Đến nội dung chính

Chương 4

admin 1.516 Chữ Cài Đặt

Vương Thừa Hạo và Chu Lâm lập tức đấu khẩu với nhau.

Từ Văn Lạc đã quá quen với cảnh này. Hai người họ vốn chẳng bao giờ hợp nhau, hễ gặp mặt là lại cãi cọ vài câu, nhưng may mà chỉ dừng ở mức đấu khẩu, chưa bao giờ thực sự động tay động chân.

Thấy Vương Thừa Hạo nhất quyết không chịu đổi gạo, Từ Văn Lạc cũng đành từ bỏ ý định. Cậu còn nhớ trong nhà vẫn có một người đang hôn mê cần mình chăm sóc, trong lòng không khỏi sốt ruột muốn trở về xem tình hình của anh.

“Anh Thừa Hạo, anh Chu Lâm, em về nhà trước nhé.”

“Đợi đã.”

Vương Thừa Hạo đang cãi nhau với Chu Lâm thì đột nhiên gọi cậu lại.

Từ Văn Lạc ngạc nhiên quay đầu, chớp chớp mắt.

Vương Thừa Hạo không nói gì thêm, chỉ quay người đi vào trong nhà.

Một lát sau, anh lại bước ra, trên tay cầm theo một túi gạo nhỏ.
Anh đưa túi gạo cho Từ Văn Lạc, vẻ mặt vẫn cau có như thể miễn cưỡng lắm mới chịu đưa ra.

“Cầm lấy!”

Từ Văn Lạc sững người mất một giây, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.

“Cảm ơn anh Thừa Hạo!”

Cậu vui vẻ nhận lấy túi gạo, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Từ Văn Lạc ôm túi gạo bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng lấy gói bánh quy trong túi quần yếm ra, trịnh trọng đưa cho Vương Thừa Hạo.

“Nè, anh Thừa Hạo. Đây là bánh quy em đã nói sẽ đổi cho anh.”

Vương Thừa Hạo liếc nhìn gói bánh quy, hừ nhẹ một tiếng.

“Thôi. Bánh quy hết hạn rồi, em giữ lại mà ăn đi.”

Từ Văn Lạc nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Đối với những người sống trên hành tinh rác, ăn thực phẩm hết hạn vốn chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Chỉ cần thứ đó chưa hỏng đến mức không thể ăn được thì đã là một món đồ đáng quý.
Thế nhưng nếu Vương Thừa Hạo không muốn nhận, Từ Văn Lạc cũng không ép.

Cậu ngoan ngoãn cất gói bánh quy trở lại túi quần, sau đó còn nghiêm túc hứa:

“Vậy lần sau nếu em tìm được thứ gì tốt, em nhất định sẽ mang đến cho anh Thừa Hạo!”

Vương Thừa Hạo không trả lời.

Anh chẳng đến mức túng quẫn phải trông chờ một đứa trẻ mang đồ ăn về cho mình. Sở dĩ đưa gạo cho Từ Văn Lạc chẳng qua là vì không nỡ nhìn cậu nhóc này cứ ôm khư khư một người xa lạ về nhà rồi tự mình chịu đói.

Từ Văn Lạc lúc này chỉ nghĩ đến người anh đang nằm hôn mê trong nhà.

Có được gạo rồi, cậu nóng lòng muốn trở về nấu một bát cháo nóng cho anh.

Cậu ngẩng đầu, lễ phép chào tạm biệt hai người:

“Anh Thừa Hạo, anh Chu Lâm, em có việc phải làm nên về nhà trước ạ.”

Chu Lâm mỉm cười gật đầu.
“Đi đi. Ở nhà nhớ cẩn thận. Nếu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm anh.”

Từ Văn Lạc cười đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.

“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Chu Lâm!”

Nói xong, cậu ôm túi gạo, vui vẻ chạy về phía căn nhà của mình.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi Chu Lâm dần nhạt đi.

Vương Thừa Hạo cũng nhìn theo hướng Từ Văn Lạc rời đi, im lặng một lát rồi mới lên tiếng:

“Cậu đã điều tra được gì về người mà Từ Văn Lạc nhặt về chưa?”

Vẻ ôn hòa vốn có khi đối diện với Từ Văn Lạc lập tức biến mất khỏi khuôn mặt Chu Lâm. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nghiêm túc.

“Đã hỏi qua không ít người. Chỉ biết anh ta đột nhiên xuất hiện ở khu rừng hoang phía tây nam. Có vài người đi ngang qua từng nhìn thấy anh ta nằm hôn mê ở đó, nhưng chẳng ai buồn quan tâm.”

Chu Lâm dừng một chút rồi nói tiếp:

“Cuối cùng là Từ Văn Lạc phát hiện ra anh ta, sau đó một mình kéo người về nhà.”

Vương Thừa Hạo khẽ tặc lưỡi.

“Nghe cậu nói cứ như anh ta đột nhiên xuất hiện trên hành tinh này vậy.”

“Đúng là rất kỳ lạ.”

Chu Lâm trầm ngâm giây lát rồi quay sang nhìn Vương Thừa Hạo.

“Dù sao cậu cũng sống ngay bên cạnh Từ Văn Lạc. Thời gian này để ý động tĩnh bên nhà cậu nhóc ấy một chút.”

Vương Thừa Hạo lập tức hừ một tiếng.

“Không cần cậu nhắc, tôi tự biết.”

Trong khi hai người họ vẫn đang bàn bạc, Từ Văn Lạc đã trở về nhà.

Cậu hoàn toàn không biết rằng, kể từ sau khi ông nội qua đời, những cư dân sống quanh đây đã âm thầm coi việc chăm sóc cậu như trách nhiệm chung của mọi người.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi không thể tự mình sống sót trên hành tinh rác này.

Căn nhà sắt của Từ Văn Lạc nhìn từ bên ngoài tuy cũ kỹ, chắp vá, thậm chí có không ít chỗ đã hoen gỉ, nhưng bên trong vẫn được cậu cố gắng sắp xếp gọn gàng.

Không gian không lớn, song vẫn được chia thành những căn phòng nhỏ với các chức năng khác nhau.

Vừa về đến nhà, Từ Văn Lạc lập tức chạy vào bếp.

Cậu cẩn thận vo gạo, đổ nước rồi nhóm lửa, mất một lúc lâu mới nấu được một bát cháo trắng nóng hổi.

Sau khi cháo chín, cậu bưng bát cháo còn nghi ngút khói vào phòng ngủ.

Mấy ngày nay, Từ Văn Lạc đã nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho người mình nhặt về.

Còn bản thân cậu thì chỉ cuộn mình ngủ ở một góc nhỏ cuối giường.

Cậu vốn không thấy có gì bất tiện.

Chỉ cần người kia có thể tỉnh lại, ngủ ở đâu cũng được.

Thế nhưng ngay khi bước vào phòng, Từ Văn Lạc lập tức khựng lại.

Người vẫn luôn nằm bất động trên giường lúc này đã ngồi dậy.

Mái tóc bạc hơi rối, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt. Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía cậu.

Từ Văn Lạc sững người trong giây lát, sau đó niềm vui lập tức bùng lên trên khuôn mặt.

“Anh tỉnh rồi!”

Cậu ôm bát cháo gạo còn đang bốc khói, vui đến mức gần như muốn nhảy lên.

“Thật tốt quá!”

Trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của Từ Văn Lạc, người đàn ông trên giường lại lạnh lùng đến mức gần như không có chút cảm xúc nào.

Lạc Duật nhìn cậu.

Đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén như ánh mắt của một con báo săn, khiến người đối diện theo bản năng cảm thấy áp lực.

“Này, nhóc con.”

Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lẽo.

“Tại sao vừa rồi không nghe lời bọn họ?”

Mấy ngày qua, Lạc Duật vẫn luôn hôn mê.

Cơ thể anh khi ấy đang ở trong trạng thái tự chữa lành, gần như không thể tỉnh lại.

Mãi đến hơn nửa giờ trước, ý thức của anh mới hoàn toàn khôi phục.

Lạc Duật từng là một vị tướng quân lừng danh, lập được vô số chiến công cho Trùng tộc. Những năm tháng chinh chiến nơi chiến trường đã khiến các giác quan của anh được rèn luyện đến mức cực kỳ nhạy bén.

Vì vậy, dù vẫn đang hôn mê, anh vẫn có thể nghe thấy phần lớn âm thanh bên ngoài.

Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Từ Văn Lạc, Vương Thừa Hạo và Chu Lâm vừa rồi, anh đều nghe không sót một chữ.

Từ Văn Lạc ngơ ngác chớp mắt.

“Không nghe lời ai cơ?”

“Còn ai nữa?”

Lạc Duật lạnh lùng nhướng mày.

“Chính là cái tên Vương Thừa Hạo kia. Chẳng phải hắn vừa nói tôi còn không bằng rác rưởi, bảo nhóc vứt tôi đi sao?”

Nói đến đây, Lạc Duật không vui hừ một tiếng.

Nếu không phải Từ Văn Lạc đã cứu mạng anh, với tính cách của anh, ngay lúc nghe được những lời đó, e rằng anh đã trực tiếp ra ngoài dạy cho Vương Thừa Hạo một bài học.

Trong cả vũ trụ này, chưa từng có ai dám nói Lạc Duật anh như vậy.

“Nhưng mà.” Từ Văn Lạc ôm bát cháo, nghiêng đầu nhìn anh. “Là em nhặt anh về mà.”

Lạc Duật nhíu mày.

“Ý nhóc là gì?”

“Bởi vì em đã nhặt anh về nhà.” Từ Văn Lạc nhìn anh, đôi mắt xanh trong veo cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

“Nên em không thể vứt anh đi được.”

Lạc Duật: “Ha ha.”

Anh im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi bằng giọng khó tin:

“Bây giờ trẻ con đều vô lý như em sao?”

Từ Văn Lạc gãi gãi đầu.

“Em làm như vậy có gì lạ à?”

Cậu suy nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói:

“Ông nội từng nói với em. Những thứ mình đã nhặt về thì phải có trách nhiệm đến cùng.”