Đến nội dung chính

Chương 562: Duyên trần

admin 2.073 Chữ Cài Đặt

Trong phúc địa, hai nữ hài tử sau một phen giao đấu, lúc này mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trong cung điện, hai đầu Hàn Tủy Tằm cũng nằm rạp bên cạnh, bọn chúng rất nghe lời Diệu Hàm và Minh Nguyệt.

Đột nhiên có bóng người từ ngoài cửa bước vào, nhị nữ hướng mắt tới liền nhận ra đó là nghĩa mẫu, Tam Nương không bước thẳng vào sâu bên trong mà đứng tại chỗ nói lớn: “Tới bữa trưa rồi, hai con mau ra ngoài bày biện thức ăn lên bàn đi.”

“Rõ.” Hai nữ hài tử liền hô lớn, cả hai chạy tới góc cung điện, chỗ này được bố trí sẵn một thông đạo ra ngoại giới, khi cả hai bước qua liền xuất hiện trong gian bếp y điếm. Mấy năm nay nhị nữ đã là nguyên sĩ, cũng đã trưởng thành biết chuyện gì nên nói và không nên nói, vì thế A Diệt không giấu chúng nữa, cho chúng biết sự thật vùng đất bí mật chính là phúc địa.
Hai nữ hài nhanh chóng bày biện những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, cả hai rất nhiệt tình vui vẻ, bày xong liền gọi nghĩa phụ vào bếp dùng bữa. A Diệt chậm rãi tiến vào, nhìn hai nhi nữ đã đến thời kỳ thiếu nữ, hắn thầm cảm thán thời gian trôi nhanh, mới ngày nào hắn còn hứng khởi quan sát hai sinh mệnh Tiên nguyên mạch chào đời, vậy mà giờ đây đã sắp trở thành phụ nữ thực thụ rồi.

Trong bữa cơm gia đình nồng ấm, bốn người quây quần quanh bàn ăn thưởng thức bữa ăn như bao ngày, đột nhiên Diệu Hàm hỏi: “Bề ngoài của phụ mẫu như bây giờ là dung mạo thực sự hay cải trang vậy ạ? Phụ mẫu là những nguyên sĩ lợi hại, không thể nào già đi như người bình thường được.”

Nghe nhi nữ hỏi Tam Nương liếc nhìn chủ nhân, sau đó lại nhìn hai đôi mắt mong chờ của Diệu Hàm và Minh Nguyệt, nàng cười nhạt hỏi lại: “Sao con lại hỏi như thế? Chẳng lẽ phụ mẫu già đi không đẹp khiến các con chán ghét sao?”
Diệu Hàm lắc đầu nguồi nguội đáp: “Con không có ý đó, con đọc trong điển tịch thấy có ghi nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh trở lên thọ nguyên tăng cao, tốc độ lão hóa cực kỳ chậm, mà phụ mẫu lại lão hóa giống với người phàm, nên con cùng Minh Nguyệt mới tò mò.”

Minh Nguyệt trong lòng giật thót, trừng mắt tới phía Diệu Hàm, mặc dù sự thực nàng cũng tò mò nhưng nàng đã bao giờ nói ra đâu, rõ ràng Diệu Hàm muốn kéo nàng gặp nạn cùng. Lúc này A Diệt lên tiếng, thấy thế hai nữ hài chăm chú lắng nghe, những gì nghĩa phụ nói luôn luôn đúng: “Con nghĩ đúng đấy Hàm nhi, vẻ bề ngoài hiện tại thực sự do ta và nghĩa mẫu hai con cố ý biến hóa.”

Nữ hài Minh Nguyệt nhận thấy phụ mẫu không giận, nàng liền hỏi: “Tại sao phụ mẫu là những nguyên sĩ mạnh mẽ mà phải giả làm phàm nhân, sống tại phàm thế như lúc này? Là vì muốn cho chúng con từ nhỏ tiếp xúc với phàm thế, hay phụ mẫu có cừu gia quá lợi hại nên phải trốn tại đây?”
A Diệt cùng Tam Nương nghe vậy bật cười, hai người cảm thấy nhi nữ rất biết suy luận, A Diệt đáp: “Phụ mẫu các con làm vậy vì con đường tu hành của ta đã đến một giai đoạn đặc biệt, nên cần hòa nhập với phàm thế, không phải lẩn trốn cừu gia nào cả. Nhưng cũng một phần vì hai con như Nguyệt nhi đã nói, ta thực sự muốn hai con lúc nhỏ sống trong phàm thế, tiếp xúc với phàm nhân hàng ngày.”

Nhị nữ nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Diệu Hàm suy tư rồi lại hỏi một vấn đề khác: “Trước kia con đọc điển tịch hỗ trợ phàm nhân tu hành kỳ tam nan, có một trang nói rằng muốn tu hành nhanh phải cắt đứt với người phàm thế, nhất là những người thân là phàm nhân càng không được liên hệ nữa.

Nhưng hồi đó phụ mẫu vẫn để bọn con đi chơi trong làng hàng ngày, đâu cần cắt đứt với ai mà vẫn thuận lợi vượt qua kỳ tam nan đấy thôi. Như vậy nghĩa là lời nhắc nhở đó trong điển tịch là sai, rũ bỏ nhân duyên phàm trần hoàn toàn không cần thiết, điều mông lung này con vẫn luôn thắc mắc mong phụ mẫu giải đáp.”

“Điều này năm xưa khi mới bước chân lên con đường tu hành ta cũng luôn tự hỏi, cho tới thời gian dài trôi qua mới phần nào hiểu rõ, chuyện này để nghĩa mẫu hai con giải thích đi.” A Diệt bình thản nói, rồi đưa tay gắp thức ăn vào bát của mình. Tam Nương đặt đũa, nàng cười nhạt giải đáp:

“Cái này cũng không quá khó lý giải, phàm nhân ngày thường vướng mắc rất nhiều việc, riêng ăn uống đã phải ngày ba bữa rồi, nếu sống với phàm nhân rồi sinh hoạt như họ, kẻ muốn vượt qua kỳ tam nan sẽ cực kỳ lâu thậm chí là thất bại, vì thế mới cần cắt đứt với phàm trần để có thể tập trung tu hành.

Còn một lý do nữa, chính là để nguyên sĩ được tự do hoạt động không vướng mắc gia đình, không có điểm yếu hậu phương. Giới tu hành có rất nhiều trường hợp không giết được nguyên sĩ liền nhắm tới gia đình tại phàm trần của người đó, kẻ đắc tội chạy trốn được nhưng cái giá phải trả là cả nhà bị diệt, nên thuyết pháp đã bước lên tu hành lộ phải cắt đứt nhân duyên phàm trần từ đó mà ra.”

Hai nữ hài tử gật đầu, Minh Nguyệt nói: “Hai con thì khác, tư chất hai con cao nên dù có vừa tu hành vừa sống cuộc sống như người phàm vẫn chẳng giảm tiến độ bao nhiêu. Phụ mẫu là hai nguyên sĩ lợi hại càng không sợ chuyện bị kẻ địch của hai con tìm tới báo thù, đây là lý do mà hai con vẫn luôn được vui chơi trong phàm thế.”

“Con hiểu rõ rồi đấy.” Tam Nương gật đầu xác nhận, hai nữ hài tử mới hiểu ra, chúng không hỏi gì nữa mà tiếp tục dùng bữa, sau đó phụ giúp Tam Nương dọn dẹp rồi mới chạy đi chơi. A Diệt ngồi đánh cờ với lão già trưởng làng tiền nhiệm ngoài sảnh chính, ngoài mặt ra vẻ chăm chú nhìn bàn cờ nhưng trong lòng đang khổ não suy tính về nút thắt.

Hắn cảm thấy bản thân chỉ còn cách viên mãn một nút thắt nữa thôi, nhưng không cách nào gỡ nút thắt đó ra được, có lẽ cần có một chất xúc tác mạnh, hoặc một thứ gì đó giúp hắn có thể gỡ bỏ nút thắt ngay.

Trong lúc A Diệt bản thiện đang khổ nghĩ cách vượt qua bước cuối để viên mãn Hồng Trần Kiếp, thì A Diệt bản ác lại đang thỏa thích tắm máu, dần đạt đến viên mãn Sát Nghiệp Kiếp. Lúc này hắn đang đứng nhìn ba mươi đầu khôi lỗi Bỉ Ngạn cảnh quần công tám tên nguyên sĩ đồng cấp, tám kẻ đó đã kiệt lực, sắp đi đến hồi kết sinh mệnh.

Một lão già béo mập sở hữu pháp tắc dùng ánh mắt căm phẫn hướng lên A Diệt, gằn giọng quát lớn: “Ngươi muốn chống lại cả thế giới sao Trường Hóa Sinh? Chỉ vì không lọt được vào vòng cuối của khảo nghiệm mà ngươi tàn sát các đồng hữu, ngươi muốn bị thế giới này tru diệt à?”

“Hừ, nhiều lời cái gì? Chết nhanh đi!” A Diệt cười lạnh lên tiếng, dưới đáy mắt có điện mang tử sắc lóe qua, lão già béo mập lập tức mất mạng. Không có lão ta trèo chống, bảy tên Bỉ Ngạn cảnh nguyên sĩ còn lại chả mấy chốc bị đám khôi lỗi huyết sắc xé xác, đặt dấu chấm hết cho tầng lớp cường giả của toàn bộ đại châu tam.

“Một tên mới vận dụng được pháp tắc mà dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta, đúng là không biết trời cao đất dày.”A Diệt lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, tay khẽ phất thu lại toàn bộ khôi lỗi cùng thi thể địch nhân, sau đó dọn dẹp chiến trường rồi mới nhảy lên phi chu rời đi.

Thời gian qua hắn đã âm thầm vây công rồi diệt sát được rất nhiều nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, ban đầu tương đối thuận lợi, nhưng tin tức dần được lan truyền, dù sao nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh chết là chuyện rất lớn. Hiện nay lượng Bỉ Ngạn cảnh trên toàn thế giới không còn tới năm mươi người, nhưng lại khó xử lý hơn trước, vì bọn họ luôn ẩn trốn không lộ diện.

Vì A Diệt dùng thân phận lão già Trường Hóa Sinh ra tay với những kẻ khác, nên không một ai nghi ngờ tới Vương Hòe cả, dù sao động cơ gây án của lão già khá dễ hiểu, chính là vì bản thân không lọt được vào vòng cuối khảo nghiệm nên sinh ra tâm lý muốn báo thù.

Trường Hóa Sinh mấy trăm năm qua luôn là đệ nhất nguyên sĩ tại thế giới này, nên việc lão có thể diệt sát toàn bộ Bỉ Ngạn cảnh trong một đại châu nhanh chóng không phải khó, chưa kể không biết từ đâu lão kiếm được rất nhiều khôi lỗi huyết sắc chiến lực Bỉ Ngạn cảnh.

Đối thủ cạnh tranh với Vương Hòe là Ba Vũ cùng Hồng Tú, đã lên tiếng nói rằng Vương Hòe có chiến lực đánh bại Trường Hóa Sinh, dùng nghĩa chính ngôn từ khuyên hắn ra mặt tiêu diệt tên điên máu lạnh đó. Vương Hòe liền từ chối, nói rằng Trường Hóa Sinh hiện nay tu luyện một huyết công lợi hại, còn có khôi lỗi hỗ trợ, hắn đã không còn là đối thủ của Trường Hóa Sinh.

A Diệt cười lạnh với chủ ý đẩy mình vào chỗ chết của hai đối thủ cạnh tranh chức quán quân. Hắn lên tiếng kêu gọi tất cả Bỉ Ngạn cảnh còn sống sót, hãy bình chọn hắn khi thời điểm ba năm kết thúc. Hắn xin thề sẽ hướng thế giới đòi phần thưởng là cách khắc chế huyết công, một khi khắc chế được huyết công của Trường Hóa Sinh, thì chiến lực của Vương Hòe hoàn toàn có thể đánh bại được lão ma đầu này.

Ba Vũ và Hồng Tú không ngờ bị gậy ông đập lưng ông, đưa chủ ý muốn Vương Hòe đi chịu chết, nào ngờ càng tạo thêm lý do để mọi người bình chọn hắn. Hai kẻ này lại liên hợp nói rằng còn tận một năm nữa mới hết thời hạn ba năm, trong thời gian này không biết có bao nhiêu sinh linh bị Trường Hóa Sinh tàn sát, Vương Hòe là người duy nhất đánh được lão ta mà lại co đầu rút cổ, không đáng được bình chọn.

Vương Hòe liền phản bác, nói rằng hai năm qua Trường Hóa Sinh chỉ nhắm đến nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, không hề tàn sát sinh linh nhỏ yếu, nên dù có kéo dài thêm một năm cũng chẳng nguy hại gì cho nhân sinh. Các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh còn sống đến giờ ai nấy đều thuộc dạng lợi hại, nếu không thể tự bảo vệ mình trong một năm thì nên tự sát đi để không mất mặt cái danh cường giả.

Thấy không thể bức ép Vương Hòe xuất đầu lộ diện để Trường Hóa Sinh nhắm tới, hai kẻ kia rất phẫn nộ. Họ luôn tìm lý do nhưng Vương Hòe nhất quyết không hiện thân, ngay cả những nguyên sĩ ủng hộ hắn cũng không biết hiện tại hắn trốn ở đâu, trước đó Trường Hóa Sinh đã từng công phá vào đại châu thất nhưng cũng không tìm được hắn.