“Đùng!” Tổng bộ Nghịch Thiên Các đột ngột bạo phát một vụ nổ lớn, gây thiệt hại của công rất nhiều, đặc biệt là khiến mấy trăm tu sĩ mất mạng, khiến sắc mặt Liễu Bạch Phượng khó coi không thôi. Nàng bay vào khói lửa tìm kiếm gì đó, chốc lát sau mới dìu ra một thân ảnh, chính là phó thủ lĩnh Phượng Vũ Quân, lúc này hắn ta toàn thân đầy rẫy thương tích.
“Thủ hạ đã thất bại, khiến tổng bộ tổn thất lớn, mong thủ lĩnh trách phạt!” Phượng Vũ Quân gắng gượng lên tiếng, nghe vậy Liễu Bạch Phượng lắc đầu đáp: “Không phải lỗi của ngươi, ta nghĩ tên khốn Dược Động Võ đã sớm gieo thủ đoạn tự hủy cỗ thân ngoại hóa thân này, nếu lâm vào cảnh mất kiểm soát không thể khống chế lại.”
Thì ra trước đó Nghịch Thiên Các muốn dùng thủ đoạn tiêu trừ phân hồn của A Diệt bên trong Khương Hoàn Nha, để có thể khống chế hắn ta, giúp bổn các có thêm một tu sĩ thực lực không tầm thường. Nhưng chuyện không tưởng đã diễn ra, Khương Hoàn Nha đã không thể kiểm soát cơ thể, vậy mà vẫn có thể thôi phát năng lực tự bạo, khiến nơi đây tổn hại nặng nề.
Kẻ chủ trì quá trình triệt tiêu ý thức của A Diệt bên trong Khương Hoàn Nha là Phượng Vũ Quân, đã bị trọng thương sau vụ nổ bất ngờ, khiến hắn vừa đau đớn lại vừa tự trách bản thân, cho rằng do mình làm chưa đủ tốt mới khiến mục tiêu có thể tự bạo.
Liễu Bạch Phượng không trách hắn, để hắn nghỉ ngơi khôi phục, còn cung cấp rất nhiều vật phẩm trị thương tốt xuất sứ tại tiên giới. Nàng ta biết rõ Phượng Vũ Quân không có lỗi, Khương Hoàn Nha tự bạo hoàn toàn là thủ đoạn của thủ lĩnh Nguyên Ma Điện, dù trước đó nàng đã kiểm tra rất kỹ càng nhưng vẫn không thể phát hiện ra thủ đoạn của hắn ta.
Nhưng nhận phải đòn đánh trả này Liễu Bạch Phượng lại cảm thấy an lòng, trước đó nàng vẫn còn hơi hoài nghi về thành quả của mình. Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện là nhân loại lại còn sở hữu Đá Trí Tuệ, nàng có thể thành công lừa được hắn, cướp được cánh tay phải đắc lực của hắn, khiến nàng cảm thấy có lẽ nào hắn cố tình để nàng đắc thủ, để rồi thực hiện mục đích đáng sợ.
Liễu Bạch Phượng chỉ có thể tự an ủi mình rằng thủ lĩnh Nguyên Ma Điện bị lừa, bởi vì tâm lực hắn chủ yếu đầu tư vào việc nguyên cứu lĩnh vực binh trận, nên không có thời gian suy tính thái độ của nàng mới để nàng đắc thủ lừa hắn. Dù sao trình độ tăng tiến tại lĩnh vực binh trận của A Diệt quá nhanh, sau vài năm từ một kẻ gà mờ trở thành binh trận chuẩn đại sư.
Giờ họ Liễu đã triệt để an tâm, vì Khương Hoàn Nha đã tự bạo, chứng minh A Diệt dù bị lừa vẫn còn ám chiêu, khiến nàng vừa không khống chế được họ Khương, vừa tổn thất lượng nhỏ tu sĩ. Có cảm giác như đã hiểu ra tất cả này, Liễu Bạch Phượng không còn dè chừng thủ lĩnh Nguyên Ma Điện nữa, nàng nghĩ hắn ta cũng chỉ có thế mà thôi.
Thời gian tiếp tục trôi, Diệt Chúng Sinh xuất quan sau một năm kể từ khi trận chiến thượng đỉnh tạm ngưng, lúc này hắn đã đạt tới trình độ binh trận đại sư chân chính, trên người toát ra một loại khí chất khác lạ.
“Đại sư binh trận rồi, đã đến lúc kết thúc cuộc chơi này, trở thành kẻ cười đến sau cùng, chinh phục Thế Giới Châu, thu hoạch toàn bộ cơ duyên vượt hạ tiến thượng mà Hằng Tổ lưu lại.”
Thần sắc A Diệt tự tin không thôi, trình độ hiện tại của hắn, cộng thêm những bẫy dập đã chôn xuống trước đó, không sợ không thắng được trận này. Nguyên Ma Điện rất nhanh đã khởi hành, tiến đến châu lục 369 tiếp tục trận chiến thượng đỉnh sau một năm nghỉ ngơi khôi phục, với mục tiêu đánh bại hết thảy thế lực khác giành lấy chiến thẳng toàn cục.
Một tuần sau ba đại quân hùng hậu đã có mặt tại chiến trường, dù lượng tu sĩ đã ít hơn lần đầu tiên tụ tập, nhưng vẫn rất đông đảo, có thể khiến châu lục này bị xới tung trong tương lai không xa.
Ba thủ lĩnh đối mắt nhìn nhau, Ái Nguyệt Quân Chủ cười phi tiếu nhìn A Diệt hỏi: “Dược Động Võ, lần này ngươi còn dám hợp tác với Nghịch Thiên Các để chống lại ta không? Vì tin tưởng ả ta mà ngươi đã mất đi cánh tay phải đắc lực, giờ mà ngươi vẫn có thể tiếp tục hợp tác với ả, thì ta cũng xem như bội phục ngươi, haha.”
A Diệt cười nhạt đáp: “Lão già ngươi không cần khích đểu, hiện tại Nguyên Ma Điện của ta đã khác, chẳng cần hợp tác với ai vẫn có thể nghiền nát Càn Nguyệt Cung của ngươi!”
“Haha khẩu khí thật lớn, lão phu chờ xem ngươi làm thế nào nghiền nát bản Cung.” Ái Nguyệt Quân Chủ cười gằn đáp lại. Liễu Bạch Phượng cười khúc khích, nàng nói: “Ái Nguyệt huynh không cần trêu tức Dược huynh nữa, vì thiếp thân đã bị huynh ấy gõ một cái rồi, tổn thất mấy trăm tu sĩ lận đó, nên coi như hai bên không ai nợ ai.”
“Ồ, đã vậy thì chiến thôi, để lão phu xem sau một năm các ngươi phát triển như thế nào!” Ái Nguyệt Quân Chủ gật đầu rồi quát lớn, đơn thủ phất mạnh, toàn bộ đại quân lập tức bắt một kiểu ấn quyết, triệu hoán ra thần thông binh pháp, sinh vật khuyết nguyệt phá không trỗi dậy.
Vì lần trước tổn thất hơn một thành tu sĩ, nên hiện tại sinh vật khuyết nguyệt chỉ còn 7 điểm sức mạnh, hơn nữa không thể triển khai bí pháp tăng phúc vì lượng tu sĩ không đủ. Đá Sức Mạnh thôi phát, uy thế của sinh vật khuyết nguyệt tăng cao, điểm sức mạnh nâng lên 70, dù không bằng trước đây nhưng vẫn cực mạnh không thể xem thường.
Bát linh của Nghịch Thiên Các cũng vừa lúc xuất hiện, thực lực của chúng còn mạnh hơn trước đây, vì một năm qua Liễu Bạch Phượng đã thành công cải tiến bí pháp tứ linh song hợp. Bát linh mỗi linh được tăng một điểm sức mạnh, tám điểm mới thêm vào với 48 điểm trước đây, hiện giờ bát linh đã có điểm sức mạnh là 56.
Dù vẫn còn kém hơn sinh vật khuyết nguyệt không ít, nhưng Liễu Bạch Phượng cũng không quá lo lắng, bởi vì nàng còn có át chủ bài, được Phượng Vũ Quân nắm giữ. Chưa kể gần đây Càn Nguyệt Cung thường bị Độc Trùng Quật đánh du kích, dẫn tới tài nguyên dự trữ không có nhiều, sinh vật khuyết nguyệt chắc chắn không thể tồn tại quá lâu.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, đại quân Nguyên Ma Điện hợp lại, không phải là bảy quái vật hắc ám, mà là một đại ma khổng lồ, uy thế còn nghiền ép sinh vật khuyết nguyệt khi chưa dùng đá sức mạnh.
Đây chính là binh pháp Nguyên Ma Điện mới nhận được, sau khi thủ lĩnh đạt tới trình độ binh trận đại sư. Vì đại quân Nguyên Ma Điện đã vận dụng binh pháp rất nhiều lần, nên giờ dùng binh pháp mới cũng không hề cảm thấy khó khăn.
Thành tựu binh trận đại sư được đánh giá cao hơn thành tích diệt trên 30 thế lực, vậy nên binh pháp mới của Nguyên Ma Điện cao cấp hơn của Càn Nguyệt Cung. Sinh vật khuyết nguyệt thời đỉnh phong sức mạnh là 8 điểm, còn đại ma hắc ám này là 10 điểm.
Bí pháp gia tăng lực lượng lập tức được thôi động, tăng gấp bốn lần sức mạnh, từ 10 tức thì nhảy lên 40. A Diệt há miệng tế ra khối châu lục sắc, nhìn thấy nó ánh mắt hai thủ lĩnh kia càng thêm cả kinh, vì đây chính là lực lượng chân chính của binh trận đại sư, họ không ngờ thủ lĩnh Nguyên Ma Điện mới đạt tới đẳng cấp đó mà đã tế luyện ra khối châu cấp bậc này.
Pháp lực binh trận phụ thể, đại ma hắc ám tăng thêm gấp đôi thực lực, sức mạnh đạt tới 80 điểm, uy thế đại thịnh giống như sinh vật khuyết nguyệt trước đây. Vật đổi sao dời, một năm trước tại chính chỗ này sinh vật khuyết nguyệt uy thế bậc nào, thì hiện tại đại ma uy thế bậc đó, ngược lại khuyết nguyệt hiện giờ lại kém xuống.
Bát linh đổi hướng nhắm thẳng đại ma hắc ám, Liễu Bạch Phượng nói với Ái Nguyệt Quân Chủ: “Phe Nguyên Ma Điện thế lớn, chúng ta tạm thời hợp tác thôi Ái Nguyệt huynh, trước hết nên áp chế phe đó lại rồi hai ta tính sau.”
Ái Nguyệt Quân Chủ nghe vậy cười lạnh đáp: “Hừ, con đàn bà gió chiều nào xoay chiều đó như ngươi cũng xứng được hợp tác cùng ta sao? Loại mặt hàng như ngươi mà không có Đá Thái Độ hỗ trợ, thì giờ này đã sớm bị chà đạp một cách nhục nhã rồi.”
Liễu Bạch Phượng tức giận định phản bác, liền thấy đại ma hắc ám công thẳng tới, song thủ dang rộng, tính công kích cả hai phe. Sinh vật khuyết nguyệt cùng bát linh liền phản công, cũng không quên công kích lẫn nhau, ba bên bắt đầu loạn đấu.
Mặc dù đại ma chiếm ưu thế nhưng cũng không thể áp đảo, bởi vì thực lực hai đối thủ không chênh lệch quá nhiều. Nếu một đấu một thì qua khoảng thời gian có thể chuyển hóa thượng phong thành chiến thắng, nhưng trận chiến ba bên thế này thì rất khó. Khuyết nguyệt và bát linh công nhau thì ít, cùng nhau đánh tới đại ma thì nhiều, nên thế cục lâm vào cảnh giằng co.
Đột nhiên đại quân phe Độc Trùng Quật xuất hiện, chúng bay từ xa bắn đại pháo tới sinh vật khuyết nguyệt, dù không gây được bao nhiêu sát thương, nhưng cũng gây khó chịu không nhỏ cho phe Càn Nguyệt Cung.
Thấy vậy Ái Nguyệt Quân Chủ tức giận không thôi, nhưng lão cũng chỉ có thể từ xa tung chiêu thức viễn công tới đám thỏ đế đó, chứ không dám bay thẳng tới càn quét bọn chúng. Lão sợ nếu bay tới đó xử lý Độc Trùng Quật thì A Diệt và Liễu Bạch Phượng sẽ ra tay với sinh vật khuyết nguyệt.
Nữ tử thủ lĩnh Nghịch Thiên Các lại đang cảm thấy nghi hoặc, trước đó khi hay tin Độc Trùng Quật tấn công du kích Càn Nguyệt Cung, nàng cho rằng chúng thấy thế lực đó quá mạnh nên muốn hạ xuống phần nào, thu hẹp chênh lệch với hai thế lực lớn khác, để ba bên ngang bằng có thể lưỡng bại câu thương, tạo cơ hội cho bọn chúng ngư ông đắc lợi.
Nhưng giờ kẻ mạnh nhất đã là Nguyên Ma Điện, vậy mà Độc Trùng Quật vẫn tấn công Càn Nguyệt Cung, điều này chứng minh mục đích của bọn chúng không phải muốn cân bằng ba thế lực lớn, mà là muốn báo thù càn Nguyệt Cung, vì trước đó đã bắt họ ký khế ước làm cấp dưới.
Trong khu rừng muôn thú đã gần như tuyệt diệt, chỉ còn ba chúa sơn lâm cùng một con cáo nhỏ, bọn chúng đang đại triển thần uy tại trận chiến cuối cùng, muốn trở thành độc tôn trong khu rừng truyền kỳ này.