Lạc Duật nhìn anh ta một lúc với ánh mắt như nhìn người ngốc, thấy anh ta vẫn tiếp tục cười lớn, Lạc Duật không nhịn được nói: “Đây không phải bệnh viện, nếu cần khám tâm thần thì nên đi bệnh viện đăng ký.”
Lạc Dật Chu vẫn cười nắc nẻ.
Lạc Duật: “…Nếu không nói rõ có chuyện gì, tôi sẽ ngắt kết nối.”
Nghe thấy lời đe dọa của Lạc Duật, Lạc Dật Chu cố gắng mím môi, kìm nén cơn cười nhưng trên mặt vẫn còn nụ cười rõ ràng.
Anh ta dùng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt, chậm rãi ngồi thẳng lên ghế sofa, giọng điệu mang đầy vẻ chế giễu: “Anh nghe nói cậu chưa kết hôn mà đã có con rồi?”
Lạc Duật: “…Anh không có việc gì làm à?!”
Gọi điện thoại chỉ để cười nhạo anh sao?!
Lạc Dật Chu cười khẩy một tiếng, “Không rảnh, chuyện này có thể làm tôi cười cả đời!”
Lạc Duật: “…” Anh tin Lạc Dật Chu thực sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Tức giận quá, Lạc Duật nói: “Tôi không muốn tốn thời gian với anh, muốn cười thì cười đi, tôi tắt máy đây.”
“Đợi đã!”
Lạc Duật ngước nhìn lên màn hình đối diện.
Giọng Lạc Dật Chu đầy vẻ thờ ơ: “Tôi thấy trên mạng nói, lúc đó cậu đưa cậu nhóc ấy đi bệnh viện, chắc là đưa đi kiểm tra, kết quả thế nào?”
Lạc Duật nhìn Lạc Dật Chu một cái, biết anh ta thực sự quan tâm đến điều gì, nên trả lời thẳng: “Cậu nhóc ấy không có bệnh di truyền.”
Nghe tin này, Lạc Dật Chu sững người một lúc, sau đó khóe miệng lại nhếch lên, cười nói: “Xem ra nhóc ấy khá may mắn. Thôi, tôi còn có bữa tiệc phải tham gia, không nói chuyện với tên chán ngắt nhà cậu nữa.”
Lạc Duật: “…” Hình như anh cũng không có ý định nói chuyện với anh ta?
Lạc Dật Chu chưa đợi Lạc Duật trả lời, đã ngắt kết nối.
Tuy nhiên, sau khi ngắt kết nối, anh ta cũng không có ý định đứng dậy ra ngoài, mà cầm lấy ly rượu vang đầy trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Anh ta thả ly pha lê xuống thảm, cả người ngả ra ghế sofa, hàng lông mi như lông quạ che khuất đôi mắt tím đầy suy tư, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.
******
Thời gian này, Lạc Duật đang trong kỳ nghỉ vì vậy nên anh có đủ thời gian để ở bên Từ Văn Lạc.
Sau khi giải quyết xong chuyện trên mạng, cuộc sống của họ trở lại yên bình.
Từ Văn Lạc đã bàn với Lạc Duật về việc trồng hoa trong vườn. Sau khi Lạc Duật đặt hàng trên mạng, người bán đã nhanh chóng gửi hạt giống hoa Tú Mộc đến nhà họ.
Buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Từ Văn Lạc và Lạc Duật mang theo hạt giống hoa và các công cụ như xẻng ra ngoài vườn của căn nhà nhỏ.
Trước đó, Lạc Duật đã chuẩn bị sẵn một mảnh đất thích hợp để trồng hoa trong vườn. Họ chỉ cần xới đất lên, đào hố có kích thước phù hợp cho hạt giống, sau đó đặt hạt giống vào hố và lấp đất lại.
Từ Văn Lạc đã mong chờ rất lâu để tự tay trồng hoa.
Lạc Duật còn đặc biệt mua cho cậu một chiếc xẻng nhỏ và một cái xô nhỏ, để cậu có thể tham gia trải nghiệm một cách trọn vẹn.
Dù Lạc Duật chỉ cần nhẹ nhàng xúc một xẻng đất đã bằng Từ Văn Lạc xúc mười mấy lần, nhưng trên mặt Từ Văn Lạc vẫn tràn ngập niềm vui và sự phấn khích.
Lạc Duật nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng tinh quái.
Anh ta nhẹ nhàng chạm ngón tay vào một chút đất, rồi cười nói với Từ Văn Lạc: “Từ Văn Lạc, lại đây. Mặt em dính đất rồi, để anh lau cho.”
Từ Văn Lạc không chút nghi ngờ, bước đến trước mặt Lạc Duật ngẩng cao khuôn mặt trắng trẻo tin tưởng vào người anh trai của mình.
Lạc Duật dùng ngón tay chạm nhẹ lên mặt cậu, Từ Văn Lạc lập tức biến thành một chú mèo nhỏ bẩn thỉu.
Từ Văn Lạc không hề nhận ra “ý đồ hiểm ác” của Lạc Duật, thậm chí còn mỉm cười nói với anh: “Cảm ơn anh.”