Không khí u buồn quen thuộc tại nhà tang lễ vẫn như mọi khi. Nàng đứng trước cổng vào nhưng lại không có can đảm bước tiếp. Nàng biết, sau cánh cửa này không chỉ là một đám tang mà còn là một sự thật. Một sự thật tàn nhẫn sắp được phơi bày…
Số người tới dự lần này cũng giống như lần trước, các cổ đông dù có xích mích đến đâu thì vẫn đến góp mặt lần cuối. Chỉ khác ở chỗ lần này bức di ảnh đặt phía trên không phải là Bạch Cảnh mà là mẹ anh. Chỉ một quãng thời gian ngắn mà nơi đây đã phải chứng kiến sự ra đi của tận hai người. Bà Nhã đội khăn tang, quỳ trước linh đường lạy theo từng hồi chuông đưa tiễn.
Nàng đứng lặng người bên ngoài cho đến khi mọi người lần lượt rời đi. Không bao lâu sau thì Ngọc Thuỳ cũng loạn choạng bước ra. Không rõ là Bà Nhã đã nói gì nhưng sắc mặt cô ta trông rất tệ. Nhìn thấy nàng, Ngọc Thuỳ mang vẻ mặt phức tạp liếc ngang rồi mím môi quay đầu bỏ đi. Chỉ nghe loáng thoáng câu “không thể! Không điều tra rõ thì tôi không thể chấp nhận được…” mà Ngọc Thuỳ lẩm bẩm.
Nghe được tiếng chuông từ điện thoại của người qua đường, nàng hoàn hồn, theo phản xạ đưa tay vào túi tìm điện thoại. Vừa mở lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn đã bỏ lỡ vì không bật chuông. Nàng nhìn lướt qua rồi bỗng thấy hụt hẫng, nàng đang chờ đợi điều gì chứ. Người nàng cần nhất bây giờ đến việc giải thích cho nàng cũng không chịu mở miệng thì nàng còn trông mong gì đây chứ. Nàng lại thất vọng rồi…
Nàng bấm mở chế độ không làm phiền, hít một hơi khí lạnh rồi bước vào trong. Dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ phải phanh phui tất cả. Nàng không muốn bản thân cái gì cũng không biết rồi lặng lẽ nhận hết cơn đau. Nàng có đáng bị như vậy không, nếu nàng không mạnh mẽ thì ai sẽ dang tay ra bảo bọc chứ.
Từng bước nặng trĩu rơi xuống trên nền gạch sáng bóng được rãi giấy tiền bay khắp nơi. Nàng không cần tìm đâu xa, người nàng cần đang quỳ ở đó với khuôn mặt vô hồn. Ngón tay gầy guộc lộ rõ gân xanh đang bỏ từng tờ giấy vàng vào chậu than bên cạnh. Hai mắt bà Nhã vẫn còn sưng, tia máu bên trong cũng chưa kịp lặn. Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bắt được hình ảnh mẹ mình tiều tụy như vậy, chút trách móc còn sót lại cũng tan biến theo làn khói đang bay lượn.
Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh bà, cố kềm chế cảm xúc muốn đưa tay ôm lấy bà mà chỉ ngồi một bên giúp bà thêm giấy tiền vào chậu. Bà vẫn vậy, vẫn im lặng không nói lời nào, cũng không buồn cho nàng một ánh mắt. Cứ vậy hai mẹ con ngồi cùng nhau trước di ảnh của một người xa lạ.
Cuối cùng bà Nhã cũng nói trước: “Bà ấy là mối tình đầu của mẹ.”
Nàng tròn mắt, sự ngạc khiến bàn tay bất giác run rẩy mà rơi một xấp giấy vào bén lửa. Không đợi nàng luống cuống, bà Nhã đã nhanh tay xử lý gọn như thể đoán được phản ứng của nàng.
Hoá ra từ trước kia mẹ luôn chọc ghẹo nàng là vì có lý do cả. Bà đã từng và bà cũng là mẹ nữa, vì vậy những cảm xúc của một đứa trẻ mới lớn như nàng thì làm sao bà không đoán được.
“Chúng ta gặp nhau một ngày đẹp trời trong một chuyến công tác,…” Bà Nhã kể rất nhiều, rất nhiều. Còn nàng thì chăm chú lắng nghe rồi lại vừa thắc mắc, vừa thầm cảm thán tình cảm ấy thật đẹp.
Nàng: “Vậy thì sao mẹ lại lấy ba con? Là do ông bà hay…”
“Bà ấy có thai.” Bà Nhã ngắt lời nàng, giọng nói hơi khàn phát âm ra bốn chữ luôn là vết thương lòng của bản thân.
Nàng: “Tại… Tại sao vậy?”
“Lúc đó mẹ không biết bà ấy bị chính anh mình cưỡng ép, bà ấy im lặng vì áp lực gia tộc còn mẹ thì bị ông bà con ép buộc lấy ba con. Lúc đó mẹ cự tuyệt ba con nhiều lần rồi, nhưng lần bà ấy bỏ ra nước ngoài thì mẹ thực sự hết hy vọng nên đồng ý cuộc hôn nhân này…” Bà Nhã thở dài, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối cùng tự trách.
“Vậy tại sao ba mẹ lại ly hôn? Không phải bao lâu hai người vẫn hạnh phúc sao? Không phải con và hai em là kết tinh tình yêu của hai người sao? Mẹ nói dối…” Nàng phẫn uất, vừa gào thét vừa quỳ sụp xuống khóc như mưa. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay như trút hết ra một lần.
Bà Nhã im lặng, chờ nàng khóc xong thì đưa tới một chiếc khăn mới rồi lại tiếp tục câu chuyện: “Vậy hoá ra con bé không nói gì cho con à!”
“Ai chứ?” Nàng nghi hoặc nhìn về phía bà.
Bà Nhã: “Ha… Chính con bé được bà ấy nhận nuôi đã mang theo tấm hình của con rồi để bà ấy thấy được. Sau đó bà ấy lựa thời điểm mà giam cầm mẹ lại. Ép buộc mẹ phải ly hôn với ba con… Sau đó mẹ và bà ấy đã thoả hiệp đến năm con học xong đại học mẹ sẽ ly hôn. Vì mẹ biết ba con không tin tưởng mẹ…”
Nàng cau mày như lại muốn hỏi tại sao nhưng bà đã nhanh chóng nói tiếp.
“Ba là người cổ hủ, từng lén mẹ xét nghiệm ADN khi con vừa chào đời, thậm chí ông ấy dù tỏ ra rất yêu thương con nhưng sâu bên trong vẫn chưa thật sự chấp nhận con dù kết quả xét nghiệm có như thế nào. Ông ấy cũng rất kiểm soát, vì vậy khi hai em sinh đôi của con chào đời, ông ấy mới có thể giảm bớt sự khó chịu đi một chút. Nhưng một chút vẫn là một chút thôi… Khi mẹ lần nữa ra nước ngoài thì ông ấy vẫn quyết định để con tự sinh tự diệt. Còn bà ấy thì…”
“Thì không thích con vì con là con của ba đúng không?” Nàng mím môi ngăn không cho dòng lệ tiếp tục chảy.
Bà Nhã thở dài gật đầu, nàng lại hỏi thêm: “Còn cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện hai người chứ? Nếu bà ấy không muốn tìm mẹ thì một tấm ảnh cũng không giúp được gì?”
Dù quá đau lòng trước sự thật nhưng nàng vẫn còn chút lý trí để biện hộ cho cô. Đó là chuyện của những “người lớn” thì cô có tội tình gì chứ, nàng vẫn đủ tỉnh táo để không đổ lỗi một cách bừa bãi.
Bà Nhã trầm tư một chút, rồi như đã quyết định, ánh mắt bà loé lên một tia sắc bén nhìn nàng.
“Lúc đó con bé có khả năng cứu mẹ nhưng nó lại chọn cách quay đi. Con hỏi mẹ làm sao yên tâm giao con cho một người như vậy? Chính người nhận nuôi nó bao năm, cho nó vinh quang mà nó còn ôm hận thì con lấy gì đảm bảo nó thật lòng với con? Con biết gì về nó chứ? Con chưa từng chứng kiến sự tàn độc và độ nhẫn tâm của nó, thậm chí con có biết chuyện nó với con bé Thuỳ Vân ấy từng yêu nhau…”
“Đủ rồi! Mẹ à! Làm ơn tôn trọng người con yêu được không? Mẹ có bằng chứng không?” Nàng mất bình tĩnh đứng phắt dậy.
Quá đủ rồi, trái tim nàng nghẹn lại theo từng lời nói của mẹ mình. Nhưng càng phản biện nàng lại giật mình nhận ra, quả thật nàng chưa từng biết gì về cô cả…