Đến nội dung chính

Chương 718: Tập kết

admin 2.933 Chữ Cài Đặt

Từ trạm kiểm duyệt bước ra, Tử Yêu tay cầm Mộc Bài, tâm tình háo hức tiến về thông đạo dẫn tới khu sinh hoạt chung. Vừa đặt chân tới nơi này, ánh mắt nàng lập tức sáng rực, bởi trước mắt hiện ra một mảnh tiên cảnh mỹ lệ, không khí trong lành thanh tịnh, thiên địa chi khí dồi dào hơn hẳn nhân giới tầng dưới, lại không hề lẫn tạp chất.

Tử Yêu di chuyển trên tuyến đường chính băng qua phường thị, hai bên là vô số cao ốc san sát, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, tạo nên khí thế hùng vĩ khác hẳn trần thế. Trên không trung và mặt nền đều có bóng người qua lại, ai nấy thần sắc bình hòa, hành động thong thả, không mang theo vẻ cao ngạo áp bức như những thượng vị giả thường thấy ở hạ giới.

Sau khi tự mình trải qua quá trình sàng lọc tại trạm kiểm duyệt, Tử Yêu đã hiểu rõ rằng Hư Linh cảnh muốn sinh hoạt và tu luyện tại thượng giới tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thông thường chỉ có tam trọng thiên mới đủ tư cách thông qua kiểm tra, còn những kẻ nhất nhị trọng thiên xuất hiện tại đây, phần lớn đều có bối cảnh đặc thù hoặc quan hệ với thiên sứ cấp cao, bằng không căn bản không thể đặt chân tới khu sinh hoạt chung.
Nàng nhanh chóng dạo qua một vòng phường thị, quan sát các vật phẩm được bày bán, muốn xem thử đẳng cấp tài nguyên nơi này so với tầng dưới có khác biệt ra sao. Kết quả không khiến nàng thất vọng, từ tiên tài đến bảo cụ đều có phẩm chất cực cao, không hề tồn tại tạp chất, chỉ là giá thành cũng đắt đỏ đến mức khiến người ta phải chùn tay.

Âm thầm kiểm tra số nguyên thạch cực phẩm trong giới chỉ, Tử Yêu không khỏi sinh ra cảm giác bản thân quá mức nghèo túng. Nếu chi tiêu theo nhịp độ thông thường tại thượng giới, số tài nguyên ấy nhiều lắm cũng chỉ đủ duy trì chưa đầy một tháng. Dù vậy nhờ nguồn vật phẩm phong phú hiếm thấy, nàng vẫn thu mua được không ít thứ phù hợp với bản thân, những tài nguyên mà trước đây tại nhân giới rất khó tìm được.
Tuy từ lúc đặt chân tới thượng giới Tử Yêu đã đeo mặt nạ có khả năng ngăn chặn dò xét dung mạo, nhưng trong lúc dạo quanh phường thị vẫn có vài kẻ chủ động tiến tới bắt chuyện. Thân thể cùng khí chất yêu mị tự nhiên của nàng vẫn quá mức nổi bật, không dễ che lấp. Tử Yêu chỉ đáp lại hờ hững cho có lệ, tuyệt không trò chuyện sâu, cũng không hề động thủ, bởi nàng hiểu rõ những kẻ có thể xuất hiện tại nơi này đa phần đều có hậu thuẫn, không thể tùy tiện ra tay như ở nhân giới.

Khi đi tới khu vực giao thoa giữa các tuyến đường, tầm mắt của Tử Yêu càng thêm mở rộng. Trước mắt nàng là vô số phi xa trân quý qua lại không ngừng, trong đó ngay cả phi xa cấp Tiên Binh cũng không hề hiếm thấy. Ngẩng đầu nhìn lên tầng trời phía trên, nàng còn thấy những tuyến không lộ chuyên dành cho Vấn Tổ cảnh, nơi phi xa lưu thông có phẩm chất càng thêm khoa trương.
“Chiếc phi chu kia, e rằng bán đi nửa đại lục cũng chưa chắc mua nổi.” Tử Yêu khẽ chép miệng cảm thán, sau đó không dừng lại lâu, trực tiếp tự thân bay tới một khu vực khác, chính là Động Phủ Thiên, nơi chuyên cho thuê động phủ trên thượng giới.

Tại đây có khôi lỗi thông linh đảm nhiệm vai trò tiếp dẫn, Tử Yêu được một khôi lỗi dẫn đi tham quan những động phủ nằm trong tầm lệnh bài của mình. Thế nhưng sau nửa ngày xem xét, nàng vẫn chưa chọn được nơi nào, bởi giá thuê động phủ tại thượng giới quá mức đắt đỏ, mà diện tích những động phủ phù hợp với nàng lại quá chật hẹp, khó mà khiến nàng hài lòng.

Tử Yêu ngỏ ý cần thêm thời gian suy nghĩ rồi tách khỏi khôi lỗi tiếp tân, bay đi một đoạn khá xa mới thả Tam Nương ra từ giới chỉ đặc thù, sau đó lên tiếng hỏi: “Cảm ứng xem hắn đang ở đâu.”

Tam Nương không chần chừ, lập tức nhắm mắt ngưng thần, một lát sau nàng giơ tay chỉ về một phương hướng sâu trong khu vực động phủ, nói: “Khí tức chủ nhân ở hướng đó, cách đây chừng trăm vạn dặm.”

“Đi thôi, chúng ta tới ăn nhờ ở đậu.” Tử Yêu nắm lấy tay Tam Nương rồi phi độn lao đi. Phạm vi Động Phủ Thiên cực kỳ rộng lớn, có thể so ngang một đại lục ở nhân giới, vì thế nơi này người ít đất nhiều, khung cảnh yên tĩnh hiếm thấy, chỉ bị phá bĩnh bởi luồng độn quang tử sắc.

Không lâu sau, Tử Yêu bị một đội nhân khôi thượng vị chặn lại, một kẻ trong số đó tiến lên nói: “Khu vực này cần có Thạch Bài trở lên mới được phép tiến vào, mong các hạ dừng bước, xin đừng làm khó chúng ta.”

Nghe vậy Tử Yêu khẽ cau mày, nàng đã nắm được đại khái phân cấp lệnh bài trên thượng giới, liền khoanh tay đứng tại chỗ suy nghĩ. Nàng đã cân nhắc khả năng trực tiếp vượt qua mấy chục tên nhân khôi này, nhưng đúng lúc ấy từ phía sau đội hình nhân khôi bỗng có một thanh âm vang lên: “Nàng là bằng hữu của ta, theo quy định thì ta có quyền dẫn bằng hữu vào khu vực bên trong, đúng chứ?”

Nhân khôi đầu lĩnh quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi thân mang bạch y, dung mạo tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong, khí chất thong dong. Khi ánh mắt hắn rơi xuống tấm Thiết Bài treo bên hông đối phương, liền lập tức chắp tay mỉm cười đáp: “Đương nhiên đúng, theo quy định thì đại nhân có thể dẫn tối đa năm người tiến vào khu vực bậc cao.”

Dứt lời, nhân khôi đầu lĩnh liền ra hiệu cho những kẻ khác rút lui. A Diệt bước tới trước mặt Tử Yêu cùng Tam Nương, bắt gặp ánh mắt nhìn mình của hắn, Tử Yêu liền nói: “Mới vài ngày không gặp mà ánh mắt ngươi trông như đã xa cách cả trăm năm vậy. Thôi được rồi, dẫn ta vào trong xem rốt cuộc nơi này có gì đáng giá mà lại cấm những kẻ lệnh bài thấp.”

A Diệt nhún vai, phất tay thu Tam Nương trở lại giới chỉ của mình, rồi xoay người dẫn đường. Trên đường bay, hắn nói: “Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là thiên địa chi khí đậm đặc hơn, phạm vi mỗi động phủ rộng rãi hơn, tu hành tại đây thuận lợi hơn so với khu vực bên ngoài.”

Khi được A Diệt dẫn tới động phủ của hắn, Tử Yêu không khỏi trừng lớn mắt. Trước mặt nàng là một khối tinh cầu rộng hàng vạn dặm, xung quanh còn có không ít nguyệt dạ vận chuyển. Chỉ liếc qua nàng đã nhận ra tinh cầu này từng được cải tạo kỹ lưỡng, rõ ràng là một nơi tu luyện cực kỳ lý tưởng cho thượng vị giả.

Tử Yêu không nhịn được hỏi: “Ngươi thuê động phủ phẩm chất như thế này, chẳng phải sẽ tốn rất nhiều nguyên thạch hay sao?”

A Diệt cầm tấm Thiết Bài trong tay rồi lên tiếng: “Động phủ này phải có Thạch Bài trở lên mới đủ tư cách thuê, mà Thiết Bài của ta được giảm hai phần ba giá, cho nên cũng không tốn kém bao nhiêu.”

“Hừ, đúng là tiểu nhân đắc ý.” Tử Yêu bĩu môi nói, trong lòng nàng thầm nghĩ nếu bản thân là nhân tộc, thì với thực lực hiện tại đã sớm đứng đầu cái bảng dự khuyết kia rồi. Thấy hắn đã bay về phía tinh cầu, nàng liền theo sát phía sau. Khi đặt chân lên bề mặt tinh cầu, A Diệt ném cho nàng một tấm ngọc bài, chính là chìa khóa khống chế kết giới bảo vệ nơi này, từ nay Tử Yêu có thể tự do ra vào.

“Ngươi tự tham quan rồi chọn chỗ tu luyện cho mình đi.” A Diệt để lại một câu rồi định rời đi quay về thạch thất, nhưng lập tức bị Tử Yêu chặn lại. Thấy nàng giơ bàn tay ra trước mặt, hắn nghi hoặc hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Tử Yêu thản nhiên nói: “Đồ của ngươi cũng coi như là đồ của ta. Ngươi đã đồng ý gia nhập danh sách dự khuyết kia, chắc chắn đã nhận được phần thưởng không nhỏ, mau chia cho ta một phần, nếu không từ nay đừng mong ta luyện thêm cho ngươi dù chỉ một viên tiên đan.”

A Diệt không đáp, hắn đã sớm đoán được tình huống này, liền ném cho nàng một chiếc giới chỉ rồi lách người rời đi. Tử Yêu đưa thần thức tra xét, trông thấy bên trong có năm ngàn nguyên thạch cực phẩm cùng không ít tài nguyên chuyên dùng cho ma tu, nét mặt nàng lập tức giãn ra đầy hài lòng.

Nàng không tiếp tục làm khó đối phương, bắt đầu một mình dạo quanh tinh cầu để quan sát. Càng xem nàng càng ưng ý, bởi nơi đây đã được bố trí đầy đủ mọi thứ cần thiết, hoàn toàn không cần phải tốn thêm tâm lực chuẩn bị.

Rất nhanh Tử Yêu chọn một khu vực rộng lớn làm địa bàn riêng, trong đó đã có sẵn luyện đan thất, sau đó liền bắt tay vào việc luyện đan. Trong quá trình kiểm duyệt cấp lệnh bài thượng giới, có một mục lựa chọn phương thức kinh doanh, nàng đã khai bản thân là luyện đan tông sư, mỗi năm sẽ cung cấp số lượng tiên đan nhất định theo yêu cầu.

Thế nhưng chỉ sau vài canh giờ đả tọa luyện đan, Tử Yêu bỗng đưa tay ôm bụng, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Ngay lúc ấy bên tai nàng vang lên truyền âm của A Diệt: “Ta quên nhắc ngươi một chuyện, ở thượng giới chúng ta sẽ bị đói, không thể chỉ dựa vào hấp thu thiên địa chi khí thay ăn uống như trước nữa, mỗi ngày đều phải dùng tiên thực.”

Tử Yêu mang theo vẻ mặt khó tin bước ra khu vực bếp, liền thấy A Diệt đã ngồi sẵn bên bàn ăn, phía trên bày đầy đủ các loại tiên thực tinh xảo. Nàng không nhịn được hỏi: “Những thứ này là ngươi tự làm sao?”

A Diệt bình thản đáp: “Ta đâu biết chế biến tiên thực, đây là ta đặt từ bếp đường trong khu động phủ, riêng bàn này đã trị giá cả trăm nguyên thạch thượng phẩm rồi.”

Tử Yêu liền ngồi xuống ăn uống cùng đối phương, vừa ăn vừa cảm thán: “Quả nhiên muốn sinh tồn trên thượng giới chẳng hề dễ dàng, không chỉ pháp tắc áp chế cực mạnh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới thân thể chúng ta, khiến ngay cả thượng vị giả cũng biết đói.”

A Diệt đáp: “Còn nhiều điều ngươi chưa rõ, cứ từ từ thích nghi là được. Thời gian tới ta sẽ chuyên tâm bế quan, hầu như không ra ngoài, ngươi cứ tự do hành tẩu.”

“Thiết Bài đúng là tiện lợi, ngươi chẳng cần làm gì cũng có thể an tâm tu hành, còn ta thì mỗi năm đều phải hoàn thành chỉ tiêu luyện đan, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị trục xuất khỏi thượng giới.” Nàng vừa nói vừa ném tấm Mộc Bài trong tay lên bàn, cảm giác thiệt thòi khiến nàng khá khó chịu.

Thời gian sau đó, Tử Yêu luôn chăm chỉ luyện đan, lúc rảnh rỗi thì ra ngoài dạo quanh khắp các khu vực, dần dần thích ứng với sinh hoạt trên thượng giới. Trái lại A Diệt vẫn bế quan trong thạch thất, bởi hắn hiểu rõ không bao lâu nữa bản thân sẽ phải gánh vác nghĩa vụ của Thập Tân Tinh dự khuyết, hung hiểm khó lường, nên hiện tại có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực thì hay bấy nhiêu.

Ngày triệu tập rất nhanh đã tới, Tư Đồ Vương đích thân tới đón A Diệt. Hắn nói những người khác phần lớn đã quen thuộc thượng giới từ trước, riêng A Diệt là lần đầu tiến nhập, chưa rành đường xá, nên hắn mới tự mình dẫn đi.

Sau vài lần thuấn di, hai người đã đứng trước một tòa tháp huyết sắc cao vút, chiến khí cuồn cuộn tỏa ra, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như thể sẵn sàng bước vào chiến trường sinh tử. Đây chính là Mặt Trận Đường, nơi phụ trách bày binh bố trận, ứng phó mọi biến cố uy hiếp toàn bộ Hằng Địa Thanh Hà.

Hai thân ảnh chậm rãi tiến vào phạm vi tòa tháp, trên đường đi Tư Đồ Vương nói: “Sau lần trước chia tay, ta đã bỏ chút thời gian điều tra nguồn gốc lệnh truy nã của yêu tộc đối với ngươi. Hóa ra là do ngươi đắc tội Xích Long Vương, tên mặt dày đó mới treo lệnh truy nã rầm rộ như vậy.”

Nghe vậy A Diệt cười khổ đáp: “Khi ấy vãn bối cũng là bất đắc dĩ, không thể khoanh tay chờ chết, buộc phải liều mạng chống lại yêu khôi phụ thể của hắn. May mắn giữ được tính mạng, nhưng không ngờ hắn lại thù dai tới mức này.”

Tư Đồ Vương gật đầu nói: “Tên súc sinh đó vốn nổi danh không biết xấu hổ. Chiến lực tuy không xuất chúng, nhưng thủ đoạn bảo mệnh cùng đào tẩu lại cực nhiều. Năm xưa cho dù là ta đích thân xuất thủ cũng chỉ có thể hủy diệt nhục thân cùng phần lớn nguyên thần của hắn, vẫn để lọt một tia tàn hồn. Vài ngàn năm gần đây hắn đã khôi phục lại hoàn toàn, tiếp tục nhảy nhót như cũ.”

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai A Diệt rồi nói thêm: “Ngươi cũng không cần quá bận tâm tới lệnh truy nã nữa, đã đặt chân lên thượng giới thì mức độ an toàn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa những nhiệm vụ của Thập Tân Tinh dự khuyết về sau đều được bố trí tại các khu vực không có ngoại tộc qua lại, không lo bị yêu tộc âm thầm ám toán.”

“Đa tạ tiền bối đã an ủi.” A Diệt liền ôm quyền cảm tạ, rồi tiếp tục theo sát phía sau đối phương. Hai người đi thẳng một mạch vào sâu trong huyết tháp, tới một ngã rẽ thì Tư Đồ Vương dừng lại, chỉ tay về một hướng rồi nói: “Ngươi hãy tới sảnh nghị sự chờ đợi, khi mười người tụ họp đầy đủ thì cao tầng Thanh Hà sẽ đích thân xuất hiện, giao phó nhiệm vụ cho các ngươi.”

A Diệt hành lễ cáo từ Tư Đồ Vương, sau đó chậm rãi tiến về phía đại sảnh nghị sự. Khi thấy hắn tới gần, hai tên nhân khôi thủ vệ đứng hai bên đồng thời đẩy cánh cửa lớn, để hắn thuận lợi bước vào bên trong. Đợi A Diệt tiến vào hẳn, hai thủ vệ liền đóng chặt cửa lại.

Đại sảnh nghị sự được bày trí không khác bao nhiêu so với nghị sự đường thông thường, chỉ là diện tích rộng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa sắc đỏ chiếm vị trí chủ đạo. Trên khắp vách tường đều có quang hoa trận pháp lưu chuyển không ngừng, cho dù bị Hư Linh cảnh công kích trực diện cũng không dễ tổn hại.

Lúc này trong sảnh đã có năm người hiện diện, không ai ngồi quá gần kẻ khác, mỗi người đều tự chọn cho mình một vị trí cách biệt, khí tức ai nấy đều mang nét riêng khó lẫn. Khi thấy có người mới tiến vào, bọn họ đồng loạt liếc mắt đánh giá một lượt, sau đó lần lượt thu hồi ánh nhìn. A Diệt không mở miệng, chỉ tìm một chiếc ghế cách xa những người còn lại rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Chưa bao lâu sau, cánh cửa chính lại mở ra, một nam tử cao gầy chậm rãi bước vào. Dung mạo hắn ta hết sức bình thường, toàn thân khoác y phục mộc mạc giản dị, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm khó dò. Khi hắn tiến về chỗ ngồi mình chọn, một loại khí tức áp bách kỳ dị tự nhiên tỏa ra, khiến những người có mặt sẵn trong sảnh không khỏi nhìn hắn lâu hơn một chút.

A Diệt thầm nghĩ trong lòng: “Loại áp bách này hẳn là Phong Hầu Vô Địch chân chính, xem ra thứ hạng của hắn trên bảng thuộc hàng rất cao. Không ngờ chỉ là danh sách dự khuyết thôi mà đã có nhân vật bậc này tồn tại.”