Một luồng sao băng bắn thẳng xuống đại địa, khiến cả một vùng rộng lớn núi rung đất chuyển, hố sâu như hắc vực lập tức hình thành, thổ địa trở nên tàn tạ vô cùng. Thân ảnh Đổng lão quái ngạo nghễ đứng giữa thiên không, khóe miệng nở nụ cười lạnh, thanh kiếm trong tay lão ta nơi lưỡi còn vương huyết dịch của long nhân, toàn thân phảng phất khí tức như tiên nhân đồ long.
Đột nhiên đại địa mênh mông rung chuyển dữ dội tựa địa long trở mình, từ đáy u vực bắn vọt lên một đạo hào quang chói mắt, chính là Diệt Chúng Sinh đã tái tạo hoàn chỉnh. Hắn lao thẳng lên thiên không, còn cách Đổng lão quái mấy chục dặm đã tung ra long quyền, cú đấm đánh nát thương khung, quyền cương gào thét lao thẳng về phía đối phương, khí thế bàng bạc vô cùng.
“Kiến càng lay cây mà thôi.” Đổng lão quái cười khẩy nói, tay vung thanh kiếm xương cốt, chém ra một trảm khai thiên tích địa. Kiếm khí va chạm trực diện với quyền cương mang long uy cuồn cuộn, phá tan một mảng trời thành hư vô, khí lãng hủy diệt lan tràn khắp thiên không.
Nhận ra công kích hai bên thế lực ngang cơ, Đổng lão quái không khỏi sinh ra vài phần bất ngờ. Song dực sau lưng lão vỗ mạnh, thân ảnh lập tức áp sát đối phương, cánh tay được quyền sáo bao bọc nâng cao, một quyền dồi dào tà ma khí giáng xuống như muốn nghiền nát thân thể A Diệt. A Diệt gắng sức tung ra song quyền, cưỡng ép tiếp chiêu, nhưng vẫn bị ép vào thế hạ phong.
Thấy đối phương vung kiếm chuẩn bị chém tiếp, A Diệt liền chủ động xuất chiêu trước, miệng há ra phóng thích một luồng long tức cuồn cuộn, nhắm thẳng vào mặt địch nhân. Đổng lão quái phản ứng cực nhanh, trước miệng lão lập tức hiện ra ống tiêu của Đổng thiếu niên, một đạo phi châm hắc ám bắn ra, tuy nhỏ bé nhưng lại đủ sức đối kháng với long tức hừng hực kia.
Nhát chém từ thanh kiếm xương cốt theo đó giáng xuống, trảm thẳng vào trước người A Diệt. Dù phần lớn uy lực đã bị Ma Lôi Tiên Y chống chịu, thân thể hắn vẫn bị thương tổn, lớp da rồng trước ngực bị xẻ ra một vết chém lớn, máu tươi tuôn trào. Cảm nhận cơn đau truyền tới, A Diệt thầm kinh hãi, nếu không có lớp ma lôi hộ thể, chỉ một trảm này thôi cũng đủ khiến hắn hao tổn hơn ba thành bất tử lực.
Thấy công kích đã vượt xa Phong Hầu cực hạn của bản thân mà chỉ khiến đối phương chịu thương tổn ngoài da, Đổng lão quái không khỏi cau mày khó chịu. Lão gầm lên một tiếng như để gia tăng khí thế, tiếp tục vận chuyển tuyệt kỹ, chém ra một nhát đen tối như tinh không sụp đổ, trực tiếp giáng xuống thân A Diệt.
Cảm nhận sát lực ghê rợn ập tới từ nhát chém trước mặt, A Diệt lập tức dốc toàn lực công kích nhằm làm suy yếu thế công đó, bởi hắn hiểu rõ loại công kích này căn bản không thể né tránh. Hắn cưỡng ép vận chuyển thần thông, Giáng Long Hoành Toái Quyền theo đó được tung ra, long uy bạo phát, quyền thế khơi dậy sóng trời, kinh đào hải lãng cuộn trào theo quyền lực, trực tiếp đối bính với kiếm khí sao trời, khiến uy lực nhát chém suy giảm rõ rệt.
Ngay khi long quyền bị xé rách, kiếm khí sao trời vẫn oanh tạc thẳng lên thân A Diệt, máu tươi phun xối xả, lớp ma lôi hộ thể trước người hắn bị xé toạc hoàn toàn. Nắm đúng thời cơ, Đổng lão quái liền đâm thẳng thanh kiếm tới, mũi kiếm xuyên thủng lồng ngực đối phương, xuyên thẳng ra sau lưng, ma khí bạo phát chấn nát từng tấc huyết nhục.
Thế nhưng thân thể long nhân của A Diệt nhanh chóng khôi phục, lực lượng từ đại trận phía dưới bị hắn hấp thu ngày càng nhiều, năng lượng cuồn cuộn không dứt, tiếp tục cưỡng ép đối chiến với địch nhân. Đổng lão quái giận dữ vô cùng, lão đã vận dụng lá bài mạnh nhất khiến chiến lực bạo tăng, vậy mà vẫn không thể triệt để đánh bại đối phương, kẻ kia sau mỗi lần chịu trọng thương vẫn có thể đứng dậy giao chiến như thường.
“Long Trảo Thủ!”
Thần thông công kích bạo phát, long trảo đánh mạnh lên quyền sáo bên tay trái của Đổng lão quái, lập tức khiến món bảo cụ này xuất hiện vết rạn rồi vỡ nát. Lão ta lập tức đâm kiếm phản công, A Diệt nghiêng đầu tránh một kích hiểm ác, đồng thời long vĩ vung lên quấn chặt cánh tay cầm kiếm của đối phương, ngay sau đó long tức từ miệng hắn phun trào, trực tiếp oanh kích lên khuôn mặt Đổng lão quái.
Bị đánh lùi một đoạn, lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong, Đổng lão quái sắc mặt càng thêm âm trầm. A Diệt nhân cơ hội chiếm ưu thế hiếm hoi, cười lạnh lên tiếng: “Thực lực của ngươi đang suy giảm, ta đoán không sai, trạng thái ngũ hợp kia của ngươi không thể duy trì quá lâu.”
“Vậy thì lão phu sẽ kết thúc trận chiến ngay bây giờ.” Đổng lão quái nghiến răng quát lớn, hai tay nắm chặt thanh cốt kiếm, hắc khí bạo phát cuồn cuộn như cuồng long lật biển, thiên hôn địa ám, cả thương khung dần chìm trong bóng tối cửu u.
Cảm nhận đối phương chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ cực kỳ đáng sợ, A Diệt cũng không chần chừ, lập tức vận dụng thần thông mạnh nhất của yêu lộ để đối bính. Hắn mở rộng tiên y hắc lôi đang bao phủ toàn thân, giúp bản thân thi triển thần thông thuận lợi hơn, rồi gồng mình thúc động toàn bộ tiên yêu lực, huyết khí chân long theo đó bạo phát, long uy bành trướng vô ngần, bao trùm khắp thiên địa.
“Hư Thiên Bạt Tinh Trảm!”
“Vương Thú Mạch Thần Thông: Long Cực Tử!”
Thân ảnh long nhân bạo phát kim quang rực rỡ, hóa thành một đầu chân long hoàng kim phô thiên cái địa, du tẩu giữa hư không rồi thẳng hướng thần thông của đối thủ. Ở phía đối diện, một nhát chém hắc ám kéo dài vạn dặm xé toạc thế gian, bên trong kiếm khí hiện lên hư ảnh quần tinh va chạm rồi bạo liệt liên hồi, sóng hủy diệt lan tràn bốn phương, ánh chớp lóe lên đã trực diện va vào kim long uy nghi.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng bạo phát chói lòa nhân gian, vạn vật như mất tiếng, mọi thứ tựa hồ bị xóa sạch trong chớp mắt, chỉ còn thứ quang mang khiến đôi mắt người ta như bị xuyên thủng. Phải mất chén trà nhỏ thời gian, ánh sáng khủng khiếp đó mới dần tan biến. Khi tầm nhìn khôi phục, toàn bộ thế giới bên trong hình chiếu phúc địa đã trở nên tan hoang, mảnh vỡ không gian trôi dạt khắp nơi, khí lãng phiêu đãng tứ phía, dòng sông thời gian đứt đoạn, chảy ngược chảy xuôi khiến trật tự thời gian hoàn toàn nhiễu loạn.
Giữa không gian tối đen hỗn loạn ấy, hai thân ảnh chật vật dần hiện ra. Một bên là thanh niên toàn thân tàn tạ, máu tươi phủ kín, trông chẳng khác gì một huyết nhân. Phía đối diện là lão già gầy yếu, thương thế nhìn qua có phần nhẹ hơn, nhưng thần sắc lộ rõ vẻ suy kiệt, khí tức suy giảm nghiêm trọng.
A Diệt đã thu hồi Ma Lôi Tiên Y cùng trạng thái Dung Huyết Giả, chỉ giữ lại hình thái bán long để thể phách đủ cứng cáp, có thể chịu đựng đau đớn tốt hơn. Đổng lão quái thì đã trở về trạng thái ban đầu, lão có chịu thương thế từ công kích của A Diệt nhưng không quá nghiêm trọng, thứ khiến lão trở nên suy kiệt chính là trạng thái cường đại trước đó, thần thông kia mỗi lần kết thúc đều buộc lão rơi vào thời kỳ suy yếu.
Đợi cơ thể dần khôi phục, cơn đau kinh tâm động phách lắng xuống, A Diệt mới chuyển hóa trở lại hình dạng nhân tộc. Hắn nhìn thẳng đối phương, khóe môi nhếch lên cười lạnh rồi hỏi: “Thế nào? Đổng lão nhi ngươi còn muốn tiếp tục cuộc chiến chứ? Dù ta đã hao tổn không ít, nhưng nếu ngươi muốn tái chiến, ta vẫn có thể chiều ngươi tới cùng.”
Đổng lão quái lúc này cũng đã khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là bề ngoài vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, chiến lực phát huy chắc chắn không còn tới phân nửa lúc bình thường. Lão hừ lạnh đáp: “Tiểu tử, ngươi quả thật không tầm thường, lần này là lão phu quá xem thường ngươi. Chuyến này coi như lão phu tự chuốc lấy khổ, trận chiến kết thúc tại đây, lão phu sẽ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của quốc gia này nữa.”
Dứt lời, lão lập tức xuất ra một chiếc phi xa cỡ lớn, đưa thân đứng lên trên. Phi xa khởi động rồi nhanh chóng phi độn rời đi, tốc độ nhanh đến mức ba gã tà tu Sở Ngụy Quốc ở phía xa còn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Nhìn theo bóng phi xa biến mất, ba tên tà tu đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng ánh nhìn về phía A Diệt, âm thầm truyền âm trao đổi, cân nhắc xem có nên liên thủ xuất thủ đối phó hắn hay không.
Tên tà tu Ngụy Quốc trầm giọng nói: “Hắn ta sau trận chiến với Đổng lão quái đã hao tổn nghiêm trọng, hiện tại e rằng bất tử lực chưa tới một thành, các thủ đoạn áp đáy hòm cũng đã thi triển sạch sẽ, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn.”
Gã nhị trọng thiên của Sở Quốc lập tức phản bác: “Vừa rồi ngươi không thấy rõ sức mạnh của hắn sao? Cho dù chúng ta cùng liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hơn nữa ai dám chắc hắn đã thực sự là đèn cạn dầu.”
Lúc này hình chiếu phúc địa đã hoàn toàn tan biến, thiên địa quanh Hoàng thành dần khôi phục, khí tức trong lành từ bên ngoài tràn vào, giúp không gian nơi đây hồi phục nhanh hơn. Thương khung xanh thẳm trở lại, ánh dương rải khắp đại địa. Nguyên sĩ trong Hoàng thành vui mừng khôn xiết, trong lòng đều dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, cho rằng chí thượng tranh đấu đã chấm dứt, tai họa trước mắt xem như đã qua.
A Diệt dường như đã nhìn thấu sự do dự của ba gã tà tu phía xa, hắn chậm rãi bay về phía bọn chúng, trong tay đã xuất hiện chiến đao. Hắn cất giọng vang dội: “Đổng lão nhi bỏ chạy quá sớm, ta còn chưa đánh thỏa tay. Ba người các ngươi cùng lên đi, coi như giúp ta giải khuây thêm một trận.”
Cảm nhận khí thế hung hãn ấy, ba gã tà tu lập tức sinh lòng kiêng kỵ, liên tiếp thối lui. Tên tà tu Ngụy Quốc vừa rồi còn chủ trương nhân cơ hội vây công, lúc này khi thấy A Diệt vẫn khí thế bức người, trong lòng không khỏi dao động. Khi hai bên còn đang giằng co, một đạo độn quang từ phương xa cấp tốc bay tới, chính là Phần Viêm Hầu vội vàng chạy đến, dự định trợ giúp A Diệt kìm chế ba tên kia để hắn có thể toàn tâm đối phó Đổng lão quái.
Phần Viêm Hầu vừa đến nơi liền sửng sốt, bởi Đổng lão quái đã không còn tung tích, còn A Diệt thì đang một mình áp chế ba gã tà tu Sở Ngụy hai nước. Nhận ra đối phương có thêm một cường giả tam trọng thiên, ba gã tà tu liền bỏ lại vài câu cứng miệng rồi lập tức rút lui, không dám tiếp tục lưu lại, tránh trở thành mục tiêu của Thiên Đao Hầu đáng sợ kia.
Xác nhận ba tên kia đã thực sự rời đi, Phần Viêm Hầu bay tới gần A Diệt, vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình thì A Diệt đã lên tiếng trước: “Đổng lão nhi đã bị ta đánh lui rồi, chỉ là bản thân ta cũng hao tổn quá lớn sau trận chiến ấy, không biết thù lao mà chư vị hứa hẹn có đủ để bù đắp tổn thất của ta không nữa.”
Phần Viêm Hầu nghe vậy liền hiểu ý, biết đối phương đang nhắc tới thù lao, hắn không do dự nữa mà lấy ra ba khối Ngọc Thiên Tinh cỡ nhỏ đúng như hội đồng đã hứa từ ban đầu, cùng với cây cung tên bảo cụ bổ sung sau đó. Đưa tất cả cho A Diệt, Phần Viêm Hầu nói: “Đây là phần thù lao của ta, còn phần của những người khác thì sau khi chiến dịch kết thúc, lúc chúng ta mở yến tiệc mừng công, các tiên hữu khác ắt sẽ tự mình giao tận tay cho các hạ.”
A Diệt gật đầu, thu lấy thù lao từ tay đối phương rồi khẽ thở dài nói: “Nếu không còn việc gì khác thì thời gian tới tại hạ sẽ tìm một nơi yên tĩnh để bế quan khôi phục. Lần này tổn thất của ta quả thực quá lớn, đã không còn khả năng tiếp tục ra tay đối chiến với tà tu nữa, cho nên nếu về sau còn phát sinh xung đột, chư vị chớ nhắc đến ta, ta sẽ không tham dự.”
Phần Viêm Hầu nghe vậy liền lộ vẻ khó xử, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Kỳ thực y hiểu rất rõ, đối phương đã xuất lực quá nhiều, cũng chính vì vậy mà phải gánh chịu hao tổn cực kỳ khổng lồ, nếu còn muốn mời hắn tiếp tục trợ giúp thì cái giá phải trả chắc chắn vượt quá khả năng của hiện tại.
Trước đó khi hay tin A Diệt có thể chính diện cầm cự với cường giả như Đổng lão quái, Phần Viêm Hầu đã đoán ra hắn nắm giữ thủ đoạn có thể nâng chiến lực lên tới Phong Hầu cực hạn. Nếu có thể mời được người này tiến công thêm hai điểm trọng yếu khác, Phần Quốc rất có khả năng đoạt lại những nơi ấy từ tay tà tu, từ đó hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Chỉ tiếc rằng tình thế hiện nay đã không còn cho phép.
A Diệt trong lòng cũng hiểu rõ đối phương vẫn còn ý định mượn sức mình tiến đánh phân bộ của Ngụy Sở hai nước, bởi vậy hắn mới chủ động nói ra những lời vừa rồi để cắt đứt hậu hoạn. Lúc này hắn trả lại lệnh bài chủ sự đại trận hộ thành của Hoàng đô, sau đó xoay người bay về phía nội thành, đi đón hai đầu Hàn Tủy Tằm.
Trong lúc thu hồi hai linh thú, A Diệt vô tình phát hiện một nguyên sĩ trong thành khiến hắn chú ý. Trước đó tâm thần hắn đều đặt vào những tồn tại thượng vị, không có thời gian quan sát kỹ những người khác, lúc này vừa nhìn thấy trên người kẻ kia mang theo một vật đặc biệt, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần bất ngờ. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn liền quyết định tiến đến, chuẩn bị trực tiếp hỏi rõ một phen.