Hứng chịu liên tiếp những trận công kích kinh thiên động địa, Liệt Ảnh Vương buộc phải thôi động lại pháp tướng, một bộ khung xương khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, cứng rắn ngạnh kháng toàn bộ thế công mà không hề lộ ra dấu hiệu tổn hao nào, khiến sắc mặt chư Hầu lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Cùng lúc đó, tứ quái đại diện quân xe trên bàn cờ của Liệt Ảnh Vương đã lần lượt bị tiêu diệt, Sửu Nhi cùng hai người khác lập tức bay tới khu vực địch nhân đang bị quần công, góp thêm lực lượng. Thế nhưng dù thần thông mạnh yếu khác nhau liên tục trút xuống, bộ khung xương bích ngọc kia vẫn hoàn toàn cản trở được tất cả, không để một tia dư lực nào xuyên qua chạm tới thân thể Liệt Ảnh Vương.
Khúc Phí Ma truyền âm cho chín người còn lại: “Không cần dốc toàn lực, cứ duy trì cường độ công kích như hiện tại là đủ. Hắn ta mới tấn thăng Vấn Tổ cảnh, không thể chống đỡ pháp tướng quá lâu đâu.”
Những người khác lập tức hiểu ý, bề ngoài vẫn tỏ ra công kích điên cuồng, nhưng thực chất chỉ thi triển các chiêu thức trung tầng để hạn chế tiêu hao tiên lực, mục đích là ép đối phương không thể thu hồi pháp tướng. Liệt Ảnh Vương không ngờ mười kẻ này lại có thể kiên nhẫn đến vậy, không gian quanh thân đã bị đánh vỡ nghiêm trọng, khiến hắn gần như không thể cảm ứng rõ uy lực từng đòn công kích, chỉ còn có thể dùng mắt thường để phán đoán.
Cuối cùng, Liệt Ảnh Vương cũng không thể duy trì pháp tướng thêm được nữa, bộ khung xương bích ngọc tan rã thành từng mảnh tinh quang rồi dần dần tiêu tán vào hư không. Vừa thấy cảnh tượng này, chư Hầu lập tức tăng mạnh cường độ công kích, thế như tinh hà bạo vũ ập thẳng xuống thân ảnh đơn bạc của địch nhân.
Khóe miệng Liệt Ảnh Vương khẽ nhếch lên, giữa khoảnh khắc hiểm nguy trùng trùng tứ phía, hắn nắm bắt được một mảnh không gian tạm thời ổn định để làm điểm tựa, thuấn di rời đi. Trong nháy mắt, nơi hắn vừa đứng bạo phát dữ dội, khí lãng từ hư vô cuồn cuộn trào ra, nuốt chửng toàn bộ các luồng thần thông đánh tới chậm hơn.
Ánh mắt chư Hầu lập tức chuyển hướng, chỉ thấy thân ảnh địch nhân đã xuất hiện ngay trước mặt một người, cương xoa trong tay hắn đâm thẳng ra với thế công tàn bạo, ép mục tiêu phải dốc toàn lực phòng ngự. Kẻ bị Liệt Ảnh Vương nhắm tới chính là A Diệt, một trong hai người đã tự tay giết chết đồng tộc của hắn, cũng là đối tượng khiến hắn căm ghét nhất.
Thân thể A Diệt lập tức biến hóa, diệt thần ma lôi cuồn cuộn tuôn trào bao phủ thân thể bán long, ngưng tụ thành một bộ tiên y có phòng ngự cực cao, vừa lúc đón trọn mũi cương xoa hung hãn. Một tiếng nổ vang dội bát phương, dư chấn bạo phát, thân ảnh A Diệt bị đánh văng đi xa với tốc độ kinh người, kéo theo một vệt huyết quang dài trong hư không.
Liệt Ảnh Vương lại thêm một lần bất ngờ, bởi đòn công kích ấy vẫn không thể giết chết đối phương. Hắn không ngờ tên nhân tộc đáng ghét này lại có thể chuyển hóa thân thể thành yêu thú, còn sở hữu dị lôi thần thông hộ thể mạnh mẽ đến vậy.
Ngay sau đó, từ những phương hướng khác lại có vô số công kích đổ tới, buộc Liệt Ảnh Vương phải thuấn di rời đi, đồng thời truy kích theo thân ảnh A Diệt đang bay ngược một đường thẳng. Cương xoa trong tay hắn tiếp tục được thôi động, thế nhưng lần này mũi nhọn không thể trúng mục tiêu, bởi A Diệt đã kịp thời lách người né tránh, độn thuật thi triển cực kỳ tinh diệu.
Với kỹ nghệ phi hành đạt tới tông sư, A Diệt khi ở trạng thái bán long đã sáng tạo ra kỹ thuật phi độn du long, kết hợp cùng côn bằng dực khiến khả năng biến hướng trở nên cực kỳ linh hoạt. Liệt Ảnh Vương không khỏi nghiến răng vì sự trơn trượt của đối phương, liên tiếp tung ra nhiều lần công kích nhưng đều đánh vào khoảng không, khiến hắn vừa thẹn vừa giận.
Tốc độ phi hành căn bản của Vấn Tổ cảnh vượt xa Hư Linh cảnh, nhưng về độ biến hướng linh hoạt cùng tạo nghệ lượn lách giữa không trung thì lại phụ thuộc vào trình độ. Tông sư rõ ràng vượt trội hơn đại sư ở phương diện này, cho nên dù Liệt Ảnh Vương cao hơn đối phương một đại cảnh giới, trong thời gian ngắn hắn vẫn không thể đánh trúng mục tiêu.
Liệt Ảnh Vương đã liên tiếp thuấn di vài lần nhưng vẫn không chạm được A Diệt dù chỉ một lần, khiến nộ hỏa trong lòng càng thêm bốc cao. Không bao lâu sau, hắn dứt khoát từ bỏ việc truy sát A Diệt, bởi không muốn tiếp tục tiêu hao pháp tắc không gian vì một kẻ quá khó bắt. Đây là hắc ngoại, pháp tắc thiên nhiên cực kỳ hỗn loạn, việc khôi phục pháp tắc vốn đã chậm chạp, nếu tiếp tục lãng phí thì sẽ bất lợi cho hắn về sau.
Những người khác lúc này cũng đã đuổi kịp, liên tiếp thi triển thần thông công kích về phía Liệt Ảnh Vương, làm thân ảnh hắn ta lại một lần nữa biến mất. Lần này mục tiêu của Liệt Ảnh Vương là kẻ có độn tốc chậm nhất trong chư Hầu, chính là Khổng Tuấn. Một khi rời khỏi cung điện phi hành, thì độn tốc của Khổng Tuấn có thể coi như kém nhất trong số những kẻ có mặt ở đây.
Công kích bất ngờ ập xuống, Khổng Tuấn chỉ kịp vận chuyển toàn bộ thần thông phòng ngự, nhưng những tầng phòng ngự ấy khi bị cương xoa chạm tới liền giống như giấy mỏng, liên tiếp vỡ tan. Thời khắc sinh tử, kiện nội giáp Thiên giai thượng phẩm trên người hắn phát huy tác dụng, gánh chịu phần lớn sát thương, giúp hắn giành được một đường sinh cơ.
Phi độn ra xa hơn trăm dặm, Khổng Tuấn mới miễn cưỡng đứng vững lại, lỗ thủng lớn trước ngực nhanh chóng khép kín. Nếu không nhờ nội giáp của bản thân cùng phật giáp do Hải Vân Phong gia trì, hắn chắc chắn đã mất sạch bất tử lực chỉ trong một đòn vừa rồi, chứ không phải chỉ tiêu hao ba thành như hiện tại.
Liệt Ảnh Vương né khỏi công kích của những người khác, đang định thuấn di áp sát Khổng Tuấn để bồi thêm một kích, thì đột nhiên không gian xung quanh trở nên bất ổn, quá trình thuấn di bị cưỡng ép cắt đứt. Ánh mắt hắn lập tức chuyển hướng, trông thấy một đại trận vừa được Thiên Hận Hầu phát động, có tác dụng quấy nhiễu không gian.
Loại năng lực phá nhiễu không gian này đối với những Vấn Tổ cảnh đã tu luyện lâu năm thì chỉ là trò vặt, nhưng Liệt Ảnh Vương vừa mới tấn thăng chưa bao lâu, còn chưa kịp tĩnh tâm cảm ngộ trọn vẹn sự huyền diệu của chí tôn pháp tắc. Chỉ cần không gian bất ổn đôi chút, đã đủ khiến hắn khó có thể thi triển thuấn di một cách trôi chảy.
Không thể thay đổi vị trí tức thì, thân ảnh Liệt Ảnh Vương lập tức hứng chịu vô số công kích cường đại từ chư Hầu. Sửu Nhi lần nữa vận dụng Tiên Binh, một đạo kiếm khí hoang sơ chém ra, xé toạc không gian, khiến sắc mặt Liệt Ảnh Vương trở nên cực kỳ khó coi, buộc hắn phải bắn ra bốn quân tượng hợp lực ngăn cản luồng kiếm khí hoang cổ kia.
Đòn công kích của Sửu Nhi thậm chí khiến cả phe mình cũng cảm ứng được khí tức tử vong nồng đậm, ai nấy đều vô thức tránh xa. Hoang Cổ bá tiên quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhất Thập Tân Tinh dự khuyết cũng không hề hữu danh vô thực, Tôn Sửu Nhi hoàn toàn xứng đáng với mọi danh hiệu mà hắn đạt được.
Vất vả hóa giải được một kích đáng sợ ấy, Liệt Ảnh Vương không khỏi tức giận vì bản thân không sở hữu Tiên Binh. Bàn cờ tướng trong tay hắn vốn là một kiện bán Tiên Binh, khi đang tấn thăng Vấn Tổ cảnh hắn đã quán đỉnh một phần tiên lực vào đó với ý đồ cường luyện, thế nhưng cũng chỉ khiến uy lực tăng lên đôi chút, vẫn chưa thể lột xác thành Tiên Binh chân chính.
Ngoài ra còn một tin xấu khác mà chỉ mình Liệt Ảnh Vương biết rõ, đó là bàn cờ tướng này vẫn đang trong quá trình cường hóa chưa hoàn tất, nên không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh. Những quân cờ mà hắn đã sử dụng từ đầu trận đến nay đã là cực hạn, các quân cờ còn lại vẫn trong trạng thái nâng cấp, hoàn toàn không thể xuất ra. Nói cách khác, kiện bảo cụ chủ lực của hắn lúc này đã mất đi tác dụng chiến đấu.
Liệt Ảnh Vương nắm chặt cương xoa, quét ngang một đòn, quang khí hình vòng cung gào rít lao đi, lập tức bức lui không ít chư Hầu xung quanh. Khúc Phí Ma trong hình thái quái vật tứ thủ tránh được đòn đánh ấy, nhân cơ hội áp sát đối phương, thôi phát tiên phù ẩn chứa thần thông Phong Vương. Một cự trảo che phủ ngàn dặm hiện hình, mang theo uy thế xé nát không gian đánh thẳng về phía Liệt Ảnh Vương.
Thanh thế của một kích này vô cùng kinh khủng, dư ba chấn động bát phương, quét bay chư Hầu ra xa. Liệt Ảnh Vương không thể không dốc sức thúc giục pháp tướng một lần nữa. Vụ bạo nổ kế tiếp hình thành một cửu u khổng lồ, nuốt chửng hết thảy trong phạm vi mấy vạn dặm, buộc tất cả phải liều mạng phi hành rút lui.
Sau khi cửu u hoành hành một hồi rồi dần dần tan biến vào hư vô, thân ảnh chật vật của Liệt Ảnh Vương mới lại hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này hắn đã không còn vẻ thong dong ngạo nghễ ban đầu, y phục rách nát, khí tức hỗn loạn, sắc diện càng thêm dữ tợn âm trầm.
Ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn quét qua mười nhân tộc ở phương xa, miệng nở nụ cười gằn, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Đám khốn kiếp các ngươi làm rất khá, có thể ép ta tới mức này đã vượt xa dự liệu của ta rồi. Nhưng cuộc vui của các ngươi cũng đến đây thôi. Ta là Tâm Lưu Hình, năng lực đáng sợ nhất chưa bao giờ là chính diện giao phong, mà là giả dạng cùng ám toán từ trong bóng tối. Các ngươi cứ chờ mà đón nhận món quà lớn ta sắp sửa ban tặng.”
Dứt lời, Liệt Ảnh Vương liền thuấn di rời đi, khí tức của hắn biến mất hoàn toàn, dù chư Hầu liên tiếp vận dụng nhiều loại thần thông tra xét cũng không thể phát giác được tung tích. Thiên Hận Hầu quan sát một lúc trận pháp truy tung rồi mới cất tiếng: “Hắn ta đã rời khỏi phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh, không phải ẩn thân rình rập gần đây, chư vị tạm thời có thể thả lỏng một chút.”
Nghe vậy những người khác mới nhẹ đi phần nào, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề âm u, không ai cho rằng nguy cơ đã thực sự chấm dứt. Hòa thượng Hải Vân Phong vẫn phải dùng phật quang trói buộc Lữ Lạc trong trạng thái điên cuồng, không để hắn chạy loạn, trong lòng cũng nhất thời không biết phải làm sao mới có thể khiến kẻ này khôi phục thần trí.
Nữ tử hắc bào từng như hình với bóng bên cạnh Bảo Lan đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn huyền phù giữa không trung. Kiệu hoa tan biến, hỷ phục nhân không còn dấu vết, biển lồng đèn đỏ chói cũng hoàn toàn tiêu tán, để lộ thân hình cường tráng của Mạnh Đường.
Những người khác lần lượt thu hồi thần thông. A Diệt đã trở về trạng thái bình thường. Khúc Phí Ma nuốt vào một viên tiên đan trắng toát, thân thể quái vật tứ thủ nhanh chóng thu liễm, hóa lại thành hình dáng thanh niên quen thuộc, ánh mắt vẫn u trầm sâu thẳm.
Khúc Phí Ma mở miệng nói: “Lời tên đó để lại trước khi rời đi, hẳn mọi người đều đã nghe rõ. Ta tin đã có người đoán ra thứ mà hắn gọi là món quà rồi. Hiện tại chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi nơi này, hoặc ít nhất là tìm đường giữ mạng.”
Sắc mặt quần tiên càng thêm nặng nề. Không ai ở đây là kẻ ngu dốt, chỉ cần dựa vào lời nói vừa rồi cùng thân phận Tâm Lưu Hình của Liệt Ảnh Vương, thì chín phần mười đã đoán ra bước hành động tiếp theo của hắn.
Không nghi ngờ gì nữa, Liệt Ảnh Vương đã không thể tự tay diệt sát mười người bọn họ, nên sẽ dùng kế mượn đao giết người, dẫn dắt đám hắc quái tới vây công. Trước kia đám Tâm Lưu Hình không áp dụng thủ đoạn giả dạng hắc quái để tạo thành quái triều tấn công Thập Tân Tinh, là bởi chúng e ngại bị hắc quái Vấn Tổ cảnh phát hiện thân phận thật sự.
Cho dù thần thông Huyễn Lưu Tâm đã đại thành, có thể giả dạng hắc quái không sai lệch chút nào, thì bọn chúng vẫn không dám mạo hiểm, bởi không ai biết hắc quái Vấn Tổ cảnh có năng lực nhìn thấu hay không. Hơn nữa, cho dù có thể qua mắt được hắc quái thủ lĩnh, thì với thân phận hắc quái Hư Linh cảnh, chúng cũng không đủ tư cách điều động nhiều hắc quái khác, vì vậy thủ đoạn này trước đây không được sử dụng.
Nhưng hiện tại thì khác, Liệt Ảnh đã tấn thăng Vấn Tổ cảnh, uy năng của Huyễn Lưu Tâm đại tăng, có khả năng che giấu cả hắc quái thủ lĩnh. Với thân phận hắc quái Vấn Tổ cảnh giả dạng, hắn hoàn toàn có thể điều động lượng lớn hắc quái, hình thành một đợt quái triều nhắm thẳng vào mười nhân tộc.
Nghĩ tới cảnh tượng bị hàng trăm hàng ngàn hắc quái tràn tới nghiền ép, tất cả đều bất giác rùng mình, không ai muốn chết theo cách thê thảm như vậy. Mười người thử hợp nhất lệnh bài thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tạo ra được bất kỳ động tĩnh nào. Không gian phương hắc ngoại quá mức hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể truyền tín hiệu về nhân giới cho Tư Đồ Vương.
Không thể rời khỏi phương thế giới này, mười người chỉ còn cách phi hành tránh xa những điểm tụ tập hắc quái. May mắn là tất cả các nhóm đều đã hoàn thành nhiệm vụ, nắm rõ vị trí của từng quần thể hắc quái, vì vậy rất nhanh đã tìm được một khu vực cách xa hắc quái nhất.
Cả mười người tiến vào cung điện phi hành của Khổng Tuấn, cùng nhau cung cấp nguyên thạch cực phẩm, bảo đảm năng lượng dồi dào cho kiện bán Tiên Binh này duy trì trạng thái phòng ngự cao nhất trong thời gian dài. Sau đó những người am hiểu thủ đoạn phòng ngự quy mô lớn đồng loạt ra tay, dựng thêm nhiều tầng phòng thủ quanh cung điện.
A Diệt cùng Thiên Hận Hầu đều có tạo nghệ pháp trận cực cao, lúc này phối hợp bố trí đại trận phòng ngự, tốc độ thành trận rất nhanh. Những người khác cũng không hề nhàn rỗi, mỗi người một việc, vận dụng thủ đoạn riêng của mình, từng chút một gia cố cung điện, nâng cao khả năng sinh tồn, chuẩn bị đối mặt với tai kiếp đang dần kéo tới.