Đến nội dung chính

Chương 46

admin 771 Chữ Cài Đặt

Lạc Duật cố gắng nhịn cười, “Không có gì.”

Khi Từ Văn Lạc cầm xẻng nhỏ tiếp tục đào hố, Lạc Duật đứng sau cậu, không thể không bật cười lên tiếng, cười đến mức vai cũng run lên bần bật.

Sau khi nhìn đủ vẻ mặt ngây thơ của Từ Văn Lạc, Lạc Duật định lau sạch mặt cho cậu, nhưng không ngờ vừa lúc đó thì Cách Nhĩ Tế gọi điện tới nói rằng có một việc quân sự khẩn cấp cần bàn bạc với anh.

Vì khu biệt thự này an ninh rất tốt nên Lạc Duật để Từ Văn Lạc tự chơi trong vườn, còn anh vào nhà xử lý cuộc gọi.

Sau khi Lạc Duật vào nhà, Từ Văn Lạc tiếp tục đào thêm vài hố, đặt hạt giống vào và lấp đất lại. Cậu mệt đến mức thở dốc.

Cậu đứng dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi bỗng thấy một chú mèo trắng nhỏ bất ngờ xuất hiện ở cổng vườn.
Đôi mắt Từ Văn Lạc lập tức sáng lên, hứng khởi chạy về phía chú mèo. Nhưng chưa kịp chạy đến nơi thì chú mèo trắng đã chạy đi mất.

Từ Văn Lạc hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn chạy đến cánh cổng ở góc vườn.

Cậu mở cổng và nhìn theo hướng chú mèo chạy, phát hiện có một đứa trẻ với mái tóc xanh lá đang ngồi dưới chân bức tường bên ngoài khu vườn, chú mèo trắng cũng đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu bé.

“Anh ơi, sao anh lại ngồi đây?”

Nghe thấy tiếng nói, Diệp Thư Hàng đang cúi đầu bỗng giật mình.

Cậu ta ngước lên nhìn về phía tiếng nói, đôi mắt vàng óng ánh hiện lên sự ngạc nhiên: “Là cậu?!”

“Anh ơi, anh biết em à?” Từ Văn Lạc hỏi đầy ngờ vực.

“Không biết.”

Diệp Thư Hàng nhếch môi, nhưng cậu ta cũng biết đám trẻ trong lớp mẫu giáo luôn rêu rao về “tiểu điện hạ”, nên giờ cậu ta cũng biết đây là tiểu điện hạ vừa mới được tìm về của hoàng thất.
Mặc dù không hiểu tại sao Diệp Thư Hàng lại ngồi ở đây, Từ Văn Lạc vẫn nói: “Anh ơi, đất bẩn lắm, để em vào nhà lấy ghế cho anh nhé?”

“Không cần.” Diệp Thư Hàng lạnh lùng từ chối.

Cậu ta chọn ngồi đây vì biết rằng trước đó ngôi nhà này hầu như không có người ở nhưng không ngờ được rằng đây lại là nhà của Từ Văn Lạc.

Diệp Thư Hàng bế chú mèo trắng của mình từ dưới đất đứng lên. Cậu ta phủi bụi bám trên quần áo sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó bụng của cậu đột nhiên phát ra tiếng ùng ục.

Diệp Thư Hàng năm nay mới 5 tuổi nhưng đã là một cậu bé có lòng tự trọng rất cao. Nghe thấy tiếng kêu từ bụng mình khuôn mặt của cậu lập tức cứng đờ.

Từ Văn Lạc không cảm thấy điều này có gì xấu hổ cả, cậu nhóc lấy một thanh sôcôla từ túi quần ra cười và đưa cho Diệp Thư Hàng, “Anh ơi, anh đói rồi phải không? Em có sôcôla cho anh ăn này.”
Diệp Thư Hàng mím môi: “Anh không ăn!”

“Nhưng bụng của anh đang kêu mà.”

“Nhóc nghe nhầm rồi!”

“Ùng ục…”

Diệp Thư Hàng vừa nói xong, bụng của cậu lại kêu lên vài tiếng nữa. Mặt của Diệp Thư Hàng lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ và giận dữ.

Từ Văn Lạc cười và đặt thanh sôcôla vào tay Diệp Thư Hàng, “Anh ơi, anh ăn đi, đói bụng khó chịu lắm.”

Diệp Thư Hàng: “…Nếu anh ăn thì nhóc sẽ không còn nữa.”

“Không sao mà.” Từ Văn Lạc cười nói.

Cậu lấy ra một thanh sôcôla khác từ túi quần của mình, cười nói: “Em còn một thanh nữa!”

Từ Văn Lạc cười xé bao bì sôcôla rồi đặt nó vào miệng. Khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào và thơm ngon của sôcôla lan tỏa trong miệng, cậu lập tức thể hiện ra vẻ mặt mãn nguyện và thích thú.

Thấy Diệp Thư Hàng chỉ nhìn mình mà không ăn sô cô la, Từ Văn Lạc chớp mắt ngạc nhiên hỏi: “Anh ơi, sao anh vẫn chưa ăn?”

Diệp Thư Hàng cúi đầu nhìn Từ Văn Lạc – người thấp hơn cậu một cái đầu, rồi đưa sô cô la trở lại cho Từ Văn Lạc, “Em ăn đi, em ăn là được rồi.”

Nhìn thấy đứa trẻ vừa rồi ăn rất vui vẻ, rõ ràng là rất thích sô cô la. Là một trùng cái, cậu sẽ không cướp thức ăn của trùng đực.