Một năm sau sự kiện Diệt Âm Hồ toàn diệt, tại Ma Hài Phủ có một đạo độn quang bắn vọt lên thương khung, sau đó hoành không trên tầng trời cao hướng tới thành trì gần nhất có chuyển tống trận. Hôm nay là ngày Viêm Hỏa đồng tử hẹn gặp Diệt Chúng Sinh để dẫn tiến hắn gia nhập liên minh, thế nên hiện tại A Diệt mới rời khỏi nơi cư ngụ suốt ba năm qua.
Độn tốc khủng khiếp của A Diệt hiện tại, bản thân hắn trước đây hoàn toàn không thể so sánh, hắn chưa cần dùng tới tiên lực đã có tốc độ nhanh gấp 50 lần âm thanh, nếu hắn nguyện ý tiêu hao tiên lực thì tốc độ phải cao hơn gấp rưỡi, dốc toàn lực thì có thể nhanh gấp trăm lần tốc độ âm thanh.
Đây còn là khi A Diệt chưa sở hữu tiên dực, sau này luyện hóa được mệnh hạch của tiên thú dạng phi cầm, hắn sẽ sở hữu tiên dực có khả năng phi hành vượt trội, độn tốc tăng thêm bao nhiêu tùy thuộc vào loại cánh thiên thú luyện hóa được.
Nửa nén nhang sau, đạo độn quang đã đáp xuống một tòa thành lớn cách điểm hắn xuất phát chừng hai vạn dặm, thành trì này có kết giới bảo vệ cùng cấm chế cấm không, nhưng A Diệt lại có thể dễ dàng xuyên qua rồi thong dong hạ xuống khu vực chuyển tống trận, nằm tại trung tâm thành ngay kế bên phủ thành chủ.
Thấy hắn giáng lâm, các thủ vệ còn chưa kịp đưa ra phản ứng thì bản năng sinh mệnh đã thúc ép họ quỳ xuống, trước sự kinh hãi của toàn bộ thủ vệ, bạch y nam tử tuấn mỹ tiêu sái bước lên chuyển tống trận, ý niệm nhẹ động giúp một tên có vai trò điều khiển trận pháp có thể hoạt động tự do.
Tên nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh trung kỳ sắc mặt tái mép thấp thỏm đứng dậy, A Diệt không nhiều lời, ném cho y tấm lệnh bài năm xưa được trưởng lão Đại Hắc Tháp tặng, tên trung niên đó kính cẩn nhận lấy lệnh bài rồi nhanh chóng dò xét, qua vài hơi thở y vội cung kính lên tiếng: “Đây đích thị là lệnh bài thông hành cấp cao, xin hỏi tiền bối muốn chuyển tống tới đâu?”
Nói rồi trung niên nhân cung kính giơ lên hai tay để tấm lệnh bài bay trở lại về phía A Diệt, hắn ta lạnh nhạt phân phó: “Dùng loại chuyển tống xa nhất, đưa ta tới thành trì trung tâm quốc gia.”
“Rõ, vãn bối sẽ ngay lập tức khởi động pháp trận, chuyển tống ngài tới Hoàng Ngô Thành, xin tiền bối đợi chốc lát.” Trung niên kính cẩn lên tiếng, ngay sau đó vung tay lắp không ít nguyên thạch trung phẩm lên lõi năng lượng gần đó, rồi lấy ra một cây trận kỳ bắt đầu thi pháp, chả mấy chốc chuyển tống trận A Diệt đang đứng bên trên đã phát ra quang mang chói lọi.
Sau thời gian uống cạn chén trà chuyển tống trận đã bắn lên trời một cột sáng, thân ảnh uy nghiêm duy ngã độc tôn liền biến mất cùng với ánh sáng tinh quang, uy áp đáng sợ vì sự tồn tại của hắn đã tan đi, khiến ai nấy hoảng sợ đứng dậy.
Tin tức này rất nhanh đã truyền tới tai thành chủ, khiến gã ta hốt hoảng chạy tới khu vực truyền tống trận tra xét, y thập phần không ngờ lại có một vị cường giả Hư Linh cảnh từng đi qua nơi đây, y cũng không dám chậm trễ liền báo tin này cho cấp trên, cao tầng Đại Hắc Tháp.
Hoàng Ngô Thành là thành trì kiên cố vững chắc nhất Ngô Quốc, nó nằm ở trung tâm quốc gia này, cũng là thành trì lớn nhất cả nước, được ba thế lực đỉnh tiêm thay phiên cai quản. Những quốc gia ở Âm Dương Đại Lục đều không có khái niệm hoàng gia hay nhà vua, chức vị quốc chủ không hề tồn tại, quốc gia luôn do các đỉnh tiêm thế lực cai quản.
Hiện nay Hoàng Ngô Thành đang thuộc nhiệm kỳ cai quản của Bá Lôi Âm Tự, thế nên phủ thành chủ sẽ có thái thượng trưởng lão của thế lực đó trường kỳ chấn thủ. Lúc này trong một đình chùa trang nghiêm, có một vị thiền sư nhập định ngồi thiền trước tượng phật gõ mõ tụng kinh, y đột ngột mở mắt vì cảm ứng thấy có kẻ đáng chú ý vừa thông qua chuyển tống trận xuất hiện trong thành.
“Cỗ khí tức này thật lạ, chẳng lẽ là người vài năm trước mới tấn thăng?” Tự mình lẩm bẩm một câu, thiền sư chậm rãi đứng dậy hai tay vuốt phẳng bộ y phục giản đơn, sau đó bước chân chợt động đã biến mất khỏi đình chùa.
A Diệt mở mắt sau khi chuyển tống cự li xa, trước sự cung kính kinh hãi của hàng trăm thủ vệ chấn thủ quanh khu vực này, hắn chậm rãi bước xuống khỏi sân pháp trận, đưa mắt quan sát xung quanh tìm kiếm chuyển tống trận xuyên quốc gia.
Còn chưa nhìn hết cảnh tượng xung quanh A Diệt đã thu liễm lại ánh mắt, hắn dồn sự chú ý tới một phương hướng, nơi đó có một vị tăng sư y phục đơn giản đang đạp không đi về phía này. Nhìn thấy tăng sư đó ánh mắt A Diệt híp lại, trong lòng hắn thầm than: “Hư Linh cảnh nhị trọng thiên, đẳng cấp Phong Hầu, đúng là thành trì lớn nhất toàn quốc luôn có một tồn tại bậc này tọa chấn.”
Phát hiện tăng sư đi tới toàn bộ thủ vệ nơi đây đều đồng loạt quỳ xuống hô lớn: “Bái kiến Thích Ca Thiền đại thành chủ!”
“Thích Ca Thiền? Ra là thái thượng nhị trưởng lão của Bá Lôi Âm Tự.” Trong lòng A Diệt thì thào, lúc này hắn đã tiến lên đi đến ngay trước mặt vị tăng sư mộc mạc này. Chỉ thấy bề ngoài y là một vị thiếu niên anh tuấn có sống mũi cao, giữa mi tâm có chữ phật hoàng kim óng ánh, tay chân trắng trẻo mảnh khảnh, mặc bộ tăng y đơn giản mang màu nâu nhạt.
A Diệt chắp tay, cùng lúc đó tăng sư cũng giơ tay khẽ niệm một câu phật hiệu, sau đó y lên tiếng trước: “Bần tăng là Thích Ca Thiền, tạm thời đảm nhiệm vai trò đại thành chủ nơi đây, nay thấy có vị đồng bối phận tới quả thực rất vui, xin hỏi thí chủ có phải là Diệt Chúng Sinh, vị tiên hữu mới tấn thăng vài năm trước?”
Gật đầu, A Diệt ôn tồn đáp: “Chắc hẳn Độ Tâm tiên hữu đã nói với đại sư nhỉ, tại hạ đích thị là Diệt Chúng Sinh vài năm trước may mắn tiến lên thượng vị thành công. Nay gặp được Thích Ca Thiền tiên hữu quả thực cảm thấy uy nghi trang nhã, mộc mạc mà lại thoát tục.”
Hai người khách sáo nói xã giao thêm vài câu, sau đó Thích Ca Thiền mời A Diệt vào trong phủ dùng trà, nhưng A Diệt từ chối vì có chuyện quan trọng cần làm, hắn tới đây muốn dùng chuyển tống trận xuyên quốc gia.
Thích Ca Thiền tỏ ra thần sắc tiếc nuối nhưng không ngăn cản, vì y đâu có quyền ngăn cản người ta dùng chuyển tống trận. Trước khi chia tay vị tăng sư này có hỏi: “Bần tăng biết tiên hữu đã từ chối khi Độ Tâm sư muội mời gia nhập liên minh chính đạo, nhưng hiện giờ bần tăng vẫn muốn hỏi lại, Diệt tiên hữu sau chừng ấy thời gian đã có suy nghĩ khác chưa?”
Tên thanh niên tuấn mỹ chắp tay tỏ ra áy náy đáp: “Thực sự xin lỗi, tại hạ trước nay tự do đã quen, không muốn bị trói buộc vào liên minh, càng không muốn dẫn thân vào sự lưỡng lập giữa chính và tà.”
Gật đầu, vị tăng sư không nói gì thêm, A Diệt xoay người đi tới chuyển tống trận xuyên quốc gia, nói địa phương muốn đến cho người chủ trì trận pháp, rồi giao ra túi nguyên thạch sau khi nghe báo giá. Chuyển tống trận xuyên quốc gia tiêu hao không ít nguyên thạch, khoản chi phí này đương nhiên A Diệt phải trả, lệnh bài thông hành của hắn chỉ đi lại miễn phí tại nội quốc.
Thấy thân ảnh A Diệt biến mất trong cột sáng chuyển tống, vị tăng sư Thích Ca Thiền mới xoay người rời đi, y khá tiếc nuối vì A Diệt từ chối gia nhập liên minh. Nhưng y cũng không cảm thấy lạ, các tán tu chẳng mấy ai nguyện ý gia nhập liên minh chính ma lưỡng đạo cả, nếu muốn tìm một bến đỗ họ sẽ gia nhập các liên minh trung lập, không phân thiện ác.
A Diệt lúc này cũng đang nghĩ về vấn đề đó, hắn cười lạnh lẩm bẩm: “Ta đâu có xuẩn mà trói mình lên chiến thuyền của đám chính với chả nghĩa chứ, thế giới này mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, chính đạo cũng chỉ là cái vỏ bọc để làm việc xấu có tiếng thơm hơn mà thôi, ta không thích kiểu ngụy quân tử như thế.”
Người tốt trên thế giới này thực sự tồn tại, hơn nữa không hề ít, chỉ là những người đó đều chết khi tu vi ở Luyện Nguyên cảnh hết rồi, kẻ giữ tư tưởng thánh mẫu mà lên được Hiển Hóa cảnh cực kỳ hiếm.
Như hai nhi nữ của A Diệt, bọn chúng trước nay chưa làm điều gì xấu mà đã đạt tới tu vi Hiển Hóa cảnh, nhưng không có nghĩa bọn chúng trưởng thành mà không có ai phải tổn thất. Thành tựu của bọn chúng phân nửa dựa vào linh đan diệu dược của A Diệt, mà thành phần tạo nên những thứ đó đều do A Diệt tranh đoạt, giết hại, chà đạp lên kẻ khác mà có được.
Cột sáng giáng xuống chuyển tống trận trong một thành trì lớn, nằm giữa Chấn Hỏa Quốc, một quốc gia nằm sâu trong lãnh địa Âm Dương Đại Lục. Phải qua ba hô hấp A Diệt mới xua tan hết cảm giác choáng đầu, đến cảnh giới này thần thức của hắn đã rất cường đại, vậy mà còn bị choáng lâu như thế, chứng minh lần chuyển tống này có cự li cực kỳ xa.
Cảm ứng thấy uy khí của hắn, đám thủ vệ quanh khu vực chuyển tống trận ai nấy cung kính thi lễ, không một kẻ nào tỏ ra vẻ mặt bất ngờ, có vẻ đã được thông báo trước. A Diệt không chú ý những nguyên sĩ xung quanh, thần thức hắn thoáng phát tán, thân ảnh liền nhắm thẳng một phương hướng mà phi độn đi.
Trên tầng cao nhất của tòa tháp nguy nga, có một hài đồng đầu trọc đang đứng tại hành lang, kế bên hắn đột ngột kim quang giáng xuống, hiện ra thân ảnh thanh niên tuấn mỹ. Hài đồng đưa mắt nhìn người vừa tới, mỉm cười tươi tắn nói: “Tới tận bây giờ mới chính thức gặp mặt Diệt tiên hữu ngoài đời, quả nhiên là nhân trung long phượng, phong thái tuyệt luân.”
Diệt Chúng Sinh mỉm cười chắp tay chào đối phương, hắn đáp: “Tiên hữu quá khen rồi, tại hạ thực ra chỉ mới tấn thăng thượng vị vài năm gần đây, đối với cộng đồng Hư Linh cảnh còn lạ lẫm rất nhiều, tương lai cần nhờ Viêm Hỏa tiên hữu chiếu cố nhiều hơn.”