Trong di tàng như một sơn cốc rộng lớn, bốn thân ảnh không ngừng vượt qua thử thách của các quang điểm, rồi truy bắt bảo vật bay ra từ trong đó. Đến nay hành động lặp đi lặp lại này của bọn họ đã trôi qua một tháng rồi, các quang điểm bày biện tại nơi đây cũng đã giảm xuống một phần ba.
Tốc độ nhanh nhất tất nhiên là Thiên Hận Hầu, quang điểm kim sắc ban đầu có số lượng nhiều hơn bất kỳ một màu sắc nào, vậy mà giờ đây chẳng còn bao nhiêu, ước chừng vài ngày nữa là được nàng ta thu lấy hết.
Các quang điểm dành cho hạ vị giả tiêu hao không đồng đều. Màu đỏ chưa tiêu hao đi một cái nào, hai mộc linh đều đã thử qua và thất bại hoàn toàn, A Diệt thấy vậy không dám dẫm lên vết xe đổ của chúng, hắn tính rèn luyện một thời gian nữa mới thử sức.
Quang điểm xanh sẫm là mục tiêu trước mắt của cả ba, số lượng đã vơi đi khá nhiều. Giảm nhiều nhất chính là quang điểm lục sắc, thử thách trong đây vừa tầm của tất cả, vật phẩm bên trong cũng có giá trị không kém. Bạch sắc quang điểm giảm rất ít, vì phần thưởng bên trong giá trị không quá cao, lấy vật trong đó chỉ tổ phí thời gian.
Sau một tháng vượt qua muôn vàn thử thách huyễn cảnh của các quang điểm, bọn họ đã hiểu cách thức vận hành nhất định. Huyễn cảnh thử thách phương diện gì, thì vật phẩm bên trong quang điểm sẽ có ích cho lĩnh vực đó, cho dù kẻ nhận được không dùng tới thì sau khi ra ngoài bán đi cũng thu được lượng tiền phong phú.
Kẻ thành công thu được nhiều bảo vật nhất trong ba hạ vị tất nhiên là Diệt Chúng Sinh, hắn kiêm tu nhiều lưu phái, còn có trình độ cao tại một số lĩnh vực, nên tất nhiên tiến độ cao hơn. Hắn chưa từng thất bại một lần nào, trong khi họ Dương và họ Phong đã thất bại không ít lần tại những quang điểm xanh sẫm.
Vật phẩm một tháng qua A Diệt thu được trong di tàng này, giá trị đã vượt qua gấp nhiều lần thu hoạch của hắn tại tất cả những nơi khác trong hiểm địa. Ngay cả những vật phẩm chân quý trong danh sách cần sưu tập của Ma Quân, họ Diệt cũng đã lấy về tay được hơn mười món, điều này càng khiến tên đó nhiệt tình giúp hắn vượt ải hơn nữa.
Một vật phẩm từ trong luồng sáng xanh sẫm bắn vọt ra, tìm đường chạy trốn, nhưng đã bị một lớp kết giới ẩn hình vây nhốt lại, A Diệt rất nhanh đã đuổi tới, dùng chút sức lực đã bắt được món vật phẩm này, chính là một bộ trận đồ cao cấp. Tốc độ vượt qua thử thách trong quang điểm xanh của hắn lần này, khiến gã họ Phong trông thấy trợn mắt không dám tin.
A Diệt vui vẻ thu vật vừa bắt được vào giới chỉ, rồi bay tới phương hướng quang điểm xanh sẫm khác. Thử thách trong luồng sáng xanh vừa rồi về lĩnh vực pháp trận, đối với họ Diệt đó chính là nghề thuận tay nhất của hắn, tất nhiên chả mấy chốc đã vượt qua.
Với trình độ của hắn hiện tại, thử thách trong các quang điểm lục sắc có thể tự mình vượt qua toàn bộ. Còn thử thách trong những quang điểm xanh sẫm thì nắm chắc vượt qua chừng phân nửa, số còn lại phải nhờ đến sự trợ giúp của Ma Quân, kẻ mà A Diệt cảm thấy không gì y không biết.
Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, không biết tại những nơi khác bên trong đệ nhất hiểm địa này có tranh đấu ác liệt thế nào, nhưng ở nơi đây thập phần yên tĩnh, chẳng chút gợn sóng. Cho tới một ngày khi Thiên Hận Hầu thu hoạch sạch bảo vật trong quang điểm kim sắc, thì nàng mới lên tiếng tập chung ba kẻ khác để nhắc nhở gì đó.
A Diệt vừa lúc thoát khỏi huyễn cảnh trong quang điểm xanh sẫm, vật phẩm vừa bắn ra đã bị pháp trận vây nhốt lại, khi năng lượng tiêu hao sạch liền lộ ra là một cuốn dược phương cổ. Họ Diệt không chần chừ liền đưa quyển trục này vào không gian giáp hộ thủ cho Ma Quân, hắn có thể vượt qua thử thách vừa rồi hoàn toàn nhờ vào y, hơn nữa hắn cũng chẳng có hứng thú với luyện đan.
Lúc này hắn mới để ý tới Thiên Hận Hầu đang ngồi chễm chệ trên vương tọa, thiếu niên Như Âm đứng ngay kế bên, hắn cũng được gọi tới gần rồi chờ đợi kẻ còn lại. Phong Háo Thắng bấy giờ đang nhắm mắt đứng trước một quang điểm đỏ, không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau thân ảnh hắn đã như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài.
Khi cả ba đã cung kính đứng trước mặt Thiên Hận Hầu, thanh âm nàng ta nghiêm túc nói: “Ta chuẩn bị tu luyện trong Mộng Huyễn Ảo, thời gian sẽ mất vài chục năm, lâu nhất là 50 năm. Trong thời gian này các ngươi hãy dốc sức thu thập hết vật phẩm trong đống quang điểm còn lại, nhất là quang điểm đỏ, sau đó thì an phận tu hành trong di tàng này cho ta!”
Nghe xong ai nấy đều bất ngờ, thứ vân vụ phấn hồng mà Thiên Hận Hầu từng nhắc nhở rằng cực kỳ nguy hiểm, không ngờ lại là nơi tu luyện tuyệt hảo đối với nàng ta. Ba người cũng không thấy lạ khi thời gian Thiên Hận Hầu tu luyện trong vân vụ có thể lên tới tận 50 năm, vì trong mắt tồn tại thượng vị, 50 năm với họ chẳng khác gì vài tháng đối với phàm nhân.
“Nếu sau khi ta thức tỉnh mà các ngươi còn chưa chinh phục được hết những quang điểm đỏ, thì lúc đó ta sẽ một tay hốt gọn, đồng thời rất thất vọng về các ngươi đấy, cố mà làm cho tốt, cũng đừng quá vội vàng, thời gian rất dư dả.” Nói rồi Thiên Hận Hầu bay lên gần miệng sơn cốc, vung tay tế ra vô số trận kỳ, bắt đầu bố trí một đại trận phòng hộ cấp cao.
Ba hạ vị giả đưa mắt nhìn nhau, rồi tản ra khắp nơi, tiếp tục quá trình thu lấy bảo vật trong các quang điểm. Ánh mắt của hai mộc linh nổi lên chiến ý dạt dào, họ không muốn làm Thiên Hận Hầu thất vọng, họ sẽ dốc sức tăng thêm kinh nghiệm để thời gian tới có thể vượt qua thử thách của quang điểm đỏ.
Một tòa đại trận rất nhanh đã được hình thành, nó có tác dụng bảo vệ vững chắc nơi này, trong mấy chục năm Thiên Hận Hầu bất tỉnh tại Mộng Huyễn Ảo, nó sẽ thay nàng chấn thủ an toàn nơi đây. A Diệt nhận thấy đại trận cực kỳ cao siêu, cho dù là thượng vị giả muốn phá giải cũng phải mất thời gian mấy năm, nhiêu đó đủ để kinh động khiến Thiên Hận Hầu thức tỉnh rồi.
Thân ảnh xinh đẹp thanh cao dần dần chìm xuống đám vân vụ dày đặc tại trung tâm sơn cốc, chả mấy chốc ba kẻ phía ngoài chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái bóng của nàng. Thân ảnh cao ráo lơ lửng bất động giữa vân vụ phấn hồng, quanh thân có năm món bảo cụ vờn quanh, khí tức khủng bố tản mát ra khiến không thứ gì nguy hiểm có thể đến gần.
Đôi mắt đẹp nhắm nghiền, tâm thần nàng ta chìm sâu vào trong mộng, bắt đầu quá trình tu luyện siêu tốc nhờ vào Mộng Huyễn Ảo cực kỳ chân quý này. Đối với Thiên Hận Hầu, thứ có giá trị nhất tại đây tất nhiên là đám vân vụ phấn hồng, nó còn chân quý hơn toàn bộ vật phẩm trong quang điểm kim sắc cộng lại.
Vài ngày trôi qua, A Diệt đã chắc chắn lời nói của Thiên Hận Hầu là thật, nàng ta thực sự ngủ say trong Mộng Huyễn Ảo. Tâm hắn lẩm bẩm: “Trong vòng vài chục năm tới đây, phải tìm ra biện pháp trốn khỏi nơi này, đây chính là cơ hội tốt nhất từ trước tới nay!”
Lúc này Ma Quân tiết lộ cho hắn một chuyện khiến hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng rồi hắn lại lo nghĩ đáp: “Trong vòng vài chục năm, liệu ta có thể thăng tiến trình độ luyện khí lên đại sư nổi không? Hiện tại ta là luyện khí sư thượng giai, nhưng muốn đột phá đại sư không hề dễ dàng, đã vậy truyền thừa luyện khí đại sư ta cũng không hề có.”
Kỳ thực A Diệt rất muốn nâng trình độ luyện khí lên đại sư, như vậy hắn mới có thể tự mình cường luyện bảo cụ Địa giai, nhưng muốn đạt tới trình độ đó không dễ, cho nên hắn mới không tự tin cho lắm.
Ma Quân đáp: “Cứ dốc hết sức đi, những bảo vật ngươi thu được trong các quang điểm, có không ít bí tịch luyện khí cấp cao đấy, ngươi cứ dựa theo mấy cái đó mà luyện. Hơn nữa bản thân ta chính là luyện khí đại sư, có ta tận tình chỉ dạy, ngươi còn sợ vài ba chục năm không leo lên nổi lĩnh vực đại sư luyện khí sao?”
A Diệt gật đầu, giờ chỉ có cách này là tốt nhất. Vừa rồi Ma Quân nói cho hắn một cách rất tốt để có thể thoát khỏi vùng hiểm địa này, nhưng điều kiện bắt buộc bản thân họ Diệt phải có trình độ đại sư trên ba phương diện. Hiện tại hắn đã có hai là pháp trận và khôi lỗi, phương diện gần đại sư nhất là luyện khí, nên tất nhiên hắn phải dốc sức tu luyện lĩnh vực này.
Hắn tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, trong một tháng tới phải vơ vét sạch quang điểm xanh sẫm, xanh lục và trắng. Thời gian vài chục năm sau đó chú tâm vào việc tu luyện lĩnh vực luyện khí, thi thoảng sẽ thử sức với quang điểm đỏ.
Thời gian như nước sông chảy không ngừng, chả bao lâu sau quang điểm bạch, lục, xanh đều đã biến mất hết, hiện tại trên vách sơn động chỉ còn duy nhất một màu đỏ chói lọi, số lượng cực kỳ nhiều vì chưa có ai đắc thủ một lần nào cả.
Trong số ba màu quang điểm đã bị vơ vét hết, bản thân A Diệt chiếm được hơn năm thành, hai mộc linh kia mỗi tên chỉ thu về được hơn hai thành một chút mà thôi. Hai tên kia không cam lòng nhưng cũng chẳng thể chối cãi được, vì quả thực A Diệt rất am hiểu các phương diện kiêm tu, trong khi bọn chúng lại chẳng kiêm tu lĩnh vực nào cả, nên đã thất bại rất nhiều lần.
Thời gian ba hạ vị giả tĩnh tâm tu hành tích lũy kinh nghiệm, để chuẩn bị thật tốt cho việc vượt qua thử thách của quang điểm đỏ, thì A Diệt lại bí mật rèn luyện kỹ năng rèn đúc bảo cụ. Hắn dựng lên pháp trận che đậy tầm nhìn cùng dò xét, để tránh hai tên kia phát hiện, sau đó dốc sức tu hành luyện khí lĩnh vực, khiến trình độ ngày càng tăng lên.