Giữa võ đài, buôn lôi gầm vang rung chấn thiên địa, hư ảnh song kiếm khổng lồ gào thét bắn vọt, đâm thẳng về phương hướng địch nhân. Phía bên kia, cả nửa võ đài cùng khán đài đã chìm ngập trong đầm nước đen, một long trảo khổng lồ từ dưới đầm nước trồi lên, chộp thẳng song kiếm đang điên cuồng phóng thích buôn lôi, sau nửa khắc giằng co liền đánh tan hoàn toàn song kiếm!
Đôi đồng tử lão già Trường Hóa Sinh co rút lại không muốn tin, trước mắt lão long trảo đang phá không chộp xuống, khiến không gian cũng phải run rẩy, lão ta phải tức thì vận lên thủ đoạn phòng hộ. Ầm một tiếng đinh tai, lão già bị đánh cho chật vật, đúng lúc này A Diệt từ xa bạo tốc tới gần, bổ ra liên tiếp những luồng đao quang huyết sắc cường đại, khiến đối phương khó mà đối phó.
Trước con mắt khó tin của bốn người đang quan chiến, lão già Trường Hóa Sinh phun máu bay xuống khỏi võ đài, lăn lốc trên đất vài vòng mới dừng lại được, khí tức thập phần suy yếu, trên thân chồng chất thương tích. A Diệt chậm rãi bước xuống khỏi võ đài, giờ đây ai nấy nhìn tới hắn đều đem theo từng tia kính sợ, vì hắn chính là đệ nhất nguyên sĩ tại thế giới này.
Lão già Trường Hóa Sinh và hai nguyên sĩ cùng nhóm lập tức biến mất, có vẻ như đã được chuyển tống trở về thế lực của mình. Hiện tại nơi đây chỉ còn A Diệt trong vai Vương Hòe, gã nam tử Ba Vũ, cùng nữ tử Hồng Tú. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo đây sẽ là cửa ải cuối cùng, trong ba người chỉ có duy nhất một người chiến thắng.
Đột nhiên quang hoa lóe lên trên tay cả ba người, khi họ nhìn lại thì ánh sáng đã thu liễm, hiện ra một chiếc phi chu nhỏ cùng với một tấm ngọc bội. Não hải của cả ba đều nhận được thông tin, đây chính là phần thưởng cho nguyên sĩ vượt qua được cửa ải thứ sáu, cũng là vật dụng để ba người thực thi nội dung tại cửa ải thứ bảy.
Chiếc phi chu có năng lực phi độn cực kỳ nhanh, đặc biệt có thể xuyên qua những lối thông đạo mà thế giới này bố trí, giúp quá trình đi đường của ba người trở nên thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều. Tấm ngọc bội là chìa khóa sử dụng tất cả chuyển tống trận trên thế giới này, dù là chuyển tống trận cấm của một đại châu nào đó vẫn có thể sử dụng, không có giới hạn.
Cả ba người nhìn nhau, hai người kia rất kiêng kỵ A Diệt vì chiến lực của hắn quá đáng sợ, còn A Diệt thì đã đại khái đoán ra nội dung cửa ải thứ bảy dựa vào hai vật vừa nhận được. Nội dung chi tiết ải cuối cùng chả mấy chốc đã truyền vào não hải ba người, không những họ mà tất cả nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh trên toàn thế giới đều nhận được thông tin này.
Cửa ải cuối cùng quả thực khiến cường giả trên toàn thế giới bất ngờ không thôi, họ không nghĩ lại là như thế này, vậy thì chức quán quân không phải ba người lọt vào vòng bảy có thể trực tiếp định đoạt, mà chính do những nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh trên toàn thế giới quyết định.
Cả thế giới xôn xao, các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh đồng loạt nhận được một tấm bảng nhỏ, họ càng thêm tự tin cùng thích thú, vì giờ đây Vương Hòe, Ba Vũ, Hồng Tú, muốn giành chiến thắng phải đến cầu cạnh bọn họ, nếu không sẽ phải bất lực nhìn chức quán quân rơi vào tay kẻ khác.
Cao trên thương thiên, gã Ba Vũ sắc mặt thay đổi rất nhiều, không biết nói sao cho phải, vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy gượng khạo. Nữ tử Hồng Tú thì lộ rõ nét vui mừng, vì trong ba người chiến lực của nàng thua kém nhất, không ngờ nội dung ải cuối lại chẳng động chút nào tới chiến đấu mà là đấu trí, khiến nàng cực kỳ tự tin với kỹ năng ngoại giao của mình.
Cả ba đồng loạt được chuyển tống trở về địa bàn của mình, A Diệt xuất hiện trong động phủ chưa lâu, thì đã thấy hai tấm phù lục từ phương xa tìm tới, là tin nhắn từ Hoàng Dung và Trần Hân. Trong thư bọn họ nói rằng bản thân chắc chắn sẽ viết tên hắn vào tấm bảng được thế giới phân phát, cũng dốc sức lôi kéo các bằng hữu, để họ đứng về phe hắn.
A Diệt cười lạnh, ném mấy chuyện này ra sau đầu, một mạch bay tới khu vực huyết hải, nơi mà mấy năm vừa qua hắn đã chuẩn bị quân đội của bản thân tại đây. Theo hiệu lệnh của hắn, vô số khôi lỗi từ dưới hồ máu ngoi lên, chả mấy chốc xếp hàng ngay ngắn trên bờ, trong số chúng có năm mươi khôi lỗi Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, cùng ba ngàn khôi lỗi Hiển Hóa cảnh đỉnh phong.
Tại thế giới này không có một kẻ nào đạt tới trình độ đại sư khôi lỗi thuật, nên các tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp cao không ai biết đến, suốt bao năm không một ai thu thập. Đến thế giới này gần 20 năm, A Diệt đương nhiên đã đi khắp nơi thu thập các tài liệu khôi lỗi không ai thèm nhìn tới, đội quân khôi lỗi trước mặt chính là thành quả của hắn.
A Diệt dựa vào trình độ binh trận đại sư, có thể chỉ huy những đầu khôi lỗi này cực kỳ điêu luyện, độ nhanh nhạy của chúng không thua kém gì nguyên sĩ bình thường. Mỗi tên đều được năng lực từ huyết hải gia trì, tăng thêm sức mạnh, không phải khôi lỗi luyện chế theo cách bình thường có thể so sánh.
Quét mắt một vòng nhìn đội quân khôi lỗi bốc lên huyết tinh nồng nặc phía dưới, A Diệt tươi cười hung ác nói: “Đến lúc triển khai chiến dịch cuối cùng rồi, cái ta cần là chém giết, là tàn sát đẫm máu, chứ không phải sự ngoại giao trong ôn hòa như đám đần độn vẫn luôn tưởng!”
Nội dung cửa ải cuối cùng: Tất cả nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh trên toàn thế giới phải viết tên một trong ba người lọt vào vòng bảy, sau khi toàn bộ đều đã bình chọn, người nào được viết tên nhiều nhất sẽ là quán quân. Vòng này duy trì trong ba năm, thời gian ba năm này Vương Hòe, Ba Vũ, Hồng Tú có thể đi khắp nơi trên thế giới lôi kéo các đồng hữu để họ bình chọn mình.
Trong một gian thạch thất rộng lớn, lão già Trường Hóa Sinh căm phẫn không thôi, đập phá tấm bảng bình chọn dù chẳng thể phá hủy được nó. Lão nghiến răng gằn giọng nói: “Tên khốn Vương Hòe, đáng lẽ ra người có tên trong này phải là ta, chứ sao lại là hai kẻ vô dụng Ba Vũ với Hồng Tú chứ? Tất cả là tại ngươi Vương Hòe!”
Ánh mắt lão lóe lên tinh mang, lão lẩm bẩm: “Phải rồi, ta sẽ ghi tên Hồng Tú, ả đàn bà đó cực kỳ yếu, dù có trở thành quán quân rồi lựa chọn đại cơ duyên gia tăng thực lực, cùng lắm cũng chỉ đạt tới mức được Tổ chi pháp tắc công nhân, đối với ta chiến lực của ả vẫn chẳng lọt vào trong mắt, haha…”
Lão cười còn chưa dứt đã gặp biến cố lớn, thân thể đột nhiên bốc lên đầy gân đỏ, rồi dần bành trướng trông như một con quái vật dị dạng, trong thể nội có một pháp tắc lạ cùng với huyết khí có độc đang càn quấy. Trường Hóa Sinh hốt hoảng tột cùng: “Tại sao? Đây là cái quái gì thế? Sao ta lại trúng thứ độc quỷ quái như vậy… có cách nào giải quyết không?”
Trong đầu lão nhớ lại một cảnh tượng, khoảnh khắc giao thủ với tên khốn Vương Hòe, người hắn ta bốc lên đầy huyết khí có khí tức giống độc huyết trong người lão bây giờ, pháp tắc ẩn sâu trong người lão là pháp tắc tử vong, không nghi ngờ gì hiện tại lão thành ra thế này là do Vương Hòe gây ra.
“Tên khốn Vương Hòe, lão phu có thành ma cũng không tha cho ngươi!” Lão ta rít lên thanh âm phẫn nộ, giọng nói của lão đã bị biến dạng không giống con người nữa, thân thể quái vật tiếp tục bành trướng, chả mấy chốc đã hóa thành một cục thịt lớn cực kỳ hôi thối, sống dở chết dở, mất hết mọi năng lực.
Kẻ mà lão ta căm thù tột cùng đột ngột xuất hiện trong mật thất này, ngay trước mặt lão, khiến lão cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Với tiểu phi chu cùng ngọc bội, giờ đây A Diệt có thể nhanh chóng tới bất kỳ đâu, hắn đã đi một mạch tới đây, giờ lập tức bố trí một trận pháp vây khốn cục thịt này, sau đó thi triển Hoán Hình Quyết biến mình thành lão già Trường Hóa Sinh.
Hắn không giết lão già trước mặt bởi vì làm vậy sẽ khiến vật phẩm liên kết sinh mệnh với lão vỡ tan, lúc đó hắn có cải trang thành lão cũng bị kẻ khác nghi ngờ, thế nên tốt nhất là biến lão thành kẻ vô dụng rồi vây khốn lại như thế này.
A Diệt bước ra sảnh chính trong gia phủ Trường gia, hắn dùng thân phận Trường Hóa Sinh mời toàn bộ nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh tại đại châu nhất này tới đây dự tiệc, hắn có chuyện cực kỳ quan trong cần bàn.
Thả những tấm truyền tin phù bay đi, A Diệt cười lạnh trong lòng, đám khôi lỗi huyết sắc trong giới chỉ rục rịch, chờ đợi con mồi tới để làm thịt. Ánh mắt A Diệt trong bộ dáng lão già trở nên nham hiểm, hắn lên tiếng: “Cuộc vui từ giờ mới chính thức bắt đầu.”
Nhân giới, làng Cận Hồ, thời gian trôi qua trong yên bình, không có một sự kiện gì lớn, cũng chẳng có nguy hiểm tiềm ẩn gì cả, chỉ có một vị y sư thiện lành đang già đi theo thời gian, hiện nay đã trở thành một trung niên tóc hoa râm trên gương mặt lộ ra nhiều nếp nhăn.
A Diệt bản thiện vẫn luôn là Dược Hảo Nhân nay đã được người dân gọi bằng biệt hiệu đại y sư, sau khi tiễn khách, hắn lại ra nằm trên cái ghế dài thân thuộc ngoài hành lang y điếm, nhìn ngắm ngôi làng yên bình. Tam Nương trong thân phận nương tử hắn nay cũng đã là một phụ nhân trung niên, lúc này đang quét dọn y điếm, sắp xếp lại đồ đạc chờ bệnh nhân tiếp theo.
Tại lớp tường kép không gian song song với ngôi làng, có một phúc địa tên là Nhất Đại, lúc này đang nổi lên tiếng xé gió khắp bầu trời, hai luồng hào quang truy đuổi lẫn nhau bay lượn khắp mọi nơi. Tiếng cười vui thích của nữ hài tử vang vọng, Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm mỗi người ngồi trên lưng một đầu Hàn Tủy Tằm, họ vừa bay lượn vừa giao thủ với nhau giữa không trung.
Thời gian luôn trôi, tu vi của bọn họ đương nhiên không dậm chân tại chỗ, sau một khoảng thời gian hai nữ hài này đã vượt qua một bức tường lớn trong cảnh giới, đạt tới tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 7. Hai ma thú Hàn Tủy Tằm cũng tấn thăng bát giai, hiện nay chúng chơi rất thân với Minh Nguyệt và Diệu Hàm, như thể là tọa kỵ của bọn họ.