Đến nội dung chính

Chương 503. Ma phủ

admin 1.998 Chữ Cài Đặt

Núi Mao Sơn không nguy nga cũng chẳng hùng vĩ, nó chỉ là một ngọn sơn phong bình thường, nằm giữa vô vàn sơn mạch liên miên, toàn thân ngọn núi là rậm rạp cây cối, trên đỉnh núi có một quần thể kiến trúc cổ xưa, một phủ đệ mộc mạc không quá rộng lớn.

“Cốc cốc cốc.” Nam tử Diệt Chúng Sinh đưa tay gõ cửa, rồi đứng bất động chờ đợi, mắt đảo qua xung quanh, phát hiện phủ đệ khá nhỏ này được một lớp kết giới tương đối bất phàm bao phủ.

Cánh của phủ đệ vừa mở ra, A Diệt đã nhìn lại, thân ảnh sau cánh cửa xuất hiện là một thiếu nữ có sắc mặt vô cảm, tay cầm đèn lồng âm u, chẳng soi sáng được là bao so với bóng tối xung quanh, ánh mắt như khôi lỗi nhìn tới kẻ vừa gõ cửa. Thấy ánh mắt đối phương, A Diệt ngữ khí thân thiện nói: “Ta tới bái phòng chủ nhân của nơi này, phiền cô nương thông cáo một tiếng.”
“Thì ra là bằng hữu của sư phụ, mời ngài vào phủ đệ.” Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Nhìn đốm sáng nhỏ chợt sáng chợt tối lờ mờ bất định trong phủ đệ tăm tối, tên nam tử liền tiến bước đi theo, thần sắc bình tĩnh, mắt khẽ quan sát xung quanh.

Khi hắn vừa bước vào bên trong phủ đệ, thì cánh cửa đã lập tức đóng kín lại, từng cơn gió mát lạnh lướt qua sống lưng vị khách mới đến, bóng tối bao phủ, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ lồng đèn còn đang đung đưa.

Con mắt của họ Diệt nhìn xuyên thứ bóng tối kỳ dị, thấy bao quanh là từng dãy kiến trúc cổ xưa bình thường, không có gì nguy hiểm cả. Khi đi qua cạnh một căn lầu các, hắn thấp thoáng nghe thấy tiếng hát của một nữ hài đồng, nội dung từng câu hát tả về thịt của mẫu thân rất ngon.
Đi được một đoạn dài, ánh sáng từ lồng đèn mới dừng lại, gương mặt thiếu nữ vô cảm tái nhợt hiện ra trước mắt A Diệt, nàng đưa tay không thấy rõ năm ngón chỉ tới cánh cửa tại một lầu các lớn, thanh âm không cảm xúc phát ra: “Sư phụ ở bên trong, mời ngài tiến vào.”

Khẽ gật đầu, gã nam tử tuấn mỹ đẩy cửa tiến vào bên trong, vừa bước vào hắn đã như tới thế giới khác, bên ngoài bóng đêm bao phủ, ngay cả mắt của tu hành giả cũng khó nhìn rõ, còn ở trong gian phòng này thì không khác gì một đại sảnh bình thường, ánh sáng đầy đủ.

Trước mắt hắn tại ghế chủ vị có một thân ảnh, là nữ nhân bề ngoài chừng ba mươi mấy, mặc y phục giản dị như thôn nữ bình thường, cái đáng chú ý là dung mạo thuộc hàng quốc sắc thiên hương, cùng bộ núi đôi đồ sộ. Vừa thấy nữ tử đó, A Diệt liền chắp tay lên tiếng: “Tại hạ mạo phép tới chơi, các hạ không cảm thấy phiền chứ?”
Nữ tử lắc đầu cười nhạt, thanh âm hiền dịu vang lên: “Thiếp thân tên là Mộng Trà, chủ nhân Ma Hài Phủ này, cũng là ngươi đã tự tiện trị thương cho các hạ vào vài hôm trước, mong các hạ không để bụng.”

“Nhờ ơn các hạ mà ta đã lành lặn phần nào, cũng tỉnh lại sớm hơn, đây là điều tốt chứ đâu phải xấu.” A Diệt nhã nhặn đáp lời, hắn thấy tại nơi đất khách quê người cứ thanh lịch chút, không thể hành sự bá đạo như trước được. Họ Mộng nữ tử gật đầu, sau đó đưa tay ra dấu mời hắn an tọa, họ Diệt cũng chẳng khách sáo ngồi xuống tại một cái ghế cách đó không xa.

Cánh cửa phụ của đại sảnh chợt mở, thiếu nữ ban nãy dẫn đường cầm theo ấm trà tiến vào, cung kính rót trà cho sư phụ với khách nhân, ngay khi xong việc liền rời đi. Nữ tử Mộng Trà nói: “Trà này là loại trà Âm Mộng, uống vào sẽ có công dụng xua tan âm khí quấn thân, nếu các hạ không chê thì có thể thử rồi cho một lời đánh giá thật tâm.”

Họ Diệt âm thầm dò xét nước trà, khi không phát hiện ra chất gì nguy hiểm thì hắn mới uống, hắn cũng không quá kiêng kỵ nữ tử tuyệt sắc kia, vì nàng chỉ có tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại thành, hắn chỉ cần cái phất tay cũng có thể tiêu diệt. Nhấp xong chút trà ánh mắt hắn trở nên trầm ngâm, sau đó nói: “Trà rất ngon, hơn nữa đúng thực có công dụng xua tan âm khí.”

Nghe lời nhận xét của hắn, nữ tử ngồi tại chủ tọa rất vui, nàng mỉm cười nói: “Thiếp thân biết các hạ có rất nhiều câu hỏi, mục đích chủ yếu khi tới đây cũng là muốn thiếp thân giải đáp thắc mắc. Giờ các hạ không cần khách sáo đâu, có gì nghi hoặc cứ hỏi đi, nếu biết thiếp thân sẽ không giấu giếm.”

A Diệt trong lòng kinh hỉ, liền chắp tay cảm tạ rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi, trong lòng hắn có không ít điều thắc mắc, giờ hỏi tuyệt diễm nữ tử này một thể. Nàng ta là chủ nhân của nơi này, cũng là một nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, những thứ biết được chắc chắn không hề ít, qua một khoảng thời gian họ Diệt đã nắm rõ thêm rất nhiều chuyện.

Hắn cũng đã hiểu về dòng chữ đứa con tự do mà Mộng Trà nhắn lại, nàng ta biết hắn nhờ đa sắc dực từ trứng Vũ Dực để tới vùng đất này, mà nàng lại là một người tôn thờ thần tự do Thái Nhật, nên đã cứu hắn khi hắn nằm bất tỉnh giữa núi rừng. Hơn nữa A Diệt có thể nhận thấy rõ nữ tử này rất hâm mộ và biết ơn mình, vì nhờ hắn nàng mới biết thần thông trong Thái Nhật truyện thực sự tồn tại.

Hai người trò chuyện nửa ngày mới dừng lại, Mộng Trà gọi thiếu nữ đồ đệ dẫn A Diệt về động phủ nàng an bài cho hắn, còn bản thân thì đi làm công sự gì đó. Lúc này trời đã sáng, trong phủ đệ dù lạnh lẽo âm u thì cũng không rùng rợn như ban đêm nữa, A Diệt một đường bay theo thiếu nữ vô cảm, đến khu vực nồng nặc dương khí.

“Khu vực này từ nay sẽ là địa bàn của ngài, nếu ngài cần thêm thứ gì, thì hãy truyền âm vào tấm lệnh bài này là được.” Vừa nói thiếu nữ vừa đưa một tấm lệnh bài đen cho họ Diệt, rồi lạnh nhạt xoay người rời đi. A Diệt đáp xuống sân lớn, xung quanh có từng dãy kiến trúc xa hoa, dương khí rất khoáng đãng, không có âm khí lạnh lẽo như tại khu vực cửa chính.

Trò chuyện với Mộng Trà nửa ngày, A Diệt đã hiểu biết không ít về nơi này. Mặc dù không có yêu thú ngoài hoang dã, nhưng phần lớn tu hành giả cùng phàm nhân cũng không thể tùy ý dựng căn cứ ở bất kỳ nơi nào, mà chủ yếu hoạt động theo thành trì và làng mạc. Nguyên nhân chính vì âm khí, sinh linh âm gian, chuyên hút lấy dương khí của người sống.

Điều này khiến A Diệt cảm thấy Âm Dương Đại Lục cũng khá giống Nhân Yêu Đại Lục, một nơi ngoài hoang dã có vô số yêu thú, khiến nhân loại phải co cụm lại tại các thành trì, còn một nơi lại toàn âm binh quỷ quái, cũng khiến nhân loại không thể tùy ý đi lại ngoài man hoang.

A Diệt chỉnh sửa lại phong cảnh của các kiến trúc nơi đây, đồng thời bố trí trận pháp bảo vệ, điều này hắn đã nói trước với Mộng Trà rồi, nàng ta đồng ý để hắn thiết kế thêm trận pháp trong phủ đệ của mình.

Kỳ thực hắn cũng không được họ Mộng nữ tử cho ở đây miễn phí, nàng ta nói để kiếm một nơi an toàn mà dày dương khí như chỗ này không hề dễ, nên sẽ thu của hắn 5 linh thạch thượng phẩm mỗi năm. Giá tiền này không hề rẻ, nhưng đối với kẻ đã thu được tài sản của cả ngàn tu hành giả Bỉ Ngạn cảnh như hắn, thì cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Trong lúc hắn đang dựng pháp trận, thì có không ít nữ hài tử chỉ chừng 5 đến 6 tuổi tới quan sát hắn, bọn chúng ai nấy đều có nước da trắng bệch cùng một kiểu với thiếu nữ đồ đệ của Mộng Trà, bờ môi tái nhợt, ánh mắt lúc có cảm xúc lúc lại như vô hồn. Chúng không dám bước chân vào khu vực có dương khí, chỉ đứng từ xa nhìn hắn cùng những cây cờ hắn đang chưởng khống.

Ngay khi ánh mắt A Diệt nổi lên nghi hoặc, thì nữ tử Mộng trà đã đáp xuống tại đình viện cách hắn không xa, nàng ta mỉm cười nói: “Diệt huynh thông cảm, đám gia hỏa đó lần đầu thấy nam nhân nên mới vậy, một thời gian nữa sẽ quen thôi, huynh cũng không cần bận tâm bọn chúng đâu.”

“Chẳng lẽ trước giờ phủ đệ này không đón tiếp nam nhân sao?” A Diệt không khỏi bất ngờ hỏi, giờ hắn mới biết chuyện này. Mộng Trà đáp: “Mấy trăm năm nay Ma Hài Phủ đã từng tiếp đón không ít khách vãng lai, nhưng chưa từng có một nam tử nào cả, tất cả đều là nữ nhân. Mà bản phủ cũng toàn nữ, nên đám gia hỏa đó mới tò mò khi trông thấy Diệt huynh.”

Thấy vẻ mặt hắn càng thêm hoài nghi, Mộng Trà tiến tới gần rồi giải thích: “Khu vực quanh đây có rất nhiều ma nữ chuyên hút dương khí của nam nhân, bình thường nam tu hành giả nào tới lân cận phủ chúng ta thì đều đã bị ma nữ bắt đi rồi. Dù sao nơi đây cũng không có tài nguyên phong phú, người tới chỉ toàn là Luyện Nguyên cảnh và Hiển Hóa cảnh, tất nhiên không chống lại được bầy ma nữ đó.”

“Đâu phải ai cũng là bậc cao nhân thần thông quảng đại như huynh, đám ma nữ đó thấy huynh chạy còn không kịp, không hề dám đắc tội.” Giải thích xong họ Mộng đã đứng ngay sát hắn, A Diệt bất giác lùi lại một nhịp, rồi gật đầu đáp: “Tại hạ đã hiểu, đa tạ các hạ giải đáp thắc mắc, giờ trận pháp đã dựng xong rồi, tại hạ chuẩn bị bế quan giải quyết nốt số thương thế còn lại.”

“Vậy thiếp thân không làm phiền Diệt huynh nữa.” Nói rồi nàng ta bay đi, còn lên tiếng nói gì đó với đám nữ hài tử quanh đây, khiến cả đám mặt ủ mày chau bắt đầu giải tán, không còn vây quanh nơi này quan sát sinh vật lạ nữa.

Nhìn bóng lưng Mộng Trà bay đi, họ Diệt lắc lắc đầu rồi khởi động kết giới, sau đó tiến vào gian thạch thất rộng lớn, bắt đầu đàm tọa khôi phục nội thương sâu trong cơ thể. Vừa chữa thương hắn vừa nghĩ ngợi, hắn biết không thể tin toàn bộ những gì tuyệt sắc nữ tử nói, nên tin một nửa rồi đề phòng một nửa, như vậy mới có thể ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ.