Đang trên đường phi hành ra gần cửa chính Từ Đường, chợt nhóm A Diệt phát hiện một chiếc phi xa đồ sộ từ bên ngoài bay vào, trên mũi phi xa thấp thoáng một thân ảnh đang đưa mắt dõi về bình đài cất giữ chân truyền Vấn Tổ. Phi xa lập tức bạo tốc bắn thẳng đến trung tâm Từ Đường, nơi bảy cường giả Phong Hầu cực hạn đang chiếm cứ, vòng ngoài còn có hơn mười cường giả Phong Hầu đỉnh cao.
Các tu hành giả liền phiêu phù gần lối ra, đưa mắt quan sát chiến cục bên trong, nhóm ba người A Diệt cũng không ngoại lệ. Viêm Hỏa đồng tử nghi hoặc nói với hai đồng bọn: “Vị đứng trên phi xa vừa rồi tựa hồ là nhân tộc thì phải, chẳng hay có phải viện binh của Thiên Hận Hầu chăng?”
Triệu Thiên Kiêu thần sắc phấn chấn đáp: “Cứ quan chiến trước đã, nếu hai vị kia không thể hoàn toàn áp đảo ngoại tộc, thì nhóm chúng ta có thể tới dệt hoa trên gấm, may ra còn được chia chút cơm thừa canh cặn.”
A Diệt vốn không muốn quanh lại chiến trường, nhưng cũng không phản bác, im lặng xem kỳ biến. Mấy chục ngoại tộc khác cũng dừng lại ở rìa ngoài Từ Đường quan sát, hy vọng về sau có thể tìm cơ hội làm ngư ông.
Các cường giả đang bao quanh bình đài cũng đã chú ý đến chiếc phi xa vừa áp sát, thần sắc Thiên Hận Hầu liền biến đổi mạnh, nàng chậm rãi thối lui mà không để ai phát hiện. Chiếc phi xa khi ấy đã đến gần bình đài, thanh âm bình thản từ trên đó vọng xuống: “Chư vị đã chiến đấu vất vả rồi, chân truyền trên bình đài này cứ để ta xử lý, các vị chỉ việc rời đi là được.”
Nghe vậy ai nấy đều hiện rõ vẻ giận dữ, gã ma tộc Phong Hầu cực hạn quát lớn: “Khẩu khí thật lớn, chỉ một thân một mình mà dám cuồng ngạo như vậy, ngươi tưởng bản thân là Vấn Tổ cảnh sao? Để bổn tọa xem ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh.”
Ma tộc Huyền Thi Hầu liền ra hiệu cho vài tên đồng tộc phía sau trợ trận, còn bản thân thì bắn vọt lên phía phi xa, nơi có một thân ảnh đang chậm rãi bước lên mũi thuyền. Thấy kẻ cực mạnh là Huyền Thi Hầu ra tay với kẻ mới đến khẩu khí lớn, các cường giả khác đều thích thú đứng im quan chiến, muốn xem rốt cuộc đối phương có bao nhiêu năng lực mà dám phát ngôn như vậy.
Lúc này thân ảnh kẻ đứng trên phi xa đã hiện rõ trước mắt quần tiên, hắn quả thực là nhân tộc, bề ngoài là một nam tử tuổi chừng ba mươi, dung mạo anh tuấn, bạch bào sạch sẽ, khí tức tựa mặt hồ phẳng lặng. Ngay khoảnh khắc ấy mặt hồ chợt bạo động, nước liền sôi sục, chỉ thấy nam tử bạch bào giơ đơn thủ, năm ngón tay khép chặt, lập tức không gian trước mặt vỡ vụn vặn xoắn lại.
Huyền Thi Hầu kinh hãi cực độ, vội tế ra một cỗ quan tài khổng lồ, nắp quan tài bật mở phun trào vô số thi hài, cả đám bộc phát sức mạnh giữ vững không gian quanh chủ nhân, tránh cho khí lãng từ hư vô tràn vào. Huyền Thi Hầu liền thi triển tuyệt kỹ cường đại nhắm thẳng đối phương, vô vàn ảnh thủ mở rộng bắn ra một luồng hắc trụ xuyên phá tất cả.
Bàn tay phải của nam tử bạch bào nắm lại, lập tức một thanh đại kiếm hiện hình, thân ảnh hắn bắn thẳng lên phía trước, một cú chém ngang chẻ dọc hắc trụ hủy diệt, tả xung hữu đột xuyên qua vô số ảnh thủ ma quỷ, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận Huyền Thi Hầu rồi chém đôi thân thể hắn. Ánh mắt Huyền Thi Hầu co rút, bởi sức mạnh trong nhát chém kia triệt tiêu bất tử lực của hắn với tốc độ kinh người, khiến hai nửa thân thể rất lâu vẫn chưa thể khôi phục.
Nam tử bạch bào huyền phù trên bình đài, hắn liếc nhìn Huyền Thi Hầu khí tức suy kiệt nặng nề, hờ hững nói: “Lần này ta lấy của ngươi nửa cái mạng, nếu còn muốn động thủ, thì đòn tiếp theo sẽ hoàn toàn diệt sát ngươi.”
Huyền Thi Hầu sắc mặt vô cùng khó coi nhưng không dám phản bác, vội vàng rời khỏi khu vực này, thật sự sau cú chém vừa rồi hắn đã mất đi năm thành bất tử lực, nếu nhận thêm một đòn tương tự chắc chắn phải bỏ mạng. Chứng kiến kết cục ấy, nhiều kẻ hít vội một ngụm khí lạnh,các cường giả khác đều vô cùng không cam lòng, đặc biệt là năm gã Phong Hầu cực hạn thuộc ngoại tộc.
Quan chiến từ xa, Triệu Thiên Kiêu kinh ngạc thốt lên: “Ra là Hỗn Thiên Hầu, Phong Hầu Vô Địch của nhân tộc ta, lần này đám ngoại tộc chỉ còn biết thành thật mà rời đi thôi.”
A Diệt cũng kinh ngạc chẳng kém, hắn đã từng nhìn thấy Hỗn Thiên Hầu, nay tận mắt chứng kiến sức mạnh của y mới hiểu mình đã quá xem nhẹ đối phương. Năm xưa A Diệt gặp Hỗn Thiên Hầu trong mộng cảnh, tên thật của y là Công Tôn Vận, phu quân của Thiên Hận Hầu.
Ánh mắt A Diệt bắt đầu tìm kiếm nhưng không thấy thân ảnh Thiên Hận Hầu đâu, hẳn lúc lang quân giao đấu với Huyền Thi Hầu thì nàng đã âm thầm rời đi. Khi ấy Hỗn Thiên Hầu khí thế uy nghi, đáp xuống đỉnh bình đài, ánh mắt đảo qua các Phong Hầu cực hạn ngoại tộc, khóe môi khẽ nhếch.
“Thế nào? Các vị còn chưa muốn rời đi sao? Hay phải mỗi người nhận một chém của bổn tọa thì mới chịu rời đi.” Hỗn Thiên Hầu lớn giọng hỏi những ngoại tộc xung quanh, thanh âm phát ra khiến không gian đình trệ, thiên địa chi khí run sợ chẳng dám lưu chuyển, áp bách nặng nề đè lên những kẻ kia.
Các cường giả ngoại tộc dù không cam lòng cũng chỉ đành rời đi, lúc này có một gã phi dực tộc lấy ra một tấm ngọc bội, tựa hồ chuẩn bị bóp nát, Hỗn Thiên Hầu lại cất tiếng: “Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, ngươi có thể triệu thỉnh tiền bối Vấn Tổ cảnh trong tộc thì ta cũng có thể. Tới lúc các tiền bối giằng co lẫn nhau, ta vẫn là chủ nhân của chân truyền này, còn ngươi mời tiền bối đồng tộc đến một chuyến tay không, không biết hậu quả sẽ ra sao?”
Tên phi dực tộc nghe vậy tức giận chẳng nguôi, nhưng cuối cùng vẫn thu tấm ngọc bội lại, không còn ý định bóp nát nữa. Một vài kẻ khác đang định lén cầu viện tiền bối trong tộc cũng lập tức dừng, bởi chúng không muốn làm dấy lên một cuộc đại chiến hoàn toàn vô nghĩa. Tại đây cũng có không ít kẻ hiểu rõ Hỗn Thiên Hầu đảm nhiệm vai trò thiên sứ trong nhân tộc, mà thiên sứ thì đương nhiên giao hảo với nhiều bậc tiền bối đồng tộc, nếu hắn cầu viện thì chưa chắc nhân tộc chỉ tới một vị Vấn Tổ cảnh.
Thấy đám cường giả ngoại tộc sắc diện khó coi mà rời khỏi, Viêm Hỏa đồng tử cười trên nỗi khó của kẻ khác, nói với hai người bên cạnh: “Không hổ là Phong Hầu Vô Địch, ép lui ngoại tộc dễ như trở bàn tay, Hỗn Thiên Hầu thực sự khiến ta hâm mộ.”
Họ Triệu cũng nói: “Có thể làm cho người kiệt ngạo bất tuân như Thiên Hận Hầu trở thành nương tử của mình, thì sao có thể là kẻ tầm thường. Hỗn Thiên Hầu xưa nay vốn có vô số sự tích lẫy lừng, nay tận mắt chứng kiến khí thế của y lại càng xứng danh cường giả chân chính.”
Lúc này tại vùng trung tâm Từ Đường chỉ còn lại duy nhất thân ảnh Hỗn Thiên Hầu, hắn quét mắt quan sát những kẻ đã đi xa, xem thử còn tên nào âm thầm lưu lại ám chiêu hay không. Khi ánh mắt lướt đến nhóm ba nhân tộc, hắn khẽ gật đầu, ba người kia liền ôm quyền đáp lễ rồi xoay người rời đi.
A Diệt và Viêm Hỏa đồng tử ngồi trên phi xa của Triệu Thiên Kiêu mà rời khỏi cổ lâu, ba người quây quanh bàn tròn, vừa nhâm nhi chén trà vừa trò chuyện. Sau chuyến đi này ai nấy đều có thu hoạch lớn, lớn nhất đương nhiên là A Diệt, thành quả tiến lên một giai là thứ vượt xa các loại bảo vật khác, chưa kể hắn còn thu được không ít lợi ích, lại có một món bảo cụ Thiên giai trung phẩm.
Tất nhiên cả ba đều không tiết lộ thu hoạch thật sự cho nhau, A Diệt cũng không để lộ tu vi nhị trọng thiên của bản thân. Lúc này phi xa đã ra khỏi cổ lâu, nhưng họ chưa vội tách nhóm mà đồng hành thêm một đoạn đường dài, bởi hiện tại ngoại tộc mai phục khắp nơi, luôn rình rập sát nhân đoạt bảo.
Khi bay đến một địa vực vắng lặng nơi rìa vành đai hằng tinh, phi xa mới dừng lại, Triệu Thiên Kiêu, Viêm Hỏa đồng tử và Diệt Chúng Sinh chắp tay chào nhau, sau đó mỗi người bay về một hướng. Sau chuyến hành trình tại cổ lâu, ai nấy đều thu hoạch dồi dào, nên phải sớm trở về bế quan để tiêu hóa toàn bộ lợi ích lần này.
Trên đường A Diệt phi hành, Ma Quân bỗng truyền ra tin tức trọng yếu: “Ước chừng mười năm nữa ta có thể thử phá thoát không gian trong chiếc giáp hộ thủ này để đặt chân ra ngoại giới, vì vậy thời gian tới ngươi hãy mau tìm thông đạo trở về nhân giới, đợi sau khi ta thoát ra rồi chúng ta sẽ quay lại ngoại vực tung hoành.”
A Diệt mừng rỡ nói: “Chắc hẳn những bảo vật ma tu mà trước đó ta thu thập trong bí cảnh đã giúp ngươi cường luyện bảo cụ thành công rồi đúng chứ, ngươi hãy yên tâm, ta cũng mong chờ ngày ngươi ra ngoài, còn cần ta hỗ trợ điều gì nữa không?”
Ma Quân lên tiếng: “Trong quá trình ta cố gắng vượt thoát ra nhân giới chắc chắn sẽ xuất hiện tai kiếp, nếu một mình ta không thể chống đỡ thì ngươi hãy ra tay, còn nếu không thì tạm thời chưa cần chiến lực của ngươi, chỉ cần khi trở về nhân giới hãy tìm cho ta một nơi vắng lặng để an ổn độ kiếp.”
Nghe xong, A Diệt lập tức quyết định tìm đường trở về nhân giới, trong mười năm chờ Ma Quân chuẩn bị hoàn tất, hắn sẽ toàn lực tiêu hóa những thu hoạch có được trong bí cảnh cổ lâu.
Thế nhưng khi A Diệt còn đang dò tìm thông đạo trở lại nhân giới thì bỗng nhận được một tin nhắn truyền qua Diễn đàn thượng vị. Kẻ gửi tự xưng Thái Quy Hầu, một nhân vật mà A Diệt tuyệt nhiên chưa từng giao hảo. Sau đôi lời xã giao, Thái Quy Hầu liền vội nói: “Tại hạ biết đến Diệt tiên hữu thông qua một bằng hữu của các hạ, danh tự Đấu Chiến Thắng Hầu, hẳn tiên hữu biết y.”
A Diệt có chút bất ngờ, hắn hỏi: “Đương nhiên tại hạ biết y, chẳng hay vì cớ sự gì mà y lại nhờ các hạ tìm đến ta?”
Thái Quy Hầu mang ngữ khí cầu khẩn đáp: “Kỳ thực tại hạ cùng Đấu Chiến Thắng Hầu và vài vị khác đang bị kẹt trong một tiểu hiểm địa, chúng ta đã phá giải gần hết các trở ngại, chỉ còn trở ngại cuối cùng cần có người ở bên ngoài phối hợp phá giải. Bởi vậy Đấu Chiến Thắng Hầu mới bảo tại hạ đến cầu viện tiên hữu.”
Nghe vậy A Diệt cũng đại khái đoán rõ tình trạng, hẳn Kim La đã cùng một vài kẻ khác tiến vào một vùng hiểm địa nhỏ, đợi đạt đủ thu hoạch rồi định rời đi thì lại lâm vào cấm chế do chính hiểm địa sinh xuất, không thể thoát thân. Bởi vậy y mới muốn tìm một kẻ đáng tin cậy đến ứng cứu, mà kẻ đó tự nhiên chỉ có thể là A Diệt. Vì bản thân thuộc yêu tộc, không thể tiến vào Diễn đàn thượng vị, nên Kim La mới nhờ một nhân tộc trong nhóm để truyền tin đến A Diệt.
Sau khi đôi bên trao đổi, Thái Quy Hầu nói nhóm thám hiểm của bọn họ gồm năm tu hành giả, ba yêu tộc và hai nhân tộc. Ai nấy đều thu hoạch không cạn, hứa mỗi người sẽ chia ra một phần bảo vật làm thù lao cho A Diệt.
Còn về việc vì sao không cầu viện những kẻ mạnh hơn, đơn giản bởi bọn họ lo sau khi được giải cứu sẽ bị trấn lột sạch sẽ, do cả năm chỉ có tu vi nhị trọng thiên trở xuống. A Diệt lại là người Kim La tín nhiệm nên y không sợ sau khi biết vị trí bọn họ bị vây khốn, A Diệt sẽ lôi kéo cường giả khác đến nhằm ép nộp toàn bộ bảo vật.
Sau một hồi cân nhắc, A Diệt liền gật đầu đáp ứng, dù sao cũng chỉ là tới một tiểu hiểm địa giải vây cho Kim La. Không bao lâu sau hắn đã nhận được tọa độ nơi ấy, tiểu hiểm địa nằm ở một vùng hoang vắng thuộc hằng tinh Tam Lục, từ chỗ A Diệt muốn tới đó cũng phải mất nửa tháng thời gian.
A Diệt lập tức khởi hành, nhân đường tiện ghé qua khu vực từng chạm trán hư không quái, định đón Ngũ Hành Ngô Long, bởi hắn cũng chẳng biết sau vài ngày tên đó ra sao. Trên phi chu, A Diệt chuẩn bị sẵn mấy loại thủ đoạn ứng biến đối với công kích của hư không quái trong mọi tình huống. Với thực lực hiện tại, hắn đã không còn quá e ngại loại sinh linh ấy nữa.
Khi phi chu bay đến vùng ngoại vực có liên kết sinh mệnh với hư không quái, hắn chợt cảm ứng được một luồng hàn khí lẩn khuất quanh quẩn. Thần thức tản ra vạn dặm vẫn không tìm thấy tung tích Ngũ Hành Ngô Long, A Diệt lập tức sinh tâm cảnh giác. Lúc này cả vùng ngoại vực tối tăm tựa như hóa thành một lao ngục thần bí khó lường.