Đến nội dung chính

Chương 59: Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em

admin 1.586 Chữ Cài Đặt

Trở lại thời gian năm ngày trước, cô và hai người còn lại đang nghĩ ngơi cạnh vách núi thì xuất hiện chấn động. Vách đá gần phía Quân đổ ập xuống tạo thành chiếc hầm rộng thông ra bên ngoài.

Tiếng động cơ vang lên bên trong bị tiếng nổ lớn xung quanh lấn áp, đến khi ba chiếc xe xuất hiện trước mặt thì ba người mới hoàn hồn.

Ông Dương ngồi chiếc xe phía sau, vừa nhìn đã thấy cô đứng cùng Bạch Cảnh và một thanh niên khác. Trong lúc tức giận, ông hạ lệnh để lại bốn người, bằng mọi giá phải bắt được cô, còn bản thân thì cùng hai chiếc xe còn lại chạy thoát theo hướng khác.

Bộ dáng chật vật của ba người làm bốn tên ở lại mất cảnh giác, một tên trong số đó nhảy xuống xe cầm súng từ từ tiến về phía ba người.

“Khôn hồn thì đưa con nhỏ đó ra, tao để hai thằng bây đi.”
“Nằm xuống!” Bạch Cảnh hét lên.

Anh nhanh tay dùng khẩu súng lấy được từ tên lần trước, bắn về phía tên đó đồng thời hét lên và kéo người cô thoát khỏi khỏi tầm ngắm.

Quân vừa nghe tiếng hét cũng lập tức tránh qua gốc cây bên cạnh, rút súng ra.

Dù không phải thiện xạ nhưng phát đạn vừa nãy cũng găm vào vai tên kia làm hắn cảnh giác nhảy ngược về sau tìm chỗ nấp. Ba tên còn lại trong xe cũng hạ kính vừa đủ, đưa họng súng ngắm về phía trước nổ súng đồng loạt yểm trợ cho tên bên ngoài.

Pháo khói trong túi chỉ còn lại một ống duy nhất, Quân đành ném kềm điện sang một bên đánh lạc hướng đạn bắn, tay còn lại nhanh chóng ném pháo cho Bạch Cảnh. Thấy anh tiếp được ống pháo, Quân nháy mắt ra hiệu cho anh bảo vệ cô thật tốt, đồng thời dùng tay ám chỉ mình vẫn còn bốn viên đạn.
Bên này Bạch Cảnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa định quay lại hỏi han tình hình cô bên cạnh thì bỗng anh chạm vào thứ gì đó ươn ướt.

“A…” Cô rên khẽ. Vừa nãy, khi nấp vào gốc cây cùng anh, chân trái không kịp rút vào nên đã bị trúng đạn, máu loang lổ cả một mảng lớn.

“Em có sao không?” Bạch Cảnh lo lắng hỏi.

Bây giờ không có thời gian để sử lí, vết thương lại nằm gần khu vực mắt cá chân nên càng khó di chuyển, rất dễ bị nhiễm trùng.

“Em không sao! Bây giờ không phải lúc lo lắng việc nhỏ nhặt này.”

Cô kéo anh vào giữa gốc cây rồi mượn lực lộn nhào sang gốc cây bên cạnh, ý đồ muốn giảm gánh nặng cho anh.

Trong khi Bạch Cảnh cau mày muốn chạy sang thì Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu nuốt nước bọt lấy bình tĩnh rồi lại dùng chiêu dương đông kích tây vừa nãy thành công hạ gục tên ngoài xe bằng hai phát đạn vào bụng dưới.
Lần đầu tiên Quân sử dụng súng, cũng là lần đầu tiên cậu bắn hạ một người, cảm giác sợ hãi len lõi khiến cậu co rút sau gốc cây, liên tục chà xát hai bàn tay lên đùi để lau đi vết mồ hôi đang rịn ra mất kiểm soát.

Bạch Cảnh cũng dời sự chú ý sang tên vừa bị Quân bắn gục, trong lòng cũng thầm khen ngợi cậu. Chưa kịp suy nghĩ chiến thuật tiếp theo thì đã thấy ba tên trên xe cất súng vào.

Vừa nãy bọn chúng đã nắm được vị trí của cô nên không xã đạn bừa bãi nữa mà từ trong xe phóng về phía Quân và Bạch Cảnh hai viên tròn nhỏ như quả bóng Tennis.

“Là lựu đạn tự chế.”

“Bùm…”

Cô vừa hét lên thì đã nghe tiếng nổ vang dội, sóng xung kích bật ra làm chấn động khu vực gần đó. Gốc cây bị va chạm cũng lung lay, tạo thành khe nứt lớn. Hai người phía sau chịu ảnh hưởng không nhỏ, chỉ còn cách chạy ngược về sau tìm chỗ nấp khác.

Ba tên được đà lập tức xuống xe tiến lại gần, lần này bọn chúng trang bị áo chống đạn kỹ lưỡng, nòng súng chỉa về phía trước, nâng cao cảnh giác tột độ.

Chân cô dù bị thương nhưng vẫn cố cắn răng chạy bước nhỏ không để ảnh hưởng đến hai người còn lại. Bạch Cảnh ném súng của mình cho Quân yểm trợ phía sau, còn mình thì đỡ cô chạy nhanh về phía trước.

“Khốn… Thật…” Bạch Cảnh nghiến răng chửi thề mấy câu trong miệng, Quân cũng vừa kịp đuổi tới thì sững người.

Phía trước mặt vốn dĩ có đường mòn đi xuống bây giờ đã trống trơn, những vụ nổ lớn xung quanh đã làm đổ sập khu vực đó, chỉ còn những gốc cây lớn ngã ra che khuất tầm nhìn bên dưới.

Ba người nhìn nhau bằng khuôn mặt tái nhợt, chân cô bắt đầu mất cảm giác, vết thương trên cánh tay Bạch Cảnh bị tai nạn xe lúc đến đây cũng đã rách ra từ lúc nào không hay. Nhìn Quân có vẻ ổn nhưng thật ra cậu cũng bị thương sau lưng, chỉ là cố gượng không để ai biết, trang phục màu đen cũng giúp cậu che đi vết máu chảy…

Ba tên phía sau đuổi theo đến nơi thì không thấy ai cả, đành chia ra quan sát kỹ từng góc.

“A…” Một tên bất ngờ bị cô dùng kềm điện làm cho ngất xỉu, hai tên còn lại lập tức chú ý về phía này.

Bạch Cảnh và Quân nhanh chóng từ sau bổ nhào tới, lách người giằng co với khẩu súng trên tay hai tên kia. Cô chợp lấy thời cơ giật lấy súng trên tay tên đang ngất xỉu, định yểm trợ hai người nhưng giật mãi không được. Bất ngờ tên đó vùng dậy dằn co với cô một lúc rồi trở tay khoá trái cô lại từ phía sau, họng súng lạnh ngắt chỉa vào thái dương làm cô tỉnh táo vài phần.

Bên này hai người cố nén đau hạ gục hai tên thì cũng không còn sức lực nữa, chưa kịp mừng rỡ thì tiếng súng phía sau truyền đến.

“Cẩn thận!” Bạch Cảnh lại lần nữa cứu Quân trong gang tấc, bả vai anh lại thêm vài vết đạn loang lổ.

Tên kia vừa khống chế cô vừa xã đạn về phía này bằng ánh mắt căm tức. Nhìn đồng bọn của mình lần lượt ngã xuống trước mặt làm hắn chẳng còn quan tâm gì nữa mà điên cuồng bắn tới.

“A…” Tên đang bắn hét toáng lên, chỉ thấy cô đang dùng hết sức cắn mạnh vào cổ tay đang cầm súng của hắn đến bật máu.

Hắn đá mạnh vào lưng cô làm cô khuỵ xuống rồi đổi tay cầm súng dự định bắn tiếp về phía hai người đằng trước thì phát hiện súng không còn đạn.

Cô chợp lấy thời cơ gồng người bám chặt hắn ta để hắn không có cơ hội thay đạn, mặc cho hắn có đấm đá như thế nào.

Quân cũng không có thời gian lo cho Bạch Cảnh, lập tức chạy lại giúp đỡ. Ba người giằng co đến lúc đá được khẩu súng của tên đó xuống vực thì bỗng hắn cười lớn.

“Không… Không thể nào?” Cô không còn tí sức nào cả, lầm bầm trong miệng.

Quân bên cạnh cũng lui về sau vài bước, có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ quên được những bất ngờ của ngày hôm nay.

“Lũ khốn tụi bây phải cùng bọn tao xuống địa ngục ha ha ha ha ha.” Hắn cười to, bấm nút kích hoạt quả bom treo trên người, đồng hồ liền hiển thị sáu mươi giây đếm ngược.

Bạch Cảnh cũng vừa lại gần chỗ hai người, bỗng anh nhì cô cười nhẹ.

“Em gái à! Cảm ơn em, kiếp sau vẫn là anh em được không?”

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh đẩy mạnh về phía vách núi, bị hai cành cây đang xen đỡ được. Tiếng gào gọi anh từ phía dưới truyền đến thảm thiết.

Đến đây thì cô đã không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ bên dưới có người đã đỡ lấy mình.

Bạch Cảnh cũng định làm tương tự với Quân nhưng cậu đã biết ý đồ của anh, ánh mắt cậu điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

“Bạch Cảnh…”

“Tôi tên Hùng! Tôi… Xin lỗi… Vì tất cả!”

“Anh và tôi cùng nhảy, nhanh lên.” Quân quát, vừa kéo tay anh.

“Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Tạm biệt em… Bây giờ anh… Là anh Hùng thật sự rồi đó ha ha.” Bạch Cảnh cười chua xót, thời gian đã không cho phép anh có sự lựa chọn khác.

Anh bóp óng pháo khói thả xuống chân làm Quân phải che mắt lại rồi nhanh chóng đẩy cậu xuống vách núi.

Tên kia lại định chạy theo thì bị anh dùng ưu thế hình thể vác hắn lên vai, mười lăm giây cuối cùng anh đã thành công ôm hắn chạy được gần một trăm mét cách xa nơi hai người rơi xuống.

“Bùm…” Tiếng nổ vang vọng gây chấn động làm cô mắc ở cành cây rơi xuống, còn Quân thì không may mắn như vậy, áo anh mắc vào cành cây to, treo người ở đó đến khi cảnh sát tìm thấy.