Cuối cùng, Vương Thừa Hạo cũng nói hết những lời muốn nói.
Từ Văn Lạc thấy anh im lặng, lúc này mới dám thận trọng ngẩng đầu lên nhìn. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh trong veo, giọng nói mềm mại mang theo chút cầu xin:
“Anh Vương Thừa Hạo, anh thật sự không thể đổi cho em một ít gạo sao?”
Trước đây, có một lần Từ Văn Lạc bị bệnh. Khi ấy, ông nội đã từng mang đồ đến đổi lấy một ít gạo từ chỗ Vương Thừa Hạo, sau đó nấu cho cậu một bát cháo.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Từ Văn Lạc được nếm thử hương vị của gạo.
Những hạt gạo trắng như tuyết, mềm dẻo sau khi được nấu chín. Chỉ cần nhai kỹ một chút, đầu lưỡi sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh nhàn nhạt.
Chẳng qua chỉ là một bát cháo gạo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà trong ký ức của Từ Văn Lạc, đó lại là món ngon nhất mà cậu từng được ăn.
Có lẽ bởi vì bát cháo ấy được ông nội tự tay nấu cho cậu.
Nghĩ đến hương vị ấy, đôi mắt Từ Văn Lạc càng thêm sáng ngời, trong lòng cũng càng quyết tâm phải đổi được một ít gạo về.
Thấy cậu chẳng những không chịu từ bỏ mà còn dám hỏi lại mình, Vương Thừa Hạo lập tức trừng mắt.
“Gạo thì đừng nghĩ tới nữa. Nhưng nếu đổi sang thứ khác thì vẫn còn có thể thương lượng.”
Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Anh nói cho em biết, những người bị thương nặng đến mức đó thường rất phiền phức. Em nên sớm vứt anh ta đi thì hơn, đừng tự chuốc họa vào thân.”
“Không!”
Từ Văn Lạc lập tức phản bác.
Cậu mím chặt đôi môi nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn chút mũm mĩm hiện lên vẻ kiên quyết hiếm thấy.
“Em sẽ không bỏ anh ấy!”
“Em không bỏ?”
Vương Thừa Hạo tức đến bật cười.
“Vậy em nói cho anh biết, em lấy đâu ra đủ thức ăn để nuôi anh ta? Hơn nữa, anh ta đã hôn mê nhiều ngày như vậy rồi, chưa chắc còn tỉnh lại được. Em cứ tiếp tục giữ anh ta lại chẳng khác nào lãng phí lương thực. Thà vứt anh ta đi sớm còn hơn!”
Anh chỉ tay vào Từ Văn Lạc, giọng càng lúc càng cao:
“Em nhìn xem, ở cái nơi này có ai giống em không? Tự nuôi mình còn khó sống, vậy mà lại tự dưng nhặt thêm một gánh nặng về nhà. Em nghĩ mình giỏi lắm à?”
Từ Văn Lạc chớp chớp đôi mắt xanh lam.
Sau một hồi im lặng, cậu nhỏ giọng nói:
“Nhưng mà, em cũng được ông nội nhặt về mà.”
Vương Thừa Hạo: “…”
“Ừm.”
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ đáp một tiếng.
Nhận ra câu nói vừa rồi của mình có thể đã khiến Từ Văn Lạc hiểu lầm, Vương Thừa Hạo hiếm khi cảm thấy lúng túng. Anh quay mặt đi, giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên:
“Anh, anh không có ý nói em là gánh nặng.”
Anh dừng một chút rồi mới tiếp tục giải thích:
“Ý anh là, đối với em mà nói, nuôi thêm một người sẽ rất vất vả.”
Từ Văn Lạc cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của mình.
Một lát sau, cậu siết chặt nắm tay, giống như đang tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt xanh trong veo đã tràn đầy quyết tâm.
“Không sao đâu, anh Thừa Hạo. Văn Lạc sẽ cố gắng!”
Vương Thừa Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nhất thời không biết phải nói gì.
Thấy Từ Văn Lạc vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, anh càng tức hơn, đưa một ngón tay chọc mạnh vào trán cậu.
“Nhóc con, em.”
Từ Văn Lạc bị chọc đến mức thân hình nhỏ bé nghiêng ngả hết bên này sang bên khác, chẳng khác nào một con búp bê lật đật bị người ta đẩy tới đẩy lui mà mãi vẫn không chịu ngã.
“Hừ.”
Vương Thừa Hạo khoanh tay, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Vương Thừa Hạo, anh cũng thật là giỏi. Bây giờ đến cả trẻ con cũng bắt nạt được.”
Một giọng nói mang theo ý cười bất ngờ vang lên từ phía sau.
Từ Văn Lạc lập tức quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy người tới, đôi mắt cậu sáng bừng lên, vẻ mặt vui vẻ lập tức hiện rõ.
“Anh Chu Lâm!”
Chu Lâm bước tới, kéo Từ Văn Lạc về phía mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc vàng đã bị Vương Thừa Hạo vò cho rối tung.
Từ Văn Lạc ngoan ngoãn đứng yên, để mặc anh chỉnh tóc cho mình.
“Cảm ơn anh Chu Lâm.”
Nói rồi, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào.
Hai lúm đồng tiền sâu sâu hiện lên trên má, tựa như bên trong đang cất giấu cả một hũ mật ong trong veo. Nụ cười ấy ngọt ngào đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng không mềm lòng.
Chu Lâm vốn có vóc dáng cao gầy cũng không nhịn được bật cười. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Từ Văn Lạc, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng.
Thấy hai người thân thiết đến mức gần như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, Vương Thừa Hạo lập tức lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đáng ghét. Cứ nhìn thấy cậu là tôi đã thấy phiền.”
Chu Lâm nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
“Thật trùng hợp.”
Anh bình thản đáp:
“Tôi cũng cảm thấy như vậy về anh.”