Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc cô tỉnh lại, cũng là ngày thứ bảy đám tang anh trai cô. Buổi sáng cô dậy từ sớm, nàng giúp cô làm vệ sinh cá nhân và chọn trang phục.
“Lấy cái đó cho tôi đi!” Cô chỉ vào chiếc ghim cài áo trên khay nàng cầm. Là một cặp lớn nhỏ hình bông tuyết trắng xoay được nằm gọn trong chiếc hộp vuông có mặt thuỷ tinh trong suốt.
Nàng cài chiếc nhỏ lên cổ áo sơ mi bên trong cho cô và chiếc lớn nằm ở ngực áo Vest đen bên ngoài.
“Bình thường mình không thấy cậu dùng cái ghim này nhỉ? Nó có ý nghĩa gì sao?” Nàng vừa giúp cô chỉnh khuy măng sét, vừa ngẩng mặt hỏi.
“Ừm!” Cô đáp ngắn gọn, đưa một tay lên vuốt ve bông tuyết nhỏ.
Nàng thấy cô lại suy tư bèn đổi chủ đề khác.
“Cậu gầy quá rồi! Sáng mình có nấu chút cháo, ăn rồi hãy xuất phát có được không?”
“Được!”
Cô vốn không cảm thấy đói lại càng không có khẩu vị, chỉ là sợ nàng lo lắng nên miễn cưỡng gật đầu. Cô cũng biết trạng thái của bản thân hiện tại rất khó mà nhìn thẳng. Bộ âu phục ngày thường vẫn vừa vặn, hôm nay lại có cảm giác rộng rãi xa lạ. Lần trước khi vào nhà vệ sinh, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cô vẫn khá sốc trước hình ảnh phản chiếu trong gương. Con người xa lạ cùng gương mặt trắng bệch và lớp băng gạc dày đặc quấn quanh người như xác ướp, trông vừa hài lại vừa tội.
Khi ấy nàng đang diều cô thì bắt gặp cô ngẩn người nhìn vào tấm gương, nàng hoảng hốt tìm cách che lại nhưng bị cô ngăn cản. Thật ra nàng không hề biết, trạng thái này cô đã quá quen thuộc từ rất lâu về trước rồi.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô đẩy nàng bằng xe lăn xuống cổng bệnh viện, Hoàng Nhân đã lái xe chờ sẵn ở đó.
“Chị.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa chua sót.
Từ lúc cô tỉnh lại, Hoàng Nhân liền được chỉ thị không được đến thăm, phải ở lại công ty giải quyết công việc.
“Để râu trông trưởng thành hơn rồi đó.” Cô gật đầu, gắng gượng nở nụ cười mỉm, trêu cậu.
Hôm nay Hoàng Nhân vận bộ tây trang lịch lãm màu đen tuyền khác hẳn màu sắc tươi sáng mọi hôm. Công việc dạo gần đây dồn nén quá nhiều, lại thêm không có chỉ đạo và xét duyệt từ cấp trên nên rất khó để xử lý. Cậu bận tối mặt không có thời gian chăm sóc bản thân, râu trên môi cũng mọc lúng phúng.
“Dạ chị, hì hì.” Cậu cười tươi phụ hoạ, cùng nàng đỡ cô lên xe rồi xếp xe lăn ở sau cốp.
Lên xe, nàng hỏi: “Huỳnh Như hôm nay không đi cùng cậu à Nhân?”
“Dạ! Cô ấy giúp em xử lý việc vặt ở công ty ạ!” Hoàng Nhân ngại ngùng xoa mũi. Dạo gần đây mối quan hệ của cậu và Huỳnh Như cũng có tiến triển hơn một chút, cũng có thể nói sợi dây tơ hồng này cô là người có công se duyên.
“Hôm nay cậu ta có tới không?” Cô mở miệng khẽ hỏi.
“Dạ?” Hoàng Nhân còn hơi ngớ người vì câu hỏi trống không này thì phía sau nàng đã ra ám hiệu từ kính phụ. Cậu liền sực nhớ ra vẫn còn một người quan trọng.
“Anh Quân được bãi nại hôm qua sau khi được điều trị và tạm giam ở bệnh viện của cảnh sát. Chắc là hôm nay anh ấy sẽ có mặt!” Hoàng Nhân chậm rãi trình bày như mọi khi.
Nàng quay sang nhìn cô, cất giọng hỏi:
“Chuyện này liên quan đến chiếc chìa khóa xe hôm trước cậu đưa cho cảnh sát đúng không?”
“Ừm!” Cô gật đầu, tỏ ý không muốn giải thích thêm.
Nàng và Hoàng Nhân hiểu ý, không muốn tiếp tục câu chuyện vì sợ lại đụng trúng nổi đau của cô.
Chiếc xe chạy băng băng trên quốc lộ rộng lớn, vì còn khá sớm nên con đường cũng thông thuận hơn. Chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một nhà tang lễ long trọng gần nội thành phồn hoa.
Vì thân phận đặt thù, nhà tang lễ này cũng là một bất động sản tư nhân của tập đoàn Bạch Thần, được dành riêng cho người thân trong gia đình.
Vừa vào cổng đã thấy rất nhiều dòng xe sang trọng đỗ dọc hai bên lối đi, vòng hoa trước cửa cũng có bốn vệ sĩ phụ trách an ninh và xác nhận thiệp mời của những người đến dự.
Cô vừa được hai người đỡ xuống xe lăn thì đã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ phía xa. Vừa ngẩng đầu đã thấy thân ảnh quen thuộc đang chật vật giằng co với hai người vệ sĩ.
“Quân sao? Có chuyện gì vậy?” Nàng ngạc nhiên hỏi.
“Còn nhiều thời gian không?” Cô hỏi Hoàng Nhân.
“Dạ! Hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ tổ chức.”
“Gọi cậu ấy ra đây với tôi một lúc!”
“Vâng.”
Nàng thấy Hoàng Nhân đã rời khỏi cũng dự định tránh mặt thì bị cô giữ tay lại.
“Cậu không tò mò sao?” Cô hỏi.
Nàng mỉm cười, dùng hai tay nắm chặt bàn tay cô, nhẹ nhàng đáp.
“Khi nào cậu muốn nói, tôi sẽ sẵn sàng nghe nhưng không phải lúc này được không? Đừng cố miễn cưỡng.”
“Cảm ơn cậu!” Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng rồi nhìn nàng rời đi.
Thật ra cô biết nàng không có cảm giác an toàn vì cô cũng đã từng, trong đầu nàng có hàng vạn câu hỏi mà cô không thể cho nàng được câu trả lời trọn vẹn. Cô thầm xin lỗi nàng, đợi mọi chuyện qua đi, cô sẽ làm mọi thứ để bù đắp lại cho nàng… Nhưng không biết còn kịp không.