[Ngày hửng nắng nhẹ tiết trời sang thu luôn mang màu sắc nhẹ nhàng lại đôi phần quạnh quẽ buồn bã bởi điểm màu mới sắc xám từ những đám mây, và dù nắng hay mưa dòng người vẫn hối hả nhịp điều luôn xoay vòng bởi cơm áo gạo tiền. Sâu giữa lòng thành phố đô thị, trong con ngõ nhỏ có tiếng quát mắng gây ầm ĩ trước một căn nhà có cánh cửa sơn màu bạc. Nắng nhẹ chiếu tới điểm màu trên những cành hoa vươn lớn đeo bám trên cánh cửa mặc dù thơ mộng nhưng lại như đối lập với những con người đang đứng trước nó, một thiếu phụ tóc buộc đuôi gà gương mặt sương gió thấm đẫm sự phai nhạt của năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra đời sống của cô no đủ. Đôi bông tai vàng đưa đẩy theo mỗi lần cô quát lớn, cạnh cô có thêm hai người cùng tầm tuổi. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, cổ đeo chuỗi hạt tràng lớn tay kẹp điếu thuốc tùy ý liếc nhìn, và người còn lại là phụ nữ dáng cao khoác chiếc áo lông lớn đang nhỏ giọng khuyên ngăn.]
“”Cháu không biết gì hết, bố mẹ cháu không có nói những lời đó. Các cô muốn chia thì cứ tùy ý bàn, anh em cháu không ý kiến nhưng chúng cháu sẽ không kí gì hết.””
Bỗng một tiếng nói lớn cắt ngang lời thiếu phụ đang quát mắng kia, giọng cậu run rẩy nhưng lại đầy vẻ quyết đoán. Mái tóc đen hơi xoăn có phần rối, gương mặt trắng nõn đường nét đoan chính như có phần lai, lúc này đây đôi mắt sáng ngời lại mơ hồ có ánh nước. Người đàn ông nãy giờ yên lặng liền rít một hơi thuốc bước lại đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ.
“”Chiêu Tuấn, chú và các cô không có ý ép con, đây là đang lo cho các con mới muốn làm cái sổ cho phần đất này. Di chúc ông bà để lại cũng rõ ràng, chúng ta chỉ cho nó cái chính thuận vẫn còn hương khói. Thôi được rồi, ngày tới chú và các cô sẽ đến.””
Người đàn ông nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng cậu biết hơn ai hết ông ta là người mong ngóng được cắt xẻ mà chia đi phần đất này hơn ai hết. Một câu một chữ là lo nhưng đôi mắt lại lạnh lùng tính toán từng bước từng tờ tiền. Bố mẹ cậu mất chưa đầy một trăm ngày họ đã chẳng nhịn được mà kéo tới. Giàu có thì đã đành nhưng đây chỉ là mảnh đất thờ cúng cùng căn nhà ba tầng nhỏ nhưng họ lại như những con sói đói mà nhào tới cắn xé rồi lấy danh nghĩa người thân mà buông lời.
“”Mẹ nó, sao y hệt nhà mình thế này? Mà tả ngoại hình cũng hệt mình mới hay, mình nổi tiếng rồi à?””
Trên giường nhỏ dưới lớp chăn phồng lên một thiếu niên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà lầm bầm. Bàn tay thon nhỏ lạch cạch gõ rồi lại xóa, xong lại như nghĩ gì đó mà lướt nhanh từng chương. Đôi mắt linh hoạt đọc từng dòng chữ rồi trừng lớn mà quát một tiếng.
“”Con mẹ nó! Hóa ra là nhân vật qua đường được nam chính giúp đỡ, xuất hiện chẳng mấy chương sau khi liều mình cứu lấy nam chính khỏi một vụ ẩu đả coi như trả ơn rồi mất hút luôn.””
Bực mình cậu vung tay vô tình đập vào cốc nước đang để cạnh, nó liền đổ vào bàn phím. Cuống quýt cậu lấy giấy lau, con máy thời tống này là niềm hi vọng của cậu. Nó không được hỏng nếu không cậu sẽ mất hết mọi bảo bối. Vội bật dậy bước xuống giường, cậu vấp phải chăn liền ngã mạnh xuống sàn, đầu đập mạnh mà bất tỉnh. Không hay biết khi cậu ngất liền có một ánh sáng xanh như thoát ra khỏi màn hình máy tính bao trọn lấy cơ thể cậu rồi kéo vào trong.
Mơ màng tỉnh dậy, cậu thẫn thờ nhìn quanh căn phòng quen thuộc có phần chưa tỉnh táo mà đứng dậy mở cửa bước xuống nhà. Bây giờ là bảy rưỡi, tầm này anh trai cậu đi làm rồi. Ngáp một cái rồi cậu khựng lại như nhớ ra.
“”Nãy mình nằm dưới sàn mà, đầu ngã đau mà sao không sưng?””
Theo quán tính cậu chạy vào nhà vệ sinh soi gương, vẫn gương mặt đó nhưng có phần mềm hơn lại trẻ hơn. Cậu bị cắt đứt mạch nghĩ bởi tiếng gọi dưới nhà.
“”Chiếu Tuấn, đi học thôi.””
Như muốn xác định cho chắc cậu vội đi xuống mở cửa, một gương mặt lạ lẫm. Cậu như hiểu ra nhưng lại chẳng thể tin. Thấy cậu đờ ra nhìn, nam sinh bước lại gần vỗ trán cậu.
“”Này, nay buổi đầu đi học không muộn được đâu. Tao biết mày vẫn buồn nhưng vẫn phải sống tiếp nhé.””
Cậu ta vừa nói vừa đẩy vai cậu quay người từng bước đẩy cậu vào nhà vệ sinh, quen đường quen lối mà đi lấy cặp sách cho cậu. Lúc này cậu có thể khẳng định là mình đã xuyên không, cũng chẳng cần đoán thêm nữa. Hẳn là vào bộ truyện cậu mới đọc rồi. Người này thì hẳn là Thệ Khải, bạn thân của nguyên chủ, cũng là người qua đường có xuất hiện vài chương. Đồng hành cùng nguyên chủ từ bé, từ giai đoạn mất cha mẹ vì thế cả hai coi nhau như ruột thịt mà chăm.
“”Ừ, chấp nhận vậy.””
Năng lực thích nghi của cậu mạnh, xuyên thì xuyên thôi dù gì trong truyện thì nguyên chủ sống dễ thở hơn cậu nhiều vì ít ra cậu ấy luôn có nhân duyên tốt với những người xung quanh dù gia đình phức tạp. Thứ cậu tò mò hơn là mặt mũi nam chính cơ, thế giới này như thế giới cậu vậy thì không biết người được miêu tả đẹp như trăng như sao sẽ như nào. Sống hai mươi lăm năm cậu chẳng gặp mấy người đẹp nghiêng nước nghiêng thành trừ những người nổi trên mạng xã hội ra. Cũng đáng để mong chờ đấy chứ. Cuộc sống mới thử cọ nhiệt quanh nam chính xem hướng ké chút hương hoa, kế hoạch dần được vẽ ra trong đầu. Dẫu sao cũng có bàn tay vàng là biết trước, cậu sẽ tận dụng nó mà đeo bám kiếm tiền.