lo lắng bay tới hỏi lớn: “Lão ca không sao chứ? Còn tiên đan để khôi phục không?”

“Đừng tới gần đây!” A Diệt vội vã quát lên. Thế nhưng đã quá muộn, càng tiếp cận Sửu Nhi thì cường độ thiên lôi càng tăng cao, A Diệt lập tức bị liên tiếp hàng trăm đạo thiên lôi oanh kích, toàn thân cháy đen, buộc phải triệu xuất Hư Long ra ngoài, để nó thay mình gánh chịu những đợt lôi phạt sau.

Sửu Nhi biết bản thân đã lỡ bước, lập tức đổi hướng truy kích Liệt Ảnh, trong lòng chỉ có thể cầu mong Diệt lão ca đủ sức vượt qua trận tai bay vạ gió vừa rồi. Liệt Ảnh lúc này đã dần chống đỡ không nổi, tam trọng thiên bao quanh thân thể ngày một mờ nhạt, cho dù hắn cố gắng truy đuổi mục tiêu cũng chẳng thể thu hẹp khoảng cách là bao, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ cùng bất cam.

Sửu Nhi từ phía sau áp sát, kiếm khí tung hoành chém thẳng qua tam trọng thiên của Liệt Ảnh, khiến vô số tinh quang bên trong liên tiếp bị hủy diệt. Lôi kiếp lập tức xuyên thấu tầng trời, trực tiếp oanh kích lên thân thể hắn ở bên trong, mỗi một đạo lôi phạt đều cướp đi lượng lớn bất tử lực. Chỉ sau vài đòn, Liệt Ảnh đã hoàn toàn mất khả năng phi hành, khí tức suy kiệt, mỏng manh như sợi tơ sắp đứt.

Chứng kiến thảm trạng ấy, Khúc Phí Ma cùng Thiên Hận Hầu là hai kẻ vừa bị truy đuổi đều không khỏi thở phào, biết rằng bản thân đã thoát khỏi nguy cơ. Sửu Nhi bay tới, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, liền thấy ánh mắt phẫn nộ cùng bất cam của Liệt Ảnh nhìn mình chằm chằm. Thế cục đã định, tên Tâm Lưu Hình này rốt cuộc cũng không thể khuấy động thêm phong vân gì nữa.

Trước khi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, Liệt Ảnh vẫn cố gắng gượng cười nói: “Tên khốn ngươi cũng sẽ sớm đi theo ta thôi. Thiên phạt của Vấn Tổ há lại là thứ mà một kẻ không hề chuẩn bị như ngươi có thể vượt qua được. Haha, tuy không phải kết cục ta mong muốn, nhưng chí ít cũng kéo được một tên chôn cùng.”

Lời vừa dứt, khí tức của hắn hoàn toàn tiêu tán, Tâm Lưu Hình rốt cuộc cũng tán mệnh. Lôi kiếp thuộc về hắn lập tức thu hồi rồi tan biến giữa hư không. Sửu Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô vàn thiên lôi đã hội tụ, hóa thành từng đầu lôi long khổng lồ dữ tợn đang cuồn cuộn gào thét. Địch nhân đã chết, thứ tiếp theo hắn phải đối mặt, chính là lôi kiếp cường đại thuộc về bản thân mình.