Đến nội dung chính

Chương 2: Gặp mặt

admin 927 Chữ Cài Đặt

May mắn gương mặt này quen thuộc, nếu không mỗi sáng vào nhà vệ sinh cậu đều sẽ giật mình mất. Ai lại dám than phiền bởi dẫu sao cậu cũng có gương mặt đẹp còn là cha mẹ để lại, mất đi cậu sẽ tiếc lắm. Gẩy phần lọn tóc xoăn trước mặt, điểm nhấn là tóc xoăn vẫn còn này, Chiêu Tuấn bật cười khẽ.

“”Mau mau lên tổ tông ơi, 8h vào học mà giờ còn đứng tự thẩm nhan sắc mình à. Cô Yến mà còn là mắng cho giờ.””

Thệ Khải đứng dựa cửa tay cầm cặp sách của cậu to tiếng mà mắng rồi lại khựng người lén lút liếc phản ứng trên gương mặt cậu. Chiêu Tuấn hiểu hẳn là cậu ta nhỡ mồm lại lo cậu buồn, nguyên chủ có tiểu sử tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày sau cú sốc lớn kia mà. Chỉnh lại cổ áo đồng phục, cậu tự cầm lấy cặp sách trên tay Thệ Khải rồi cùng cậu ta bước ra ngoài. Có lẽ không nghĩ phản ứng của cậu lại bình tĩnh hơn so với dự tính của Thệ Khải, cậu ta ngơ ra nhưng lại vui tươi trở lại vì thấy bạn mình đã vượt qua. Cả hai cùng rảo bước tới trường, cậu làm như vô tình quay sang hỏi.
“”La Tuệ Bắc làm lớp trưởng lớp mình lần nữa nhỉ.””

Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng lại lén liếc sang nhìn vẻ mặt của Thệ Khải. Thấy Thệ Khải hơi cau mày cậu liền biết mình hỏi dở rồi. Đúng như cậu đoán y liền buồn bực mà lườm cậu.

“”Đừng ôm mộng về cậu ta nữa, chỉ là một lần vô tình giúp mà cậu gửi hồn cho người ta như thế à.””

Thệ Khải hệt như mẹ già mà lải nhải bên tai cậu. Còn Chiêu Tuấn chỉ biết đầu cậu kêu ong một tiếng như vỡ lẽ ra, tiểu gia hỏa này thật sự về sau sẽ thích nam chính. Cái này không thể trách trí nhớ cậu được vì nhân vật này chỉ là người qua đường mà người qua đường thì sao được miêu tả nhiều về nội tâm lẫn tình cảm. Tác giả chỉ đề cập qua qua làm cậu nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là có ân thì báo đáp, chỉ mong nguyên chủ không làm gì quá phận khiến cho nam chính ghét bỏ. Khi cậu tỉnh khỏi suy nghĩ thì cả hai cũng đã tới trường, ngôi trường cấp 3 thuộc top đầu về lực học lẫn tỉ lệ đỗ đại học. Vấn đề tiếp theo là cậu gần như quên sạch kiến thức về mấy cái này rồi, ngành cậu học cũng là về mĩ thuật làm sao hay mà tìm được đường sống trong mấy môn toán lí hóa đây.
“”Chiêu Tuấn đi học lại rồi à.””

Một tiếng gọi từ sau lưng cậu quay người thì thấy một nam sinh thấp bé với cái đầu đinh làm nổi bật gương mặt đáng yêu hoạt bát. Y chạy tới rồi nhảy lên kẹp cổ cậu, cậu chỉ kịp hự một tiếng rồi liền cảm nhận mái tóc mình bị vò loạn. Khóe môi thoáng cong lên, quên mất là Chiêu Tuấn có nhiều bạn bè thật sự thương cậu ta dù không được nhắc tới nhưng thi thoảng vẫn sẽ có đôi chút hình ảnh bạn bè vây quanh mà đùa cợt với Chiêu Tuấn.

“”Ngôn Tư à, để cho Chiêu Tuấn thở đi. Không cậu ta lại đánh cho bây giờ.””

Thệ Khải kéo mạnh cổ áo Ngôn Tư ra mặc kệ cậu nhóc hét ầm lên không thích. Không khí hòa thuận này làm cậu có chút không quen nhưng lại không hề ghét nó, cả ba cứ thế ồn ào tiến vào lớp. Ngôn Tư đang cười đùa với Thệ Khải liền thu lại nụ cười khi mắt nhìn thấy một nam sinh ngồi bàn đầu đang thẳng lưng mà ghi chép gì đó. Cậu liền kẹp cổ Chiêu Tuấn mà kéo xuống nhỏ giọng nói bên tai.
“”Này, cậu còn để ý cái tên họ La kia không đấy?””

Chiêu Tuấn hứng khởi mà đưa mắt nhìn, rất nhanh liền nhận ra đâu là nam chính. Quả là đứa con của trời, ngoại hình dù có đứng ở đâu cũng nổi bần bật. Vẻ ngoài La Tuệ Bắc hoàn toàn đúng cái cậu tưởng tượng thậm chí là đẹp hơn, mắt phượng mày ngài làn da trắng nhưng lại không yếu đuối. Dù gương mặt này vẫn đang trong độ tuổi phát triển nhưng có thể thấy tương lai sẽ là một mĩ nam tuấn tú lạnh lùng như nào. Tác giả không tiếc lời mà khen anh ta, gần như là dùng hết mọi ngôn từ hoa mĩ mà tả.

Như cảm nhận được có người nhìn mình, La Tuệ Bắc ngước lên chạm phải ánh mắt cậu, Chiêu Tuấn liền nhận ra anh ta có chút ghét bỏ mình. Ngại ngùng cười một cái rồi cậu rời mắt đi mà đáp lời Ngôn Tư bằng một cái lắc đầu, để ý thì không dám nữa rồi. Dù sao nam chính cũng là người ngay thẳng mặc dù tốt tính nhưng rất ghét phiền phức đeo bám. Xuyên suốt năm cấp ba của cậu ta biến động duy nhất đó là gặp nữ chính. Còn lại thứ cậu ta quan tâm đó là học tập và tìm cách thoát khỏi cái nghèo khó của bản thân.