Đến nội dung chính

Chương 679: Hợp cực

admin 2.545 Chữ Cài Đặt

Toàn thân Diệt Chúng Sinh bỗng bạo phát vô số diệt thần ma lôi, nhanh chóng ngưng tụ thành Ma Lôi Tiên Y bao phủ quanh người hắn. Gần như cùng lúc đó, bàn tay già nua của lão già đã chạm tới trước ngực. Lực đạo trong đòn cận kích này cực kỳ nặng nề, đánh bật thân ảnh A Diệt bay ngược về sau một đoạn dài, thẳng tới khi đâm mạnh vào vách Cổ Ma Sơn mới dừng lại.

Lớp ma lôi trước người A Diệt tiêu hao không ít, phía trên vẫn còn từng sợi hắc khí quấn quanh, không ngừng ăn mòn. Nhưng lúc này hắn không có tâm trí để ý tới nguy hiểm bên ngoài, bởi trong thể nội đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức quỷ dị, trực tiếp làm đình trệ sự vận chuyển của toàn bộ kinh mạch, tựa như muốn chặt đứt con đường tu hành, phá hủy căn cơ của hắn.

A Diệt lập tức điều động lực lượng trong cơ thể để trấn áp luồng dị khí đó, nhưng hiệu quả vô cùng hạn chế. Dị khí kia dễ dàng xuyên phá các tầng phòng ngự, tàn phá kinh mạch không chút nương tay. Phía xa, Đổng lão quái bạo tốc lao tới, song thủ vung ra hai đạo trường tiên hắc khí cuồn cuộn đánh thẳng về phía đối phương. A Diệt gắng gượng xoay người né tránh, công kích của lão ta đánh trúng Cổ Ma Sơn khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội.
Thực ra mục tiêu của Đổng lão quái không phải A Diệt, mà chính là tòa ma sơn này. Khi A Diệt tránh đi, lão lập tức toàn lực thi triển thần thông quỷ thủ, huyễn hóa một cánh tay quỷ khổng lồ nắm chặt Cổ Ma Sơn, cố gắng nhấc nó lên để cứu bốn kẻ đang bị trấn áp phía dưới. Đến khi bốn đạo độn quang lần lượt thoát khỏi đáy núi, lão già mới thở dốc buông tay, cánh tay quỷ khổng lồ đã bị diệt thần ma lôi bào mòn nghiêm trọng.

A Diệt lúc này ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn tâm toàn ý vận chuyển thiên nguyên để bài trừ dị khí trong cơ thể. Hắn đã nhìn ra then chốt của luồng dị khí ấy, bên trong ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, khiến nó có thể kháng cự hầu hết các pháp tắc thông thường khác, đồng thời gây nhiễu loạn căn cơ của kẻ bị xâm nhập.

Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình giao chiến, A Diệt phán đoán Đổng lão quái hẳn sở hữu một vật phẩm hoặc bảo cụ mang theo thời gian pháp tắc, hơn nữa đã nghiên cứu cực sâu, vì thế mới có thể cưỡng ép đưa một tia thời gian pháp tắc vào thân thể kẻ khác. Các thần thông mà lão thi triển trước đó, cũng đều có liên hệ mật thiết tới thời gian.
Lúc này tiên nguyên của A Diệt đã dẫn động một tia pháp tắc không gian lấy từ hạch tâm côn bằng dực, lan tỏa khắp từng đường kinh mạch, từng góc nhỏ trong cơ thể, từng chút một bài trừ dị khí ẩn chứa thời gian pháp tắc của Đổng lão quái. Hai bên đều mang chí tôn pháp tắc, đẳng cấp tương đương, thắng bại cuối cùng chỉ còn phụ thuộc vào số lượng tiên nguyên mà mỗi bên có thể duy trì.

Mà chiến trường lại nằm ngay bên trong thể nội A Diệt, với thân phận chủ nhà thì lực lượng hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng bao lâu đã cưỡng ép toàn bộ dị khí trục xuất ra ngoài, căn cơ hoàn toàn không bị tổn hại về thực chất. Ở phía xa, năm thân ảnh đã hội tụ lại một chỗ, cùng đưa mắt quan sát. Khi thấy A Diệt đứng dậy với thần sắc bình thản, trong lòng Đổng lão quái chấn động mạnh, bởi lão đã nhận ra đối phương căn bản không hề bị tổn thương căn cơ.
Lão cười gằn rồi chậm rãi lên tiếng: “Tiểu tử khá lắm, ngay cả ám chiêu lão phu dốc sức nghiên cứu suốt ngàn năm mới luyện thành mà ngươi cũng có thể hóa giải. Ngươi không chỉ tu hành nhanh, mà còn sở hữu không ít bảo bối, lão phu lại càng hứng thú với ngươi hơn rồi.”

Trong lòng lão cho rằng đối phương nhất định dựa vào bảo vật cực kỳ lợi hại, bởi nếu chỉ dùng lực lượng bản thân thì không thể nào bài trừ dị khí ẩn chứa chí tôn pháp tắc được. Nghĩ như vậy, hai bàn tay già nua của lão nhanh chóng kết ấn quyết, bốn kẻ bên cạnh cũng đồng loạt thi triển động tác tương tự, dị khí từ thân năm người cuồn cuộn trào ra, ngày càng nồng đậm.

A Diệt thu hồi Cổ Ma Sơn, ánh mắt trở nên ngưng trọng nhìn về phía trước, hắn cảm nhận được tiếp theo mới là cửa ải gian nan thực sự. Nơi đó năm thân ảnh dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một tráng hán bề ngoài chừng hai mươi tuổi, khí thế uy nghi, khí tức tỏa ra vô cùng cường đại, khiến cả A Diệt lẫn ba gã tà tu đứng xa đều cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề.

Đổng lão quái với diện mạo mới nhìn thẳng về phía A Diệt, ngón tay khẽ động, chưởng khống thanh trường thương từng thuộc về Đổng thanh niên bắn thẳng đi. Trường thương nhanh đến cực hạn, như một đạo lôi quang xé rách không gian, chớp mắt đã tới trước mặt A Diệt. Dù hắn kịp vung đao chống đỡ, lực đạo trong trường thương vẫn đẩy mạnh cán đao nện thẳng vào thân thể, khiến hắn bị đánh văng đi xa.

Trong thạch ốc tại Diễn đàn thượng vị, A Diệt mô phỏng lại hình thái mới của Đổng lão quái để năm người còn lại quan sát, rồi trầm giọng nói: “Khí tức của lão cực kỳ cường đại, lực đạo trong đòn vừa rồi đã vượt qua Phong Hầu cực hạn. Nếu lão ta cầm trong tay một món bán Tiên Binh, thì chắc chắn sẽ đạt tới chiến lực Phong Hầu Vô Địch!”

Thấy sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề, A Diệt cũng không khá hơn là bao, hắn tiếp lời: “Tại hạ đã ba lần ra tay vì Phần Quốc và chư vị. Ba lần đó hoặc là diệt sát, hoặc là đánh trọng thương thượng vị giả tà tu. Nay đối mặt với con quái vật này, tại hạ không thể liều mạng chỉ để bảo vệ Hoàng Đô của chư vị. Vì vậy tại hạ sẽ rút lui, bỏ Hoàng thành mà rời đi.”

Phần Viêm Hầu lập tức lên tiếng, giọng đầy gấp gáp: “Tiên hữu xin chớ vội. Chỉ cần tiên hữu có thể bảo vệ được Hoàng Đô, bản hầu nhất định sẽ trả cho tiên hữu thù lao xứng đáng.”

Ánh mắt Phần Viêm Hầu lộ vẻ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải vung tay. Trên mặt bàn tròn lập tức hiện ra hình ảnh một cây cung tinh xảo, y trầm giọng nói: “Đây là một món bảo cụ Thiên giai mà ta thu được tại chiến trường ngoại vực không lâu trước đây, hiện tại vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Ta nguyện lấy vật này làm thù lao cho tiên hữu.”

A Diệt quan sát cây cung một lúc rồi lắc đầu đáp: “Chỉ là Thiên giai sơ phẩm, lại không phù hợp với phong cách chiến đấu của ta, nếu lấy được thì ta cũng chỉ đem bán đổi nguyên thạch mà thôi. Các hạ cho rằng chỉ với 250 nguyên thạch cực phẩm, ta sẽ đồng ý liều mạng đối đầu một kẻ đã tiếp cận Phong Hầu Vô Địch sao?”

Phần Viêm Hầu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, y quay sang nhìn ba thượng vị giả còn lại của Phần Quốc. Ba người dường như hiểu ý, lần lượt xuất ra vật làm thù lao của mình.

Tọa Thanh Loan là người hành động trước, nàng mô phỏng ra hình ảnh một cây trường tiên, cũng là một món bảo cụ Thiên giai sơ phẩm, chất lượng thậm chí còn nhỉnh hơn cây cung của Phần Viêm Hầu. Thanh Loan nói: “Đây là vật sư phụ để lại cho ta trước khi rời đi, có điều ta là yêu thú, không phải bảo cụ nào cũng thuận tay sử dụng như nhân tộc chư vị, vì thế trước giờ chưa từng lấy ra. Nay ta nguyện góp thêm vật này vào phần thù lao, mong tiên hữu bảo vệ Hoàng thành.”

Địa Thanh Hầu tiếp đó mô phỏng ra một gốc tiên dược cùng một đống nguyên thạch cực phẩm. Thiên Kiếm chân nhân thì lấy ra một khối Ngọc Thiên Tinh lớn hơn nắm tay. Khi A Diệt nhìn thấy, ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn không ngờ đối phương còn giấu một khối Ngọc Thiên Tinh lớn như vậy, chỉ riêng khối này đã tương đương ba khối nhỏ trước đó cộng lại.

Thấy thù lao đã trở nên vô cùng phong phú, Phần Viêm Hầu trầm giọng nói: “Ta đang cấp tốc quay lại Hoàng đô, dù không chắc có thể trực tiếp trợ giúp tiên hữu đối phó Đổng lão quái, nhưng nhất định sẽ cản bước ba tên tà tu còn lại, không để chúng có cơ hội đánh lén. Mong tiên hữu dốc toàn lực kìm chân Đổng lão quái.”

A Diệt thở dài một hơi rồi lên tiếng: “Thôi vậy, nghĩ lại thì Đổng lão quái hẳn cũng không thể duy trì trạng thái cường đại đó quá lâu. Ta đành liều cái mạng nhỏ này, thay Phần Quốc bảo vệ Hoàng đô. Chỉ mong sau khi trận chiến kết thúc, những vật mà chư vị đã đưa ra đều được giao tận tay ta ngoài đời thực.”

Trên thương khung Hoàng đô, A Diệt đã đứng thẳng trở lại, trực diện Đổng lão quái đang cuồn cuộn khí thế. Lão quái thấy thần sắc A Diệt vẫn đầy tự tin, liền nở một nụ cười lạnh. Thân ảnh lão di chuyển, chậm rãi bước về phía đối phương, bàn tay nắm lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm trông như xương cột sống, khí thế sắc bén bùng nổ tứ phía.

A Diệt lập tức khoác lên mình Ma Lôi Tiên Y, thân thể chuyển hóa sang dạng bán long, trên lớp vảy rồng hiện rõ hoa văn huyết sắc của Dung Huyết Giả, khí tức trong nháy mắt đạt tới Phong Hầu cực hạn. Hắn lăng không hư bộ, long trảo khẽ động, long vĩ vung vẩy, miệng thở ra một ngụm trọng khí, tiếng long ngâm vang lên khiến cả một phương trời rung chuyển.

Nguyên sĩ trong Hoàng thành kinh sợ đến tột độ, ánh mắt đồng loạt ngước nhìn bầu trời lúc này đã bị chia thành hai mảng rõ rệt. Một bên hoàng kim rực rỡ, long uy tràn ngập, như có ác thú viễn cổ chiếm cứ. Bên còn lại hắc vân dày đặc, tựa như có một con mắt cửu u đang nhìn xuống chúng sinh, mang đến cảm giác đối mặt ác ma ngày tận thế.

Hình chiếu phúc địa lập tức được gia trì, vách ngăn trở nên càng thêm vững chắc, vạn dặm xung quanh bị cô lập hoàn toàn với thiên địa bên ngoài, tránh cho trận chiến sắp tới gây ra hư hại nghiêm trọng. Ba gã tà tu thuộc Sở Ngụy hai nước đã lui sát tới vách ngăn phúc địa, chúng kinh hãi vô cùng trước khí thế mà hai kẻ trước mắt đang bộc phát, bởi đây chính là hai Hư Linh cảnh cường đại nhất mà chúng từng gặp trong đời.

“Ầm!”Ngay khi thân ảnh A Diệt và Đổng lão quái đồng loạt biến mất, một cơn bạo liệt không gian liền bùng nổ. Sóng xung kích càn quét khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian bên trong phúc địa trở nên mất ổn định, khí lưu tán loạn, thiên địa huyền hoàng biến sắc. Ngay cả Hoàng thành được đại trận hộ thành bảo vệ vững chắc cũng cảm nhận rõ từng đợt rung chấn dữ dội.

Hai thân ảnh ở trung tâm cơn giông bão tiếp tục tung chiêu không ngừng. Long quyền của A Diệt đánh mạnh lên lưỡi kiếm xương cốt của Đổng lão quái, lực đạo khủng bố khiến không gian vỡ nát, thế nhưng đối phương vẫn vững vàng như thái sơn, không hề lay chuyển. Một tay Đổng lão quái nắm chặt thanh kiếm đón đỡ cú đấm, tay còn lại được bao bọc bởi quyền sáo, nhân cơ hội tung ra một kích nặng nề.

Đuôi rồng của A Diệt lập tức vung lên quấn chặt lấy cú quyền kia, nhưng lực đạo quá lớn khiến đòn đánh vẫn đâm thẳng tới, chỉ là tốc độ bị chậm lại đôi chút. Có được khoảnh khắc chuẩn bị, A Diệt giơ tay nắm lấy quyền sáo, hai bên va chạm phát ra sóng khí khủng khiếp. Đổng lão quái thu kiếm về, hắc khí bạo phát rồi chém thêm một đòn, trực tiếp đánh bật cánh tay đối phương ra xa.

Lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt lực đạo bị áp đảo khi bản thân đang ở trạng thái long nhân, A Diệt không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: “Đây chính là sức mạnh của kẻ tiếp cận Phong Hầu Vô Địch sao?”

Đổng lão quái tung cước, lập tức đá bay A Diệt đi xa. Song dực sau lưng lão vỗ mạnh, thân ảnh tức thì áp sát, thế công như bão táp mưa sa trút xuống không ngừng. A Diệt gầm lớn, quyền cước long nhân bộc phát, long vĩ quất mạnh, liều mạng đối chiến tới cùng. Thế nhưng trong mỗi lần đối bính hắn đều rơi vào hạ phong rõ rệt, chưa bao lâu đã bị đánh văng khắp không trung.

Dù cố gắng phản công bằng đủ mọi cách, A Diệt vẫn khó lòng chống đỡ trước thế công khủng khiếp của đối phương. Hơn nữa phương thức công kích của hắn không đủ phong phú, vì khi khoác Ma Lôi Tiên Y bảo cụ không thể vận dụng, thần thông cũng rất khó thi triển.

Trận chiến của hai người khiến kẻ ngoài cuộc hoàn toàn không thể nhìn rõ, chỉ thấy bầu trời như sắp sụp đổ, không gian vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, thậm chí tại nhiều phương còn lộ ra dòng sông thời gian, mặt sông bị dư uy chấn động mà trở nên hỗn loạn.

Hàng vạn hạ vị giả trong Hoàng thành đều tái nhợt sắc mặt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng tựa như thế gian sắp bị hủy diệt. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một ý niệm chung: “Chí thượng tranh đấu thì ra lại đáng sợ đến mức này!”