Đại pháo lại đồng loạt khai hỏa, hướng thẳng tới sinh vật khuyết nguyệt khổng lồ mà công kích, ngay sau đó lại điên cuồng tích tụ năng lượng cho đợt bắn sau. Trục Trùng phiêu phù trên không quan sát trận chiến thượng đỉnh phía xa, sắc mặt âm trầm, Mặc Thảm Tang thấy hành động của Độc Trùng Quật, sắc mặt khó hiểu bay tới trắc vấn vị bằng hữu này.
“Chẳng phải kế hoạch của chúng ta là đánh kẻ mạnh nhất, để ba phe đó cân bằng, dẫn tới lưỡng bại câu thương sao? Giờ Nguyên Ma Điện mới là phe mạnh nhất, tại sao Trục huynh vẫn nhắm tới Càn Nguyệt Cung không buông vậy?”
Trục Trùng liếc nhìn tên thanh niên bên cạnh, hắn đáp: “Ta từng là cấp dưới của Ái Nguyệt Quân Chủ nên biết được không ít nội tình của lão, Mặc huynh nghĩ thế lực của lão thực sự chỉ có thế thôi sao? Át chủ bài thực sự của Càn Nguyệt Cung còn chưa lật đâu!”
“Ra là vậy, nghĩ không ra lão già Ái Nguyệt lại giấu kỹ đến thế.” Mặc Thảm Tang bất ngờ thốt lên, sau đó dùng ánh mắt dè chừng nhìn tới thân ảnh Ái Nguyệt Quân Chủ như nhìn cáo già thành tinh.
Tại chiến trường, sinh vật triệu hoán của ba thế lực lớn vẫn đang ác chiến, dù đại ma hắc ám chiến chút thượng phong nhưng cũng không thể lấn tới để áp đảo, thế cục luôn trong trạng thái giằng co. Thần sắc ba thủ lĩnh đều âm trầm bất biến, phiêu phù giữa thiên không quan sát tình hình, không hề ra tay động thủ, chỉ chăm chăm chỉ huy đại quân của mình.
Mắt đẹp của Liễu Bạch Phượng thi thoảng lại liếc tới địa phương quân đội Độc Trùng Quật, nàng không hiểu sao thế lực đó thù dai như thế, cứ công kích tới Càn Nguyệt Cung. Đột nhiên phó thủ lĩnh Phượng Vũ Quân truyền âm báo cho nàng một tin chấn động: “Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ vừa phát hiện ra một điểm yếu trên thân đại ma của Nguyên Ma Điện!”
Trong lòng Liễu Bạch Phượng chấn động, nhưng ngoài mặt thái độ vẫn thản nhiên, lời nói của Phượng Vũ Quân tiếp tục: “Có lẽ vì mới luyện tập binh pháp này được một tuần, nên đại binh Nguyên Ma Điện chưa thể che lấp hết sơ hở, có một điểm tại mạn sườn phải của đại ma yếu hơn so với bình thường, chỉ cần dùng thần thông linh nhãn của tộc phượng hoàng là phát hiện.”
Liễu Bạch Phượng quan sát thấy thủ lĩnh hai phe kia không tập trung chú ý về mình, liền âm thầm thúc lên linh nhãn, quả nhiên trông thấy mạn sườn phải của đại ma hắc ám có sơ hở, pháp lực không lưu thông đồng đều, nếu bị một kích mạnh mẽ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí mất đi phân nửa số tu sĩ bên trong!
Phượng Vũ Quân liền kiến nghị: “Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên để bát linh dồn lực đánh Càn Nguyệt Cung, bị hai phe đánh cộng thêm Độc Trùng Quật gây khó chịu, chắc chắn thế lực đó sẽ thất bại. Sau đó thuộc hạ sẽ thi triển Tuyệt Phượng Trảm lên điểm yếu của đại ma, khiến Nguyên Ma Điện tử thương thảm trọng, lúc đó phe chúng ta sẽ là kẻ cười cuối cùng!”
“Ý này rất hay, trước hết ta nên đánh hạ Càn Nguyệt Cung đã!” Liễu Bạch Phượng cũng đồng dạng có ý định như vậy, sau khi nghe thuộc hạ đáng tin cậy nhất dưới trướng nói khiến nàng càng thêm quyết tâm. Bát linh nghe được mệnh lệnh của nàng, dù không hiểu thủ lĩnh có ý gì nhưng họ nhất quyết nghe theo, bát linh lập tức dồn lượng lớn công kích lên sinh vật khuyết nguyệt!
“Cái gì? Ngươi điên rồi sao ả đàn bà ngu xuẩn này? Ngươi muốn hạ ta để Nguyên Ma Điện có sức đánh bại bản thân mình à?” Ái Nguyệt Quân Chủ tức giận gầm lớn, thế lực lão nãy giờ luôn bị Độc Trùng Quật gây sự vốn đang rất bực tức, giờ lại bị Nghịch Thiên Các chủ công vào mình, lão đương nhiên càng thêm phẫn nộ.
A Diệt cũng lộ ra sắc mặt bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt lóe lên tinh mang, hắn nắm bắt cơ hội này ra lệnh cho đại ma toàn lực công kích sinh vật khuyết nguyệt cùng bát linh, đánh hạ một phe trước. Âm thầm quan sát thấy biểu cảm vừa mừng vừa sợ của A Diệt, Liễu Bạch Phượng mới yên lòng, nàng nghĩ điểm yếu đó là thật, không phải cái bẫy do Nguyên Ma Điện tạo ra.
Kỳ thực ngay vừa rồi họ Liễu đã chủ động tiêu hao thọ nguyên để gia tăng năng lực linh nhãn, kết quả nhìn ra chắc chắn thập phần điểm yếu trên thân đại ma hắc ám là thật. Nàng làm vậy cũng vì sợ điểm yếu đó do thủ lĩnh Nguyên Ma Điện chủ động bày ra, dù sao hắn ta cũng là nhân loại, lại còn sở hữu Đá Trí Tuệ, nhưng sự thật là nàng đã nghĩ quá nhiều.
Sinh vật khuyết nguyệt ngày càng yếu thế, bị hai phe dốc sức công kích, tu sĩ bên trong đã tổn thất không nhỏ, khiến Ái Nguyệt Quân Chủ tức giận không thôi. Lão không còn cách nào khác phải dung nhập làm đầu não của gã khổng lồ, giúp sinh vật khuyết nguyệt hành động linh hoạt hơn, kỹ năng tung ra có tư duy hơn.
Nhưng dù có làm vậy thì phe Càn Nguyệt Cung cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, vì phe đối phương quá mạnh. Đấu với riêng Nguyên Ma Điện thôi đã đủ khiến sinh vật khuyết nguyệt chật vật rồi, giờ thêm bát linh dốc sức công kích, khiến tu sĩ bên trong tổn thất rất nhiều.
Liễu Bạch Phượng phân phó Phượng Vũ Quân ở ngoài trợ trận, còn nàng thì dung nhập làm đầu não của bát linh, giúp tám sinh vật khổng lồ ra đòn lợi hại khó đoán hơn, khiến Càn Nguyệt Cung khó càng thêm khó.
A Diệt cười lớn đắc ý, hắn cũng dung nhập làm đầu não của đại ma khổng lồ, mỗi đòn tung ra càng thêm cường đại, nghiền ép khuyết nguyệt sinh vật cực kỳ thảm hại. Thanh âm của hắn từ trong đại ma vang lên: “Đúng như ta nghĩ, loại không có đầu óc chỉ biết dùng nắm đấm như Ái Nguyệt ngươi, một khi bị kẻ mạnh hơn bức bách sẽ chẳng đem ra được bài tẩy gì lợi hại cả.”
“Ầm!” Đại ma hắc ám tung ra một đòn toàn lực, khiến sinh vật khuyết nguyệt tan rã, mấy ngàn tu sĩ lập tức bỏ mạng, bát linh lại tiếp tục bồi đòn, diệt thêm mấy ngàn tu sĩ nữa, hiện tại các tu sĩ không có thần thông binh pháp bảo vệ, rất dễ bị giết quy mô lớn.
Ái Nguyệt Quân Chủ điên cuồng gầm lên, lão hiện ra bản thể rồi toàn lực xông lên đấu với đại quân khổng lồ của hai phe.
Từ xa trông thấy cảnh này, thanh niên Mặc Thảm Tang lộ rõ vẻ mặt khó tin, chốc lát sau hắn mới chấn tĩnh lại rồi tỏ vẻ không vui nhìn Trục Trùng hỏi: “Như vậy là sao Trục huynh? Át chủ bài của Càn Nguyệt Cung đâu? Bị đánh vơi đi phân nửa lực lượng rồi mà họ vẫn giữ bài sao?”
“Ngươi nói nhiều quá đấy!” Trục Trùng hung dữ quát lạnh, ánh mắt trào ra sát khí, cánh tay lập tức đâm từ sau ra trước bụng Mặc Thảm Tang, trong tay cầm khối thủy tinh bổn nguyên của hắn ta. Thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Trước đó ta để ngươi theo là muốn lợi dụng uy năng Đá Thành Công của ngươi, giờ nó cũng chẳng còn giá trị rồi, vì thế tốt nhất ngươi nên chết đi.”
Đôi đồng tử Mặc Thảm Tang trừng lớn, hắn khó tin nhìn tới Trục Trùng, miệng mấp máy hỏi: “Sao có thể chứ? Tại sao ngươi ra tay với ta mà không làm sao cả? Chẳng phải hai ta đã có khế ước cao cấp trói buộc rồi sao?”
Trục Trùng mỉm cười thâm trầm đáp: “Trong khế ước nói rõ nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi khế ước làm cấp dưới Càn Nguyệt Cung, thì hai ta sẽ cùng một bọn, không thể công kích lẫn nhau. Nhưng sự thật thì ta đâu phải cấp dưới của Càn Nguyệt Cung, nên ngươi đâu có giúp ta được cái gì, vì vậy ta giết ngươi tất nhiên không sao rồi!”
Cùng lúc đó mấy ngàn tu sĩ Độc Trùng Quật bộc phát pháp lực, quần công trăm tu sĩ Ảo Quy Hồ, qua vài hơi thở đã diệt sạch toàn bộ, không để sót chút cặn bã. Mặc Thảm Tang lắc đầu nguầy nguậy nói: “Rõ ràng cả thế lực của ngươi đã ký khế ước làm cấp dưới Càn Nguyệt Cung, việc này rất nhiều kẻ thấy, không thể nào ngươi có thể qua mặt được lão Ái Nguyệt cả.”
“Hắc hắc tên đần độn, nhìn cho kỹ ta là ai!” Trục Trùng mỉm cười, thân hình bắt đầu biến đổi, từ một gã nam tử thuộc đa trùng tộc, biến thành một thanh niên khô cốt thuộc cốt tộc. Mắt thấy hình dạng thật của kẻ đã ra tay với mình, Mặc Thảm Tang khó tin thốt lên: “Minh Phi Lệ! Chẳng phải ngươi đã bị loại rồi sao? Rõ ràng ngươi là kẻ sở hữu đá thần năng bị loại đầu tiên…”
“Hắc hắc, ta sở hữu Đá Lừa Dối, ngươi nghe cái tên mà còn không rõ tác dụng của viên đá đó là gì sao?” Đáp lại câu cuối, Minh Phi Lệ đã rũ bỏ lớp cải trang Trục Trùng, liền bóp vỡ khối thủy tinh bổn nguyên của Mặc Thảm Tang, đồng thời cốt lực bạo phát chấn nát hoàn toàn cơ thể hắn.
Minh Phi Lệ quay đầu nhìn xuống đại quân của mình, vốn lượng tu sĩ này thuộc Độc Trùng Quật, nhưng khi thủ lĩnh của chúng chết đi thì chúng đã trở thành tu sĩ tự do vô chủ. Hồi đó sau khi thành công ám sát Trục Trùng, họ Minh liền cải trang thành hắn ta, rồi dùng uy năng Đá Lừa Dối đánh lừa tất cả tu hành giả trên thế giới, cũng đánh lừa luôn cả đám tu sĩ này.
Mấy ngàn tu sĩ này từ lâu đã thuộc phe Huyền Hoàn Lâu của Minh Phi Lệ, nhưng luôn bị lừa dối là trận doanh Độc Trùng Quật vốn không còn tồn tại. Lúc này nghe thủ lĩnh truyền âm giải thích toàn bộ, họ mới biết bản thân bị kẻ trước mặt chơi xỏ như thế nào, nhưng giờ đây họ đã trở thành thủ hạ của người ta, nên có bất mãn cũng chẳng thể làm được gì.
“Tất cả mau theo ta xông lên tuyệt diệt Càn Nguyệt Cung!” Minh Phi Lệ hô lớn, thân ảnh lập tức bắn vọt đi, đại quân dưới trướng hắn dù không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo, giúp thủ lĩnh tiện nghi đánh chó mù đường.
Lúc này tu sĩ phe Càn Nguyệt Cung đã tan tác, hợp thành những chi nhỏ bắt đầu bỏ chạy muốn bảo toàn lực lượng còn sót lại. Ái Nguyệt Quân Chủ cùng các chỉ huy thì đang bọc hậu, dốc sức chống lại thế công của hai phe lớn. Nhưng điều tồi tệ hơn đã đến, đại quân Huyền Hoàng Lâu bay tới phụ cần liền thôi phát thần thông binh pháp.
Trước sự ngỡ ngàng cả kinh của nhiều người, ba đầu cốt long khổng lồ xuất hiện, điên cuồng lao tới tàn sát tu sĩ Càn Nguyệt Cung, khiến Ái Nguyệt Quân Chủ trông thấy mà đồng tử trợn lớn như muốn rách cả khóe mắt.