A Diệt tạm thời nghỉ ngơi, quan sát trận chiến kinh thiên động địa giữa những cường giả mạnh mẽ. Quanh đây có không ít kẻ giống như hắn, chỉ dám đứng xa quan chiến chứ chẳng dám tới gần. Chợt bên tai A Diệt vang lên thanh âm của Thiên Hận Hầu: “Nếu tiên hữu có thể cầm chân một kẻ giúp ta, thì ân oán năm xưa thực sự bỏ qua, hơn nữa ta sẽ tặng tiên hữu một trận phương đao pháp cực kỳ lợi hại.”
Nghe vậy A Diệt không khỏi động tâm, hắn thoáng do dự rồi truyền âm đáp lại: “Tại hạ chiến lực có hạn, hiện tại ba đối thủ của tiên tử đều đang vô cùng cường đại, tại hạ sao đủ sức dây dưa với bất kỳ kẻ nào trong đó.”
Giọng nói mang vẻ tức tối của Thiên Hận Hầu truyền đến: “Đừng vòng vo nữa, ngươi cần thêm thứ gì thì cứ nói thẳng. Chỉ cần giúp ta đoạt được bảo vật này, dù phải đưa ngươi một món bảo cụ Thiên giai ta cũng không nhíu mày một cái.”
A Diệt khẽ cười, truyền âm: “Tại hạ không cần thêm bảo cụ, kỳ thực tại hạ có một bí pháp gia tăng thực lực, nhưng thi triển sẽ tiêu hao rất nhiều bất tử lực. Nếu tiên tử có bảo vật hỗ trợ khôi phục bất tử lực loại cao cấp, thì tại hạ mới dám tham gia.”
Thiên Hận Hầu vừa tung một chiêu đối kháng với ba cường địch, liền thuận thế bắn ngược về sau, rồi quăng mạnh một hộp ngọc về phía A Diệt khiến nhiều kẻ trông thấy mà không khỏi kinh ngạc. A Diệt thu hộp ngọc vào giới chỉ, thần thức mở hộp kiểm tra, phát hiện vài viên tiên đan huyết hồng, khí tức tỏa ra chứng minh đây đích thực là đan dược có khả năng khôi phục bất tử lực cực nhanh.
Thanh âm gấp gáp của Thiên Hận Hầu truyền đến: “Đó là Phục Mệnh Hoàn, nhị trọng thiên phục dụng sẽ khôi phục một thành bất tử lực chỉ trong một tháng. Chỗ đó chỉ là một phần ba thù lao, xong việc thì hai phần còn lại cùng trận phương sẽ đến tay ngươi, thù cũ giữa chúng ta cũng xóa bỏ.”
Thấy địch nhân ném vật đến phía đồng tộc đang quan chiến, tựa hồ muốn cầu người đó ra tay hỗ trợ, tên ma tộc đang giao chiến cùng Thiên Hận Hầu chợt liếc về phía A Diệt rồi quát lớn: “Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, đây không phải trận tranh đoạt bình thường, kẻ như ngươi mà tham gia thì hậu quả chắc chắn không chịu nổi.”
Nghe lời uy hiếp kia, A Diệt bật cười hắc hắc rồi lớn tiếng nói: “Các ngươi hợp lực công kích đồng tộc của ta mà còn muốn ta đứng ngoài quan sát sao?Đã là ngoại tộc thì còn có gì là dám hay không dám, gặp liền phải chiến thôi.”
Dứt lời, A Diệt lập tức bắn thẳng tới phía tên ma tộc danh xưng Luyện Ma tháp chủ, trên thân nổi lên đầy hoa văn huyết sắc, trạng thái Dung Huyết Giả được khai phong. Do vừa vận dụng trạng thái này không bao lâu trước đó, nên giờ tiếp tục thi triển thì bất tử lực của A Diệt sẽ lập tức suy giảm, bất quá hắn lại chẳng mấy bận tâm, bởi đã có Phục Mệnh Hoàn mà Thiên Hận Hầu vừa đưa.
Khoác lên Ma Lôi Tiên Y rồi chuyển hóa bán yêu, chiến lực cơ bản của A Diệt đã xấp xỉ 25 điểm Tiên Lực, nay biến hóa lên Dung Huyết Giả thì chiến lực lập tức tăng tới 30, dù vẫn còn có thể gia tăng nhưng lực cản quá lớn, thực lực hiện tại của hắn đành dừng ở mức Phong Hầu cực hạn chân chính.
Thấy trảo long của A Diệt ập thẳng tới, Luyện Ma tháp chủ liền xuất ra ba đầu khôi lỗi ma nhân ngăn cản. Một ma nhân bị long trảo đánh trúng lồng ngực liền bắn ngược ra xa, mảnh vỡ tung bay khắp trời. Hai ma nhân còn lại cùng lao đến, nhưng lập tức bị gã long nhân khoác lôi y tung quyền cước công kích dồn dập. Trước thế công dữ dội ấy, hai ma nhân chẳng mấy chốc đã hư hỏng nặng nề.
Đúng lúc này Luyện Ma tháp chủ đột ngột xuất hiện phía sau A Diệt, hắn bổ mạnh đại đao huyết sắc xuống như muốn xé thiên diệt nhân. A Diệt lập tức xoay người giơ cao song thủ nghênh đón, dựa vào lực phòng ngự cực đại của tiên y cùng cường độ nhục thể long tộc, hắn chẳng hề tổn thương, khiến tên ma tộc đối diện thoáng lộ vẻ kinh hãi.
Thân ảnh A Diệt liền bắn vọt lên như du long bạo nộ,Luyện Ma tháp chủ phản ứng cực nhanh, lập tức triệu xuất một đầu khôi lỗi ma nhân chắn trước người để tránh bị đánh trúng. Thế nhưng long trảo của A Diệt xuyên thẳng qua bụng ma nhân khôi lỗi, đánh mạnh vào thân Luyện Ma tháp chủ khiến hắn bắn ngược ra ngoài.
A Diệt lập tức đuổi theo đối phương, liên hoàn công kích tung hoành khiến cả hư không vụn nát, đánh cho đối phương không sao hoàn thủ nổi. Thế nhưng dù đang bị áp chế không ngừng, khóe miệng Luyện Ma tháp chủ chợt cong lên, tay hắn xuất ra một thanh huyết thương đâm thẳng về phía A Diệt. Ở khoảng cách gần như vậy A Diệt chẳng thể né tránh, hơn nữa hắn cũng chẳng có ý định tránh.
Khi mũi thương đâm tới lớp giáp ma lôi, một luồng lực lượng lục sắc truyền thẳng vào thân, khiến vùng bị công kích trên người A Diệt bốc khói nghi ngút, sức mạnh ăn mòn vật chất cực kỳ đáng sợ. Luyện Ma tháp chủ cười lớn nói: “Đây là Độc Tịch Thân, có khả năng ăn mòn bất tử lực cực cao, ngươi dám đối đầu với ta thì hãy nhận lấy hậu quả đi.”
“Vậy sao? Ta cũng có món quà tương tự tặng ngươi đấy!” A Diệt cười khẩy đáp lại, song quyền càng thêm tung ra dữ dội, đánh tan hết thảy quang tráo hộ thể của đối phương. Trên long quyền chợt bùng phát Vong Thần Tử Lôi, theo thế công bão táp của A Diệt chúng xâm nhập thẳng vào thân thể kẻ đối diện, khiến hắn ta tức thì trừng mắt hoảng sợ.
Luyện Ma tháp chủ vội xuất ra hai khôi lỗi ma nhân bản mệnh, nguyên thần lập tức chuyển sang thân thể khác. A Diệt trông thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ, bởi hắn đã biết tên này có ba thân thể. Lúc này bản thể Luyện Ma tháp chủ tung thân bắn ngược ra xa, đồng thời điều động hai thân thể còn lại phản kích, thân thể dính phải Vong Thần Tử Lôi càng thêm điên cuồng chiến đấu.
A Diệt liền mặc kệ công kích của đối phương mà đuổi theo bản thể Luyện Ma tháp chủ, nhiệm vụ của hắn là dây dưa với gã này chứ không phải liều mạng sinh tử, do đó hoàn toàn không cần gắng sức đối đầu cả ba thân thể. Trong thể nội A Diệt, Vong Thần Tử Lôi đang bao vây một đám lục khí Độc Tịch Thân, ngăn không để chúng tiếp tục ăn mòn bất tử lực, chờ khi có thời gian sẽ ép thẳng ra khỏi cơ thể.
Thiên Hận Hầu thấy A Diệt có thể kiềm chế Luyện Ma tháp chủ thì vô cùng vui mừng, hiện tại nàng chỉ cần đối phó hai địch thủ, một từ trùng tộc và một từ phi dực tộc. Lúc này nàng lập tức thi triển bí pháp gia tăng thực lực, muốn dứt điểm ngay lập tức, bởi nếu kéo dài thêm thì Phong Hầu cực hạn tại các bàn thờ khác bay tới sẽ trở thành đại họa.
“Cổ Nữ Bạch Sứ – Biến!”
Mái tóc chuyển bạc, y phục cũng hóa thành sắc trắng tinh khiết, Thiên Hận Hầu lúc này như bạch nữ thoát tục, khí tức tăng vọt áp đảo cả hai kẻ đối diện. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, nàng tung ra một trảm khai thiên, cả tòa thiên địa như sụp xuống, từng tầng thế giới chồng lớp đè thẳng lên thân ảnh hai tên ngoại tộc cường giả, buộc bọn chúng phải dốc toàn lực thi triển thần thông chống đỡ.
Chứng kiến cảnh tượng thế giới sụp đổ ấy, những kẻ đang lăm le quan chiến liền vội vàng lùi xa. Vốn chúng muốn chờ các cường giả lưỡng bại câu thương để ngư ông đắc lợi, nhưng thấy chiến lực kinh thế hãi tục mà Thiên Hận Hầu thể hiện, bọn họ lại chỉ muốn bảo toàn tính mạng.
A Diệt cùng Luyện Ma tháp chủ cũng theo đó chậm lại công kích, cả hai đều lộ ra thần sắc kinh hãi khi nhìn những mảnh vỡ thế giới phiêu đãng khắp không gian. Thân thể Luyện Ma tháp chủ biến đổi, hắn chủ động giải khai bí pháp trở về trạng thái bình thường, chiến lực lập tức rơi xuống một đoạn lớn. A Diệt thấy vậy cũng thu lại Dung Huyết Giả, vì thời gian duy trì trạng thái này chưa lâu nên hắn mới tiêu hao chừng nửa thành bất tử lực.
Lúc này ngọc thủ Thiên Hận Hầu đã bắt được luồng tinh quang phát tán khí tức cao nhất, sau khi áp chế vật phẩm bên trong, nàng liền thu vào giới chỉ. Phía trước không xa, một thân ảnh tàn tạ thoát ra từ không gian loạn lưu, chính là tên phi dực tộc. Hắn nhìn Thiên Hận Hầu với vẻ khiếp sợ nói: “Không ngờ ngươi có thể đạt chức vị bạch sứ trong bạch tôn truyền thừa, trận này ta bại không oan.”
Từ một phương khác, một khối cầu do vô số dị trùng cấu thành cũng vỡ tách, vô số dị trùng trân quý tử vong rơi rụng. Tên trùng tộc cường giả thoát ra, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nói: “Thiên Hận Hầu ngươi được lắm, đợi sau này ta chân chính có chiến lực Phong Hầu cực hạn, sẽ tìm đến ngươi tỉ thí một trận.”
Thiên Hận Hầu chỉ khoanh tay trước ngực, thần sắc ngạo nghễ, không buồn đáp lời. Bạch sắc toàn thân cũng dần khôi phục lại trạng thái thường, khí tức theo đó suy giảm. Lúc này A Diệt đã bay tới gần nàng, còn tên ma tộc hắn phụ trách dây dưa đã sớm rút đi. Thấy hắn tiếp cận, Thiên Hận Hầu liền giữ lời đưa thù lao.
A Diệt đưa thần thức vào chiếc giới chỉ nàng vừa trao, bên trong là số Phục Mệnh Hoàn như đã hứa, cạnh đó có một quyển trục hẳn là trận phương đao pháp, ngoài ra còn có một tấm địa đồ vẽ vùng trung tâm cổ lâu. Hắn nghi hoặc truyền âm hỏi: “Không biết tiên tử đưa ta tấm địa đồ này là có dụng ý gì?”
Thiên Hận Hầu nhàn nhạt truyền âm đáp: “Ngươi nhìn thấy những nơi được đánh dấu trên địa đồ chứ, đó đều là chỗ ta bố trí bẫy dập để chờ ngươi sa lưới. Nhưng nay mối thù giữa hai ta đã xóa bỏ, những cái bẫy đó không cần dùng nữa, khi rời khỏi đây nhớ đi đường vòng tránh bẫy.”
Nghe vậy A Diệt không khỏi rợn tóc gáy, nhìn những dấu đỏ chi chít trên địa đồ mà thầm kinh hãi. Hắn chẳng ngờ quanh đây lại có nhiều bẫy dập do Thiên Hận Hầu bố trí đến vậy, hơn nữa toàn bộ đều nhắm vào hắn. Trong lòng A Diệt chỉ cảm thấy may mắn vì Thiên Hận Hầu đã gặp khó khăn nên phải cầu viện hắn, nếu không thì khi rời khỏi nơi này, chắc chắn hắn sẽ phải đối đầu với nữ quái đáng sợ trước mặt.
Bấy giờ quần tiên đều bị dị tượng tại trung tâm Từ Đường thu hút ánh mắt, cả đám liền bay về phía đó để nhìn cho rõ. A Diệt cũng chậm rãi theo sát, không biết rốt cuộc lại sắp xảy ra chuyện gì. Theo cảm ứng của hắn, dị tượng này xuất hiện khi cả năm đầu huyết quái đều đã bị tiêu diệt, tựa hồ là phần thưởng cuối cùng của bí cảnh sau khi toàn bộ thủ hộ giả không còn tồn tại.
Bảy Phong Hầu cực hạn từ tứ phía bay lên trước nhất, dõi mắt quan sát bình đài khổng lồ đang dần hiện ra trong dị tượng. Tâm tình các ngoại tộc lại trở nên căng thẳng, bởi ai nấy đều hiểu đó chính là cơ duyên lớn nhất trong cổ lâu bí cảnh này. Các cường giả đồng tộc lập tức tụ tập, nhất là những tộc có Phong Hầu cực hạn, càng kết thành nhóm lớn để ứng phó biến cố kế tiếp.
A Diệt theo tiếng gọi truyền qua Diễn đàn thượng vị,bay đến một phương bàn thờ khác, nơi Viêm Hỏa đồng tử cùng Triệu Thiên Kiêu đang đứng. Vừa thấy hắn, cả hai đã tươi cười chào đón. Viêm Hỏa đồng tử cất tiếng: “Diệt tiên hữu lợi hại thật đấy, mất tích hơn ngày đã tạo nên uy danh lớn, Thiên Đao Hầu danh chấn bốn phương có thể đối kháng Phong Hầu đỉnh cao, khiến ta bội phục không thôi.”
A Diệt chỉ cười nhạt đáp: “Chỉ là chút hư danh, tại hạ phải chấp nhận hao tổn rất nhiều nội tình mới miễn cưỡng làm được đến mức ấy, đâu dám tự nhận là cường giả chân chính. Huống hồ hai vị chẳng phải cũng đã có danh hiệu rồi sao? Chuyến này ba người chúng ta đều đã tạo dựng được tên tuổi trong một lần hành động.”
Viêm Hỏa đồng tử liền càng thêm vui vẻ, hiển nhiên cũng rất cao hứng khi bản thân được ngoại tộc tạo cho danh hiệu. Triệu Thiên Kiêu thì vẫn tiêu sái như trước, sắc diện tươi tắn, cùng hai người trò chuyện đôi câu. Sau một phen khách sáo, A Diệt mới quay sang nhìn bình đài đang dần hiện ra trọn vẹn trong dị tượng, hắn nói: “Tốt nhất chúng ta không nên dây vào cuộc cạnh tranh cuối cùng này, đó là sân chơi của các Phong Hầu cực hạn.”
Họ Triệu đáp: “Đương nhiên rồi, trận tranh đoạt ấy ngay cả Phong Hầu đỉnh cao cũng có thể bị trọng thương, chứ đừng nói đến ba chúng ta. Không nên dây vào, suốt mấy ngày qua mỗi người đều đã thu hoạch quá lớn rồi.”
Viêm Hỏa đồng tử lại nhìn về phía Thiên Hận Hầu, y nói: “Vị kia xem chừng khí thế bừng bừng, thật không hổ danh nữ quái đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc ta, dù đối thủ đông đảo cũng chẳng hề kiêng kỵ.”
Lúc này toàn trường liền xôn xao, bởi dị tượng đã tiêu tán, để lộ một bình đài khổng lồ mà trên đỉnh có vô số vật phẩm thần kỳ. Trên bình đài treo một tấm bảng lớn ghi đầy ký tự thông dụng của các tộc, ai nấy đọc qua đều chấn động. A Diệt cũng đang nheo mắt quan sát, khi đọc hết những dòng chữ trên tấm bảng, hắn lập tức hiểu vật trên bình đài kia trân quý cỡ nào, đủ để khiến đám Phong Hầu cực hạn khơi dậy một hồi gió tanh mưa máu.
Viêm Hỏa đồng tử chép miệng: “Chậc chậc, vậy mà lại là chân truyền của một cường giả sinh mệnh đặc thù Vấn Tổ cảnh. Nếu chiếm được toàn bộ chân truyền ấy, tỉ lệ bước lên cảnh giới cường đại kia sẽ cực kỳ cao.”
Triệu Thiên Kiêu vô thức gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ thèm khát, nhưng hắn hiểu rõ thứ đó tuyệt không thuộc về mình. A Diệt lại càng không có ý định tranh đoạt, hắn tự tin nội tình của bản thân đủ để không e ngại một tên Phong Hầu cực hạn, nhưng giữa loạn đấu của vô số cường giả thì hắn không muốn liều.
Nếu trên bình đài chỉ là truyền thừa thì các cường giả còn chưa đến mức quá tham lam, bởi truyền thừa chỉ là một phần cảm ngộ hay vật phẩm truyền lại. Nhưng chân truyền thì khác hẳn, đó là toàn bộ nội tình chân chính của một cường giả Vấn Tổ cảnh, có năng lực giúp Hư Linh cảnh tăng mạnh cơ hội bước lên cảnh giới chí cao ấy.
Vào thời khắc đó, bảy cường giả Phong Hầu cực hạn đồng thời bạo phát khí tức, thiên địa rung chuyển dữ dội, không gian rạn vỡ, thời gian hỗn loạn, khiến các ngoại tộc khác đều cảm giác hít thở không thông. Những ai không muốn bị cuốn vào trận đại chiến lập tức thối lui, nhóm ba người A Diệt cũng không ngoại lệ, rất nhanh đã bay cách trung tâm Từ Đường mấy vạn dặm, tuyệt chẳng muốn dính vào trận tử chiến sắp diễn ra.