Sau nửa canh giờ kể từ khi thập nhân dựng lên những tầng phòng ngự kiên cố, thanh âm của Liệt Ảnh Vương đã vang vọng bên tai mỗi người: “Kỳ kế của ta đã hoàn thành, tất cả các ngươi chẳng còn sống được lâu nữa đâu, mau đón nhận cái chết đi, hahaha.”
Nghe lời truyền âm này, chư Hầu không ai lên tiếng, bọn họ đã sớm biết biến cố này tất sẽ xảy ra, lúc này ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng tử thủ. Trong cung điện tràn ngập bầu không khí trầm đặc, mười người mỗi kẻ tọa trấn một phương, cảnh giác quan sát hư không, chỉ cần quái triều xuất hiện liền lập tức khởi động toàn bộ thủ đoạn đã bố trí.
Không gian hắc ngoại dần trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như khoảng lặng trước cơn cuồng phong, khiến tâm thần thập nhân căng cứng đến cực hạn. Cuối cùng những thân ảnh hắc quái đầu tiên cũng hiện ra trong tầm mắt, ban đầu chỉ xuất hiện ở một phương, sau đó nhanh chóng lan sang các phương khác, cho đến khi toàn bộ bốn phương tám hướng đều bị hắc quái bao phủ.
Tâm thần thập nhân như rơi xuống hầm băng, bọn họ chưa từng nghĩ tới địch nhân lại có thể thao túng số lượng hắc quái khổng lồ đến mức này, hơn nữa còn đồng thời phát động tiến công từ bát phương, không hề để lại cho họ dù chỉ một đường lui.
Trong tầm nhìn của mọi người, thân ảnh hắc quái ngày càng dày đặc, chằng chịt như rừng rậm, chen chúc xô đẩy lao về phía trước, tiếng gầm hung tợn vang dội khắp hư không. Không ít loài hắc quái vốn là thiên địch của nhau, vậy mà lúc này lại cùng nhau xông lên như một quần thể thống nhất, cảnh tượng quỷ dị ấy càng khiến thập nhân kinh hãi trong lòng.
Khúc Phí Ma đảo mắt nhìn qua từng người, trầm giọng nói: “Chư vị, mức độ nguy hiểm của thế cuộc hiện tại hẳn ai cũng đã rõ, chúng ta không còn đường lui nữa, sống hay chết chỉ có thể dựa vào trận liều mạng cuối cùng này.”
Có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại khi tuổi đời còn rất trẻ, những kẻ có mặt nơi đây đều đã từng nhiều lần giãy giụa giữa sinh tử, kinh nghiệm đối mặt hiểm cảnh không hề ít, vì thế cho dù biết trước mắt rất có thể là tử vong chân chính, bọn họ vẫn sẽ dốc hết toàn lực để tranh đoạt một đường sinh cơ.
Đột nhiên một tiếng va chạm nặng nề vang lên, lớp quang tráo ngoài cùng của cung điện bị những lợi trảo khổng lồ đánh trúng, tạo nên vụ oanh kích dữ dội, khiến cả vùng thiên không chấn động. Thập nhân bên trong lập tức thôi động tiên nguyên, đồng loạt gia trì cho từng tầng phòng ngự đã sớm bố trí.
Bên ngoài cung điện, vô số hắc quái đã vây kín như nêm cối, rậm rạp trải dài hàng vạn dặm, chen chúc nhau lao lên tuyến đầu công kích. Các loại thần thông đặc thù của từng loài hắc quái liên tiếp bạo phát, ồ ạt đánh lên các tầng phòng ngự, khiến cung điện rung lắc không ngừng, sắc mặt thập nhân bên trong càng lúc càng trở nên nặng nề.
Bị vây giữa mấy ngàn hắc quái hung tợn như thế này, một khi không có cung điện che chở, bọn họ chắc chắn sẽ bị xé nát, cho dù chiến lực cá nhân có cường đại đến đâu cũng không thể tạo ra khác biệt, bởi chênh lệch về số lượng giữa hai bên thực sự quá lớn.
Ở xa phía sau tầng tầng lớp lớp hắc quái dày đặc, khí tức của vài hắc quái Vấn Tổ cảnh lặng lẽ lan tỏa, chính là những thủ lĩnh của quái triều khổng lồ này. Trong số đó có một kẻ do Liệt Ảnh Vương hóa hình mà thành, trông thấy cung điện của đám nhân tộc đã sắp chống đỡ không nổi, trong lòng hắn mừng rỡ khôn xiết.
Vốn dĩ ban đầu hắn định tự tay tiêu diệt toàn bộ mười tên nhân tộc, thế nhưng không ngờ bọn họ lại cường hãn đến mức có thể giằng co cùng hắn trong thời gian dài mà vẫn không bị giết chết một ai. Sau thất bại đó, Liệt Ảnh Vương không còn dám tự phụ, liền vận dụng thủ đoạn quen thuộc nhất của Tâm Lưu Hình, giả dạng thân phận rồi thúc đẩy kẻ khác thay mình trừ khử địch nhân.
Hiện tại Liệt Ảnh Vương đang trong hình hài Vạn Quái Vương, loài hắc quái vương giả của toàn bộ các chủng loài hắc quái. Một khi loài này có cá thể đạt tới Vấn Tổ cảnh, thì sẽ có khả năng điều động lượng lớn hắc quái khác, cho dù là hắc quái Vấn Tổ cảnh cũng phải khách khí với nó, không được phép chủ động công kích, hơn nữa còn phải mặc cho Vạn Quái Vương tùy ý sai bảo đám hắc quái Hư Linh cảnh dưới trướng mình.
Theo ý niệm của Vạn Quái Vương giả mạo này, mấy ngàn hắc quái Hư Linh cảnh trở nên càng thêm cuồng bạo, điên cuồng phát động công kích về phía cung điện. Những lớp quang tráo ngoài cùng lần lượt vỡ nát, từng tầng kết giới do trận pháp tạo thành cũng không thể duy trì lâu dài, tiếng rạn nứt không ngừng vang lên, khiến tâm trạng thập nhân bên trong càng thêm u ám.
Những tầng phòng ngự mà bọn họ mất nửa canh giờ mới dựng xong, giờ đây chỉ qua một tuần trà đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Tòa cung điện tựa hồ trở thành mục tiêu chung của toàn bộ hắc quái, khiến chúng cuồng loạn thi triển đủ loại thần thông oanh kích, chẳng mấy chốc quầng sáng bảo vệ đã tiêu tán sạch sẽ, để lộ cung điện không còn bất kỳ lớp phòng ngự nào bao phủ.
Bán Tiên Binh dạng cung điện vốn sở hữu năng lực phòng ngự cực cao, toàn bộ vách ngoài đều được cấu thành từ kim loại đặc thù vô cùng cứng rắn, thế nhưng lúc này phải hứng chịu trăm đạo thần thông liên tiếp oanh tạc, toàn thể cung điện nhanh chóng biến dạng, tựa như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào.
Khổng Tuấn là chủ nhân của tòa cung điện này, lúc này sắc mặt hắn biến sắc, thở dài rồi khẽ lắc đầu đầy bất lực, thanh âm vang vọng khắp nội điện: “Tất cả hãy chuẩn bị tinh thần vùng vẫy trong biển hắc quái đi, kiện bán Tiên Binh này sắp bị phá hủy hoàn toàn rồi, thân là chủ nhân, ta cũng đã lực bất tòng tâm.”
“Ầm.” Tòa cung điện cao lớn mấy vạn trượng lập tức vỡ tung, vô số mảnh kim loại bắn văng khắp hư không, tiên nguyên tích tụ bên trong tán loạn tứ phía, tạo nên một cảnh tượng vừa tráng lệ vừa thê lương khi một kiện bán Tiên Binh bị phá hủy hoàn toàn.
Cùng lúc đó, mười thân ảnh vốn ẩn trong cung điện đã lộ ra trước mắt quần quái. Ai nấy đều bạo phát lực lượng cuồn cuộn, đánh bay những hắc quái ở gần nhất, rồi lập tức thi triển độn thuật tháo chạy tứ tán, luồn lách qua những khe hở mong manh giữa biển hắc quái dày đặc vô biên.
“Đám kiến hôi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, tất cả mau chết hết đi.” Liệt Ảnh Vương thầm cười lạnh trong lòng. Bên ngoài, trong hình thái Vạn Quái Vương, hắn rống lên một tiếng dài tràn đầy uy nghiêm, khiến đám hắc quái đang hỗn loạn truy đuổi nhân tộc lập tức chấn chỉnh lại, sau đó nhanh chóng phối hợp, vây giết từng mục tiêu.
Thập nhân phân tán về bốn phương tám hướng, không một ai bay cùng một lộ tuyến. Lúc này mỗi người đều dốc sức tiêu diệt những hắc quái cản đường, liều mạng tìm kiếm một con đường sinh tồn giữa tuyệt cảnh. Trong đầu A Diệt lúc này đã không còn tâm trí bận tâm tới bất kỳ kẻ nào khác, trong mắt hắn chỉ còn vô tận hắc quái vây kín xung quanh. Lợi trảo từ khắp nơi liên tục ập tới, buộc hắn phải đổi hướng không ngừng, thân ảnh luồn lách linh hoạt giữa những thân hình khổng lồ đáng sợ.
Đao quang lóe lên, vài đầu hắc quái chắn đường lập tức mất mạng. A Diệt tả xung hữu đột, từng bước vượt qua hiểm cảnh, thế nhưng số hắc quái hắn giết chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Xung quanh hắn vẫn còn mấy ngàn hắc quái, thậm chí có những tồn tại cường đại không hề thua kém thực lực của hắn, khiến tình cảnh ngày càng trở nên hung hiểm.
Mười người không ai có thể thong dong, nhất là những kẻ đã hao tổn nặng nề sau trận chiến với Liệt Ảnh Vương, lúc này gần như không còn khả năng chống đỡ. Sinh mệnh của họ liên tiếp bùng sáng rồi nhanh chóng bị dập tắt giữa biển hắc quái, khiến sắc mặt Khúc Phí Ma càng thêm âm trầm. Hắn hiểu rõ, vào thời khắc này, cơ hội sống sót đã trở nên mong manh đến cực hạn.
Khác với những người đang liều mạng tìm đường đào thoát, Khúc Phí Ma lại chủ động hóa thân thành quái vật, dốc toàn lực nghênh chiến với đám hắc quái bao quanh, hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Hắn biết rõ khắp nơi đều là hắc quái, có chạy đi đâu cũng khó tránh khỏi cái chết, chi bằng ở lại liều mạng một phen, vừa cảm nhận cách thức chiến đấu của hắc quái, vừa quan sát những thủ đoạn cuối cùng của từng thành viên trong Thập Tân Tinh.
Ở một phương hướng khác, Tôn Sửu Nhi lao đi như một tia lôi quang, thân thể nhỏ nhắn của hắn đi tới đâu thì sấm sét bùng nổ tới đó, hắc quái liên tiếp ngã xuống. Thế nhưng số lượng của chúng nhanh chóng được bổ sung, dòng chảy quái vật vẫn không hề suy giảm. Còn tại một hướng xa hơn, Thiên Hận Hầu cũng đã mở ra được một con đường dài phủ kín thi thể hắc quái, thân ảnh nàng đã bay đi rất xa, nhưng phía trước vẫn là những quái vật khổng lồ ùn ùn kéo tới, không ngừng bức ép, khiến con đường sinh tồn của nàng cũng ngày càng trở nên gian nan.
Phong Hầu Vô Địch đã lâm vào tình cảnh như vậy thì càng không cần nói tới những người còn lại. Bọn họ bị quần công dữ dội, khó có thể chạy thoát được bao xa, chẳng mấy chốc sẽ lần lượt bỏ mạng giữa biển hắc quái. Trong thời khắc sinh tử tồn vong ấy, hòa thượng Hải Vân Phong chợt nhớ lại lời căn dặn của một vị hảo hữu phật gia trước khi hắn lên đường tiến vào hắc ngoại.
“Thuận Khúc.” Lời nói kia như tiếng chuông vang lên trong tâm trí Hải Vân Phong, khiến ánh mắt hắn bất giác chuyển về phía Khúc Phí Ma. Lập tức hắn trông thấy đối phương vẫn không hề lộ ra chút hoảng loạn nào, vừa tử chiến với hắc quái, vừa bình thản quan sát những kẻ khác, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Hòa thượng họ Hải liền truyền âm quát lên bên tai đối phương: “Khúc tiên hữu, ngươi còn thủ đoạn gì thì hãy mau dùng đi. Ta biết Thiên Mệnh chân quân như ngươi tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngươi là kẻ luôn thành công, chưa từng nếm mùi thất bại, truyền kỳ của ngươi sao có thể kết thúc ở đây được.”
Nghe những lời ấy, Khúc Phí Ma chẳng hề đáp lại. Trong lòng hắn chỉ âm trầm cười nhạt mà nghĩ thầm: “Thiên Mệnh chân quân ư, chưa từng thất bại ư. Mọi thành công của ta đều được xây dựng từ vô số lần thất bại. Trong đời ta, số lần thất bại đã nhiều đến mức chính ta cũng chẳng đếm xuể, chắc chắn không ai ở đây đã nếm trải thất bại nhiều hơn ta đâu.”
Ánh mắt Khúc Phí Ma lần lượt quét qua từng người, chứng kiến từng át chủ bài cuối cùng bị bức ra. Càng nhìn, hắn càng nắm chắc nội tình của đối phương. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hiện tại chín người còn lại trong Thập Tân Tinh đã không còn bí mật gì trước mắt hắn. Nếu tương lai phát sinh xung đột, phần thắng sẽ nghiêng về phía nào, trong lòng hắn đã có định luận.
“Sắp có kẻ đầu tiên bỏ mạng rồi.” Trong lòng Khúc Phí Ma khẽ động, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh Khổng Tuấn. Lúc này bất tử lực của Khổng Tuấn đã cạn kiệt, bị hàng trăm hắc quái vây công, tứ chi liên tục bị xé rách. Sắc mặt Khổng Tuấn trầm xuống, trong lòng dâng lên nỗi không cam lòng mãnh liệt. Hắn thật sự không muốn bỏ mạng tại nơi này.
Chợt trong thức hải của hắn vang lên một thanh âm lạnh lẽo vô tình: “Mau giải khai phong ấn cho ta, để ta tùy ý sử dụng thân thể ngươi, như vậy may ra mới miễn cưỡng kiếm được một đường sinh cơ.”
Khổng Tuấn phẫn nộ gào lên trong lòng: “Tên khốn kia, ngươi chỉ chờ những lúc như thế này để lộ mặt. Ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào nữa đâu.”
Thanh âm lãnh huyết kia lập tức nổi giận quát lại: “Đừng mở miệng ra là chửi rủa ta. Nếu không có ta, một kẻ thân phận hèn mọn thuộc chi thứ của một tiểu tộc như ngươi, làm sao có thể phất lên. Với nguyên mạch hạ phẩm của ngươi mà có thể leo lên thượng vị khi tuổi còn trẻ, được lọt vào mắt xanh của lão quái đã rời xa thế tục từ lâu, tất cả đều là nhờ ai.”
Ngay lúc ấy, thân thể Khổng Tuấn lại bị hắc quái xé rách thêm lần nữa, đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo hẳn lên. Hắn chợt nhận ra mình đã ở bên bờ cái chết, dù có chống cự thế nào cũng khó thoát khỏi kết cục này. Trong khoảnh khắc đó, hắn buông bỏ toàn bộ do dự, mặc kệ kẻ mà hắn hận sâu trong lòng muốn làm gì thì làm.
Phong ấn sâu trong cơ thể lập tức được khai mở, một luồng khí tức cường đại bị giải phóng, bộc phát trên từng khối huyết nhục đã bị hắc quái xé vụn, như một con hung thú sắp sửa tỉnh giấc giữa tuyệt cảnh sinh tử.
Thân thể hoàn chỉnh của Khổng Tuấn đột ngột xuất hiện trở lại, chiến lực tăng vọt gấp nhiều lần so với trước. Mỗi lần hắn ra tay đều có vài đầu hắc quái mất mạng, thân thể to lớn lập tức nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe giữa hư không. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã cưỡng ép phá vây, thoát khỏi khu vực tập trung hắc quái dày đặc nhất. Bất kỳ hắc quái nào dám lao tới cản đường, đều bị hắn phất tay một cái mà tiêu diệt sạch sẽ, không chút sức phản kháng.
Trông thấy cảnh tượng này, Khúc Phí Ma không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn lẩm bẩm: “Tên này quả nhiên không hề tầm thường, vậy mà lại bị xếp cuối bảng Thập Tân Tinh, xem ra cái bảng kia cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng được.”
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét sang những người khác. Khi nhìn tới A Diệt, đôi con ngươi Khúc Phí Ma bất giác co rút mạnh, bởi lúc này đối phương đã chuyển hóa sang trạng thái ma tu. Mỗi một đòn công kích tung ra đều mang theo tiên ma lực cuồn cuộn, thế như ma tổ giáng thế, càn quét chúng sinh, khiến hắc quái xung quanh liên tiếp tan vỡ.
Khúc Phí Ma không bất ngờ trước chiến lực mà A Diệt thể hiện, cũng không quá kinh ngạc về việc nguyên sĩ nhân tộc có thể chuyển hóa thành ma tu. Điều khiến hắn thật sự chấn động, lại chính là thân phận tương lai của đối phương. Trong lòng hắn không khỏi thốt lên: “Không thể nào, nếu hắn ta sau này thật sự đạt tới thành tựu đó, thì hắn tuyệt đối không thể chết trong hiểm cảnh hôm nay. Nhưng nếu không có ta, thì hắn lấy gì mà sống sót cho được?”
Tâm thần Khúc Phí Ma chợt rối loạn, hắn không thể lý giải nổi cục diện trước mắt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể âm thầm kết luận: “Hiệu ứng hồ điệp. Tuyến thời gian phát triển của hắn đã bị sự tồn tại của ta làm cho sai lệch, nhưng bất luận thế nào, ngày hôm nay hắn chắc chắn sẽ không chết.”
Khúc Phí Ma vốn muốn cầm cự thêm một đoạn thời gian, để nhìn rõ thủ đoạn tử thủ của A Diệt, một kẻ có thành tựu cực cao trong tương lai. Thế nhưng chính bản thân hắn cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Thân thể quái vật của hắn bị hắc quái công kích liên hồi, tổn hại nghiêm trọng, sinh cơ trôi đi nhanh chóng.
Cuối cùng, Khúc Phí Ma không kéo dài thêm nữa. Hai mắt hắn khép lại, tâm thần chìm sâu vào nguyên thần đang an tọa trong đan điền, xúc động tới một vật phẩm mang hình âm dương bát quái đồ ẩn sâu bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, lực lượng pháp tắc chí tôn cực kỳ cường đại bạo phát ra ngoại giới, chiếu rọi hư không, chấn động chư thiên.
Linh hồn hắn được loại chí tôn pháp tắc thần bí nhất kéo ngược dòng sông thời gian, đó chính là pháp tắc luân hồi. Chỉ trong nháy mắt, Khúc Phí Ma đã trông thấy bản thân mình ngồi bên trong đại điện của cung điện phi hành. Phía trước, Khổng Tuấn đang chìm sâu tâm thần nghiên cứu một quyển trục cổ.
Ánh mắt hắn đảo sang hướng khác, thấy hòa thượng Hải Vân Phong đang cẩn thận ghi chép sự biến hóa của Hắc Ngoại Tâm, còn Lữ Lạc thì vẫn giữ dáng vẻ lôi thôi quen thuộc, cúi đầu húp sụp soạp bát cháo trong tay.
Trong đầu Khúc Phí Ma nhanh chóng tính toán, lập tức xác định được thời điểm hiện tại. Đây chính là lúc nhóm bọn họ vừa hoàn thành nhiệm vụ ghi chép toàn bộ biến hóa của Hắc Ngoại Tâm, chuẩn bị quay về điểm tập hợp của ba nhóm.
Hắn không chần chừ, lập tức lấy ra truyền tin phù có thể hành tẩu trong không gian hắc ngoại, nhanh chóng khắc ghi lời nhắn vào trong đó rồi kích phát gửi đi cho hai nhóm còn lại. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm: “Phải lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng, nhanh chóng tra ra địa phương Liệt Ảnh trùng kích bình cảnh. Bằng mọi giá phải ngăn cản hắn ta đột phá lên Vấn Tổ cảnh!”