Hai thân ảnh chợt xuất hiện bên trong một tửu lâu rộng lớn xa hoa, A Diệt đưa mắt quan sát sảnh chính của tửu lâu đã thấy rất rộng rãi khoảng đãng, hài đồng xích y thùng thình dẫn hắn tiến lên lầu hai rồi vào bên trong một gian phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế. Hai người ngồi xuống, A Diệt nhìn ra cử sổ thấy núi non trập trùng vô tận, trong lòng không khỏi cảm thán về thế giới động thiên này.
Một nữ tử mặc y phục bồi bàn đột ngột xuất hiện, nàng thi lễ với hai người rồi hỏi: “Không biết hai vị đại nhân dùng gì? Chai Bảo chúng ta có rất nhiều món ngon, đây là danh sách.”
A Diệt tiếp nhận cuốn sổ, hắn cảm thấy bất ngờ khi tại đây còn có thể ăn uống, hắn tưởng cơ thể này chỉ là ảo ảnh mà thôi. Viêm Hỏa đồng tử như khách quen thuần thục nói: “Cho ta bình trà Ngân Tuyết hảo hạng, một đĩa hạt Kim Dương, Diệt tiên hữu muốn dùng gì thêm thì cứ gọi, lần này ta bao.”
Nghe vậy A Diệt cũng không khách sáo gọi một đĩa Diệp Khí Quả, hắn cảm thấy bản thân mình như người tối cổ cần được khai sáng. Nữ tử bồi bàn gật đầu rồi tiêu biến, hô hấp sau đã xuất hiện với những thứ mà hai khách nhân đã gọi, nàng bày biện tỉ mỉ lên bàn, rót trà ra chén cho khách nhân, sau đó mới cung kính rời đi.
Thấy đối phương ra dấu mời, A Diệt đưa tay lấy một trái Diệp Khí Quả về nhấm nhấp, ngay miếng đầu tiên đã khiến trong lòng hắn chấn động, thứ trái cây này rất ngon, cái quan trọng là vị giác hắn rất tốt, không khác gì cơ thể chân thực của hắn. Viêm Hỏa đồng tử nhấp một ngụm trà, gương mặt tỏ vẻ thỏa mãn tận hưởng vị trà trong miệng, một hồi trôi qua hai người mới bàn chính sự.
A Diệt muốn biết rõ về chiến trường ngoại vực, tìm hiểu những cách để di chuyển xuyên đại lục, còn muốn biết đại khái phân bố các liên minh trên Âm Dương đại lục này nữa. Dù biết những chuyện mình hỏi sẽ khiến đối phương đoán ra bản thân mới tấn thăng, nhưng A Diệt chẳng mấy quan tâm, bị đối phương xem nhẹ hắn càng thích.
Viêm Hỏa đồng tử rất sảng khoái kể rõ toàn bộ những gì hắn biết cho A Diệt, khi nghe về chiến trường ngoại vực, A Diệt cảm thấy chấn động với một nơi như thế, địa phương được mệnh danh là mồ chôn thượng vị giả.
Đại khái chiến trường ngoại vực là một mảng không gian loạn lạc trong vũ trụ, không có đại lục rộng lớn như bình thường mà chỉ có các tinh cầu cùng vũ trụ mênh mông. Ở nơi đó có rất nhiều tiên tài, phần lớn đồ vật mà thượng vị giả sử dụng đều có xuất xứ từ nơi đó, có thể xem là một bảo khố của toàn bộ giới tu hành.
Chiến trường ngoại vực sẽ là nơi quy tụ thượng vị giả của toàn bộ tộc quần trên thế gian tiến vào tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên, nâng cao thực lực. Ở nơi đó không những có nguy hiểm từ kẻ khác, mà còn có nguy cơ từ bản thân vũ trụ, hố đen, hay các cơn bão vì sao, tinh cầu tự bạo, rất nhiều hiểm cảnh khiến bất tử thể của thượng vị giả bị bào mòn đến chết.
Uống hết một chén trà, Viêm Hỏa đồng tử tiếp tục nói: “Tại chiến trường ngoại vực chỉ có Phong Hầu trở lên mới hoạt động một mình, Hư Linh cảnh nhất trong thiên thường hoạt động theo cặp hoặc nhóm ba tới bốn người, nếu không sẽ có nguy cơ thiệt mạng.”
A Diệt gật đầu, hắn tiếp tục nghe, giờ hắn mới biết chiến trường ngoại vực mở ra không cố định, nhanh thì cách mấy trăm năm mở ra một lần, lâu thì mấy ngàn năm. Mỗi lần mở ra chiến trường ngoại vực sẽ duy trì chừng trăm năm, trong khoảng thời gian đó tu hành giả có thể tự do xuất nhập.
Lần này chiến trường ngoại vực mở ra rất sớm, cách lần trước đóng lại chừng 250 năm, đủ sức nằm trong hàng ngũ những lần chiến trường quay trở lại nhanh nhất. Nghe đến đây A Diệt nhớ lại hơn hai trăm năm trước, khi ở Hoàng đô Phần Quốc hoàng tử phản động đã nói Quốc Chủ đang ở chiến trường ngoại vực, chính vì thế nên y mới có thể tác oai tác quái tại Hoàng thành.
Hai người tiếp tục trò chuyện, chủ yếu A Diệt nghe Viêm Hỏa nói, sau khi giải đáp mọi thắc mắc cho người đối diện Viêm Hỏa đồng tử hỏi:
“Thế nào? Tiên hữu đồng ý hợp tác cùng tại hạ trong chuyến tung hoành tại chiến trường ngoại vực sắp tới chứ? Nếu tiên hữu chưa tin tưởng ta thì có thể gia nhập liên minh ta đang theo, cùng liên minh khi ở chiến trường ngoại vực sẽ không thể hại lẫn nhau, chí ít mặt ngoài là như thế.”
A Diệt suy tư, hắn nói cần thêm một khoảng thời gian suy nghĩ, một năm nữa sẽ báo quyết định của mình cho Viêm Hỏa thông qua Diễn đàn thượng vị này. Viêm Hỏa đồng tử nghe vậy hài lòng gật đầu, hắn cũng không vội gì cả, A Diệt là tán tu chưa gia nhập thế lực hay liên minh nào, vì vậy liên minh mà Viêm Hỏa đang theo hợp với hắn nhất.
Sau cuộc trò chuyện với Viêm Hỏa đồng tử, A Diệt đã có thêm rất nhiều thông tin, lúc này hai người đứng dậy chào tạm biệt đối phương, thân ảnh A Diệt lập tức tiêu biến. Hắn xuất hiện tại bên trong sảnh chính một lầu các lớn, nơi đây là Tin Lâu, chuyên buôn bán đa dạng tin tức, tin tình báo, còn nhận nhiệm vụ theo dõi kẻ khác theo yêu cầu của khách hàng.
Gặp mặt thành viên tiếp khách của Tin Lâu, là một thiên linh nam tử, A Diệt lấy ra hình vẽ hai mặt tấm ngọc bội của Ngân Dạ năm xưa, rồi nói muốn tìm tin tức về vật này và một gia tộc lớn có liên quan tới ngọc bội, gia tộc đó có thể mang họ Ngân hoặc là Dạ.
Sau một phen tra tìm trong danh sách, thành viên Tin Lâu nói: “Tại Âm Dương đại lục không có bất kỳ gia tộc hay thượng vị giả nào liên quan tới ngọc bội này, bản thân miếng ngọc bội cũng không có manh mối. Đại nhân có muốn tra tìm tại các đại lục khác không, phí tổn sẽ cao hơn tìm trong đại lục đang ở rất nhiều.”
“Thôi vậy, để ta suy nghĩ đã.” A Diệt đượm buồn khoát tay nói, thấy vậy nam tử thành viên Tin Lâu thi lễ với hắn rồi tiêu biến, A Diệt cũng được chuyển tống về khu vực riêng của mình. Thượng vị giả mới gia nhập Diễn đàn thượng vị sẽ nhận được miễn phí 30 đồng diễn đàn, loại tiền tệ lưu thông trong Diễn đàn thượng vị, sau đợt thuê Tin Lâu tra xét đã tiêu tốn của A Diệt 25 đồng diễn đàn.
Một đồng diễn đàn tương đương với một nguyên thạch tuyệt phẩm, đương nhiên mỗi lần đổi phải trên trăm viên thì nhân viên mới bõ công tìm đến chỗ A Diệt nhận tiền. Hiện tại A Diệt không muốn tốn tiền tra xét thêm, hắn có cảm giác tiểu muội cách rất xa mình, không ở những đại lục lân cận.
Trong mật thất trên phi chu A Diệt lẩm bẩm: “Trước mắt chỉ có cách tận lực gia tăng thực lực, sau đó bắt đầu phiêu lưu xuyên đại lục, đồng thời hoạt động tại chiến trường ngoại vực nơi thông với toàn bộ đại lục khác, như vậy mới có khả năng tìm ra gia tộc đã đưa Ngân nhi đi.”
Chiếc phi chu đã bay tới tầng trời phía trên làng Cận Hồ, thấy thế A Diệt thu lại thần thức từ Diễn đàn thượng vị, sau đó đưa ba mẫu tử xuất hiện tại y điếm thân thuộc. Bọn họ đã đóng cửa y điếm được một tuần, lúc này liền thông báo sẽ rời khỏi làng, trở về quê nhà chăm sóc cha mẹ già.
Dân trong làng ai nấy buồn bã khi hay tin gia đình Dược đại y sư sẽ rời đi, ngày hôm đó cả làng tổ chức một bữa tiệc linh đình để tiễn biệt gia đình họ. Những người lớn tuổi thì xúm lại quanh A Diệt trong bộ dáng trung niên, ôn chuyện với hắn, mời hắn uống rượu, còn tặng vô số quà. Những người trẻ trong làng thì tiếc nuối khi hai đại mỹ nhân rời đi, họ cũng ôn chuyện rất say sưa với nhị nữ.
Ngày hôm sau gia đình bốn người thu dọn hành lý rồi rời đi trước hàng trăm người tiễn biệt, họ ngồi trên chiếc xe ngựa lớn rời khỏi làng Cận Hồ. Đi được hơn dặm A Diệt khoát tay khiến xa ngựa hóa thành một tấm phù rồi tiêu tan, trên tầng trời cao xuất hiện chiếc phi chu to lớn hóa thành độn quang bắn vọt đi, hướng đến núi Mao Sơn nơi có Ma Hài Phủ.
Trên phi chu Minh Nguyệt đã hỏi phụ mẫu chuyện mà bản thân đã từng phát giác, Tam Nương gọi A Diệt là ngài, người vợ bình thường sẽ không bao giờ gọi lang quân của mình như thế. Nhị nữ biết được sự thật, A Diệt và Tam Nương có quan hệ chủ tớ chứ không phải phu thê, hơn nữa Tam Nương là một khôi lỗi thông linh chứ không phải con người.
Biết chuyện này Minh Nguyệt và Diệu Hàm rất khó tin, nhưng sau một phen an ủi của phụ mẫu thì họ đã chấn tĩnh lại phần nào, dù thế nào đi nữa trong mắt họ A Diệt với Tam Nương luôn là phụ mẫu của mình.
A Diệt đưa hai nhi nữ giáng lâm xuống Ma Hài Phủ, nữ tử Mộng Trà kinh sợ khi biết tu vi hiện tại của hắn ta, nàng dẫn theo toàn bộ người trong phủ đi tới trước mặt hắn đồng loạt hành lễ, nàng cung kính nói: “Chúc mừng tiền bối đã thành công đột phá, trở thành thượng vị giả, từ nay toàn bộ âm nhân Ma Hài Phủ xin nghe ngài sai khiến.”
Thanh niên tuấn mỹ gật nhẹ đầu, hắn mỉm cười nói: “Ngươi không cần quá đa lễ đâu, từ giờ ta sẽ ở đây củng cố cảnh giới, trong khoảng thời gian này Ma Hài Phủ sẽ không sợ bị kẻ gian uy hiếp. Nhưng sau này ta sẽ rời đi, nên các ngươi cứ xem ta là một vị khách thuê nhà cao cấp là được.”
“Đa tạ tiền bối chiếu cố.” Mộng Trà vui mừng vội vàng cung kính cảm tạ, nàng biết A Diệt đang giúp mình, giờ nàng chỉ cần truyền ra phong thanh địa bàn của mình có một thượng vị giả cư ngụ, thì khắp vùng man hoang cả âm gian lẫn dương gian đều không dám động vào thế lực của nàng nữa.
Phúc địa Nhất Đại được gieo tại không gian song song với Ma Hài Phủ, hiện nay A Diệt đã là Hư Linh cảnh nên xuất hay thu phúc địa chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hắn an bài ổn thỏa mọi thứ sau đó bế quan củng cố cảnh giới, mọi chuyện bên ngoài để cho Tam Nương lo.
Hai thiếu nữ Minh Nguyệt và Diệu Hàm có thêm rất nhiều bạn, chính là các nữ tử âm gian trong Ma Hài Phủ. Mộng Trà cũng rất thích hai nha đầu này, nàng thường xuyên chỉ điểm họ tu hành, rồi dạy họ hiểu biết thêm rất nhiều thứ mà phái nữ cảm thấy thích thú.