Đến nội dung chính

Chương 43: Hung khí là điểm mấu chốt

admin 1.167 Chữ Cài Đặt

Cũng vì bọn họ như vậy nên bây giờ bá tánh đều đồn đại tà thần giết người. Bọn họ còn muốn phóng hỏa đốt miếu Sơn Thần, thiêu chết tà thần.“Ta nhớ Trương tri phủ từng nhắc với ta nhiều lần, nói muốn tu sửa miếu Sơn Thần. Cho nên không thể phá hủy, không thể đốt được.” Chử Linh lại nói.

Nếu như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

Không phá được vụ án này thì dân chúng oán thán, bắt buộc phải đốt miếu Sơn Thần. Nhưng Trương tri phủ lại muốn giữ miếu Sơn Thần, thế nên mới cần tìm người phá án.

“Đêm đó Bùi Nguyên nói do mấy kẻ rùa rụt đầu kia đẩy hắn ta ra. Vậy có khả năng nào Bùi Nguyên không thể phản kháng, buộc phải ra mặt thăm dò tình hình không?”

“Nếu vậy thì ba học sinh không được ghi trong án tông kia, đoán chừng có thế lực chống lưng lớn hơn.” Phu tử quỷ phân tích.
Nhìn theo hướng này, có lẽ Trương tri phủ biết chút gì đó nhưng không dám đắc tội với những thế lực này.

Cộng thêm việc Trương viên ngoại từng nhắc đến Chử Linh, nên ông ta mới tìm người đến phá án, cũng coi như tìm người gánh vác rủi ro.

Đương nhiên nếu phá được án, Trương tri phủ sẽ tranh công ngay.

Còn nếu không phá được, ông ta cũng tìm được vật thế mạng.

Chử Linh gõ nhẹ lên bàn: “Bước đầu tiên của vụ án này là phải tra hỏi Dương Thăng và Bùi Nguyên thêm lần nữa. Phải bắt bọn họ khai ra ba người còn lại trước đã, đến lúc đó thì tạm giam lại.”

“Thứ hai, tìm ra hung khí.” Hung khí là điểm mấu chốt quan trọng nhất.

Sơn phỉ làm nghề cướp bóc, lúc ra tay thường rất lỗ mãng. Hơn nữa để tỏ ra hung hãn dọa người, sơn phỉ thường dùng đao lớn rìu lớn làm vũ khí, tạo cảm giác không dễ chọc vào.
Điểm này không khớp với hung khí mà Thẩm Lập Chu miêu tả.

Ngoài ra, nếu thật sự là sát thủ hành hung… Khoan nói đến việc ám sát một học tử nghèo quá kỳ quái, cho dù ám sát thật thì sát thủ thường dùng các loại công cụ nhỏ gọn như dao găm để dễ bề che giấu. Cho nên cũng không khớp với hung khí.

Vì vậy, hung khí mới là chìa khóa để phá án.

Đề nghị tra hỏi lại Dương Thăng và Bùi Nguyên của Chử Linh không gặp trở ngại gì lớn. Trương tri phủ gần như đồng ý ngay lập tức, nhưng ông ta lại đưa ra một yêu cầu.

Không được thăng đường xử án công khai, chỉ có thể tra hỏi riêng tư.

Nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý, dứt khoát bảo bổ khoái đưa người đến đây, tra hỏi từng người một.

Rất nhanh sau đó Dương Thăng và Tiểu Thạch Đầu đã được đưa tới. Chử Linh bảo Trương Động và Tiểu Hoa trông chừng Tiểu Thạch Đầu, để gã đợi ở ngoài cửa. Sau đó nàng thích thú quan sát Dương Thăng.
“Mời ngồi.”

Dương Thăng nhìn ngó xung quanh, mặt hơi trắng bệch nhìn chiếc ghế trước mặt Chử Linh. Do dự một lát, hắn ta vẫn ngồi xuống.

Nàng ngước mắt nhìn hắn mỉm cười nhạt, giọng điệu vô cùng hòa nhã: “Đừng căng thẳng, ta chỉ mời ngươi đến nói chuyện chút thôi.”

Dương Thăng xoa xoa cánh tay, khó khăn mở miệng hỏi: “Đại nhân, ngài sẽ dùng hình với ta à?”

Nàng lại giơ tay chỉ quanh phòng: “Nơi này là chỗ lưu trữ án tông, không thể nào dùng hình được.”

Dương Thăng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hỏi: “Đại nhân muốn hỏi gì?”

Chử Linh quan sát Dương Thăng một lượt trước: “Ngươi là người Du Châu à?”

“Phải, thưa đại nhân.”

“Không phải ngươi đi từ Du Châu tiện hơn à, tại sao lại đổi đường đi qua Thành Dương?” Chử Linh hỏi.

“Đi đường thủy từ Thành Dương giá rẻ hơn, đi cũng nhanh hơn.” Dương Thăng đáp.

Nàng quan sát kỹ đối phương nhưng Dương Thăng không nói dối điểm này.

“Ngươi đi từ Du Châu đến đây một mình à?” Chử Linh hỏi xong, mỉm cười rót một chén trà cho đối phương.

Hắn ta vừa mừng vừa sợ nhận lấy: “Cùng với thư đồng Tiểu Mộc Đầu của ta, bọn ta cùng đi.”

“Các ngươi chỉ có hai người, đi đường xa như vậy đến Thành Dương cũng vất vả lắm, trên đường cũng chẳng có ai chăm sóc. Nếu gặp được học tử đi cùng thì còn đỡ, hai người bàn luận văn chương thi phú thì đi cũng nhanh hơn.” Chử Linh nói.

Dương Thăng cẩn thận quan sát, hình như vị đại nhân này thật sự đang thông cảm bọn họ đi đường vất vả buồn tẻ.

“Quen… quen rồi mà.” Dương Thăng gượng gạo đáp.

“Tiếp theo ta có thể sẽ hỏi một vài chuyện liên quan đến vụ án, ngươi đừng căng thẳng.” Chử Linh cười, mở án tông ngay trước mặt Dương Thăng: “Ngày hai mươi chín tháng sáu, Thẩm Lập Chu bị hại, đúng không?”

“Phải, phải.”

“Vậy các ngươi gặp nhau khi nào? Gặp nhau ở đâu?” Chử Linh hỏi.

“Ngày hai mươi tám, hai mươi tám tháng sáu. Hôm đó trời mưa, bọn ta tình cờ cùng tránh mưa ở miếu Sơn Thần. Mọi người đều là học tử lên kinh ứng thí, thế nên cùng ngồi một chỗ tán gẫu. Một lát sau lại có thêm một người đi vào.”

“Bùi Nguyên?”

“Đúng, Bùi Nguyên, Tử Kỳ huynh. Hắn ta cũng vào tránh mưa, cũng là học tử đi thi, cho nên bọn ta bèn nhóm lửa ngồi cùng nhau.”

“Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, từ các thi nhân đại gia yêu thích cho đến dân sinh hiện giờ, nói chuyện rất lâu. Đến ngày hôm sau bọn ta vẫn còn chưa thấy đã nên quyết định ở lại thêm một ngày, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý…”

Dương Thăng nói xong, hắn ta vô thức quan sát sắc mặt Chử Linh. Kết quả phát hiện vẻ mặt nàng vẫn trầm tĩnh, không có thay đổi gì.

Cũng phải, những lời này giống hệt trong án tông, hỏi bao nhiêu lần cũng thế thôi.

Dương Thăng lén thở phào nhẹ nhõm, tư thế ngồi cũng ngay ngắn hơn chút.

Chử Linh liếc nhìn hắn ta rồi thu hồi tầm mắt: “Lúc đó bỗng dưng có sơn phỉ xông xuống núi, bắt các ngươi giao tiền.”

“Các ngươi không có, thế nên sơn phỉ ra tay. Ngươi và Bùi Nguyên may mắn thoát được một kiếp, ngất xỉu cách miếu Sơn Thần trăm mét, còn Thẩm Lập Chu lại bỏ mạng trong miếu.”

“Hả?” Dương Thăng bật dậy: “Đại nhân, ngài nói sai rồi! Làm gì có sơn phỉ, không có sơn phỉ nào cả.”

“Không có à?” Chử Linh khó hiểu hỏi: “Vậy các ngươi dính thuốc mê ngất xỉu kiểu gì?”