Quái vật khổng lồ gầm rống kinh thiên, một chi trước nâng cao lên rồi phá không vỗ xuống, lợi trảo gây chấn động không gian, khí tức vượt xa khỏi năng lực áp chế của thế giới này. Dưới lợi trảo hôn ám ấy, mấy ngàn tu sĩ đồng loạt thôi phát cổ bảo liên hợp phòng ngự, tạo ra một màng quang tráo cực kỳ lớn, cứng rắn chống đỡ đòn công kích từ thần thông binh pháp của phe địch.
“Đùng!” Vụ nổ kinh thiên bạo phát, sóng khí quét xa xua tan mây mù, khiến gió nổi mây phun, trời đất tối sầm. Họ Diệt đứng trong mắt quái vật nhìn xuống phía dưới, liền trông thấy đội hình quân địch đã tan tác, vô số tu sĩ đã mất mạng, thi thể bị chấn động nát bấy hoàn toàn không thể sống thêm được nữa.
Đòn công kích vừa rồi ngoài gây ra sát thương vật lý, còn có sóng âm chấn nát nguyên anh trong người các tu sĩ, trong một đòn đã đoạt đi tính mạng của ba ngàn người, đến tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng phải bỏ lại nhục thân để nguyên thần bỏ chạy. Một cơn ác mộng bao trùm toàn bộ tu sĩ Ảo Quy Hồ, trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa tu sĩ phe họ, sao không khiếp sợ cho được.
Lợi trảo ở bên còn lại của quái vật gào thét vỗ xuống, đòn công kích lần này không gặp khó như lần trước, vì quang tráo liên hợp của phe địch đã không còn, cú vỗ dễ dàng nghiền nát toàn bộ thân thể tu sĩ Ảo Quy Hồ.
Thân ảnh khổng lồ hắc ám liền tiêu tan, các tu sĩ phe Nguyên Ma Điện lộ diện, ai nấy đều mệt mỏi, khí tức suy yếu, nhưng thần sắc lại vui mừng, vì uy lực mà binh pháp thể hiện ra quá khoa chương. Lúc này A Diệt cùng vài tu sĩ Hóa Thần kỳ chưa mất nhiều sức liền bắn vọt đi, truy sát nguyên thần đã bỏ chạy, cố gắng tuyệt diệt bọn chúng.
Diệt Chúng Sinh trong trạng thái ma tu, mỗi cái vỗ cánh đều khiến thân thể như xuyên không, tốc độ phi độn cực kỳ nhanh. Thế giới cấp thấp này không gian kém xa nhân giới, thế nên nguyên anh và nguyên thần của đám tu sĩ mới có thể thuấn di khoảng cách ngắn, bọn chúng có thể làm như vậy thì A Diệt càng có thể làm tốt hơn.
Lúc này bàn tay hắn đã nắm chặt nguyên thần, tên đó còn chưa kịp lên tiếng cầu xin đã bị bóp nát ngay tức khắc, khiến đại đạo xung quanh chấn động, điên cuồng hấp thu những mảnh vụn nguyên thần. Trông thấy cảnh này, A Diệt chép miệng nói: “Mỗi một tu sĩ Hóa Thần kỳ đều là gánh nặng của thế giới, vì vậy giết được càng nhiều sẽ càng được thế giới ưu ái.”
Hắn như sát thần bay xuyên không gian chẳng khác nào thuấn di, chục hô hấp sau đã bắt kịp một nguyên thần cách bản thân hơn trăm dặm, hắc dực quét ngang đánh tan nguyên thần đó. Càng ngày A Diệt cảm thấy chấn áp từ thế giới đối với mình đã thả lỏng hơn chút, vì hắn đã giết các Hóa Thần kỳ, giảm thiểu gánh nặng cho thế giới.
Sau cuộc đụng độ này, thế lực Nguyên Ma Điện càng thêm nổi danh, còn Ảo Quy Hồ co cụm về châu lục có tổng bộ tọa lạc, từ bỏ hết thảy các châu lục khác, trở thành một trong những thế lực nhỏ bé nhất.
Cuộc chiến này Ảo Quy Hồ đã mất đi 5500 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, 31 Hóa Thần kỳ, chỉ còn ba kẻ nguyên thần thành công đào thoát. Cường Đỉnh Pháo mất bốn khẩu, Xạ Kích Pháo thiệt hại 33 khẩu, cổ bảo các loại mất hơn hai ngàn. Toàn bộ thiệt hại này có thể chiếm sáu thành lực lượng của thế lực đó, nên họ quyết định rút về thủ tại một châu lục là hợp lý.
Nhiều nơi trên châu lục 9 vẫn diễn ra tranh chấp tấp nập, nhiều thế lực bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng nhiều thế lực phát dương quang đại, binh pháp lợi hại không phải chỉ riêng Nguyên Ma Điện có, từ giờ các thế lực mới bắt đầu chào sân thủ đoạn này.
Sau nửa tháng chiến tranh trên châu lục 9 đã kết thúc, Nga Mi Tông và Nguyên Ma Điện là hai thế lực chiếm được nhiều địa bàn nhất tại châu lục này, mỗi bên giữ chừng bốn thành. Còn lại những nơi khác trên châu lục, được một vài chi quân đội của các thế lực khác chiếm đóng, tài nguyên cũng chẳng có nhiều nên hai con quái vật lớn mới buông tha.
Đứng vững gót chân tại châu lục 9, điều động đến rất nhiều tu sĩ cấp thấp để khai thác tài nguyên, Nguyên Ma Điện liền xâm lấn tới châu lục 7. A Diệt đã gọi tới thêm một đại binh, sau đó toàn quân hướng tới châu lục 7, nơi thế lực Huyết Hóa Tháp chiếm đóng được nhiều nhất.
Mặt trời ở những châu lục này không bị hủy, nên thế gian có ngày và đêm, không u ám như châu lục từ 9 đến 19. Dưới cái nắng chói chang, quái vật hắc ám khổng lồ trỗi dậy, vung lợi trảo tàn sát quân đội phe Huyết Hóa Tháp, mỗi một đòn công kích đều khiến con số thương vong vượt qua một ngàn.
Gã Huyền La giận dữ không thôi, thế lực của hắn mặc dù bành trướng nhân thủ lên rất nhiều, nhưng binh pháp vẫn chưa kiếm được một cuốn nào, dẫn tới trở thành thế lực yếu so với mặt bằng chung. Vì đó hắn đã chủ động không đi xâm chiếm lãnh thổ nữa, chỉ tập trung huấn luyện binh lực, vậy mà vẫn có kẻ tìm đến tận cửa kéo đầu mình ra đánh.
“Tên khốn, ngươi quá đáng rồi đấy, nếu ngươi còn lấn tới thì ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng liều một trận với ngươi!” Họ Huyền giận giữ quát lên, hư ảnh tu la khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng.
A Diệt nghe vậy cười lên khinh thường, hắn đáp: “Lúc trước ngươi dẫn binh tới địa bàn của ta sao không nói những lời này? Giờ ta tới trả lễ lại nói là quá đáng? Hiện tại ngươi có bao nhiêu lực lượng hãy đem hết ra đây, nếu không Huyết Hóa Tháp không cần tồn tại trên châu lục này nữa!”
Huyền La dù giận vẫn phải nhịn xuống, rồi dùng chiến thuật cũ là vừa đánh vừa lui, tổng bộ của hắn nằm tại châu lục 6, giờ có nhường lại châu lục 7 này thì còn hơn là toàn quân bị diệt. A Diệt đâu để hắn có thể rút lui dễ dàng như thế, liền ra lệnh cho tu sĩ dưới trướng dốc sức truy sát, hai phe truy bắt nhau cả một quãng đường dài.
Cuối cùng dù không diệt được toàn bộ các đại binh của Huyết Hóa Tháp, cũng đã khiến chúng nguyên khí đại thương, khó có thể bành trướng thế lực được nữa. Nguyên Ma Điện thế chỗ Huyết Hóa Tháp, chiếm hơn bảy thành địa bàn tại châu lục thất này, nhanh chóng khai quật các tài nguyên cổ xưa.
Qua tròn một năm kể từ khi bí cảnh Hằng Tổ khai mở, Hằng Tổ Lệnh của các thủ lĩnh á tiên có thêm khả năng mới, chính là liên lạc lẫn nhau, tốc độ đưa tin vượt xa phù lục bình thường. Ngay khi lệnh bài có khả năng này, A Diệt đã nhận được hai lời nhắn, một tin chào hỏi của Lung Điệp thủ lĩnh Nga Mi Tông, tin còn lại là lời cảnh cáo của thủ lĩnh Ảo Quy Hồ.
Họ Diệt chẳng quan tâm thủ lĩnh của một thế lực yếu kém như Ảo Quy Hồ, còn Lung Điệp thì hắn đáp lại một câu rồi cũng không quan tâm nữa. Hiện tại hắn đang ra sức chấn chỉnh đội hình ba đại binh đi theo mình tới đây, đồng thời kiểm tra tiến độ làm việc của những tu sĩ cấp thấp.
Không lâu sau có tin dữ từ tổng bộ gửi tới, khiến A Diệt lo lắng không thôi, trong thư viết rằng châu lục 20 của hắn đang bị thế lực Càn Nguyệt Cung công chiếm, lực lượng phe địch rất đông, tu sĩ Nguyên Ma Điện chấn thủ tại đó không thể cản nổi!
Ngay sau đó hội nghị khẩn cấp diễn ra, A Diệt và các tu sĩ Hóa Thần kỳ bàn bạc hồi lâu tìm cách giải quyết, hiện giờ từ châu lục 7 chạy về châu lục 20 rất mất thời gian, tốc độ bay không kịp. Họ đành phải tìm cách khác, một cách khiến tiến độ tấn công của Càn Nguyệt Cung chậm lại, như vậy mới có thêm thời gian để trở mình.
Ngay ngày hôm sau ba đại binh Nguyên Ma Điện tại châu lục 7 đã hành động, họ đi men theo đường biên giới các châu lục, tu sĩ chấn thủ ở rìa ngoài châu lục rất ít, nên họ có thể dễ dàng đi qua địa bàn của các thế lực khác.
Sau ba ngày ba đại binh Nguyên Ma Điện đã tới châu lục 76, đánh tan các tu sĩ ngáng đường, xâm nhập sâu vào địa bàn của thế lực Ngọc Cốc. Diệt Chúng Sinh tay cầm Hằng Tổ Lệnh gửi tin cho Ngọc Quân Chủ thủ lĩnh thế lực Ngọc Cốc, lúc này vị đó đang dẫn quân chinh chiến tại châu lục lân cận địa bàn Càn Nguyệt Cung.
“Ngọc Quân Chủ, ta là thủ lĩnh Nguyên Ma Điện, hiện tại đang chuẩn bị công chiếm châu lục 76 của các hạ. Nếu các hạ muốn tại hạ ngưng tấn công, thì hãy đưa quân tới công chiếm châu lục thuộc lãnh địa của thế lực Càn Nguyệt Cung, để thế lực đó rút quân khỏi châu lục 20 của tại hạ.”
Qua một khoảng thời gian, Ngọc Quân Chủ đã phản hồi: “Ta đã đưa quân tới biên giới châu lục 50 của Càn Nguyệt Cung rồi, giờ ngươi tính thế nào đây?”
A Diệt đáp lại rằng chưa vội để chờ đợi hành động của thủ lĩnh Càn Nguyệt Cung. Không ngoài dự đoán của hắn, Ái Nguyệt Quân Chủ thủ lĩnh Càn Nguyệt Cung đã gửi tin đến: “Ta là thủ lĩnh Càn Nguyệt Cung, giờ ta đã thu binh tới vùng biên giới, chưa động vào một chút tài nguyên nào tại châu lục 20 của ngươi cả, vì vậy ngươi đừng có ghi thù.”
Hắn nói thêm: “Ngọc Cốc có lực lượng kém hơn thế lực chúng ta, ngươi có muốn hợp tác cùng ta khai tử Ngọc Cốc không? Ngươi hãy đợi ta rút quân trở về đến châu lục 50, sau đó chúng ta tấn công từ hai đầu, đảm bảo tên Ngọc Quân Chủ đó trở tay không kịp!”
Nghe xong lời nhắn này, A Diệt trầm tư suy nghĩ, sau đó liền đưa tin cho thủ lĩnh Ngọc Cốc: “Ngọc Quân Chủ, lão Ái Nguyệt muốn hợp lực cùng ta khai trừ thế lực của các hạ đấy, giờ các hạ tính thế nào đây?”
Nghe vậy tên thiếu niên tuấn mỹ không khỏi tức giận, hắn liền truyền tin trách vấn Ái Nguyệt Quân Chủ, xích mích giữa ba bên ngày càng leo thang. Thủ lĩnh các thế lực khác cũng hứng thú ngồi quan sát ba bên tranh chấp, tọa sơn quan hổ đấu.