Đến nội dung chính

Chương 88: Người Đó Đã Tỉnh

admin 691 Chữ Cài Đặt

Tiếng động cơ dừng lại trước cổng nhà tang lễ, hai bóng người khập khiễng dìu dắt nhau bước xuống trước sự ngỡ ngàng của vài người đi ngang. Bác sĩ riêng đang chờ ở đó cũng nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của cô.

“Chậc! Vết thương nặng quá, phải đi viện gấp.” Bác sĩ lắc đầu ngao ngán, ông không dám trách móc vị trước mặt, chỉ đành thể hiện bản thân không thể sử lí được.

Hoàng Nhân: “Hay là đến bệnh viện trước thì hơn, chị à!”

Cô: “Không sao! Ông có Hydrogen Peroxide không? Đưa tôi.”

Bác sĩ nhìn Hoàng Nhân, biết không khuyên được nên ông chỉ đành lấy một chai dung dịch trong hộp y tế đưa tới cùng bông gòn. Hai người cũng giúp cô tẩy đi vết máu trên trang phục, đồng thời bác sĩ theo yêu cầu mà tiêm cho cô một mũi NSAIDs liều mạnh. Ba người cặm cụi vài phút mới ngẩn đầu lên thì bắt gặp nàng đang đứng cách đó không xa.
“Chị…” Hoàng Nhân nhìn thấy nàng trước, định mở lời nhưng chẳng biết nói thế nào.

Cô vừa định hỏi Hoàng Nhân gọi mình chuyện gì thì đã thấy nàng đứng cạnh mình rồi.

“Cậu… Cậu… Tôi…” Cô lắp bắp, sự can đảm vừa rồi biến mất không còn dấu vết.

Vừa nãy nàng thẫn thờ bước ra, gương mặt vẫn còn lành lạnh hơi nước mắt thấm vào da. Từng câu chữ cứ chạy mãi trong đầu nàng, lặp đi lặp lại như muốn xé toạc bộ não ra làm hai. Một bên dùng chút lý trí mà bảo vệ người mình yêu. Bên còn lại thì bác bỏ những nhận định đó như lời mẹ nàng nói. Nàng vô thức sờ vào điện thoại, khi chờ màn hình sáng lên nàng lại vô thức chờ mong. Nhưng sự thật thì luôn phủ phàng mà. Không có cuộc gọi cũng chẳng một tin nhắn từ cô.

Cảm giác này y hệt như cái ngày nàng hay tin xấu từ gia đình. Cô bước vào thế giới của nàng, chậm rãi gieo nên một mầm sống rồi biến mất. Mười năm sau cô lại quay về tưới lên nó một chồi xanh, chờ nó dần lớn rồi lại bỏ mặt nó một lần nữa.
Trong lúc đang thất vọng, nàng lại nghe được giọng nói quen thuộc từ xa. Nàng thất thần một chút, trong lòng lại như có cái gì đó vừa được tháo xuống. Dù vậy nhưng tâm trạng nàng vẫn không khá hơn. Môi mỏng mím chặt khi nghe được cuộc trao đổi của những người phía trước…

“Đến bệnh viện đi.” Nàng nói bằng giọng khàn khàn.

Nàng thốt ra bốn chữ rồi cất bước đi thẳng, bỏ lại ba người còn đang thẫn thờ phía sau.

“Thôi cứ đến bệnh viện trước đã.” Hoàng Nhân lên tiếng rồi đưa cô cho bác sĩ diều đi còn bản thân thì đuổi theo sau nàng.

Hoàng Nhân: “Chị! Hay lên xe em luôn nhé?”

Nàng không đáp, bước chân vẫn không chậm nhịp nào, cứ vậy mà dần dần biến mất sau đám đông xe cộ. Từng bước chân nhẹ nhàng như mang theo cả linh hồn cô trong đó.

Hoàng Nhân nhìn chị mình vẫn không rời mắt khỏi hướng đó mà sống mũi chợt cay. Chính cậu cũng không hiểu vì sao người hiền lại chẳng bao giờ gặp điềm lành.
Khoảnh khắc nàng lướt qua, cô vô thức đưa tay nhưng lại chẳng dám níu lấy. Nàng vẫn là nàng nhưng với cô bây giờ lại rất khác, rất… Xa lạ.

…

“Nhanh lên! Gọi người.”

“Bác sĩ! Bệnh nhân phòng VIP số một tỉnh rồi!”

Tiếng ồn ào không dứt phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi chiều tại bệnh viện chỉ vì một cô gái. Phải biết rằng người nằm đây là một nhân vật không tầm thường. Ngoài cảnh sát ghé lấy kết quả kiểm tra, mỗi ngày còn có vệ sĩ và hộ lý riêng túc trực hai tư giờ. Kể cả các bác sĩ đầy đặn kinh nghiệm cũng phải dè chừng một chút vì uy quyền của những người đứng sau.