Đến nội dung chính

Chương 4: Những Người Không Nhìn Thấy

admin 1.078 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm đó, Lâm An đến cơ quan đúng giờ.Không sớm hơn. Không muộn hơn. Mọi thứ đều nằm trong khoảng “bình thường” mà anh vẫn giữ suốt nhiều năm nay. Anh ăn sáng như mọi ngày, mặc cùng một kiểu áo sơ mi màu nhạt, đi cùng con đường quen thuộc.

An đã quyết định thử một việc rất đơn giản- coi như không có gì xảy ra.

Nếu mọi lệch lạc vừa qua chỉ là do mệt mỏi, do ám ảnh nhất thời, thì chỉ cần quay lại nhịp cũ, mọi thứ sẽ tự động khớp lại. Ít nhất, đó là cách thế giới này thường vận hành.

Anh bước vào văn phòng, gật đầu chào vài đồng nghiệp.

Không ai đáp lại.

Không phải hoàn toàn không phản ứng. Một người vẫn nhìn anh. Một người khác vẫn gật đầu rất khẽ. Nhưng những lời chào quen thuộc — “Chào buổi sáng”, “Tới sớm vậy” — không xuất hiện.

An dừng lại một nhịp, rồi tự trấn an. Có thể họ đang bận.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở máy. Màn hình sáng lên, hệ thống khởi động chậm hơn thường lệ vài giây. Một khoảng chờ rất nhỏ, nhưng đủ để An nhận ra mình đang nín thở.

Danh sách hồ sơ hiện ra.

An rà soát từng dòng. Mọi thứ có vẻ bình thường. Không có hồ sơ lạ. Không có ký hiệu quen thuộc khiến anh khó chịu. Cảm giác bất an dịu xuống đôi chút.

Khoảng mười lăm phút sau, Minh đi ngang qua bàn anh.

An ngẩng lên: “Minh.”

Minh không dừng lại.

Không phải kiểu cố tình phớt lờ thô lỗ. Anh ta chỉ… không nghe thấy. Bước chân vẫn đều, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể cái bàn của An là một phần vô tri của căn phòng.

An đứng dậy: “Minh.”

Lần này, Minh khựng lại. Rất khẽ. Nhưng anh ta không quay đầu. Chỉ đứng yên một giây, rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn.

An đứng đó, tay đặt trên mép bàn, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải không nghe.

Mà là không muốn phản ứng.

An ngồi xuống lại. Anh không đuổi theo. Không gọi thêm lần nữa. Một phần trong anh hiểu rằng nếu cố làm rõ ngay lúc này, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cả buổi sáng trôi qua trong trạng thái kỳ lạ ấy.

An làm việc bình thường. Nộp báo cáo. Chuyển hồ sơ. Gửi email. Hệ thống vẫn ghi nhận thao tác của anh. Các con số vẫn cập nhật.

Nhưng con người thì khác.

Khi An đứng gần một nhóm đồng nghiệp đang nói chuyện, giọng họ hạ thấp đi, rồi im bặt. Khi anh hỏi một câu đơn giản về tiến độ công việc, câu trả lời đến muộn hơn thường lệ, ngắn hơn cần thiết.

Không ai tỏ ra thù địch. Không ai lớn tiếng. Không có ánh mắt trách móc hay khó chịu.

Chỉ có một sự tránh né rất tinh tế.

Như thể mọi người đã cùng ngầm thống nhất một điều mà An không được phép tham gia.
Đến giờ nghỉ trưa, An đứng dậy, định hỏi Minh có đi ăn cùng không. Nhưng khi anh vừa mở miệng, Minh đã quay sang người khác: “Ê, trưa nay đi không?” Minh nói, giọng tự nhiên.

An đứng ngay đó. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét.

Minh không nhìn anh.

An không nhớ mình đã ngồi xuống bàn ăn lúc nào. Chỉ biết rằng đến khi khay cơm đặt trước mặt, tay anh đã lạnh ngắt. Anh ăn chậm, không vì đói hay no, mà vì đang cố giữ một nhịp sống không bị vỡ ra trước mắt người khác.

Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ rất rõ ràng:

Họ đang cố coi như mình không tồn tại.

Buổi chiều, An nhận được một email từ bộ phận quản lý.

Nội dung rất ngắn- “Một số hồ sơ anh phụ trách sẽ được điều chuyển tạm thời. Không cần xử lý thêm cho đến khi có thông báo mới.”

Không có lý do. Không có thời hạn. Không có chữ ký cá nhân.

An đọc đi đọc lại email đó nhiều lần.

Không phải đình chỉ.

Không phải kỷ luật.

Chỉ là… bị gạt sang bên lề.

Anh ngả lưng vào ghế, nhìn trần nhà.

Một câu hỏi chậm rãi hình thành trong đầu anh, rõ ràng đến mức không thể né tránh:

Mình đã làm gì sai?

An cố lục lại từng hành động, từng quyết định. Anh chưa hề phá vỡ quy trình. Chưa hề báo cáo vượt thẩm quyền. Chưa hề đặt câu hỏi trực diện.

Anh chỉ… biết.

Tan làm, An về sớm. Anh không muốn ở lại trong không gian ấy thêm một phút nào nữa. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác mình đang đứng sai vị trí trong một vở kịch mà mọi người khác đều đã thuộc lời.

Ở thang máy, anh đứng cạnh một người đàn ông trung niên ở tầng trên. Người này thường hay chào An mỗi khi gặp.

Hôm nay, ông ta nhìn thẳng vào bảng số tầng, như thể An không đứng đó.

An chờ cửa thang máy đóng lại, rồi lên tiếng: “Chú.”

Không phản ứng, An lại gọi lớn hơn: “Chú ơi.”

Người đàn ông hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không quay đầu.

Đến khi thang máy dừng ở tầng của An, ông ta bước ra trước. Trước khi cửa đóng lại, ông ta nói rất nhỏ, không nhìn An: “Đừng hỏi nữa.”

Cửa thang máy khép lại.

An đứng một mình, nhìn con số tầng nhảy lên, rồi dừng hẳn.

Câu nói ấy không mang giọng đe dọa. Cũng không phải cảnh báo. Nó giống như một lời khuyên bất đắc dĩ — của người đã từng hỏi, và đã trả giá.

Tối đó, An không bật đèn ngay khi về nhà.

Anh ngồi trong bóng tối, lưng dựa vào ghế, nghe tiếng xe ngoài đường vọng lên mơ hồ. Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, An cảm thấy một nỗi sợ rất rõ ràng.

Không phải sợ mất việc.

Không phải sợ bị theo dõi.

Mà là sợ một điều đơn giản hơn nhiều: Nếu một ngày không xa, mọi người đều có thể nhìn thấy anh…

nhưng chọn không nhìn, thì anh còn tồn tại ở đâu?

An hiểu rằng mình đã bước thêm một bước nữa qua ranh giới vô hình ấy.

Và lần này, thế giới không phản ứng bằng cách trừng phạt.

Nó chỉ lặng lẽ xoay đi, để lại anh đứng một mình, ở đúng chỗ cũ — nhưng không còn thuộc về nơi đó nữa.