Đến nội dung chính

Chương 582: Thiên uy

admin 1.967 Chữ Cài Đặt

Trong đại sảnh, nữ tử Mộng Trà cung kính kể lại tội ác của thế lực Diệt Âm Hồ, cũng cho biết lý do tại sao nàng lại căm thù thế lực đó như thế. Ngồi trên chủ vị, A Diệt vừa nghe Mộng Trà nói vừa câu thông Diễn đàn thượng vị, truyền tin cho Diệp Mặc Phong thái thượng trưởng lão Đại Hắc Tháp, hỏi hắn ta về thông tin của Diệt Âm Hồ.

Thông tin mà Diệp Mặc Phong cung cấp tương đối trùng khớp với lời kể của Mộng Trà, chúng là một thế lực ma đạo, tu luyện những loại công pháp thôn phệ âm hồn của tu hành giả, sát nghiệp rất nặng. Không những người âm gian bị chúng nhắm tới mà người dương gian cũng không tránh khỏi, chúng sẽ rút lấy linh hồn của người dương gian về luyện hóa thành âm hồn rồi thôn phệ.

Diệt Âm Hồ thuộc thế lực nhất lưu, có điều nằm ở hàng kém nhất, nhưng như thế cũng không có nhiều kẻ dám đắc tội bọn chúng, chưa kể chúng còn kết minh với một vài thế lực ma đạo mạnh mẽ khác. Chúng chiếm cứ vài giáp cách khá xa địa bàn ba thế lực đỉnh tiêm, cách khu vực man hoang này không xa, tha hồ hô phong hoán vũ ở khu vực đó.
Mấy trăm năm trước gia tộc của Mộng Trà bị diệt, hung thủ chính là Diệt Âm Hồ, toàn bộ tộc nhân Mộng gia đều trở thành tài nguyên tu luyện cho bọn chúng. Cả gia tộc to lớn chỉ có duy nhất Mộng Trà thoát được, nói đúng ra thì nàng cũng không chân chính thoát được vì nàng đã chết, là âm hồn của nàng thoát được.

Vì là người âm gian nên tu vi Mộng Trà không thể tăng thêm, vĩnh viện dậm chân tại Bỉ Ngạn cảnh đại thành, mà thế lực Diệt Âm Hồ có đến mười gã Bỉ Ngạn cảnh, trong đó có kẻ nghe nói đã cảm ngộ được pháp tắc, Mộng Trà đương nhiên vô lực tự tay báo thù.

“Cầu mong Diệt tiền bối giúp vãn bối báo mối thù này, vãn bối không mong thế lực đó tuyệt diệt vì như vậy quá bất khả thi, vãn bối chỉ mong cao tầng của Diệt Âm Hồ toàn diệt, tổng bộ sụp đổ, để cho chúng nhân thấy bọn chúng đã phải trả giá!” Sau khi kể lại toàn bộ sự tình cho A Diệt nghe, Mộng Trà liền quỳ xuống nghẹn ngào cầu xin.
Ngón tay A Diệt khẽ nhấc khiến cơ thể đầy đặn giữa sảnh được một luồng lực lượng ôn hòa nâng lên, hắn cười nhạt nói: “Hai ta là chỗ quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, tuy hiện giờ thân phân chênh lệch nhưng Mộng các hạ cũng không cần phải làm như vậy đâu, đã nhận đồ của các hạ thì đương nhiên ta sẽ hỗ trợ rồi.”

“Vãn bối đội ơn tiền bối.” Nghe vậy Mông Trà vui mừng ra mặt vội cung kính cảm tạ. A Diệt quyết định sẽ ra tay, thế lực tà ma như Diệt Âm Hồ nên bị diệt. Nhưng trước khi động thủ hắn truyền tin hỏi gã họ Diệp thêm một câu để xem về sau có gặp rắc rối hay không: “Không biết đám tiểu tử Diệt Âm Hồ đó có qua lại với Chúng Ma Môn đệ nhất ma đạo Ngô Quốc không?”

Hô hấp sau thanh âm của Diệp Mặc Phong đã đáp lời: “Tiểu thế lực đó thì có gì để mấy lão quái Chúng Ma Môn quan tâm chứ, Diệt tiên hữu yên tâm, chúng chỉ là một đám gà đất chó sành tu luyện tà ác mà thôi, Chúng Ma Môn còn không ác như bọn chúng.”
“Tại hạ hiểu rồi, đa tạ Diệp tiên hữu đã cung cấp thông tin.” A Diệt truyền âm khách khí đáp lời, khi hắn chuẩn bị ngắt liên lạc lại nghe thấy họ Diệp tò mò hỏi: “Mà tiên hữu hỏi về tiểu thế lực đó làm gì thế? Chẳng lẽ chúng ăn gan hùm mật gấu dám đắc tội với tiên hữu à?”

A Diệt trả lời sự thật: “Chúng làm gì có gan đó, có điều chúng đã đắc tội với người quen của tại hạ, thế nên tại hạ mới có ý định trừng trị. Đại Hắc Tháp sẽ không ngăn cản tại hạ xóa sổ thế lực đó chứ?”

Diệp Mặc Phong cười xùy đáp: “Mấy con kiến mà thôi, lại còn học đòi làm ma đạo hại chết bao nhiêu sinh linh, tiên hữu có thể thay trời hành đạo như thế Đại Hắc Tháp chúng ta vui còn không kịp.”

Ngắt liên lạc với họ Diệp, A Diệt đem thần thức trở về, rồi thả đi một tia phân niệm. Mộng Trà đứng dưới đại sảnh sau khi nói lời cảm tạ thì đã đứng thẳng, nhưng A Diệt lại ngồi im chẳng mở miệng nói thêm điều gì, cũng không hề đưa ra hành động, khiến nàng có chút nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng hỏi.

Cách Ma Hài Phủ năm giáp xa chừng bảy mươi vạn dặm, giữa một hồ nước rộng lớn bốc lên đầy oan hồn thi khí, có một cung điện nguy nga tráng lệ, được trang trí bằng rất nhiều xương cốt khô lâu, đây chính là tổng bộ Diệt Âm Hồ, vua của man hoang hàng chục vạn dặm xung quanh.

Đột nhiên thiên địa biến sắc, thương khung ảm đạm, hắc vân hội tụ, không gian run rẩy sợ hãi, khiến cho toàn bộ tu hành giả trong cung điện kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa không trung xuất hiện không ít thân ảnh, ai nấy đều toát lên khí tức mạnh mẽ, nhất là một lão già khô gầy mặc hắc bào đồ sộ, trên mi tâm lão ẩn hiện ấn ký pháp tắc.

“Thiên tượng này là gì vậy? Tại sao ta cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra?” Lão già đại trưởng lão Diệt Âm Hồ lẩm bẩm, sắc mặt khó coi, mấy trưởng lão xung quanh cũng vậy, họ cảm giác như thiên địa đang nổi giận, không gian lung lay như có tồn tại mạnh mẽ đang nhìn xuống.

Đột nhiên bầu trời bị xé toạc ra, một cỗ uy áp cường đại như thái sơn áp đỉnh đè nặng lên thân thể của toàn bộ sinh linh bên trong tổng bộ Diệt Âm Hồ, khiến ai nấy quỳ mọp dưới mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngóc đầu lên nổi.

Từ địa phương bị xé rách có một cự thủ khổng lồ phá trời chộp xuống, mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang lên chín tầng trời, biến ngàn dặm quanh đây trở nên hỗn loạn, mọi sinh linh quỳ mọp không dám nhúc nhích, bản năng sinh mệnh kinh hãi run rẩy trước thiên uy cường đại.

“Ầm!” Cự thủ khổng lồ kéo theo thiên uy hạo đãng vỗ thẳng xuống cung điện nguy nga, sau cú trừng phạt đó hồ oán hồn rộng lớn đã biến mất, nơi đã từng là tổng bộ Diệt Âm Hồ chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn cùng dấu ấn thủ chưởng đáng sợ.

Cái gọi là ma đạo cường hung cực ác, cái gọi là thế lực nhất lưu, cái gọi là thâm căn cố đế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của thượng vị giả cũng chỉ là một đám kiến hôi, đến cả cặn bã huyết nhục cũng không thể lưu lại, linh hồn hôi phi yên diệt khỏi thế gian.

Từ nay cái tên Diệt Âm Hồ không còn nữa, thế lực đã từng gieo rắc bao ác mộng cho sinh linh trên cả chục vạn dặm đã tan biến, tất cả chỉ bằng một ý niệm của tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Giữa đại sảnh, Diệt Chúng Sinh đang ngồi tựa lưng trên ghế chủ vị, sau chén trà nhỏ trầm ngâm hắn liền lật tay thu hộp ngọc của Mộng Trà vào giới chỉ, đồng thời lên tiếng: “Được rồi đấy, Diệt Âm Hồ đã bị xóa sổ, từ nay không còn thế lực nào có cái tên như thế tồn tại nữa, Mộng các hạ đã báo được đại cừu cho gia tộc rồi!”

Nghe lời hắn nói Mộng Trà không khỏi sững sờ, thần sắc lộ ra sự hoài nghi. Nãy giờ mới trôi qua chừng năm hô hấp thời gian, A Diệt thoải mái ngồi trên chủ vị trầm ngâm suy tư, thế quái nào giờ hắn lại nói là xong chuyện rồi, nàng đã báo thù thành công?

A Diệt đứng dậy khỏi ghế, hắn xoay người tính rời đi, không quên nói với Mộng Trà: “Không còn chuyện gì nữa thì ta cần tiếp tục bế quan làm nốt những việc đang dang dở, Mộng các hạ đi thong thả, nếu các hạ còn hoài nghi thì có thể phái người đi nghe ngóng tin tức, ta nghĩ rất nhanh thôi sự kiện Diệt Âm Hồ bị xóa sổ sẽ được thiên hạ đồn thổi.”

Mông Trà đang ngẩn người chợt bừng tỉnh, nàng vội khom người hành lễ nhưng thân ảnh A Diệt chợt lóe đã biến mất vô ảnh vô tung, khiến lời định thốt ra khỏi miện thơm đành phải thu hồi lại. Mộng Trà đem theo sắc mặt khó tin ra khỏi khu vực phủ đệ đầy dương khí, khi trở về chỗ ở của mình đương nhiên phân phó các đệ tử ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Bỏ qua chuyện của nàng ta, lúc này A Diệt đã đứng bên trong phúc địa, bên cạnh hắn là Tam Nương đang cầm theo chục gốc Ngũ Vân Mộc trên tay. Hai người tiến đến đứng trước cửa một kết giới lớn, Tam Nương gật đầu với chủ nhân một cái rồi hướng mặt vào bên trong kết giới nói lớn: “Tới giờ ăn rồi Long béo!”

Tiếng ầm ầm từ sâu bên trong kết giới truyền ra ngày càng lớn hơn, chả mấy chốc một thân ảnh béo mập đã xuất hiện trước mắt hai người, là một con thú có hình dạng như rồng phương tây toàn thân đen tuyền. Có điều hình thể con rồng này rất bất hợp lý, cái đầu nó hơi nhỏ, đôi cánh thì rất nhỏ, còn cái bụng lại căng tròn cực kỳ to, khi chạy luôn chà xát bụng với mặt đất.

Đây chính là Ngũ Hành Ngô Long đã thu nhỏ rất nhiều lần để có thể sống bên trong phúc địa của A Diệt, hai năm qua nó được ăn uống đầy đủ, Ngũ Vân Mộc không thiếu, Tam Nương chăn không biết điều độ, khiến con rồng oai vệ ngày nào nay đã trở thành rồng lợn.

Hình thể thu nhỏ của Ngũ Hành Ngô Long chỉ bằng con chó trưởng thành, nhưng riêng cái bụng đã chiếm bảy phần mười cả thân thể nó, khiến A Diệt nhìn thấy mà tái mặt. Chạy đến trước mặt hai người, nó không hề để ý đến A Diệt mà chỉ chăm chăm nhìn đống linh được trên tay Tam Nương, miệng đang gặm một cái bát lớn liền đặt xuống rồi thè lưỡi chờ đợi.

Tam Nương thả thức ăn xuống bát, rồng lợn hưng phấn liền cắm đầu xuống rồi vểnh đuôi lên trời, miệng táp lấy tấp thức ăn như đang đánh trận trông chẳng ra làm sao. A Diệt cảm thấy thời gian tới nên cắt bớt suất ăn của đầu tiên thú này, nếu không cưỡi một con lợn mập ú đi chinh chiến, chưa cần động võ đã bị địch nhân cười đến chết.