Ánh mắt mông lung hé mở, vẻ thanh minh dần hiện lên, ngay sau đó lập tức ngồi bật dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Diệt Chúng Sinh thấy bản thân nằm trên một chiếc giường đơn sơ, trong một gian nhà tranh mộc mạc, bên ngoài là rừng núi hoang vu, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Hắn bước xuống khỏi giường, tỉ mỉ dò xét cơ thể, thương thế tại trận chiến trước đó đã tự động lành lại, tuy nhiên nội thương sâu trong người vẫn còn nhiều. Hắn liền kiểm tra ngón tay, may mắn không mất bất kỳ giới chỉ nào cả, khiến hắn vừa mừng lại vừa nghi hoặc, không biết ai đã đem mình nằm dưỡng thương tại đây.
Bất giác ánh mắt trông thấy một tờ giấy có vài dòng chữ, đặt trên cái bàn gỗ nhỏ ở góc nhà, A Diệt liền đi tới cầm lấy về đọc qua. Trong thư viết: “Nếu các hạ đọc được những dòng chữ này thì tức là đã tỉnh rồi, ta là đứa con tự do tiện tay giúp những người tìm kiếm tự do khác, hiện tại ta đã trở về nhà nằm trên đỉnh núi Mao Sơn, khi nào các hạ rảnh có thể tới đó chơi.”
“Đây chính là người đã cứu ta để lại sao? Không ngờ ta lại may mắn gặp được người tốt.” Đọc xong họ Diệt trầm tư lẩm bẩm. Trước đó khi hoàn tất xuyên qua không gian loạn lưu, hắn biết thể nào lực chấn động cũng khiến bẳn thân suy kiệt rồi bất tỉnh, nên đã vận hết lên pháp ngôn luyện thể, để bản thân khi ngất đi nếu gặp phải kẻ xấu vẫn có thể giữ được mạng.
Không ngờ hắn gặp được một người tốt, ít ra mặt ngoài là như thế, y đưa hắn tới đây nghỉ dưỡng, còn cho hắn phục dụng đan được chữa thương, hiện tại trong người hắn dược lực vẫn còn. Hắn cũng khá nghi hoặc về dòng chữ đứa con tự do, không rõ ý nghĩa là gì.
A Diệt cất đi tờ giấy, rồi chậm rãi bước ra khỏi gian nhà tranh, nhìn ngắm trời xanh mây trắng, hít thở không khí trong lành, giờ đây hắn đã tự do thật rồi.
Sảng khoái tận hưởng cảm giác an lành, sau đó thần sắc hắn nghiêm túc lại, thần thức phô thiên cái địa phát tán, hô hấp sau đã bao phủ 400 dặm xung quanh. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, xung quanh chỉ có rừng núi hoang vu, sinh vật sống có rất nhiều nhưng chủ yếu là động vật thông thường, ma thú cũng có nhưng rất ít, hơn nữa tu vi cũng chẳng cao.
Bước chân A Diệt chợt động, thân ảnh tức thì biến mất, trên bầu trời đã xuất hiện một đạo độn quang phá không bắn vọt đi. Chỉ sau chén trà nhỏ di chuyển dò xét, hắn đã phát hiện ra nhân loại đầu tiên, là một lão già tiều phu đang đốn củi, phàm nhân hàng thật giá thật. Lão ta tựa hồ có hiểu biết về phân bố nguy hiểm tại nơi đây, địa phương lão đốn củi cách rất xa vị trí đám ma thú.
Hoán hình quyết thôi động, một trung niên thân hình cân đối, nước da thô ráp rám nắng, có gương mặt phúc hậu, xuất hiện cách lão già tiều phu không xa, chậm rãi tiến tới phía lão. Nghe thấy tiếng bước chân, lão già quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra một gã trung niên khá xấu, nhưng nét mặt lại phúc hậu đem lại cảm giác dễ gần.
Trung niên nhân chắp tay mỉm cười ôn tồn chào hỏi: “Tại hạ là loại người dã hành, đi đến vùng này thì gặp phải ma thú truy sát, vất vả lắm mới thoát được, giờ rất muốn tìm các thượng nhân để nhờ họ tiêu diệt đầu súc sinh đó, xin hỏi lão thúc gần đây có một vị thượng nhân nào không?”
Lão già luôn có cảm giác người trước mặt rất thân thiện, sự đề phòng khi gặp phải người lạ trong rừng núi hoang vu đã giảm xuống, ngữ khí lão an ủi đáp: “Vị huynh đệ này không nên giữ hận thù nữa, ma thú không thể hoành hành mãi được đâu, chúng sẽ sớm bị trừng trị thích đáng thôi.”
Trong lòng A Diệt có chút chờ mong, hắn liền hỏi: “Vậy người trừng trị bọn chúng là ai? Lão thúc có thể nói cho tại hạ biết nơi ở của vị thượng nhân đó được không?”
“Đất có thổ công, sông có hà bá, thiên nhiên sẽ sớm tru diệt đám thú đáng sợ đó, giữ cho núi rừng được bình yên, nên huynh đệ không cần mất công tìm thượng nhân làm gì cả, mọi thứ hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.” Nói rồi lão lại tiếp tục đốn củi, lời nói của lão khiến họ Diệt câu hiểu câu không.
Họ Diệt không ngờ lão già này lại có lòng tin tưởng tâm linh tới vậy, hắn hỏi thêm một vài câu, sau đó mang theo tâm tư trầm ngâm rời đi, lão già cũng không còn để ý tới hắn nữa, dốc sức đốn cái cây khô.
Đặt chân xuống cạnh bờ sông cách vị trí lão phàm nhân mấy trăm dặm, A Diệt ngưng thần cảm ứng con sông lớn này một hồi, sau đó vung tay tung một chưởng xuống sông, khiến nước sông văng tứ tung, tạo ra một cái hố lớn, thiếu chút nữa gây đứt đoạn con sông này.
“Tiền bối xin hạ thủ lưu tình!” Đột nhiên có thanh âm già nua từ dưới dòng sông truyền lên, một thân ảnh lập tức nhảy lên bờ sông, tiến tới cung kính thi lễ với A Diệt: “Vãn bối là hà bá của con sông này, không biết ở đây có gì khiến tiền bối tức giận, vãn bối sẽ dốc lòng chỉnh sửa lại khiến ngài hài lòng.”
Họ Diệt nheo mắt quan sát kẻ đối diện, y có bộ dáng một bà lão lưng còng trông phải ngoài 80 rồi, y phục đơn sơ bình thường, toát lên loại khí chất thủy hải, tu vi Hiển Hóa cảnh sơ kỳ. Hắn bình tĩnh tâm trạng rồi nhàn nhạt phân phó: “Ngươi đưa ta bản đồ chi tiết nhất và phạm vi rộng nhất mà ngươi có cho ta, đồng thời nói ra phân bố thế lực tại nơi này.”
Lão ẩu nghe vậy trong lòng nổi lên nghi hoặc nhưng không dám hỏi ra miệng, hơn nữa lão cũng không hiểu vị tiền bối này muốn biết phân bố thế lực thì sao không đi hỏi thổ công thổ địa, mà lại tìm hà bá như bà để hỏi.
Hà bá cung kính dâng lên một tấm bản đồ, sau đó tỉ mỉ nói ra phân bố thế lực trong phạm vi một giáp quanh đây, vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt vị tiền bối đối diện, sợ một lời không hợp liền bị tùy ý đánh chết. (1 giáp = 1 châu, x3 địa thành)
“Được rồi ngươi làm tốt lắm, ta cũng không kiếm công không của ngươi, ở đây ta có một tổ hợp bảo cụ thủy thuộc tính, giờ nó là của ngươi.” Vừa nói A Diệt vừa lấy từ giới chỉ ra một bộ bảo cụ có ba món tổ hợp lại, thứ này nổi lên lực lượng thủy thuộc tính rất mạnh, là vật trong giới chỉ của tên nào đó bị hắn giết.
“Đa tạ tiền bối ban thưởng!” Lão ẩu kinh hỉ sáng bừng cặp mắt nói lời cảm tạ, hai bàn tay nhăn nheo đưa ra tiếp nhận bộ bảo cụ, sự kích động trong lòng khiến toàn thân khẽ run vì vui sướng. Tên nam tử trung niên xoay người rời, lóe cái đã biến mất trong tầm mắt bà lão hà bá, lúc này mụ ta đã triệt để an tâm, vuốt ve món bảo cụ rồi quay trở về dòng sông.
Sau một bữa cơm thời gian nghe lão ẩu kể về đại khái giới tu hành nơi đây, hắn đã có nhiều hiểu biết hơn, trong tay còn có một tấm bản đồ chi tiết, không sợ trở thành con ruồi bay loạn. Hắn cũng đã hỏi ra vị trí núi Mao Sơn ở đâu, cũng cách đây không quá xa, tìm hiểu xung quanh thêm chốc lát nếu không có gì thì hắn sẽ đi đến ngọn núi đó.
Bay được chốc lát hắn phải đáp xuống đất rồi xuất ra một chiếc gương để chỉnh lại mái tóc của mình, vì Vạn Hoa Nhãn quá tiêu hao nguyên lực. Bình thường hắn sẽ vận dụng Hoán Hình Quyết để biến Vạn Hoa Nhãn giống con mắt bên trái của mình, nhưng để con mắt tự do quan sát khiến năng lượng luôn tiêu hao, giờ hắn phải che lại bằng tóc.
“Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Như Ngọc luôn băng vải che mắt, thì ra Vạn Hoa Nhãn tiêu hao nguyên lực đáng sợ như thế.” Vừa nói hắn vừa chỉnh chu tóc mái, để chúng hớt toàn bộ sang bên phải, che hẳn đi Vạn Hoa Nhãn, từ giờ hắn chỉ nhìn đời bằng một con mắt.
Vừa thu lại chiếc gương, hắn liền nghe thấy tiếng kèn thổi trống gõ từ xa truyền tới, bước chân chợt động đã đi đến đó cách không quá xa, ánh mắt hứng thú quan sát, vì trước mặt hắn chính là một đoàn đón dâu kỳ dị.
Đoàn người này có chừng ba chục thân ảnh, một số trông giống nhân loại hoàn toàn, một số là đầu chuột thân người, không rõ là yêu thú hay con người biến hóa. Chú rể cũng có cái đầu chuột to lớn ghê tởm, cưỡi ngựa đi ngay phía trước kiệu dâu, cả trước và sau đều có những kẻ thổi kèn đánh trống, ầm ĩ cả một mảnh rừng hoang vu.
“Âm khí của đám người này nặng thật.” A Diệt vừa quan sát vừa lẩm bẩm, đúng lúc này có một kẻ thân người đầu chuột liếc mắt rồi vô tình trông thấy hắn, tên đó liền nói cho những kẻ khác trong đoàn, chả mấy chốc khiến không ít kẻ đưa ánh mắt thèm thuồng về phía họ Diệt.
“Là người dương gian, là người sống! Không ngờ tại nơi hoang vu hẻo lánh tràn ngập âm khí này lại có một người sống đi tới, khè khè.” Tên dẫn đoàn liếm môi chăm chú nhìn A Diệt, cả đoàn đón dâu bất giác đi chậm lại, tựa hồ còn rẽ hướng tới phía tên nhân loại toàn thân phát tán dương khí.
Thấy hành động của bọn chúng, A Diệt hừ lạnh một tiếng, từng tia khí tức Bỉ Ngạn cảnh phát tán, khiến đoàn đưa dâu rùng mình kinh sợ, vội vã rẽ đi hướng khác. Tên nam tử cũng không tâm ngoan thủ lạt thở mạnh một cái để toàn diệt đoàn người kia, hắn quan sát thêm chốc lát rồi rời đi, không quan tâm tới đám sinh linh âm gian yếu kém đó nữa.
Luồng độn quang phá không phi hành trên tầng trời cao, nhắm thẳng tới phương hướng núi Mao Sơn tọa lạc, muốn biết thêm nhiều thông tin từ chỗ kẻ đã cứu mình. Nhớ lại những thứ đã trông thấy trong ngày hôm nay, A Diệt không khỏi cảm thấy thế giới rộng lớn, đa dạng sự tình, miệng hắn cong lên thì thào một câu: “Âm Dương Đại Lục, thật là thú vị.”