Cánh cửa đại sảnh cung điện mở ra, một lão già kinh phong đạo cốt chậm rãi bước vào, thân ảnh lão vừa xuất hiện đã được vô số ánh mắt trong cung điện hướng tới. Lão ta phong thái thoát tục, gương mặt tự tin nhìn thẳng lên phía kẻ đang ngồi tại chủ tọa, chắp tay ôn tồn nói: “Lão phu Đại Y Sư xin ra mắt công chúa điện hạ.”
Thiếu nữ xinh xắn ngồi nghiêm chỉnh trên chủ tọa liền khoát tay đáp: “Đại Y Sư lão tiền bối không cần đa lễ, công đức của ngài vô lượng khiến vãn bối kính phục không thôi, mời lão tiền bối an tọa.”
“Vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh.” Nói rồi lão theo chỉ dẫn của thị nữ đi tới ngồi xuống một chiếc ghế được đặt tại đầu hàng, vị trí gần chủ tọa nhất, đủ thấy vị công chúa điện hạ coi trọng lão ta như thế nào.
Hơn mười người ngồi tại hai hàng ghế trong sảnh đều là các tướng quân tinh nhuệ, nhưng không hề có ai bất mãn với vị trí được sắp xếp của lão già kia, thậm chí có kẻ còn vui vẻ ra mặt.
Đại Y Sư là một vị đại y đức cao vọng trọng tại Họa Quốc, thường ẩn cư trên núi, thi thoảng đi tới những thôn trang chữa bệnh cứu người, không lấy một đồng tiền phí của người dân, khiến ông được người người tôn kính. Tay nghề của ông cũng rất cao siêu, không bệnh gì không chữa khỏi, nên mới được người đời ca tụng là Đại Y Sư.
Thời chiến nổi lên, vị Đại Y Sư này không còn giấu mình trên núi nữa, ba tháng vừa qua ông băng qua khắp các vùng chiến trường, cứu chữa cho quân bản quốc, lấy lại sự sống cho vô số người, ngay cả một vài tướng quân ngồi trong sảnh này cũng từng được lão ta cứu.
Lão già vuốt râu lên tiếng: “Hôm nay lão phu đồng ý lời mời của công chúa điện hạ tới đây dự yến tiệc, cũng là vì bản thân có chuyện muốn thỉnh cầu.”
“Ồ, lão tiền bối có chuyện gì cần vãn bối giúp đỡ, cứ tự nhiên nói ra.” Vị công chúa tươi cười đáp, nàng còn đang tìm cách để kéo gần quan hệ với vị y sư đại danh đỉnh đỉnh này, không ngờ ông ta lại chủ động cần trợ giúp.
Đại Y Sư bắt đầu nói ra: “Lão phu mong muốn hoàng thất khai mở dược khố, cho phép lão phu tùy ý chọn lựa các dược liệu trong đó. Hiện nay quân đội bản quốc tử thương quá thảm trọng, dược thuốc tích trữ nhiều năm của một mình lão phu không đủ để cứu chữa toàn bộ binh lính, nên chỉ mong công chúa điện hạ có thể phê chuẩn yêu cầu này của ta.”
Nghe xong yêu cầu của lão ta, những người trong đại sảnh ai nấy đều kính phục trước suy nghĩ cho giang sơn xã tắc của Đại Y Sư. Vị công chúa ngồi tại chủ tọa lộ ra thần sắc kính nể, liền mở miệng lên tiếng: “Lão tiền bối ngài vì quân đội bản quốc mà đã bỏ ra nhiều như vậy, hiện giờ tất nhiên hoàng thất phải báo đáp ân tình cho ngài rồi, đây đâu thể xem là yêu cầu chứ.”
Ban đầu những người ở đây đều cho rằng lão ta cần hoàng thất giúp đỡ hoặc ban quan vị, để lão có chức quan lớn giúp tương lai con cháu an nhàn. Nào ngờ yêu cầu của lão lại là cần được bổ sung thêm dược liệu, để lão luyện thành thuốc tiếp tục đi cứu binh lính của bọn họ, phẩm cách này quả thực quá từ bi.
Lão già lại nói: “Tuy số dược liệu đó cuối cùng cũng để cứu chữa các binh sĩ trọng thương, nhưng vẫn là đưa cho lão phu, vì vậy lão phu không thể nhận ân huệ lớn như thế mà không có công được. Trong đầu lão phu có nhớ một bộ binh pháp từ đời nhà Thanh, hồi trẻ vô tình thấy được trong một di tàng trên núi, hôm nay ngay tại đây xin được truyền thụ cho công chúa điện hạ.”
“Lão tiền bối quá khách sáo rồi, dược liệu từ dược khố đưa cho tiền bối cũng là để tiền bối luyện thuốc cứu quân của hoàng thất ta, đây đâu thể xem là tiền bối được lợi chứ. Nhưng vãn bối cũng rất tò mò với bộ binh pháp mà ngài đã ghi nhớ, nên xin được phép thỉnh giáo, vãn bối nhất định sẽ hậu tạ.” Thiếu nữ tiên lễ hậu thưởng nói.
“Nhưng ở đây…” Đại Y Sư lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi nhìn những tướng quân trong sảnh. Công chúa như hiểu ý lão ta, liền mỉm cười nói: “Lão tiền bối yên tâm, các vị tướng quân ở đây đều là hạch tâm tinh nhuệ, cực kỳ trung thành với hoàng thất, vãn bối đảm bảo không có một ai là nội gián cả.”
Nhưng rồi nàng lại nói: “Nếu lão tiền bối đã muốn truyền thụ riêng cho vãn bối, thì vãn bối làm khác là quá không có lễ nghĩa rồi. Giờ đành phải ủy khuất các vị tướng quân một chút vậy.”
Các tướng quân đều mở miệng nói không sao cả, bọn họ ngồi dồn xuống những chiếc ghế ở cuối hàng, cách xa đầu hàng chỗ Đại Y Sư ngồi, nếu nói nhỏ thì thanh âm hoàn toàn không thể truyền tới.
Hai thị nữ nhanh chóng bày biện một chiếc ghế xa hoa cách chỗ ngồi của lão già không xa, vị công chúa đã rời khỏi chủ tọa, đi xuống ngồi trên chiếc ghế đó đối mặt với Đại Y Sư, trong tay nàng còn cầm sách trống cùng bút lông, muốn ghi chép lại binh pháp do vị trước mặt sắp truyền thụ.
“Vậy lão phu xin phép vì đã thất lễ.” Lão già thanh cao mỉm cười hài lòng, bắt đầu mở miệng truyền thụ lại tâm đắc mà bản thân đã ngộ ra trong binh pháp, những câu từ mỹ diệu lại chắc chắn, khiến vị công chúa đối diện nghe xong như được mở mang đầu óc, quên mất cả việc ghi chép.
Đúng lúc này dị biến phát sinh, tay trái lão già bóp mạnh một túi mực, mực đen phun thẳng lên ướt đẫm toàn thân vị công chúa, khiến chiếc bút dắt tại thắt lưng của nàng ta bị nhiễu loạn, không thể xuất ra năng lực tự phòng hộ chủ nhân.
Tay phải Đại Y Sư nhanh chóng rút ra một thanh chùy thủ, trong nháy mắt đã đâm sâu vào ngực trái vị công chúa, xuyên tim nàng ta, đòn chí mạng này chắc chắn sẽ đoạt đi tính mệnh của thiếu nữ xinh xắn trước mắt.
Tất cả tướng quân trong sảnh đều đang tập trung chú ý đến phía hai người, ngay khi kinh biến xảy ra họ đã trợn mắt kinh ngạc tột độ, nhiều kẻ vừa giận vừa sợ, những người đã từng được Đại Y Sư cứu chữa thì không dám tin vào mắt mình.
“Tên khốn, thì ra xuất thời gian qua ngươi diễn trò để có thể tiếp cận công chúa điện hạ!” Một lão tướng quân căm phẫn quát lên, thân ảnh bắn vọt tới muốn hộ giá. Đại Y Sư ngay khi đắc thủ, liền bỏ đi lớp vỏ bọc tiên phong đạo cốt, tốc độ chạy rất nhanh chả mấy chốc đã đến cửa sổ cung điện, toàn thân phá cửa lao ra phía ngoài.
Bấy giờ toàn bộ những tướng quân có mặt tại đây mới kịp phản ứng, ai nấy hô hào kêu gọi binh lính canh giữ khắp nơi quanh cung điện, toàn lực truy sát lão già Đại Y Sư. Khi vài gã tướng quân nhảy qua khung cửa sổ bị thủng, đã thấy một đám binh lính nằm la liệt trên nền, tựa hồ đã bị lão già đánh hạ.
Một tên tướng quân giận dữ tiến lên nắm cổ gã lính gác đang hấp hối, hắn quát lớn: “Lão già khốn kiếp kia đã chạy hướng nào? Nói Mau!”
Tên lính gác gắng gượng chỉ tay tới một phương hướng, thấy vậy gã tướng quân liền tùy ý thả hắn xuống, sau đó dẫn theo những người khác toàn lực truy đuổi, bằng mọi giá họ phải giết cho được lão ta.
Nửa bữa cơm sau mới có đội cứu hộ chạy tới khu vực đám lính canh nằm la liệt này, những kẻ đã mất mạng họ sẽ đem đi tới khu vực hỏa táng, vài tên còn đang ngáp ngoải thì khênh đến y đường để cứu chữa.
Trong thành lúc này loạn lên rối tinh rối mù, vị công chúa có thiên phú họa sư thiên tài đã bị ám sát, những tướng quân thất trách đang dốc sức dẫn quân đi truy bắt hung thủ, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, những kẻ từng hấp hối sắp chết do bị lão già Đại Y Sư đánh, nay đã phần nào khôi phục, đang nghỉ dưỡng bên trong y đường. Tên lính gác từng bị tướng quân bóp cổ truy hỏi hướng hung thủ bỏ chạy, lúc này khập khiễng đi ra khỏi khu phòng nghỉ, đến khu vực vệ sinh của đám lính, nhưng hồi lâu sau vẫn không hề thấy hắn quay trở ra.
Cách đó rất xa có ba thân ảnh đang cấp tốc chạy nhảy trên dãy mái nhà, hai tên hắc y nhân cùng một tên thanh niên anh tuấn. Một gã hắc y nhân giơ ngón tay cái tới thanh niên anh tuấn rồi cười nói: “Không hổ là đệ nhất sát thủ tại Ẩn Quốc ta, có thể thành công giết chết vị công chúa họa sư của Họa Quốc, lần này trở về nước ngài được thăng chức lớn rồi.”
Tên thanh niên mỉm cười đáp: “Cũng rất kinh hiểm đấy, khi vừa đắc thủ nếu ta không đào tẩu nhanh, thì bây giờ đầu của ta đã treo trên cổng thành quân địch rồi.”
Gã hắc y nhân còn lại nói: “Kế hoạch của ngài cũng thật cao minh, giết chết Đại Y Sư thật rồi thế thân thành lão ta, rời núi hành y cứu giúp vô số binh sĩ Họa Quốc suốt ba tháng để tạo hảo danh, như vậy mới thành công khiến vị công chúa kia kính phục, chủ động mời tới cung điện dự yến tiệc.”
“Vốn ban đầu ta tính cải trang thành một trong những tướng quân, nhưng chiến lực mấy tên đó quá cao, ta không thể âm thầm giết chết được. Vậy nên đành phải hướng mũi kiếm tới lão già Đại Y Sư xấu số, còn phải mất thêm ba tháng hành y cứu người để tạo danh tiếng nữa.” Thanh niên mỉm cười giải thích.
Bất giác ba người họ đã chạy ra khỏi thành trì, mức độ an toàn tăng lên đáng kể. Hai hắc y nhân có vai trò hộ tống tên thanh niên về nước, lúc này cũng không khỏi thở phào, ba thân ảnh không ngừng nghỉ mà tiếp tục chạy. Khi độ an toàn của tên thanh niên tăng cao, khung cảnh xung quanh liền sụp đổ, ánh mắt thanh niên quay trở lại bên trong di tàng sơn cốc.
“Vút!” Vật phẩm bên trong quang điểm đỏ phá không bắn ra, còn phóng thích hư ảnh chùy thủ công kích Diệt Chúng Sinh. Hắn ta lóe lên vài cái đã tránh thoát toàn bộ công kích, hắc dực vỗ mạnh khiến lôi quang gầm vang, thân ảnh chả mấy chốc xuất hiện ngay kế bên luồng sáng đỏ đang bay loạn, bắt đầu thi triển thủ đoạn bắt giữ.
Dương Như Âm cùng Phong Háo Thắng đang trò chuyện gì đó với nhau, lúc này trợn to mắt kinh ngạc, mới qua một năm mà A Diệt đã thành công vượt qua thử thách trong một quang điểm đỏ, họ không bất ngờ sao được chứ.
Quang điểm đỏ đầu tiên đã được chinh phục, khiến hai mộc linh liền nổi lên cảm giác vừa hấp tấp vừa ghen tị, cả hai bắt đầu tập trung ôn luyện kinh nghiệm để chuẩn bị tiến tới với thử thách của đỏ chùm sáng.
Hào quang xích đỏ tiêu tan, hiện ra thứ trong tay A Diệt là một quyển trục cổ, hắn đưa thần niệm vào trong đọc sơ qua, liền vui vẻ thì thào: “Bí pháp Hoán Hình Quyết, chỉ cần lực thần thức đủ cao, thì cho dù thượng vị giả cũng không thể nhìn ra dung mạo thực sự của người thi triển bí pháp này, quả là thứ mà ta rất cần.”